Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Lê Văn Luân: THIỆT HẠI CỦA THẢM HOẠ LÀ BAO NHIÊU?

Quảng Bình tháng 6 - 2016. Ảnh: Cu Làng Cát.

THIỆT HẠI CỦA THẢM HOẠ
FB Luân Lê
 3-7-2016

1. Nếu tôi tạm tính thu nhập một người/hộ ngư dân/diêm dân/người kinh doanh dịch vụ biển, hải sản là 80.000.000 đồng (tám mươi triệu) một tháng khi còn hoạt động đánh bắt hải sản ở biển, với 4 tỉnh miền Trung, tôi tạm tính thiệt hại cho 100.000 người/hộ, trong thời gian 03 tháng bị đình thác. Thì số tiền bị thiệt hại do mất thu nhập bằng:

Mtn = 3 x 100.000 x 80.000.000 = 24.000.000.000.000 đồng (hai mươi tư nghìn tỷ).

2. Số tiền và gạo hỗ trợ mà Chính phủ phải bỏ ra trên thực tế (mà hiện tại chưa nhận được), bằng (15 kg gạo đổi ra bằng 10.000 đồng/kg, mỗi hộ 3 người, tiền là 5 triệu/ghe):

Ght = 3 x 100.000 x 150.000 x 3 + 3 x 100.000 x 5.000.000 = 1.590.000.000.000 đồng (một nghìn năm trăm chín mươi tỷ).

3. Số tiền bị thiệt hại do hàng triệu tấn cá, tôm, nghệ, hào, hàu bị thiệt hại, tạm tính 1.000.000 tấn, trung bình mỗi tấn bán trực tiếp tại bờ bằng 10.000.000 đồng/tấn. Số san hô bị thiệt hại là 400ha (tương đương 4.000.000m2), mỗi ha tôi tạm tính thiệt hại vào khoảng 5.000.000 đồng/m2. Như vậy thiệt hại trực tiếp với sinh vật biển, kể cả được nuôi trong lồng, bè, bằng:

Mtt = 10.000.000 x 1.000.000 + 5.000.000 x 4.000.000 = 30.000.000.000.000 đồng (ba mươi nghìn tỷ).

Như vậy, Tổng thiệt hại tạm tính rất khiêm tốn bằng:

Tg = (1) + (2) + (3) = 55.590.000.000.000 đồng (năm mươi lăm nghìn, năm trăm chín mươi tỷ).

Tương đương khoảng: 2.500.000.000 USD (hai tỷ năm trăm triệu đô la Mỹ).

Toàn bộ thiệt hại trên chưa bao gồm các chi phí đầu tư, khắc phục môi trường nước, hệ sinh thái, lập hệ thống quan trắc, xả thải, mời chuyên gia nước ngoài làm việc, khảo sát, đánh giá và các chi phí phạt, hay các chi phí chuyển đồi nghề nghiệp cho người dân (cả ngư dân, diêm dân, người kinh doanh các dịch vụ liên quan đến biển và hải sản).

VÌ VẬY NẾU TÍNH ĐÚNG VÀ CHI TIẾT, SỐ TIỀN MÀ FORMOSA PHẢI BỒI THƯỜNG CÓ THỂ LÊN TỚI KHÔNG DƯỚI 20 TỶ ĐÔ LA (USD).
 
 

2 nhận xét :

  1. =>Cở 1000 tỷ dollars Mỹ thì đúng !

    Trả lờiXóa
  2. Khoảng 20% của GDP VN! - 30 tỉ USD!

    Trả lờiXóa