Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

NHÀ BÁO TRẦN ĐĂNG TUẤN GỬI THƯ NGỎ TỚI TỔNG GIÁM ĐỐC MIA

 
Hãng tin Nga xuyên tạc Việt Nam: 
Nhà báo Trần Đăng Tuấn gửi thư ngỏ Tổng Giám đốc MIA


Trần Đăng Tuấn
Nhà báo Trần Đăng Tuấn- nguyên Phó Tổng Giám đốc VTV gửi thư ngỏ đến TGĐ tổ hợp truyền thông 'Nước Nga ngày nay' sau bài báo xuyên tạc lịch sử Việt Nam
Thư ngỏ gửi Ngài Tổng Giám đốc MIA (Nước Nga ngày nay)

Thưa ngài Киселёв, Дмитрий Константинович (Kisiliov Dmitri Konstantinovitr)

Lý do tôi viết bức thư ngỏ này gửi đến ông là bài viết "Những thỏa thuận giữa Moskva và Bắc Kinh tốt hơn mọi thông báo”của tác giả Dmitri Kosyrev" đăng trên trang điện tử RIA Novosti ngày 19/5/2014.

Mỗi dòng, mỗi chữ liên quan đến Việt Nam có trong bài báo của Kosylev đều khiến độc giả Việt Nam bị tổn thương sâu sắc - đặc biệt là với những ai gần gũi với gắn bó với nước Nga - trong đó có tôi (Căn cứ vào những thông tin về tác giả, thì tôi và Kosyrev hầu như cùng thế hệ, cùng học tập tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva - MGU, và từ nơi tôi học – Khoa Báo chí, chỉ cách vài bước chân là Viện Nghiên cứu châu Á và châu Phi của ông Kosyrev từng học)

Sau khi nội dung bài báo được dịch ra tiếng Việt, tôi thấy khó khăn khi nhìn vào ánh mắt đồng bào tôi, bởi lẽ tôi đọc trong mắt họ câu hỏi lớn: Tại sao?

Vâng- Tại sao trên trang của cơ quan truyền thông lớn bậc nhất của nước Nga lại có những lời lẽ sai lệch, xúc phạm đến thế về lịch sử của Việt Nam.

Tại sao lại có sự so sánh khiên cưỡng, thiên kiến đến thế khi nhìn nhận sự việc diễn ra với Việt Nam trong tình hình hiện nay.

Tại sao vào lúc người Việt Nam chúng tôi cần những người hoà giải để tránh những tai hoạ có thể đo bằng xương máu, lại nghe thấy những lời lẽ thiếu thiện chí như thế, và xét về tác động chính trị (nếu có) là nguy hiểm.

Tiện thể, những lời thiếu thiện chí về Việt Nam xưa nay cũng đã vang lên, nhưng hầu như người ta chưa nghe thấy nó vang lên bằng tiếng Nga.

Xét đến cùng, ai cũng cần có bạn bè, nhưng tại sao phải minh chứng cái cần thiết của một quan hệ mới bằng cách phủ nhận tình bạn cũ? Đó là điều xa lạ với tính cách của cả người Nga và người Việt.

Người ta có thể sững sờ vì qua bài viết thấy tác giả hoàn toàn thiếu kiến thức về Việt Nam, hoàn toàn không hiểu bản chất sự việc đang diễn ra , hoàn toàn không biết nguyện vọng của người Việt Nam muốn gìn giữ hoà bình.

Có thể ngài- Дмитрий Константинович (Dmitri Konstantinovitr), sẽ giải thích rằng bài báo chỉ là  quan điểm cá nhân của tác giả. Lời giải thích đó cũng có thể coi là hợp lý.

Nhưng tình cảm giữa người dân, giữa hai dân tộc chúng ta quá lớn và quý báu, nên chúng ta-những người làm báo- không nên coi nhẹ những gì có thể phủ bóng đen lên những tình cảm đó.

Vì vậy, viết thư này, tôi muốn ông chuyển đến Kosyrev lời mời hãy cùng chúng tôi có cuộc thảo luận công khai, thẳng thắn, rõ ràng và bình tĩnh về những luận điểm liên quan đến Việt Nam có trong bài viết nói trên của ông ấy.

