Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Quảng Nam: 300 PHIẾU BẦU GẠCH GẦN HẾT CHỈ CHỌN MỘT NGƯỜI

Quảng Nam: 300 phiếu bầu gạch gần hết, 
chỉ chọn một người 

Tuổi trẻ
25/05/2016 12:12 GMT+
 
TTO - Sáng 25-5, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam họp báo công bố danh sách trúng cử đại biểu HĐND Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021. 

Ông Lê Phước Hoài Bảo, giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Quảng Nam 
trúng cử HĐND tỉnh Quảng Nam - Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Hữu Sáng - giám đốc Sở Nội vụ kiêm ủy viên thường trực ủy ban bầu cử Quảng Nam - cho biết tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh hơn 1,1 triệu người, kết thúc bỏ phiếu, tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là 99,97%, 14 huyện có 100% cử tri đi bầu.

Kết quả bầu cử có 60 đại biểu trúng cử trong tổng số 101 đại biểu ứng cử HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Đại biểu có tỉ lệ phiếu bầu cao nhất là bà Huỳnh Thị Thùy Dung - bí thư huyện ủy Bắc Trà My với 94,44%.

Ông Lê Phước Hoài Bảo (sinh năm 1985), giám đốc Sở Kế hoạch-đầu tư Quảng Nam đã trúng cử HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ phiếu bầu 83,03%.

Ông Bảo được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư lúc 30 tuổi và là một vị giám đốc sở trẻ nhất Quảng Nam thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, một số phóng viên đặt câu hỏi tại thôn Thuận An (xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) có gần 1.000 cử tri nhưng chỉ thu về 700 phiếu bầu HĐND xã chọn 5 người. 300 phiếu còn lại gạch gần hết, chỉ để một ứng cử viên mà thôi, vậy công tác tuyên truyền trước bầu cử được thực hiện như thế nào mà xảy ra trường hợp như vậy, ủy ban bầu cử giải quyết ra sao?

Ông Nguyễn Hữu Sáng cho biết theo quy định của luật bầu cử, một số nơi nếu bầu chưa đủ 2/3 số đại biểu được ấn định thì ủy ban bầu cử xã có quyền quyết định bầu thêm. Người dân có quyền gạch nhiều đại biểu một lúc, phiếu bầu vẫn hợp lệ.

“Vì vậy, ủy ban bầu cử tỉnh đã đề nghị ủy ban bầu cử huyện Núi Thành chỉ đạo xã Tam Hải tổ chức bầu thêm cho đủ 2/3 số đại biểu vào ngày 29-5 tới đây” - ông Sáng cho biết thêm.
Lê Trung

3 nhận xét :

  1. 2 người này duy nhất trúng cử đã có chiến lược gì để trúng cử?

    Trả lờiXóa
  2. dân nói cử rồi bầu làm gì

    Trả lờiXóa
  3. Lãnh đạo trẻ là tốt,
    Có lợi cho nước nhà.
    Tiếc là lãnh đạo trẻ
    Toàn con ông cháu cha.

    *
    Để trở thành lãnh đạo,
    Ngoài tiền và thân quen,
    Nhà nước đã quy định
    Bắt buộc phải đảng viên.

    Hóa ra chỉ có đảng
    Mới có quyền thông minh
    Và giỏi để cai trị
    Chín mươi triệu dân mình.

    *
    Lãnh đạo các nước khác,
    Từ Tây cho tới Đông,
    Nói tiếng Anh lưu loát.
    Ta thì tuyệt đối không.

    Lãnh đạo các nước khác,
    Từ Bắc cho tới Nam,
    Ai cũng học trường xịn.
    Ta - trường làng Việt Nam.

    Lãnh đạo các nước khác
    Khiêm tốn, nói dễ nghe.
    Ta thì không ít lúc
    Buồn cười và ngô nghê.

    Từ Nam cho tới Bắc,
    Từ Tây cho tới Đông.
    Chúng - xuất thân giàu có.
    Ta - con em công nông.

    Ừ, công nông cũng tốt.
    Nhưng công nông thì nghèo.
    Mà nghèo thì ít học.
    Ít học hay làm liều.

    Cho nên chúng thì ổn.
    Ta thì sao? Còn lâu.
    Là vì ta, lãnh đạo,
    Không do người dân bầu. Trích thơ: Thái Bá Tân

    Trả lờiXóa