Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

XIN HỎI ÔNG PHẠM BÌNH MINH ĐÃ KÝ GÌ VỚI TRUNG QUỐC NGÀY 27/6


4 tàu Trung Quốc cùng truy đuổi 
và đâm chìm tàu cá Việt Nam
 
Đình Thiên
Dân Việt
Chủ Nhật, ngày 10/07/2016 13:53 PM

(Dân Việt) Trưa nay (10.7), cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi có công văn khẳng định, thủ phạm đâm chìm tàu cá QNg 90479 là 4 tàu Trung Quốc, có ghi rõ số hiệu…

Tàu cá bị đâm chìm, 5 ngư dân được cứu trở về từ Hoàng Sa
Làm rõ tàu cá "tố" bị tàu Trung Quốc đâm trên biển Hoàng Sa
Vụ chìm tàu cá vỏ gỗ “khủng”: Tìm thấy 1 trong 2 nạn nhân mất tích

Theo đó, công văn của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi gửi Chi cục phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) khu vực miền Trung-Tây Nguyên (đóng tại TP. Đà Nẵng) khẳng định: tàu cá QNg 90479 (Quảng Ngãi) bị đâm chìm trên biển Hoàng Sa là do 2 tàu Trung Quốc gây ra.


Tàu Hải cảnh số hiệu 46102 rượt đuổi tàu Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa (Việt Nam).

Báo cáo ban đầu số 941/BC-BCH do BCH BĐBP tỉnh Quảng Ngãi thể hiện rõ, tàu QNg 90497 do ông Võ Văn Lựu (1966, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ, kiêm thuyền trưởng cùng 05 ngư dân xuất bến tại trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ (huyện Bình Sơn) vào ngày 2.7. Còn tàu QNg 95001 do ông Huỳnh Văn Khanh (1985, cũng trú xã Bình Châu) làm chủ, kiêm thuyền trưởng, có 12 ngư dân, ngày 20.6 xuất bến tại trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ ra vùng biển Hoàng Sa đánh bắt.

Qua thông tin từ ICOM của tàu QNg 95001 báo về, khi tàu QNg 90479 đang đánh bắt tại tọa độ 16,06 vĩ độ Bắc - 113, 06 độ kinh Đông (cách đảo Lin Côn, quần đảo Hoàng Sa khoảng 35 hải lý về hướng Đông Đông Nam) thì bị 02 ca nô Trung Quốc (chưa rõ số hiệu) truy đuổi, sau đó tiếp tục bị 02 tàu Trung Quốc, số hiệu 46102 và 56103 chạy tới rượt đuổi và đâm chìm vào lúc 11 giờ ngày 9.7.

Nhận được thông tin cấp cứu khẩn cấp từ tàu QNg 90479, tàu QNg 95001 đang đánh trong khu vực đã chạy tới ứng cứu nhưng bị các tàu Trung Quốc ngăn cản, xua đuổi. Phải đến 19 giờ 20 phút ngày 9.7, tàu cá QNg 95001 mới tiếp cận và vớt được 05 ngư dân của tàu QNg 90497 lên thuyền.

Vụ việc hiện đang được các cấp ngành tiếp tục theo dõi, kiến nghị điều tra. 

7 nhận xét :

  1. Mời ông Phó Thủ tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh trả lời,chúng tôi đang lắng tai nghe ông đấy !(Xin đừng bắt chước ông TBT Nguyễn phú Trọng mà vờ vịt như không nghe,không thấy,không biết đấy nhé ! chúng tôi đã bất mãn đến cực điểm rồi đấy!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các ông ấy không dùng nước sông Đà, không tắm và ăn hải sản Biển Đông nên con số 2500 ngư dân mất mạng hàng năm không làm các ông ấy bận tâm, thậm chí các ông ấy còn thấy Hoàng Sa, Trường Sa chỉ là những cục nợ phiền toái, giá như không có còn đỡ bực mình. Còn chuyện dân bất mãn thì các ông ấy thừa biết từ lâu, nhưng đã có lực lượng công an hùng hậu “chỉ biết còn đảng còn mình” sẵn sàng xung trận nên các ông ấy vẫn ngủ ngon.

      Xóa
    2. Cho Phạm Bình Minh đi ra đánh bắt cá cùng với ngư dân vài chuyến rồi về làm bộ trưởng ngoại giao!

      Xóa
  2. Còn hỏi làm gì cho mất hơi. Chúng cho Khựa giết ngư dân Việt chứ còn gì nữa

    Trả lờiXóa
  3. Đây là kết quả của những tuyên bố của hai đảng anh em '"đặt quan trọng liên hệ Viet Trung lên hàng đầu, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau khai thác biển Đông" !!!!

    Trả lờiXóa
  4. Hồi CCRĐ .Người cs làm được việc con tố cha , con ca ngợi kẻ giết bố ( như ô Tuyên ) ...
    Nên đừng mong ô Minh có khí thế và yêu nước như bố đẻ . Khi ô Minh là thành viên trong lãnh đạo bây giờ .

    Trả lờiXóa
  5. Chúc mùng TỂU đến 50 triệu lượt - Ước gì là 50 triệu người thì CSVN sẽ không còn độc tôn nửa !

    Trả lờiXóa