Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Tin HOT: ĐOÀN XE CỦA THỦ TƯỚNG VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG


Hoàng Dũng

Chiều tối 8/8, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bất ngờ xuất hiện ở phố cổ Hội An. Đoàn xe hàng chục chiếc biển xanh đã chạy ầm ầm ở đường Trần Phú - một trong những phố cấm tuyệt đối xe cơ giới.

Một làn sóng phản đối đã dấy lên ngay lập tức khi thấy những hình ảnh phản cảm này. Đề nghị các luật sư lên tiếng yêu cầu ông Nguyễn Xuân Phúc xin lỗi vì hành vi vi phạm luật giao thông của mình. 


Yêu cầu Công an Giao thông Hội An ra biên bản phạt Nguyễn Xuân Phúc và tùy tùng. Không thể chấp nhận được hành vi ngu muội và coi thường phép nước như thế này!

http://baochinhphu.vn/…/Chuyen-di-bo-cua-Thu-tuo…/283637.vgp








-----------

Một ông thủ tướng đi địa phương, thăm một phđi bộ, một khu du lịch như Hội An mà kéo bầu đoàn thê tử làm náo động cả một góc trời như thế này, lại còn vi phạm luật giao thông nữa, thì chỉ có ở Việt Nam!

Để xem Thủ tướng và Văn phòng Thủ tướng, SCông an Quảng Nam quê Thủ tướng xử sự vụ này ra sao? Có ra là một con người biết tôn trọng pháp luật không!

Còn đây là một dư luận viên gộc đã cãi cho thủ tướng:
.

Đây, cách nhau khá xa là đây, Mượt nhá!



Luật sư Trần Vũ Hải

Ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ nộp phạt như ông Hun Sen?

Không rõ trước hay sau khi Thủ tướng đi bộ ở Hội an, đoàn xe ô tô của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tuỳ tùng vào đường phố cổ Hội an chiều 8/8/2016, không rõ có phải khu vực cấm xe ô tô không?
Nếu đoàn xe này vào đường cấm, vi phạm luật giao thông, liệu có cảnh sát nào dám phạt đoàn xe của Thủ Tướng và ông NXP sẽ như Thủ Tướng Campuchia Hun Sen nộp phạt vì đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm bị cảnh sát phạt?

Chúng ta chờ xem ông NXP hoặc trợ lý hay cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Nam sẽ giải thích thế nào?

Huy Phan

Choạng tối (ngày 8/8/2016), trong chuyến ghé phố cổ Hội An chơi, Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng Việt Nam & các thuộc hạ của Phúc điều nguyên một đoàn xe hơi ngang nhiên phi thẳng giữa đường Trần Phú, là tuyến phố chỉ dành cho người đi bộ. Công an tháp tùng hộ tống đổ ra ngăn chặn, dẹp đường. Tiếng còi kèn, quát tháo inh ỏi, hú loạn cả một phố cổ yên bình.

Dân chúng, du khách nép vội vào lề đường trố mắt, ngơ ngác níu áo hỏi nhau "thèn cha mô mà kinh rứa hè" ?!

Đường đường là nguyên thủ quốc gia, cầm đầu chính phủ, về lại quê hương, đến thăm di sản văn hoá thế giới mà lộng quyền, vô văn hoá quá thể ! Thiết nghĩ ông Phúc phải công khai xin lỗi trước toàn dân về hành vi ngông cuồng, phản cảm, ngồi xổm trên luật lệ của mình.

42 nhận xét :

  1. ở xã hội mất dạy này làm gì có chuyện TT xin lỗi

    Trả lờiXóa
  2. Rứa mới đúng với bản chất.

    Trả lờiXóa
  3. Ông thủ tướng đã từng cản trợ hệ thống tư pháp khởi tố vụ Fomosa thì cái chuyện này chỉ là chuyện nhỏ!

    Trả lờiXóa
  4. Ông thủ tướng không dám xuống xe vì ông sợ dân!
    Thường thì dân giang hồ hay gây thù chuốc oán cũng vậy! Ra đường thì lấm lét, chỉ sợ kẻ thù hạ thủ.
    Nhưng ông thủ tướng tại sao lại sợ dân? Khó hiểu nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. Làm thủ tướng mà ngông cuồng, ngu muội, coi thường luật pháp... như vậy thì nhắc nhở,làm gương được cho ai...?

    Trả lờiXóa
  6. Tất cả mọi công dân đều phải tuân thủ theo pháp luật,ai không phải công dân thì thôi.
    Chấn Phong.

