Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Đồng Nai: THÀNH PHỐ BIÊN HÒA CHÌM TRONG BIỂN NƯỚC

Đồng Nai ngập nặng nhất 20 năm qua

VNExpress
Thứ tư, 9/9/2015 | 08:54 GMT+7

Trận mưa kéo dài nhiều giờ với lượng nước kỷ lục khiến nhiều tuyến đường ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) bị ngập sâu cả mét.


Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ khuya 8/9 khiến các tuyến đường nội ô TP Biên Hòa như Nguyễn Ái Quốc, Đồng Khởi, Dương Tử Giang, Bùi Văn Hòa... ngập nặng.


Hàng trăm người đi làm ca đêm về, nông dân chở rau đi bán bị kẹt giữa dòng nước sâu. 
"Tôi chở rau qua Bình Dương bán nhưng giờ này vẫn còn kẹt ở đây, trễ giờ giao cho các mối hàng", người đàn ông tên Thưởng nói.


Nước chảy xiết khiến người phụ nữ này không thể đi, phải đeo bám vào dải phân cách 
đã bị nhấn chìm.


Người đàn ông hì hục dắt xe qua vùng thấp trũng.


Hàng loạt ôtô chết máy nằm bất động trên đường Nguyễn Ái Quốc rạng sáng 9/9.


Bác tài taxi loay hoay sửa cả tiếng vẫn chưa xong.


Khu vực qua cầu Săn Máu, phường Trảng Dài bị cô lập hoàn toàn. Trong đêm, lực lượng công an, dân quân được huy động để giúp người dân về nhà.


Bà Nguyễn Thị Vui, phường Hố Nai, TP Biên Hòa thất thần 
khi lần đầu tiên thấy nước tràn vào nhà nhanh và cao như vậy.


Nhiều nhà dân xung quanh suối Săn Màu bị nước tràn từ phía suối vào, gây ngập lớn. Suốt đêm qua họ thức trắng kê đồ đạc lên cao. Nhiều vật dụng không kịp di chuyển bị ngấm nước.


"Nước tràn vào nhanh khiến chúng tôi không kịp trở tay", anh Phương, chủ tiệm kính nói.


"Tôi ở đây 25 năm, lần đầu tiên thấy nước lên cao như vậy", 

một người dân sống trên đường Đồng Khởi cho hay.

Ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc trung tâm khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, cơn mưa lớn kéo dài đến 23h45 đêm qua khiến lượng nước đổ xuống TP Biên Hòa là 165 mm. Đây được xem là lượng mưa kỷ lục rất nhiều năm qua ở Đồng Nai. "Do mưa lớn, hệ thống thoát nước không kịp cộng với quá trình đô thị hóa quá nhanh của Biên Hòa nên xảy ra tình trạng ngập cục bộ ở rất nhiều tuyến đường", ông Huy nói.

Phước Tuấn

5 nhận xét :

  1. Đất nước tôi ơi nhìn xót xa, buồn bã.....

    Trả lờiXóa
  2. PHẢI CHĂNG ĐÂY LÀ HẬU QUẢ VIỆC LẤP SÔNG ĐỒNG NAI, ĐỂ LẤY ĐẤT CẤT NHÀ BÁN CHO TÀU CỘNG ?
    LVD

    Trả lờiXóa
  3. Chúc mừng Biên Hòa "hội nhập" với Hà Nội, HCMC!

    Trả lờiXóa
  4. Đồng Nai nay thành sông nước ! Nai đã vào nồi , Cá dưới sông nổi lên . Vậy đâu phải thương hải biến vi tang điền mà thành phố biến vi thương hải !

    Trả lờiXóa
  5. Biến đổi khí hậu . Đừng coi đó là trò đùa ! Hậu quả đã nhìn thấy . Những cảnh này sẽ còn tái diễn !

    Trả lờiXóa