Thảo luận đó có thể ở hình thức thuận tiện, rộng rãi trong khuôn khổ các khả năng to lớn của phương tiện thông tin đại chúng hiện nay. RIA Novosti và VTC News có thể giúp tổ chức cuộc thảo luận này, để đông đảo người đọc Nga và Việt Nam chứng kiến.

Ở Việt Nam có đủ người thông thạo tiếng Nga để các ý kiến được chuyển tải đến người đọc Nga và Việt Nam một cách thuận tiện nhất.

Xin gửi tới ông lời chào trân trọng.

TRẦN ĐĂNG TUẤN
Tốt nghiệp Khoa Báo chí-MGU khoá 1976-1981
Ngành Truyền hình
Thành viên IATR (Viện Phát thanh Truyền hình Quốc tế - Liên bang Nga)
.

31 nhận xét :

  1. Chủ quyền quý hơn “16 chữ vàng”lúc 19:34 23 tháng 5, 2014

    Báo Dân trí hỏi:

    Phải chăng thời điểm này đã đến giới hạn của sự kiên nhẫn?

    Chúng ta còn phải tiếp tục tuân thủ "16 chữ vàng" đến khi nào?

    Ông Trần Duy Hải- Phó Chủ nhiệm UB Biên giới Quốc gia trả lời :

    Vấn đề chủ quyền lãnh thổ hết sức thiêng liêng.
    Vì vậy, vàng thì đúng là rất quý nhưng chủ quyền, độc lập dân tộc còn quý hơn vàng.

    http://dantri.com.vn/the-gioi/hop-bao-quoc-te-vu-gian-khoan-chu-quyen-quy-hon-16-chu-vang-878691.htm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu nói của ông Hải không hay lắm(nhưng k sai) về mặt so sánh 2 vế vì vàng là vật chất có thể cân đong đo đếm(chưa nói là vàng giả mà tàu thỉ đủ thứ hàng giả nhìn bề ngoài không thể phân biệt được thật giả, ngay cả cái bắt tay hão hão của họ cũng vậy thôi!) còn chủ quyền độc lập dân tộc là vô hình nhưng rất thiêng liêng trong tâm thức trái tim một con người

      Xóa
    2. Đúng là một thời đại VN có ( anh cả , anh hai tốt bụng ) những người cứ tin tưởng vào anh cả anh hai , nay thì ngã ngửa ra .

      Xóa
    3. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn mơ đến vàng với bạc.

      Xóa
  2. Giáo sư Philippines: Trung Quốc đuổi theo mộng bành trướng bất chấp tất cảlúc 19:47 23 tháng 5, 2014

    http://dantri.com.vn/the-gioi/giao-su-philippines-trung-quoc-duoi-theo-mong-banh-truong-bat-chap-tat-ca-878415.htm

    thực tế Trung Quốc đã nói:

    Trung Quốc sẽ thực hiện tham vọng trên Biển Đông của mình bằng mọi giá.

    ______________________
    Trung Quốc chỉ có thể tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế trong 200 hải lý tính từ bờ biển của nước này, chứ không phải từ hòn đảo giữa biển mà nước này đã chiếm.
    Vì vậy Việt Nam có thể kiện Trung Quốc đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của mình.

    Tôi cho rằng cách Philippines kiện Trung Quốc rất khôn ngoan.

    Philippines không kiện “ai sở hữu cái gì” mà kiện Trung Quốc đã vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển.
    Việt Nam nên kiện Trung Quốc theo hướng này, kiện cơ sở Trung Quốc đưa ra “đường lưỡi bò” của mình có hợp pháp hay không.

    Trả lờiXóa
  3. Chắc chắn rất, rất nhiều người Việt Nam ngỡ ngàng trước thái độ TRÁO TRỞ của Nga!
    Trước đây có ngủ mê cũng không mấy ai lại nghĩ Nga tráo trở thế này.
    Qua việc này, nhiều người sẽ nhận ra rằng; Người dân và chính phủ UKRAINA đã khổ sở thế nào, và họ chọn Mỹ, Tây Âu, tống cổ Nga ra là ĐÚNG!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình hèn, thì các nước khác coi khinh. Phải chấp nhận vậy thôi.

