Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

NHIỆT LIỆT ỦNG HỘ CÁC NHÂN SĨ TRÍ THỨC NGHỆ SĨ ỨNG CỬ QH

Luật sư Phạm Quốc Bình đã quyết định ứng cử Quốc hội năm 2016.

Nhiệt liệt hoan nghênh các nhân sĩ, trí thức, luật sư đã quyết định ứng cử Quốc hội năm 2016:

- Tiến sĩ Nguyễn Quang A
- Nhà báo Nhà văn Phạm Thành 

- Nhà báo tự do Nguyễn Tường Thụy
- Luật sư Lê Luân
- Luật sư Phạm Quốc Bình 

- Luật gia Nguyễn Kim Môn
- Nghệ sĩ - Danh hài Nguyễn Công Vượng (Vượng Râu) 

Họ là những nhà trí thức yêu nước, có tâm và có trí tuệ, và muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho Dân tộc, cho Tổ Quốc, cho Nhân Dân.

Tôi kêu gọi tất cả các bạn bè FB hãy ủng hộ các vị có tên trên!

 Luật sư Phạm Quốc Bình viết trên FB :


Luật sư Trần Vũ Hải viết về Luật sư Phạm Quốc Bình:

Người đầu tiên tuyên bố ứng cử vào Quốc hội khoá 14 của Việt nam là 1 Luật sư.

Ngày 2/2/2016, luật sư Phạm Quốc Bình đã thông báo trên FB của ông về quyết định ra ứng cử Quốc hội. Như vậy ông là công dân Việt nam đầu tiên ra ứng cử Quốc hội khoá tới, sẽ được bầu cử vào ngày 22/5/2016. trước cả tiến sỹ Nguyễn Quang A (ông A Nguyen Quang tuyên bố vào ngày 5/2/2016).

Ông Bình sinh năm 1972, đã từng có kinh nghiệm đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng. Ông đã từng làm tại Bộ Giao thông vận tải, quản lý doanh nghiệp và hiện hành nghề luật sư. Ông là luật sư cho 3 nhà báo kiện một Toà báo về việc sa thải trái luật và thắng kiện. Ông cũng là trưởng nhóm luật sư cho tôi khi một báo liên tục có những bài viết vu khống và xúc phạm danh dự tôi. 

Được biết một số luật sư cũng sẽ tuyên bố ứng cử đại biểu Quóc hội hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.


Luật sư Lê Văn Luân viết trên FB:

Luân Lê

Cả chiều nay tôi ngồi ở cửa để sưởi nắng và đọc sách, cùng với một ấm trà nóng, một chiếc chén nhỏ, bật nhạc nghe duy nhất một bài cho đến khi gấp sách lại để dọn dẹp nhà cửa cuối chiều.

Và giờ trước khi đi tắm gội, tôi muốn đặt ra một vấn đề cần cân nhắc, nghe hơi viển vông trong tình trạng "dân chủ đến thế là cùng", nhưng cần tham khảo vì một số người nhắc tôi về điều này:

Là tôi sẽ ra ứng cử đại biểu quốc hội khóa tới.

Ai sẽ ủng hộ, vận động hành lang và cùng thực hiện điều đó?

Luân Lê

Luật sư luôn là lực lượng cấp tiến đầu tiên và giữ vai trò lớn trong việc cải biến xã hội văn minh bằng những phát kiến lập pháp thông qua những vị trí chính trị thiết yếu, trong việc áp dụng và bảo vệ sự đúng đắn của các quy phạm ấy.

Nếu không thể làm được điều đó thì quả đúng là luật sư chỉ như những chiếc đèn nhấp nháy được trang trí trong những đêm dạ hội và đi tìm công lý trong những chiếc bít tất của một ông già vào một ngày may mắn mà thôi.

Như tôi đã từng nói mới đây:


Luật cần công lý ở trong
Luật sư cần nói tiếng lòng của dân.

 
Và quan trọng hơn:


Luật pháp công minh muôn đời thịnh
Pháp luật xói mòn vạn kiếp suy.
 