    Trả lờiXóa
  7. TT Hun Xen của Campuchia vi phạm Luật GT còn phải tự mình đến nộp phạt.Còn TT VN lại tự cho mình cái quyền vi phạm được sao?Người đứng đầu CP vậy thử hỏi dân có tôn trọng TT nữa không?Hay thủ tướng cho rằng mình hai lần được bầu liên tiếp thì muốn làm sao thì làm?

    Trả lờiXóa
  8. Xem cách ra đường tiếp xúc với người dân của Tổng thống Obama của người ta mới thấy một Tổng thống gần dân, trí tuệ và tôn trọng pháp luật làm sao.
    Xem phong cách của các ông lớn của ta khi gần dân mà nản, đi đâu thì còi hụ vang tai, cảnh sát dẫn đường cầm gậy chỉ thẳng vào mặt dân,xe dân phải tạt hai bên lề đường,nếu không sẽ bị cảnh sát vụt gậy thẳng tay. Bất chấp cả luật lệ giao thông, một lũ ngu đần vô học, người đi đường chỉ biết lắc đầu ngao ngán!

    Trả lờiXóa
  9. THỦ TƯỚNG CÀMUCHIA ĐI XE MÁY KHÔNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM ĐÃ BỊ CẢNH SÁT LẬP BIÊN BẢN PHẠT TIỀN ĐẤY.

    Trả lờiXóa
  10. Đứng đầu "chính phủ kiến tạo" thế này đấy!

    Trả lờiXóa
  11. Ô hay! Bọn dân đen hãy nhớ cho: Ta là THỦ TƯỚNG mà!

    Trả lờiXóa
  12. Người lớn làm bậy thì người nhỏ phải làm đúng sao ???- KHÔNG CHẤP NHẬN !

    Trả lờiXóa
  13. Việc nhỏ mà không tuân thủ thì việc lớn cũng cho qua luôn ! LP VN chỉ dành cho Dân thấp cổ bé miệng . Còn các VIP sống ngoài LP !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Pháp bất vị thân, thường bất tuân hạ tác loạn.

      Xóa
  14. Cái này cần học Thủ tướng Căm pu chia và hơn ai hết Thủ tướng và đoàn tùy tùng nên gương mẫu để nhân dân học tập.

    Trả lờiXóa
  15. Thật ra Việt Nam đang khủng hoảng niềm tin, muốn thoát ra khủng hoảng niềm tin thì phải có những gương mặt sáng giá trong quốc hội. Có quốc hội sáng giá thì sẽ tìm được lãnh đạo sáng giá! Nhưng hiện tại thì chẳng có gì sáng giá cả! Chỉ có thế thôi! Cá ươn và thịt thối! Vậy đó!

    Trả lờiXóa
  16. Ô NXP ngồi trên xe đâu có biết tụi tay chân bộ hạ nó hại mình ?

    Trả lờiXóa
  17. Thông cảm,đoàn xe thủ tướng vội đi tìm người tài

    Trả lờiXóa
  18. Hết chỗ nói với anh Phúc Vẹo.

    Trả lờiXóa
  19. Khâm phục thủ tướng Phúc. Có lẽ chưa có ông thủ tướng nào làm được như vậy. Phen này ông còn làm nhiều chuyện độc nữa cho mà xem.

    Trả lờiXóa
  20. Đúng "bản chất" của một Chính phủ “Hành động - Kiến tạo – Liêm chính – Phục vụ”

    Trả lờiXóa
  21. Trời ơi, nhiều xe thế thì quay đầu thế nào ?! Thế mà cứ leo lẻo ... tìm người tài. Đi trực thăng có phải ... độc đáo & đỡ tốn tiền thuế của dân không ?!

    Trả lờiXóa
  22. Vô cùng phản cảm ! Vô cùng thiếu văn hóa !

    Trả lờiXóa
  23. Thôi! Bà con thông cảm! Ông thủ tướng đi xe bít bùng thế vì ông sợ tiếp xúc với dân, không phải ông thủ tướng quan liêu.
    Còn vì sao ông sợ dân thì phải hỏi ông thủ tướng!

    Trả lờiXóa
  24. Chắc chắn NXP sẽ vô cùng kinh ngạc khi biết mình đã phạm luật bởi các quan chức VN luôn đinh ninh rằng luật chỉ áp dụng cho dân thôi, đối với các quan thì trên đời này chẳng có luật nào cả, các quan thích làm gì thì làm!

    Trả lờiXóa
  25. Cụ Vũ Khiêu đã cho biết TT là người nhà Trời mà! Vậy thì ong ta lam Trời có gì là lạ!

