Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

ĐH XII: 07 NGÀY LÀM VIỆC DÀNH RA ĐẾN 05 NGÀY ĐỂ CHIA GHẾ

Lễ khai mạc Đại hội XII của Đảng


Chi tiết 7 ngày làm việc tại Đại hội XII của Đảng
Hải Quang

Lao động
1:0 PM, 21/01/2016

Sau phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sáng 21.1, Đại hội đã nghe báo cáo về các văn kiện Đại hội XII của Đảng; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

Dưới đây là chương trình dự kiến của Đại hội:

Thứ sáu ngày 22.1: Đại hội thảo luận về các văn kiện Đại hội XII. Thứ bảy ngày 23.1: Đại hội nghe báo cáo của BCH Trung ương khóa XI về công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XII. 

Chủ nhật ngày 24.1: Đại hội thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu BCH Trung ương khóa XII. 

Thứ hai, 25.1: Đại hội nghe báo cáo và thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử BCH Trung ương khóa XII; Bầu Ban kiểm phiếu. 

Thứ ba ngày 26.1: Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử BCH Trung ương khóa XII; Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, công bố danh sách trúng cử vào BCH Trung ương khóa XII (Dự kiến, BCH khoá XII sẽ có 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết). 

Thứ tư ngày 27.1: BCH Trung ương khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Thứ năm ngày 28.1
: Đại hội họp phiên bế mạc, báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng (nếu có); Báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; BCH Trung ương khóa XII ra mắt; Thông qua Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam; Đồng chí Tổng Bí thư BCH Trung ương khóa XII thay mặt BCH Trung ương đọc diễn văn bế mạc Đại hội.


.

8 nhận xét :

  1. BTCĐH như thế là sáng suốt, thậm chí nên giành toàn bộ thời gian mà lo "giành ghế" hoặc là "chia ghế". Việc bầu bán chưa xong thì ai có tâm trí đâu mà "nghe" với "thảo luận" mấy cái báo cáo ...tầm phào!
    Xong hiệp 1 lo bầu bán mới có tâm trí để lo "các vấn đề lớn của đất nước" - thì nên tổ chức ĐH vòng 2.
    Như thế ĐH mới có chất lượng.

    Trả lờiXóa
  2. 7 ngày đại hội mà dành tới 5 ngày để chia ghế là ít đấy chứ bởi "ghế thì ít mà đít thì nhiều" không giành giật chia chác thì thử hỏi làm cái gì chứ, vả lại ở các nước dân chủ người ta vận động tranh cử rất minh bạch và diễn ra cả năm, còn độc tài CSVN thì mọi việc "tranh cử" đều diễn ra trong bóng tối, còn đại hội chỉ là phần đuôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ có các vị bầu cho nhau, không thấy bóng dáng người dân, trong khi đất nước của 90 triệu dân.

      Xóa
    2. Thiếu ghế ư? Gọi mấy bác thợ mộc là xong ngay mà !

      Xóa
  3. Tại sao không bấm nút biểu quyết ngay tại hội trường thanh thiên bạch nhật ! còn bỏ phiếu làm gì? ai là trưởng ban kiểm phiếu , trò hề

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bấm nút thì kết quả hiện ra ngay trên màn ảnh, khó lòng lắm! Còn bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu mới có thể làm việc theo định hướng được, mới có thể thêm bớt chút đỉnh số phiếu cho đảng viên "đúng tiêu chuẩn" mà bè nhóm ông Tập đã đưa ra.

      Xóa
  4. Có ai biết hoặc có thể ước lượng được tổng chi phí cho việc tổ chức cái đại hội này là bao nhiều thì xin công bố cho bà con biết với. Đó là tiền của dân mà đảng ăn cướp. Đất nước và từng người dân chỉ trừ một nhóm nhỏ quan chức của đảng đang nghèo đi vì cái đảng này.

    Trả lờiXóa
  5. thằng Tàu nó xếp hết rồi, tiểu chuẩn của "tứ trụ" phải là người của Tàu khựa

    Trả lờiXóa