      Lạc hậu thật, đến bây giờ, chỉ có gần 4 triệu đảng viên, trong số hơn 90 triệu người dân, mà có hơn 91% ghế đại biểu quốc hội, và qua đó, QUYẾT ĐỊNH: chỉ có tôi là LÃNH ĐẠO nhà nước (điều 4 hiến pháp) (nhà nước = cơ quan lập pháp +hành pháp + tư pháp), tức là độc tài.

      Có ai muốn chơi với độc tài ?

      Dân mình ngu thật: Thông qua điều 4 hiến pháp

      Xóa
  4. Phương pháp hay,độc đáo,vừa tranh luận để sáng tỏ vấn đề vừa là hình thức quảng bá chính nghĩa ra với nhân dân thế giới.Mong lắm thay cuộc tranh luận này sẽ được tổ chức.Cám ơn nhà báo Trần Đăng Tuấn.

    Trả lờiXóa
  5. Nông dân thời naylúc 21:55 23 tháng 5, 2014

    Cháy nhà minh mà rất nhiều lãnh đạo vẫn bình chân như vai- Cảm ơn Nhà báo Trần Đăng Tuấn

    Trả lờiXóa
  6. Tôi đã khóc thật sự khi một người MẸ VIỆT NAM tự thiêu cho HỒN THIÊNG SÔNG NÚI NƯỚC NAM này!!!???con xin dâng lên mẹ một nén hương thành khẩn trước vong linh của Mẹ!
    Đã biết bao nhiêu người mẹ hy sinh cho non sông này! ÔI SAO MẸ VĨ ĐẠI ĐẾN VẬY!!!???

    Trả lờiXóa
  7. Thằng anh cả bắt tay với thằng anh hai để tẩn thằng em út. Đau hơn hoạn. Cả ngày xếp hàng muôn năm!

    Trả lờiXóa
  8. Xuyên tạc,bóp méo sự thật là "đặc sản" của hệ thống tuyên truyền dưới các chế độ độc tài.Hệ thống tuyên truyền của "ta" cũng chẳng thiếu những chuyện tương tự."Những người bạn Nga" cũng sẽ cười mĩm ông Tuấn thôi,vtv là sư tổ của nghiệp vụ này

    Trả lờiXóa
  9. Ông Tuấn này chẳng hiểu gì về người và nước Nga cả. Người ta ví Nga như một con gấu, một con vật tuy rất to và khỏe nhưng lại không được khôn cho lắm, tới đâu cũng ào ào, phá phách, gây đổ vỡ, lúc nào cũng như say rượu vodka... nói chung là rất khó đoán được hành động của nó. Nước Nga hùng hổ thế thôi chứ thực lực mục rỗng và tồi tệ hơn người ta tưởng rất nhiều. Ngoài hút dầu mỏ và khí đốt lên bán thì chả có gì là tự hào.

    Trả lờiXóa
  10. Người Nga không đáng tin! Các bạn còn nhớ Liên Xô - Nga đã không cho Chủ tịch Đông Đức tỵ nạn chính trị không? Chủ tịch Đông Đức Erich Hô-nếch-cơ đã phải tỵ nạn tận Chi-Lê tư bản đấy! Cạn tàu ráo máng đến thế là cùng! Tin Nga hả? Xưa rồi Diểm! Tin Philippines tốt hơn nhiều!

    Trả lờiXóa
  11. Bà con ơi hãy gióng lên hồi chuông cãnh tĩnh cho những nguòi Việt mà cuồng nga đi -Không biết sau hụt hẫng này những người cuồng nga đó làm gì nhĩ ?

    Trả lờiXóa
  12. Tỉnh ngộ với Nga-Tàu cũng chưa phải là quá muộn, các ông bạn "ngoài Bắc" của tôi ơi!

