Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

RA MẮT BỘ "TỰ ĐIỂN CHỮ NÔM DẪN GIẢI" VỪA XUẤT BẢN

Giấy Mời

Tạp chí Tia Sáng trân trọng kính mời Ông/Bà tới dự buổi ra mắt “Tự điển chữ Nôm dẫn giải” do GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng, nhà nghiên cứu ngôn ngữ và văn tự, biên soạn.

Thời gian: 14:30, thứ Hai, ngày 16/3/2015.
Địa điểm: Cà phê Trung Nguyên, 

52 Hai Bà Trưng, Hà Nội.


Rất hân hạnh được đón tiếp!
Tạo chí TIA SÁNG
______




Tóm tắt nội dung: Tự điển Chữ Nôm dẫn giải (Nxb Khoa học Xã hội, 12-2014) dầy 2.323 trang, sưu tầm 9.450 chữ Nôm ghi 14.519 âm tiết tiếng Việt với các ngữ liệu từ 124 văn bản cổ, với độ dài văn bản khoảng triệu rưỡi lượt chữ. Theo giới chuyên môn, đây là cuốn tự điển chữ Nôm đồ sộ nhất, khoa học nhất được công bố cho đến thời điểm hiện tại. Để biên soạn cuốn sách này, tác giả đã tiến hành sưu tầm, phiên âm, khảo cứu, phân loại, mô hình hóa tất cả các tác phẩm từ văn bản gốc trong thời gian vài chục năm.

Tại lễ ra mắt, cử tọa sẽ được nghe tác giả và các diễn giả - bao gồm PGS Trịnh Khắc Mạnh (Viện Nghiên cứu Hán Nôm); GS Trần Đình Sử (ĐHSP Hà Nội); GS Vũ Đức Nghiệu (ĐH Quốc gia Hà Nội); PGS Tạ Ngọc Liễn (Viện Sử học); TS Ngô Trung Việt (Phó Hội trưởng Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm) – trao đổi về tác phẩm, về việc bảo tồn chữ Nôm và cả vấn đề tài trợ của Nhà nước cho những công trình công phu dài hạn.

Thông tin về tác giả:
GS. TSKH. Nguyễn Quang Hồng nguyên là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm và nguyên Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Ngôn ngữ học.
.

4 nhận xét :

  1. Quý vị hãy có thói quen dùng tự điển để có được những nhận xét chính xác.
    Chẳng hạn, sẽ thấy "TS" Nghị viết bậy "Phụng thảo...". Vì "thảo" không phải là viết, và "phụng" ở đây là phải nói rõ ông ta "phụng" (vâng lời) ai? Ông ta nên ghi "Viết theo lệnh của..." cho rõ ràng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chữ "Phụng Thảo" đơn giản là do ông Nghị đi ra mấy cái nghĩa trang, thấy người ta ghi trên bia mộ chữ "Phụng lập" thì ông bắt chước rồi sửa chữ "lập" thành chữ "thảo" thôi, chứ ông ấy chắc cũng không hiểu rõ nghĩa của từng chữ đâu. Thế nên tôi đầ nghị sửa "tiến sĩ Phạm Quang Nghị" thành "tiến sĩ giấy Phạm Quang Nghị"

      Xóa
    2. Thông thường, ông ta chỉ cần ghi tên và danh hiệu của mình là đúng kiểu... thế giới hay làm.

      Xóa
  2. Anh đứng đây chờ em đã từ lâu ! Từ Điển Chữ Nôm Dẫn Giải như người tình được chờ đợi quá lâu , nay mới xuất hiện . Ôi ! Thật là may cho hậu thế VN . Cứ tưởng chữ Nôm thành già nua, quá già rồi mai một . Không đâu . Chữ Nôm vẫn sống . Thơ nôm vẫn là tuyệt cú với Truyện Kiều của Nguyễn Du,
    với bà Chúa Hồ xuân Hương !
    Vui mừng chào đón cuốn Từ Điển quí ! Cám ơn các soạn giả ! Xin chúc mừng !

    Trả lờiXóa