Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

CHÚNG NÓ NGU - Thơ Nguyễn Hữu Thao


Nguyễn Hữu Thao 

CHÚNG NÓ NGU

Chúng nó ngu bỏ mẹ
Trần Đăng Tuấn gạt đi
"Mặt trận, hiệp thương" cắt
Ý nguyện dân, cần gì?

Chứ nếu có tí não
mặt trận chỉ loan tin
Lãnh đạo và đảng muốn
Ông Tuấn miền núi cần!


Nên khoá này rất tiếc
quốc hội, ông đứng ngoài
Để lo "Cơm có thịt"
Giúp xây trường đó đây!

Vì việc làm ông ấy
Đảng, mặt trận biết thừa
Đảng bận không lên được
Ông Tuấn giúp, nghe chưa?

Và khoá tiếp, sau nữa
Khi học sinh đủ ăn
Khi học sinh đủ mặc
Khi trường sở khang trang.

Thì mặt trận trải thảm
Mời ông, quốc hội vào
Để góp thêm tiếng nói
Cứu nước, giúp đồng bào!!!

P/s:
Vài hình ảnh xin mượn
Bên Trần Đăng Tuấn về
Để cho bọn "mặt trận"
Biết ông làm trên kia.
















5 nhận xét :

  1. Nhà Thơ đã nói đúng: "chúng nó Là Tụi Ngu" vừa ăn vừa phá hoại. thử hỏi, có được mấy cán bộ có Tâm và Tầm như Trần Đăng Tuấn?? làm ăn kiểu này, sao khôi phục được niềm tin?? nghẹn uất trong lòng không chịu đựng được nữa! 83 cán bộ thách thức cộng đồng??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Tuấn thương "con người ta"
      Suốt ngày lăn lộn lo trường lo cơm
      lo manh áo rách sương đêm
      lo bàn chân đất ngày đông mưa dầm
      Mặt trận thấy bận liên miên
      Thương ông vất vả để dành khóa sau?
      Thương là như thể thương nhau
      Như cơm có thịt cho nhau hả lòng !

      Xóa
  2. TÔI HỎI THẬT RẰNG ĐẢNG ,CHÍNH QUYỀN, MẶT TRẬN, ĐOÀN THANH NIÊN V V ĐÂU CA RỒI MÀ ĐỂ ÔNG TUẤN PHẢI ĐI LO CHUYỆN CƠM CẢ CƠM THỊT CHO CÁC CHÁU Ở MIỀN NỦI THẾ NHỈ. CÁC TỔ CHỨC CÁC ĐOÀN THỂ KHÔNG THẤY NHỤC THẤY THEN VỚI DÂN À?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những việc Ông Tuấn làm chẳng phải đã làm đẹp cho chính quyền đó sao??? hôm qua còn thấy ông ấy đang ở Mộc Châu, cứ lẳng lặng như thế hoài ,,,chẳng nói gì đến chuyện bị loại làm lòng người nhiều lúc nghẹn lại ... không chỉ có Tâm cho cộng đồng mà còn Tầm của ông. chuyện ông ấy được 100% cử tri ủng hộ chẳng làm ngạc nhiên ai. có chăng chỉ là bị sốc nặng khi nghe tin cán bộ gạt ông ấy ra khỏi vòng mà thôi!

      Xóa
    2. Từ lâu tôi đã phát hiện ra là đcs có bộ lọc ngược : chỉ dùng người ngu ,loại bỏ người tài. Thử giao chương trình "cơm có thịt" của bác Tuấn cho bất kỳ tên đảng viên cs nào khác, sau vài tháng không xập thì cũng bốc mùi tham nhũng. Tin tôi đi!
      CCB đámh Tầu.

      Xóa