Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Nguyễn Trọng Vĩnh: KHÔNG NÊN CẤM BIỂU TÌNH VÌ "VỤ BÌNH DƯƠNG"

KHÔNG NÊN CẤM BIỂU TÌNH VÌ "VỤ BÌNH DƯƠNG"


Nguyễn Trọng Vĩnh

Việc TQ đưa giàn khoan HD-981 vào xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta là bước đột phá nhằm tiến tới thực hiện mưu đồ độc chiếm biển Đông, đã gây phẫn nộ trong nhân dân ta. Nhiều cuộc biểu tình tự phát đã nổ ra ở trong nước và ngoài nước, phản đối hành vi xâm lược của giới cầm quyền bành chướng đại Hán.

Các cuộc biểu tình đã diễn ra ôn hòa, có trật tự, trừ "vụ Bình Dương" có những phần tử quá khích đập phá gây thiệt hại cho doanh nghiệp nước ngoài và gây khó khăn cho nhà nước ta, cần lên án và xử lý. Lẽ ra, ngay khi bắt đầu có hành động đập phá, công an Bình Dương có đủ phương tiện: dùi cui điện, hơi cay, vòi phun nước phải vào cuộc ngay chặn đứng hành động phá hoại, hạn chế thiệt hại, tại sao không làm?

Lấy cớ "vụ Bình Dương" mà cấm biểu tình là dội nước lạnh lên tinh thần yêu nước của đồng bào đương sôi sục cùng chính quyền chống xâm lược của TQ; cấm biểu tình là tự làm suy yếu sức đấu tranh của chính mình, làm cho nhà đương cục TQ thích thú; cấm biểu tình là vi phạm Hiến pháp.

Đành rằng tuyên bố của thủ tướng phản đối, công hàm của Bộ Ngoại giao phản đối, Quốc hội ra tuyên bố phản đối cũng làm cho giới cầm quyền TQ phải suy nghĩ, coi trọng, nhưng sự nổi dậy của nhân dân phản đối mới làm cho họ "chờn" hơn. Nhân dân mới là sức mạnh chính. Bác Hồ đã từng nói "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong" kia mà. Cấm nhân dân biểu tình, TQ cho là nhà cầm quyền của ta không phản đối họ quyết liệt đến cùng, họ càng được thể lấn tới. Thái độ của họ luôn là "nềm nắn, rắn buông".

Lúc này là lúc chính quyền cùng toàn dân chung sức, chung lòng kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Chúng ta không chủ trương đối đầu quân sự với TQ. Chúng ta có sức mạnh của chính nghĩa, có đầy đủ chứng chứ lịch sử, pháp lý, có công ước LHQ về Luật biển 1982, còn TQ thì không có tí gì, chỉ có mồm to lúc nào cũng nói "có chủ quyền không thể tranh cãi" và cái "lưỡi bò" do chính quyền Tưởng Giới Thạch tự vẽ phi lý, phi pháp.

Chúng ta phải công bố cho toàn dân ta và Thế giới biết những tư liệu đó và thế mạnh của chúng ta, phải kiện TQ ra các tòa án quốc tế cho rõ chính nghĩa về ta và để vô hiệu hóa "cái lưỡi bò tham lam" của chủ nghĩa bá quyền đại Hán.

Trong tình hình nước sôi lửa bỏng hiện nay, mọi sức lực đều tập chung chống xâm lược của TQ, chưa phải lúc xuất hiện biểu tình lật đổ, các vị ra quyết định cấm nên suy nghĩ lại.

N.T.V.

 

12 nhận xét :

  1. Trước hết Chính Phủ kỷ luật lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo công an Bình Dương vì để xẩy ra vụ việc trên địa bàn, sau đó mới tính đến giải pháp khắc phục.

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đã nói hộ chúng con và nhân dân, kính chuc Cụ luôn mạnh khỏe đất nước nhờ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại sao không ?Thưa Cụ để biểu tình và có tổ chức thì người biểu tình đăng ký ký cơ sở nào đó đứng ra tập hợp để tham gia và biểu tình ôn hòa đồng thời mọi người cũng có ý thức ngăn chặn phần tử quà khích hoặc bọn Hán gian lợi dụng ,tôi tin rằng như vậy vừa đề cao sa]cs mạnh vừa ý thức cao

      Xóa
  3. Trong cuộc họp báo của Chính phủ, TT Dũng đã đưa ra 3 biện pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền là:
    -Trên thực địa
    - Ngoai giao
    - Dư luận
    Một biện pháp cực kỳ quan trọng nữa mà TT không đề cập là khuyến khích Dân biểu tình ôn hòa ngay trươc các cơ sở ngoại giao của Tầu ở VN, để Tầu cộng thấy được sức mạnh của cả Dân tộc và lòng căm thù sục sôi của Dân như thế nào trước sự ngang ngược của bọn bành trướng!
    Tiếc thay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 3 giải pháp này không "áp phê" đâu chú Dũng à. chú phải quyết liệt hơn nữa

      Xóa
  4. Cảm ơn cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đã nói thay tiếng lòng của Nhân Dân! Lãnh đạo Bình Dương và Đồng Nai đã mắc sai lầm khi chủ quan không lường trước được tình huống quá khích có kẻ xúi giục, kích động đằng sau để kẻ xấu lợi dụng phá phách hàng 2 ngày trời mới bị động trấn áp là sao! Trong khi đó nhân dân Hà Nội, tp Hồ CHí Minh, Thái Bình... biểu tình ôn hòa rất hiệu quả để cả thế giới hiểu VN yêu hòa bình và bọn bá quyền TC phải chùn bước thì nay lại bị cấm cản! Đừng đổ lỗi và mắc mưu bọn đặc vụ tàu thưa các vị lãnh đạo VN!

    Trả lờiXóa
  5. Biểu tình ôn hòa thì tại sao lại cấm ?
    Bình Dương thái quá vì công an không can thiệp, phải kỷ luật công an vì không làm tròn nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, chứ sao lại quay ra cấm biểu tình ?
    Từ nay rút kinh nghiệm cho công an toàn quốc, nơi nào có biểu tình chống Tàu, thì phải lo trật tự cho chu đáo, thế mới là "rút kinh nghiệm" chứ !!
    Giả bộ ngây ngô để lý luận chơi, chứ người ta đã đi guốc trong bụng các vị cầm quyền rồi !

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn cụ Vĩnh...
    Có hay không vụ Bình Dương thì vẫn cấm, có gì khác đâu.
    Đàn em, đàn cháu của cụ....chúng nó coi nhân dân là mối lo lớn nhất & sợ nhất sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  7. nhà cầm quyền VN rất sợ dân biểu tình , sợ lắm !

    Trả lờiXóa
  8. Ôi, ở xứ này nó thế đấy, cái gì quản không được thì lại cấm thôi,cho an toàn, khỏi mắc công "rút kinh nghiệm","kiểm điểm nghiêm túc"....

    Trả lờiXóa
  9. Bây giờ Đảng và Nhà nước có CHO, MỜI, TRIỆU TẬP, THÔNG BÁO... biểu tình, thì cũng chẳng ai tham gia đâu, quý vị hãy chờ xem.
    Chừng nào những kẻ chống Trung quốc đang còn bị giam tù chừng đó chúng tôi chưa tin Đảng và Nhà nước, đừng kêu gọi chúng tôi đoàn kết với quý vị để làm bia đở đạn cho quý vị.

    Trả lờiXóa