Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

LS HÀ HUY SƠN TỐ CÁO CHÁNH ÁN TÒA ÁN ND TP HÀ NỘI

Đơn tố cáo của LS Hà Huy Sơn về việc giam ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy trái pháp luật

LS Hà Huy Sơn
28-12-2015

Dưới đây là đơn tố cáo của LS Hà Huy Sơn, là luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy, gửi ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKS Nhân dân tối cao, tố cáo thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội về “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam, giữ người trái pháp luật”, theo điều 303, Bộ luật hình sự.



4 nhận xét :

  1. Đúng,một việc làm hết sức chính xác,ủng hộ luật sư Hà huy Sơn,chúc luật sư thắng lợi !

    Trả lờiXóa
  2. Yêu cầu cơ quan điều tra, viện kiểm sát khởi tố Chánh tòa Hà Nội theo điều 303 BLHS.

    Trả lờiXóa
  3. Đả đến lúc nghiệp đoàn luật sư thể hiện đúng quyền hạn cua3minh2 ! phải làm đến nơi đến chốn để không còn một cá nhân nào có thể bị bắt và giam giử tùy thích theo điều 88 ,bộ luật hình sự với cách giải thích không ai hiểu nổi trong văn từ VN nó có nghỉa là gì " KHÔNG PHẢI CỨ THÍCH MUỐN BẮT AI THÌ BẮT " NÓI NHƯ LỜI ÔNG NGUYỂN SINH HÙNG .đả đến lúc phải đề nghị truy tố các thẩm phán và công tố viên làm trái pháp luật và chẳng nhửng thế mà phải phát động cho mọi người hiểu rỏ quyền của mình .nhửng việc làm nầy người đứng đầu ngành tòa án VN ,CTN phải chịu trách nhiệm !

    Trả lờiXóa
  4. Yêu cầu ông Nguyễn Hòa Bình có trách nhiệm xử lý ngay vụ việc

    Trả lờiXóa