    Trả lờiXóa
  13. Lời trăn trối của bà Lê Thị Tuyết Mailúc 02:22 24 tháng 5, 2014

    http://danlambaovn.blogspot.com/2014/05/phat-tu-ghpgvntn-tu-thieu-e-bao-ve-ao.html

    Trong những thư để lại bà Mai đã nói lên những tâm tư của bà trước tình trạng của đất nước:

    “Suốt mười ngày qua tôi sống thầm lặng và sôi sục lòng yêu nước, hôm nay tôi quyết chí đốt thân mình hòa ánh đuốc soi đường do những người xâm lược và ngoan cố chiếm đóng lãnh hải chúng tôi… Nguyện hồn thiêng đất nước cho con làm một việc yêu nước không gặp trở ngại,
    không có gì ngăn cản và đừng tìm cách cứu sống…

    Xưa kia hai bà Trưng hy sinh Thy Sách để nung nấu ý chí quân sỹ và nhân dân để chiếm đánh thành Ngọc Hồi,

    hôm nay tôi nguyện làm ngọn đuốc để hậu thuẫn, thêm sức mạnh cho cảnh sát biển cùng ngư dân”.

    ____________________________________

    Tổ quốc đang bão giông từ biển
    Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa
    Ngàn năm trước con theo cha xuống biển
    Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa

    Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc
    Các con nằm thao thức phía Trường Sơn
    Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả
    Lời cha dặn từng thước đất giữ gìn...

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/To-Quoc-Nhin-Tu-Bien-Artista-Band/ZWZCZ00B.html

    Trả lờiXóa
  14. Một phụ nữ tự thiêu phản đối Trung Quốclúc 03:33 24 tháng 5, 2014

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/609017/mot-phu-nu-tu-thieu-phan-doi-trung-quoc.html#ad-image-0

    Lúc 16g ngày 23-5,

    UBND Quận 1 TP.HCM đã tổ chức họp báo về vụ một phụ nữ dùng xăng tự thiêu trước cổng Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập) vào sáng cùng ngày,

    để phản đối vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan vào vùng biển Việt Nam.

    _____________________________________________________

    Di Chúc của Bà Lê Thị Tuyết Mai:

    “Suốt mười ngày qua tôi sống thầm lặng và sôi sục lòng yêu nước, hôm nay tôi quyết chí đốt thân mình hòa ánh đuốc soi đường do những người xâm lược và ngoan cố chiếm đóng lãnh hải chúng tôi...
    Nguyện hồn thiêng đất nước cho con làm một việc yêu nước không gặp trở ngại, không có gì ngăn cản và đừng tìm cách cứu sống...

    Xưa kia hai bà Trưng hy sinh Thy Sách để nung nấu ý chí quân sỹ và nhân dân để chiếm đánh thành Ngọc Hồi,

    hôm nay tôi nguyện làm ngọn đuốc để hậu thuẫn, thêm sức mạnh cho cảnh sát biển cùng ngư dân”-

    http://www.voatiengviet.com/content/mot-phu-nu-tu-thieu-phan-doi-trung-quoc-truoc-dinh-thong-nhat/1921203.html

    http://www.youtube.com/watch?v=sKE2oOfiTlE

    Trả lờiXóa
  15. Tôi dũng có thời gian học tập ở Liên Xô (cũ) và thấy rằng đại đa số người dân Nga rât yêu mến và thông cảm vơi Việt Nam vì họ đã trải qua một cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại với quá nhiều tổn thất về sinh mạng và tài sản. Thế nhưng thế hệ sau chiến tranh đã có tư tưởng khác đi nhiều rồi. Việc đăng bài viết của RIA Novosti không thể là ý kiến "cá nhân" được. Vai trò Tổng biên tập ở đâu? Trong khi đây là hãng tin lớn nhất và có uy tín của nước Nga? Hay quý vị đã mờ mắt trước hợp đồng bán khí đốt hơn 400 tỷ đô cho ông bạn "láng giềng" dã từng gây sự ới mình năm 1969?

    Trả lờiXóa
  16. Cuộc đời mà !!! XIN ĐỪNG TRÁCH NGƯỜI NGA,mà HÃY TRÁCH MÌNH ĐẤY,TRÁCH VIỆT NAM ĐẤY !-Nếu VN là một quốc gia hùng mạnh,có giới lãnh đạo tài trí khôn ngoan,biết thương dân yêu nước,biết huy động sức mạnh toàn dân,có nền kinh tế hùng mạnh ( như Nhật Bản chẳng hạn ) thì người Nga sẽ hết lòng nói tốt cho VN thôi mà,không mượn họ cũng nói tốt cho VN miễn phí,còn hiện tại VN là hạng ĐỘI SỔ thì họ nói xấu là Đúng.NGƯỜI NGA ĐÚNG !