    Trả lờiXóa
  26. Đấy là ông Phúc đi chỉ đạo một Hội nghị to nhất từ trước đến nay về du lịch VN tổ chức ở Quảng Nam quê ông đấy. Nghe ông nói trên hội trường rất hay, đến năm 2020 phải đón ít nhất 15 triệu khách quốc tế, 75 triệu khách nội địa. Hành động trên của ông là để minh họa cụ thể cho phát triển du lịch. Cho thấy những điều ông nói chỉ có thể thực hiện được vào "tết Công gô".

    Trả lờiXóa
  27. Du lịch VN đang đứng vị trí bét Đông Nam Á. Hành động "xúc tiến du lịch" của ông Phúc cũng xứng vị trí bét bảng các nguyên thủ trên thế giới về du lịch.

    Trả lờiXóa
  28. Hãy chờ 2 tháng nữa Hà Nội sẽ có 1000 nhà xí di động, và dịch vụ được mở thâu đêm để xúc tiến du lịch như lời ông chủ tịch HN Chung Con tuyên bố nhận 2 tràng vỗ tay cực lớn. Hôm nay cứ ghi nhận thế đã, 2 tháng nữa bình luận tiếp.

    Trả lờiXóa
  29. "Tể tướng nhà giời" có khác!

    Trả lờiXóa
  30. So sánh giữa Hun Xen và Xuân Phúc qua việc chấp hành Luạt pháp mới hiểu rằng vì sao hôm nay Campot nó ngồi ỉa lên đầu VN cũng chính đáng thôi.Rồi sẽ có ngày nó sẽ là công còn mình chỉ xứng đáng là quạ,vì"người tài"cũng đến rứa mà thôi,chỉ là tầm"kiến"...tạo thành TT

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất cả các đời thủ tướng VN chẳng ông nào bén gót được Hun Sen. Thử nghĩ mà xem: CPC là một nước nhỏ và nghèo hơn VN, năm 1979 CPC là một đất nước tan nát đầy xác người, kinh tế là một con số 0 tròn trĩnh, vậy mà nay nhiều mặt đã vượt qua VN. Không chỉ CPC mà sắp tới Lào và Myanmar cũng sẽ vượt qua VN, đẩy VN xuống hàng đội sổ ASEAN.

      Xóa
  31. Các bác không biết Luật Rừng à?

    Trả lờiXóa
  32. Hơi phản cảm!
    Luật sư Trần Vũ Hải quên: "đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường". Còn ông Hun-sen làm là cách câu phiếu ở đất nước đa đảng. Tốt gì đâu mà khen!

    Trả lờiXóa
  33. ở đây chúng ta thấy rõ
    - lợi dụng chức vụ, quyền hạn ...
    - vi phạm pháp luật

    Trả lờiXóa
  34. Khổ thân cho đám dân đen, khối người rồi lại đi khoe suốt rằng tôi đã được gặp thủ tướng... phạm luật!

    Trả lờiXóa
  35. Thủ tướng đi vào đường cấm là để thử xem csgt ở Hội an có làm nghiêm luật không đấy.Hơn nữa đây là đường cấm phương tiện cơ giới,thủ tướng là người chứ có phải là cơ giới đâu mà bị cấm.
    Chấn Phong

    Trả lờiXóa
  36. Luật là tao
    Tao là luật
    Đứa nào kêu
    Cho về đất

    Trả lờiXóa
  37. Đây là đỉnh cao trí tuệ

    Trả lờiXóa
  38. Năm 2015 tôi đi thăm lăng Vua Tự Đức, lúc đó Khiêm Cung Môn đang

    được sơn lại và trong đó có một tấm bảng yêu cầu du khách kho^ng bước

    vào vì sơn chưa khô, tuy nhiên vẫn có một thanh niên khoảng 30 tuổi

    đi vào va` chụp hình trong khi đó có rất nhiều du khách nhưng không ai

    bước vào, lúc đó tôi không hiểu tại sao luật pháp và văn hóa ứng xử của

    cậu thanh niên này qu'a thấp kém

    Đến ngày hôm nay tôi mới hiểu được vì từ trên xuống dưới đều là một

    bọn du côn và lưu manh thì đâu có cần biết tôn trọng luật pháp à

    văn hóa

    Trả lờiXóa
  39. Thủ tướng đi bộ bên lề
    Tại đoàn xe nó cứ rê theo mình
    Xót lòng với lũ kiêu binh
    Cho nên thủ tướng nể tình lại lên

    Trả lờiXóa