Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

Hà Nội: CHÍNH PHỦ TIẾP AI LÚC NỬA ĐÊM MÀ CHẶN ĐƯỜNG VẬY?



Nguyen Kim

Tối nay tiếp khách gì ở nhà khách chính phủ Ngô Quyền mà phải cấm đường nhỉ??


 Ảnh chụp lúc: 21h10 đêm 12.07.2016.

13 nhận xét :

  1. Formósa! chứ còn ai nữa?

    Trả lờiXóa
  2. Tập Cận Bình cũng nên

    Trả lờiXóa
  3. Chả lẽ có VIP bên tàu sang để bàn cách đối phó với dân Việt khi lưỡi bò bị cắt...? Trong hoàn cảnh này có lẽ hai nhà nước nên tăng lên 21 chữ vàng và 15 tốt để tình nghĩa thêm phần "keo sơn"...

    Trả lờiXóa
  4. Tiếp ban ngày sợ dân thấy!

    Trả lờiXóa
  5. Sợ nhân dân biểu tình. Bảo vệ bạn vàng chứ gì.

    Trả lờiXóa
  6. Khi nào thì Chính phủ công bố nguyên nhân của 2 chiếc máy bay bị rơi trên biển? Liệu có dám nói do Trung Quốc bắn hay không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn lâu vì phi công Cường vẫn còn bị giam lõng.

      Xóa
  7. Sợ dân biểu tình ăn mừng Toà án Quốc tế phủ quyết đường lưỡi bò của tung cộng. Đớn hèn

    Trả lờiXóa
  8. Hà Nội nên cử người sang Philippines mà học hỏi,
    Nhờ có Dân Chủ và Nhân Dân làm chỗ dựa, mà:
    "Thắng kiện ở Biển Đông"

    Ngăn sông, cấm chợ là quá ấu trĩ,
    Bịt miệng Dân sóng bể là quá lú lẫn.

    Trả lờiXóa
  9. Việt gian tiếp Hán gian!

    Trả lờiXóa
  10. "ĐI ĐÊM CHỨ CÒN GÌ NỮA"?

    Trả lờiXóa
  11. Ông Lê Hải Bình cho biết là VN sẽ ra tuyên bố về phán quyết của PCA, vì vậy chắc Tầu cộng sang bàn với Việt cộng về nội dung tuyên bố.
    Huy động lực lượng thế này thì chỉ có thể là để bảo vệ "tồng chí" thôi.

    Trả lờiXóa