Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

HÔM NAY, DÂN OAN 3 MIỀN LẠI BIỂU TÌNH LỚN Ở HÀ NỘI


Sáng nay, 11.8.2015, hàng trăm dân oan 3 miền đang biểu tình trên các tuyến phố Hà Nội phản đối nhà cầm quyền giam cầm thân nhân của họ và tình trạng bạo hành lan tràn.

Chị Cấn Thị Thêu, dân oan Dương Nội vừa ra khỏi nhà tù ít ngày đã tham gia đoàn biểu tình. Ông Nguyễn Trường Chinh, bố của tử tù Nguyễn Văn Chưởng cũng có mặt để kêu oan cho con trai sắp bị đem ra tử hình.





















 Ảnh: FB Mai Dũng - Trịnh Bá Phương

5 nhận xét :

  1. Hoá ra dân oan nghèo và ít học lại là thành phần xã hội tại VN nhận thức được quyền tự do hội họp biểu tình cuả công dân sớm nhất và năng động nhất,
    Họ dám nói, dám làm - khác hẳn những "trí thức lẫn ngủ" chỉ biết trùm mền, mũ ni che tai- thật đáng khâm phục !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Họ dám vì họ chẳng còn gì để mất, trí thức sợ mất nhiều thứ nên cứ "ngủ" yên, kệ nước kệ dân.

      Xóa
  2. Thương quá bà con ơi, chúng tôi chỉ biết cầu mong cho bà con sớm được giải oan, trở về nhà yên ổn mà làm ăn, mà sống.

    Trả lờiXóa
  3. Haha...
    Vật cực tất phản,
    Quỷ ma loạng choạng...

    Trả lờiXóa
  4. CHỜ XEM NGƯỜI YÊU NƯỚC BIỂU TÌNH "CHỐNG TÀU CỘNG XÂM LƯỢC" CÓ BỊ CÔN AN GIẢI TÁN, ĐÁNH ĐẬP, BẮT GIAM HAY KHÔNG.

    Trả lờiXóa