Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

GS NGUYỄN MINH THUYẾT LÊN TIẾNG VỀ BẢN ÁN VỤ ANH BA SÀM



Vụ Ba Sàm và Điều 258

Giáo sư và cựu Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết vừa lên tiếng chất vấn những người đứng đằng sau phiên xử Anh Ba Sàm, tức Nguyễn Hữu Vinh, cùng cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy.

Tòa án Nhân dân Hà Nội ngày 23/3 đã tuyên phạt ông Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù giam, bà Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm.

Hai người này bị khởi tố theo Điều 258 Bộ Luật hình sự về việc "lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước".

Giáo sư Thuyết bình luận về phiên xử:

"Đây là phiên tòa công khai nhưng cách làm có vẻ không công khai, hạn chế rất nhiều người vào dự, nhất là một ông nghị sỹ Đức sang dự mà cũng không được vào dự thì tôi thấy không thể chấp nhận được.

"Bởi vì nếu mình đường đường chính chính không ngại gì mà không xét xử công khai.

"Nếu ông Nguyễn Hữu Vinh, bà [Nguyễn Thị Minh] Thúy này có tội, thậm chí có thể bắc loa cho người dân thấy là những ai có âm mưu chống lại nhà nước thì phải qua việc này mà tự kiểm tra bản thân mình."

'Nhà nước có nhọ không'

Liên quan tới phiên xử hôm 23/3, Giáo sư Thuyết cũng nói:

"Thứ nhất việc xử Nguyễn Hữu Vinh, tức là Anh Ba Sàm, và cộng tác viên của ông ấy là bà Nguyễn Thị Minh Thúy dự trên Điều 258 của Bộ Luật Hình sự với tội danh bôi nhọ nhà nước.

"Ngay khi thảo luận Bộ Luật Hình sự cũng có những đại biểu đề nghị phải xem xét lại những quy định như thế, quy định thật rõ ràng.

"Nhà nước nào cũng thế, nếu mà chống lại một nhà nước hợp pháp, nhất là chống lại bằng cách sử dụng vũ lực thì chắc chắn là phạm tội.

"Nhưng mình chỉ nói một cách mơ hồ thì dễ bị giải thích một cách tùy tiện.

"Thứ hai tôi cũng nghĩ rằng không có tội bôi nhọ nhà nước.

"Cái quan trọng nhất như thế này: Nhà nước có nhọ không?

"Nếu mà anh bôi nhọ mà nhà nước trong sáng thì anh chỉ mất uy tín thôi.

"Và nếu anh vu khống những cá nhân nhất định thì anh sẽ phải ra tòa vì tội vu khống."

14 nhận xét :

  1. Nhà nước không nhọ, chỉ có chế độ nhọ thôi. Nhọ từ lâu rồi, nhọ "toàn diện" rồi, vậy thì còn chỗ nào nữa để mà bôi?

    Trả lờiXóa
  2. Ngắn gọn-rõ ràng.Cảm ơn GS Nguyễn Minh Thuyết."Cái quan trọng nhất như thế này: Nhà nước có nhọ không? Nhân dân không thấy được bộ mặt nhà nước như ngày xưa nữa rồi.Đấy không còn là sự vu khống nữa.Cảm ơn GS lần nữa,kính chúc GS luôn khỏe!Một GS thực sự của dân do dân và vì dân

    Trả lờiXóa
  3. Thà bị xử như thế, để bàn dân thiên hạ cùng tỏ tường, còn hơn cái kiểu "đánh ngầm" (đối sách), bằng mọi thủ đoạn đê tiện.

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn Bác Thuyết đã nói rõ ràng, cho mọi người cùng thấy.

    Trả lờiXóa
  5. tôi tán thành ý kiến của ông Thuyết

    Trả lờiXóa
  6. "Dân chủ đến thế là cùng"!.

    Trả lờiXóa
  7. http://thanhnien.vn/doi-song/ha-lan-sap-dong-cua-het-nha-tu-vi-xa-hoi-binh-yen-684974.html

    Trả lờiXóa
  8. Thưa Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết .
    Xin mạo muội trả lời Giáo sư : Nhà nước có nhọ ! Nhà nước sợ công lý và sợ sự thật ! Nhà nước quá chuyên chế, độc tài và tàn bạo ! Nhà nước cam tâm làm nô lệ cho bọn giặc Trung cộng, cố tình đàn áp, khống chế dư luận tiến bộ đấu tranh đòi tự do cho Ông Nguyễn Hữu Vinh (tức Anh Ba Sàm) và cộng sự của ông là Bà Nguyễn thị Minh Thúy !

    Giáo sư văn chương Cao Xuân Hạo đã nói:
    " Trong tranh luận học thuật và văn chương, khi ai đó phải dùng đến quyền uy và trấn áp thay cho tranh luận công khai thì người đó sợ chân lý ." ( Từ câu nói này, Giáo sư văn chương Cao Xuân Hạo đã bị cấm không được lên bục giảng ở Trường Đại học-với thời gian là Mười Lăm năm .).

    Xin cảm ơn Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết và Tễu !

    Trả lờiXóa
  9. Những lời phân tích rất đơn giản, chính xác, dễ hiểu của GS Nguyễn Minh Thuyết. Ông bày tỏ rất rõ ràng suy nghĩ của riêng ông. Ông Thuyết là cựu đại biểu quốc hội. Các vị đại biểu quốc hội đượng nhiệm đâu rồi ? Các vị đang nghĩ gì? Nếu các vị được phỏng vấn nhớ nói rõ là các vị thấy việc xử ông Nguyễn Hữu Vinh là đúng hay sai nha. Các vị đừng nói chung chung theo kiểu: "tôi cho là trong dân chúng có nhiều luồng dư luận trái ngược nhau" hay "cũng có người không đồng tình" hoặc "tôi băn khoăn"...Tôi chán kiểu trả lời của các ông lắm rồi.

    Trả lờiXóa
  10. GS Thuyết nói "Cái quan trọng nhất như thế này: Nhà nước có nhọ không?
    "Nếu mà anh bôi nhọ mà nhà nước trong sáng thì anh chỉ mất uy tín thôi.
    Đúng thế: Anh Ba Sàm tự bôi nhọ mình bằng cách lấy tên là Ba Sàm nhưng có ai xem anh và blog mình là ba sàm đâu. Mà nếu những thông tin của blog anh ba sam là ba sàm thật thì anh chắc chắn anh không bị bỏ tù rồi, có khi anh có chức tước rất to

    Trả lờiXóa
  11. Bôi nhọ vào mặt người khác và bảo mặt người khác có nhọ.
    Nhập nhằng 2 thứ này đươc thì chỉ có loại người nào?

    Trả lờiXóa
  12. Mặt không nhọ nhưng tâm thì đen tối,
    Vậy nên mới thù ghét những lời nói thẳng, nói thật ./.

    Trả lờiXóa
  13. Phiên tòa công khai nhưng cấm hầu như hết người dân tham dự ,đã nói lên tất cả?

    Trả lờiXóa
  14. nhọ qúa đi chứ lị hế hế

    Trả lờiXóa