Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Tin buồn: THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT LINH MỤC VŨ KHỞI PHỤNG


.
.
. .
.
.


TIN BUỒN 

Chúng tôi vô cùng bàng hoàng  
và kính tiếc báo tin 

Linh mục Mattheu 
VŨ KHỞI PHỤNG 

Sinh ngày 05 tháng 11 năm 1940 
tại Thanh Hóa.
Là cháu nội của Đông các Đại học sỹ Vũ Quang Nh


đã từ biệt thế gian lúc 21h00 ngày Thứ Tư
(02 tháng 3 - 2016),  tại Hà Nội. 
Hưởng thọ 76 tuổi. 
Nghi thức nhập quan và Thánh lễ đồng tế cử hành lúc 07h00, Thứ Năm, ngày 03/3/2016 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà. Sau đó là lễ viếng.

Thánh lễ an táng cử hành lúc 09h00, Thứ Bảy, ngày 05/3/2016 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà, số 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Sau Thánh lễ an táng, thi hài của Ngài sẽ hóa thân vào cõi vĩnh hằng tại Đài hóa thân hoàn vũ Hà Nội.
Chúng con xin dâng lời cầu nguyện anh linh Linh mục Vũ Khởi Phụng thanh thản về nơi nước Chúa trong hồng ân vĩnh hằng của Thiên Chúa.
Và thành kính nghiêng mình chia buồn cùng chư vị chức sắc, linh mục và bà con Công giáo; cách riêng với các Linh mục và bà con Giáo xứ Thái Hà cùng Dòng Chúa Cứu thế Việt Nam.

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam:

TIỂU SỬ CHA MATTHEU VŨ KHỞI PHỤNG C.Ss.R.

Sinh ngày 05 tháng 11 năm 1940 tại Thanh Hóa.

Từ năm 1940 đến năm 1952: Sống cùng gia đình tại Thanh Hóa; sau đó, học nội trú tại tiểu chủng viện Trung Linh (Bùi Chu), nhà xứ Trung Lao (Bùi Chu) và ký túc xá Trần Lục (Phát Diệm).

Từ năm 1952 - 1954: Tiểu đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.

Từ năm 1954 - 1956: Đệ tử Huế.

Từ năm 1956 - 1962: Đệ tử Vũng Tàu.

Từ năm 1962 - 1963: Tập viện Nha Trang.

Khấn Dòng ngày 02 tháng 07 năm 1963.

Từ năm 1963 - 1969: Học tại Học viện Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt.

Chịu chức linh mục ngày 04 tháng 04 năm 1970.

Từ năm 1970 - 1975: Thư ký Tòa soạn báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, kiêm Phó Giáo Tập.

Từ năm 1975 - 1981: Cố vấn Thường vụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Từ năm 1981-1987: Mục vụ tại Sài Gòn - tham gia dạy giáo lý, phụ trách xóm giáo, thành lập và đồng hành với các nhóm Tông đồ giáo dân...

Từ năm 1987-1990: Phụ trách Dự tập

Từ năm 1990 – 1993: Cố vấn đặc vụ của Tỉnh Dòng, Trưởng ban Linh đạo tông đồ, Giám học và Phụ trách Dự tập.

Từ năm 1993 – 1996: Bề trên Nhà Sài Gòn – Chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng, kiêm Phó Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Từ năm 1996 – 1999: Phó Giám tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tông đồ Mục vụ của Tỉnh Dòng.

Từ năm 1999 – 2005: Cố vấn đặc vụ của Tỉnh Dòng.

Từ năm 2005 – 2008: Trưởng ban Đào tạo của Tỉnh Dòng, Giám học Học viện Thánh Anphongsô.

Từ năm 2008-2015: Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.

Ngoài các chức vụ và các công tác đảm nhận trong Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam:

Từ năm 1978 - 2002: Nghị viên Tổng Công hội của Trung ương Dòng trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp.

Từ năm 1992 – 2000: Tổ Công tác Liên tu sĩ thành phố HCM – Tổ trưởng tổ Thần học.

Từ năm 2006 – 2009: Chủ tịch Liên tu sĩ thành phố HCM.

Từ ngày 14.01.2016 - nay: Nghỉ hưu tại cộng đoàn Hưu Dưỡng của Tỉnh Dòng tại Sài Gòn.

Vào lúc 21 giờ, ngày 2 tháng 03 năm 2016, cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng đã được Chúa gọi về sau 76 năm làm con Chúa trên dương thế, 53 năm sống lời khấn Dòng và 46 năm thi hành sứ vụ linh mục.

Cha Mátthêu đã lâm bệnh trong vài năm cuối đời. Tuy nhiên, ngài vẫn thi hành sứ vụ thừa sai trong khả năng sức khỏe cho phép. Suốt đời cha luôn thao thức về sứ vụ Dòng Chúa Cứu Thế như cha đã ghi lại cảm nghĩ về đời sống tu hành và hoạt động tông đồ trong Dòng Chúa Cứu Thế như sau: “Tâm đắc với mục đích phục vụ Chúa nơi những người nghèo khó và bị bỏ rơi. Tìm thấy trong Dòng bầu khí phóng khoáng và cảm thông cần thiết. Lo ngại không biết Dòng có đủ sự năng động và linh động cần thiết để đảm đương sứ vụ không.”

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria - Mẹ Hằng Cứu Giúp, của các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha Mátthêu vinh quang Nước Trời.


Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
___________

22h00: Giờ kinh tối cầu nguyện cho linh hồn cha Mattheu Vũ Khởi Phụng.
.
.
Ảnh: Bạch Hồng Quyền

6 nhận xét :

  1. Xin thành kính chia buồn cùng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria sớm đưa linh hồn Matthew về với Chúa và Mẹ trên nước Trời.

    Trả lờiXóa
  2. Xin thành kính chia buồn cùng giáo dân Hà Nội.

    Trả lờiXóa
  3. Trần Thị Thảolúc 09:18 4 tháng 3, 2016

    Người trở về nước Chúa , con vô cùng thương tiếc Người.

    Trả lờiXóa
  4. Giáo dân Công Giáo Trung Lao tại nam California xin thành kính chia sẻ sự mất mát của tỉnh Dòng và xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Mattheu Vũ Khởi Phụng về với Người.

    Trả lờiXóa
  5. Thêm một mất mát http://www.voatiengviet.com/content/giao-su-nguyen-ngoc-bich-dot-tu/3217807.html

    Trả lờiXóa
  6. Vô cùng kính trọng, thương tiếc Linh mục Vũ Khởi Phụng... Xin chia sẻ nỗi đau của Giáo xứ Thái Hà...

    Trả lờiXóa