    Trả lờiXóa
  17. Cho tôi xin hỏi rõ các đồng chí của những nước cộng sản anh em!!!???
    Từ nay bỏ hẳn từ...ĐỒNG CHÍ được chưa!? phần anh nào về lại anh nấy để cái gọi là chủ nghĩa dân tộc của riêng mình cho nó lành! đồng chí...đồng rận...gần 100 năm cũng quá đủ rồi!? bịp bợm, sống ảo với nhau gần ấy năm cũng quá đủ rồi!?
    Hèn chi!? từ khi mới sinh ra tôi đã ghét hại chữ...ĐỒNG CHÍ!!!
    (Đồng chí gì mà cứ ngủ dòm và lận dao găm sau lưng chờ...phục kích!nếu ai muốn biết rõ những chuyện này thì cứ hỏi các đồng chí)

    Trả lờiXóa
  18. Xin hỏi, có ai thấy đồng chí Cuba lên tiếng gì về vụ HD981 không?

    Trả lờiXóa
  19. Việt Nam là một đất nước độc lập, tuy nhỏ bé hơn TQ nhưng không vì thế mà quan niệm coi TQ là anh cả, anh hai hay gì gì cả. Chúng ta quán triệt , trên mọi phương diện là bình đẳng.

    Trả lờiXóa
  20. MAI CÓ BIỂU TÌNH CHỐNG NGA KHÔNG BÁC TỄU ? NẾU CÓ XIN CHO BIẾT ĐỊA ĐIỂM , HÃY CHỌN DƯỚI CHÂN TƯỢNG ĐÀI CỤ LÊ NIN VĨ ĐẠI NHÉ ,

    Trả lờiXóa
  21. Nhìn mặt Putin là phải cảnh giác rồi chưa kể nghề KGB nữa. Không thể tin và chơi với hắn được đâu

    Trả lờiXóa
  22. Trước tôi "ác cảm" với ông Trần Đăng Tuấn sau phát biểu của ông về NGÀI Ngô Quang Kiệt...
    Dần dần tôi thấy ông : - Viết đơn xin từ chức phó tổng giám đốc VTV.
    Rồi ông làm chương trình "Cơm có thịt" cho các cháu học sinh nghèo nội trú,...
    Rồi nay đến "bức thư ngỏ" này.
    Tôi đã bắt đầu mến ông bởi tấm lòng của ông. Xin ngả mũ CÁM ƠN ÔNG.
    Tôi và nhiều người Việt Nam khác cũng không ngờ rằng: "người nga lại tráo trở và bán rẻ Việt Nam nhanh đến thế" Thật đúng với câu nói bất hủ của thủ tướng anh Winston Churchill: không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất nhiều người( kẻ), sẽ trở về với nhân dân trong thời gian tới vì hiểu rằng nước mất nhà tan !
      Không lẽ chạy theo Trần ích Tắc hay Lê chiêu Thống sang Bắc kinh,?

      Xóa
  23. Thắc mắc: bài viết dưới ghi là RIA nhưng gửi thư đến MIA? vậy khác nhau ở điểm nào? ai giải thích giúp?

    Trả lờiXóa
  24. Trong bao thư tuyệt mệnh của bà Tuyết Mai còn khẩu hiệu thứ 8 chưa công bố. Không biết trong đó nói gì ? ( theo BBC )

    Trả lờiXóa
  25. Ông Trần ĐĂNG Tuấn cũng thuộc lớp người có ơn sâu nặng với người Nga nên buồn vì chuyện này cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ông ơi, nước Nga của Putin thời nay đã khác xưa rất nhiều rồi. Một đễ chế Putin thì đúng hơn. Cứ nhìn cách ông ta lách luật để tại vị 3 nhiệm kỳ tổng thống thì đủ biết ông ta là hạng nào. Thôi quên đi tình xưa nghĩa cũ ông ạ.

    Trả lờiXóa