Nghệ sĩ - Danh hài Nguyễn Công Vượng (Vượng Râu):


Vì sự dân chủ của Đảng và Tổng Bí Thư đã nói!
Tôi: Nguyễn Công Vượng
Nguyên Quán Xuân Hồng, Xuân Trường Nam Định
Trú Quán: Thôn 2 xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội
Trình độ: Cử Nhân Văn Hoá (Đạo Diễn)
Xin tự ứng cử! Ngành Văn Hoá & Giáo Dục
Mọi người sẽ ủng hộ tôi chứ!?




14 nhận xét :

  1. Hoan hô Ts Nguyễn quang A,hoan hô quí anh chị em trí thức Bắc Hà,cố lên,mọi việc xuất phát từ đây ! Chúng tôi xin trân trọng đề cử Ts Hán Nôm Nguyễn xuân Diện ra tranh cử chức Thị Trưởng TP Thủ đô HÀ NỘI !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Diện mà ra tranh cử được thì quý hóa quá! Tôi sẽ ăn chay trường 1 năm để cám ơn Trời Phật.

      Xóa
  2. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và dành nhiều tình cảm cho những người người tự ứng cử nói trên....

    Trả lờiXóa
  3. Ủng hộ tất cả những ai có đủ điều kiện ứng cử ĐBQH mà không phải vì mục đích đầu cơ chính trị,mà là những người thực sự nói lên tiếng nói của dân ,thật sự xứng đáng là ĐẠI BIỂU CỦA DÂN

    Trả lờiXóa
  4. Nhiệt liệt ủng hộ các vị đã ứng cử và mong muốn có nhiều nhân sĩ trí thức nữa cùng ứng cử để QH Việt nam là một QH đại diện cho nhân dân cả nước và cũng là để chứng minh cho lời phát ngôn của ông TBT Trọng"dân chủ đến thế là cùng".Điều này nếu trở thành hiện thực thì đây mới là điều bất ngờ thực sự chứ không phải như việc ông Trọng trúng TBT

    Trả lờiXóa
  5. Còn nhớ hồi nhỏ, học Việt Sử, câu nói của Bình Định Vương Lê Lợi: "Thân làm trai phải giúp nạn lớn, lập công to để tiếng thơm muôn đời chứ sao lại chịu bo bo làm đầy tớ người". Cảm phục các vị đã quyết định ra ứng cử. Các vị thật xứng đáng là trí thức. Rất mong sẽ có thêm nhiều luật sư, bác sĩ, giáo sư ra ứng cử kỳ này.

    Trả lờiXóa
  6. CÁC BÁC CỨ TỰ NHIÊN ĐĂNG KÝ VÀO ĐBQH NHƯNG NÊN NHỚ CHO RẰNG CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG NGƯỜI TRONG BAN KIỂM PHIẾU ĐẤY NHÁ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ chứ bác,
      các bác thật trơ trẽn. Ngậm cái mồm lại mà kiểm phiếu thì đỡ mặt trơ mày trẽn hơn đấy bác ợ

      Xóa
  7. Rất tốt. Thời cuộc đã đổi thay nhiều, các bạn nên ra ứng cử góp phần vào công cuộc hấn hưng đất nước.

    Trả lờiXóa
  8. Tôi ủng hộ tự do ứng cử và tự do bầu cử để người dân có nhiều lựa chọn.

    Trả lờiXóa
  9. tôi nhiệt liệt hưởng ứng các anh ứng cử đại biểu quốc hội

    Trả lờiXóa
  10. Cảm ơn các nhân sĩ, trí thức, luật sư đã quyết định ứng cử Quốc hội năm 2016 ,một minh chứng :"dân chủ đến thế là cùng" làm yên lòng dân trước các thế lực "phản động".







    Trả lờiXóa
  11. "một cánh tay đưa lên, hàng ngàn canh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính..."

    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mot-canh-tay-gio-len-dang-cap-nhat.VXfwtwi690.html

    Trả lờiXóa
  12. Cảm ơn các nhân sĩ, trí thức, luật sư đã quyết định ứng cử Quốc hội năm 2016 ,một minh chứng :"dân chủ đến thế là cùng" làm yên lòng dân trước các thế lực "phản động".







    Trả lờiXóa