Ngày 29- 6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Zhang Ze Ming (17 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 10 tháng tù về tội cướp tài sản. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn tuyên trục xuất bị cáo này khỏi lãnh thổ Việt Nam. 

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tháng 10- 2015, Zhang nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) và đến Thủ đô Hà Nội tham quan du lịch. Sáng 29- 10, Zhang nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền tiêu. 

Để thực hiện hành vi phạm tội, Zhang  chuẩn bị sẵn hung khí gây án là búa đinh và găng tay. Mang theo đồ nghề này, Zhang tìm đến một chi nhánh một ngân hàng có địa chỉ ở quận Hoàn Kiếm. 

Đợi ngân hàng vắng khách giao dịch, Zhang dùng búa đinh uy hiếp cướp tiền. Lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ Zhang.

Tại phiên xử, bị cáo Zhang thừa nhận đã tới chi nhánh ngân hàng này sau đó dùng hành vi đe dọa vũ lực với giao dịch viên để thực hiện hành vi cướp 10 triệu đồng của ngân hàng.

Nguyễn Hưng