Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Tin NÓNG: HAI GIA ĐÌNH TỬ TÙ ĐANG KÊU OAN TẠI BỜ HỒ HÀ NỘI

Sáng nay, 22 tháng 6 năm 2015, bố mẹ của tử tù Nguyễn Văn Chưởng ở Kim Thành Hải Dương và mẹ của tử tù Hồ Duy Hải ở Long An cùng người thân đã kéo ra Vườn hoa Lý Thái Tổ - Hồ Gươm Hà Nội để biểu tình, vạch giời kêu oan cho các con của họ. 

Án của cả hai tử tù Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng đều là những án oan tầy đình mà chế độ này đang chờ ngày giờ để giết đi hòng bịt các đầu mối chân tướng sự việc và chết thay cho các thủ phạm thực sự đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.




Ảnh: Sông Quê gửi từ hiện trường.


Trước đó, sáng ngày 19/6/2015, gia đình các nạn nhân bị sát hại và tử hình oan sai đã kéo đến biểu tình trước trụ sở tòa án và viện kiểm sát tối cao tại Hà Nội.

Những người biểu tình đã căng những tấm băng-rôn mang nội dung tố cáo mạnh mẽ như:

"Phản đối hai ông: Trương Hòa Bình (Chánh án TANDTC), Nguyễn Hòa Bình (Viện trưởng VKSNDTC) nói sai sự thật vụ án Hồ Duy Hải".

"Án oan: Yêu cầu ông Trương Hòa Bình trả lại sự thật án tử hình oan [đối với] Nguyễn Văn Chưởng".

"Đả đảo công an huyện Tuy An - Phú Yên đã giết chết con gái tôi Trần Thị Hải Yến. Yêu cầu điều tra làm rõ".


Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ ruột tử tù Hồ Duy Hải lên tiếng tố cáo tòa án và việm kiểm sát đã kết án tử hình oan sai đối với con trai bà để làm 'vật tế thần' cho thủ phạm thực sự.

Khi bị một kẻ lạ mặt xông đến xô đẩy và giật biểu ngữ, bà Loan do quá uất ức nên đã nằm lăn xuống đất gào thét dữ dội.

Gia đình nạn nhân Trần Thị Hải Yến cũng không cầm được nước mắt khi cố kêu gào công lý trước cổng cơ quan công quyền. Nạn nhân Trần Thị Hải Yến là người bị CA huyện Tuy An, Phú Yên sát hại hồi năm 2013 trong lúc giam giữ.

Cuộc biểu tình còn có sự tham dự của gia đình ông Nguyễn Trường Chinh, bố ruột tử tù Nguyễn Văn Chưởng.

Có mặt tại cuộc biểu tình, anh Trương Văn Dũng ghi nhận: "Người dân xung quanh chia sẻ nỗi đau xót vì mất con của các gia đình các nạn nhân. Họ nói với nhau: Sao bọn chúng độc ác thế nhỉ. Con bọn chúng bị hại như vậy bọn chúng có đau khổ không?"

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc biểu tình đòi công lý:






















Khuôn mặt viên an ninh thường phục đòi cướp máy ảnh của anh Trương Văn Dũng
20/6/2015
Theo Dân làm báo


12 nhận xét :

  1. Giết một người oan thì dễ, cứu một người oan thì khó, vì thế mà Bao Công mới được ngợi ca ?

    Trả lờiXóa
  2. Chắc chắn hai gia đình có con sắp bị chết oan này biết nguyên nhân do đâu mà ra. Nếu như vậy thì "nợ máu trả máu", sau này sẽ xử lý bọn "ma phi a" kia, cho chúng thật đau đớn vào. Bây giờ các gia đình này chỉ biết kêu trời thôi, chứ dưới trời này thì chắc khó...qua được lắm. Cầu mong là hai anh này sẽ không...mất mạng! Hai gia đình chắc là đã biết mình phải làm gì? Hãy để cho họ biết rằng, chết oan là điều không đơn giản ở thời đại này: chết thì cùng chết!!!

    Trả lờiXóa
  3. Nên khuyên các Bác ấy đến Nhờ cậy gõ cửa sứ quán Hoa kỳ, hy vọng họ sẽ can thiệp với tổng lú để làm đẹp chuyến đi du lịch sang Mỹ của ông ấy,

    Trả lờiXóa
  4. Các nước văn minh, phương pháp điều tra của người ta hiện đại thế, nhưng nhiều vụ cũng bị thối án. Pháp luật Việt Nam xử bao nhiêu vụ oan sai rồi, sao nay cứ phải bắt người vô tội đền mạng thay cho kẻ khác, sao không cho thối án đi để xã hội đỡ bất công hơn.

    Trả lờiXóa
  5. Thằng an ninh này hình người nhưng não chó sói nên nó mới có hành động như thế!

    Trả lờiXóa
  6. Hai ông Hòa Bình đang đua vào Bộ chính trị trong nhiệm kỳ sắp tới. Nếu họ nói họ xử sai thì họ phải về hưu à. Tuổi mới ...60 còn phục vụ đảng, cách mạng tởi hơn 10 năm nữa cơ mà. Thế nên dù tang vật giết người là dao, thớt mua ngoài chợ cũng "không làm thay đổi" vụ án. Pháp quan anh minh họ Trương đã phán như thế. Ông bao công họ Nguyễn cũng đồng thuận như thế. Tử hình oan để giữ an toàn cái ghế thì không biết trên thế giới này có nước nào có không? Ông TBT Nguyễn Phú Trọng, ông Chủ tịch Trương Tấn Sang có nghe rõ tiếng khóc than của dân không? Không thể trách công an khi mà ông công tố và ông quan tòa hè nhau quyết tâm để cho vụ án oan ...thành đúng tới cùng.

    Trả lờiXóa
  7. Đảng viên đại biểu đi dự đại hội nào mà còn bỏ phiếu cho hai ông Hòa Bình ni vào trung ương thì họ cũng là kẻ đồng lõa giết người oan khuất.

    Trả lờiXóa
  8. Đúng rồi, các gia đình cần bình tĩnh đến gặp Đại sứ quán Mỹ, có thể họ sẽ giúp đỡ được gì chăng, chứ kêu cứu trong nước hiện nay thì khó có thể cứu vãn đươck điều gì. Lúc này phải hết sức bình tĩnh để suy xét và thực hiện công tác cứu người các bác ạ

    Trả lờiXóa
  9. dù oan dù cũng chẳng oan,
    xem hình , cám cảnh chứa chan lệ nhòa.

    Trả lờiXóa
  10. Hai ông tướng Công An Trương hòa Bình và Nguyển hòa Bình một ông biến "tòa án nhân dân" thành" tòa xử tử nhân dân còn một ông biến "viện kiểm sát nhân dân" thành viện sát hại nhân dân. Coi bộ hai ông tướng này không biết thương con cháu của họ.

    Trả lờiXóa
  11. Nếu cơ quan chức năng khẳng định những vụ án đó không có oan sai thì hãy công bố công khai các kết luận điều tra, cáo trạng và tranh luận thẳng thắn xem sao. Cái kiểu mập mờ chung chung như mấy ông đã làm chắc chắn là có vấn đề.

    Trả lờiXóa
  12. Nhiều luật sư và phóng viên (chẳng hạn báo Tuổi Trẻ và Đời Sống) bằng thực nghiệm thời gian, đã khẳng định Hồ Duy Hải không giết người!
    Nếu cố tình giết Hồ Duy Hải, chế độ này đã quá tàn ác!

    Trả lờiXóa