Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP !

VÕ NGUYÊN GIÁP (1911 - 2013)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần lúc 18h09 chiều nay ngày 4 tháng 10 năm 2013
tại Bệnh viện Trung ương Quân Đội, Hà Nội. Hưởng đại thọ 103 tuổi.

**************
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: "Tôi nghe tin Đại tướng mất như tiếng sét ngang trời. Tôi và toàn quân đau xót vô cùng. Đây là mất mát mà không gì có thể bù đắp được"(trả lời Đài RFI).



Các hãng tin quốc tế như AFP, BBC, RFA, RFI đều đã đưa tin buồn về việc Đại tướng từ trần.
Trong nước các báo điện tử đã lần lượt đưa tin buồn... 


51 nhận xét :

  1. Phai chia tay "nguoi Thay" cua toi,nhung toi luon xung dang la nguoi hoc tro cua anh VAN (Dai tuong Vo nguyen Giap ).:Chien dau vi hanh phuc,am no cua Nhan dan,vi su Cong bang va MInh bach cua Xa hoi.

    Trả lờiXóa
  2. Một ngôi sao lớn của đất nước của dân tộc của nhân dân Việt Nam đã tắt.Tiếc thương vô hạn,có lẽ đây là mất mát lớn nhất sau sự ra đi của Bác Hồ.Xin được cúi đầu chia sẽ nỗi đau lớn lao cùng với gia đình Bác Giáp,quê huơng Quảng Bình và toàn thể nhân dân cả nước

    Trả lờiXóa
  3. nguyễn mạnh hùnglúc 20:21 4 tháng 10, 2013

    ĐAU ĐỚN NHẤT TRONG TÔI , MỘT CON NGƯỜI - MỘT NHÂN CÁCH LỚN ĐÃ RA ĐI - KÍNH MONG ÔNG RA ĐI THANH THA3NVA2 PHIÊU DU MIỀN CỰC LẠC

    Trả lờiXóa
  4. Lặng đi khi nghe tin

    Trả lờiXóa
  5. Vĩnh biệt Đại tướng - Huyền thoại dân tộc!

    Trả lờiXóa
  6. Bác Giáp ra đi là mất mát lớn lao của đất nước. Cầu mong bác an nghỉ dưới suối vàng và phù hộ cho nhân cuộc sống bình an

    Trả lờiXóa
  7. Đây là một tổn thất vô cùng lớn lao của nhân dân và dân tộc Việt Nam! Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người con vĩ đại của dân tộc, Người anh cả của lực lượng vũ trang, Người thầy lớn của các nhân sỹ, trí thức và của nhân dân yêu chuộng tự do và độc lập đã ra đi! Tất cả chúng ta, người dân cả nước xin được thành kính chia buồn sâu sắc nhất cùng gia đình cụ Đặng Thu Hà cùng các con, cháu, chắt của Đại tướng! Xin vĩnh biệt Đại tướng!

    Trả lờiXóa
  8. Vĩnh biệt Đại tướng, người Anh hùng của dân tộc!

    Trả lờiXóa
  9. Vĩnh biệt Đại tướng! Vĩnh biệt Người!

    Trả lờiXóa
  10. Vô cùng thương tiếc Đại tướng. Việt Nam - Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp.

    Trả lờiXóa
  11. “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ; xốc tới mặt trận; giải phóng miền Nam; quyết chiến và toàn thắng!” – Mệnh lệnh nổi tiếng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975."
    Vĩnh biệt Đại tướng đầu tiên của VN... buồn lắm ....

    Trả lờiXóa
  12. Một trang lịch sử vừa đóng lại...

    Trả lờiXóa
  13. Có lẽ..
    Đây là lần cuối cùng người dân để tang một vị lãnh đạo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rất đúng, Toàn dân sẽ để tang lần cuối cùng.

      Xóa
    2. Bạn nói rất đúng

      Xóa
    3. Không cần NN tuyên bố , nhân dân cũng tự động để tang.

      Xóa
  14. nguoi khong khoanh taylúc 21:48 4 tháng 10, 2013

    Bất ngờ, sửng sốt, buồn đau, kính trọng, ngưỡng mộ Người!

    Trả lờiXóa
  15. Vĩnh biệt Đại Tướng- Đại Tướng vẫn sống mãi trong trái tim khối óc dân tộc Việt Nam

    Trả lờiXóa
  16. VĨNH BIỆT VÕ ĐẠI TƯỚNG KÍNH YÊU ,NGƯỜI MÃI MÃI LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM .CHÚNG TA HÃY ĐOÀN KẾT LẠI SAU MẤT MÁT KHÔNG THỂ BÙ ĐẮP NÀY ,VÌ NHỮNG ĐIỀU MONG MUỐN CUỐI CÙNG CỦA NGƯỜI .

    Trả lờiXóa
  17. Kính mong hương hồn của Bác yên nghỉ ngàn thu và phù hộ cho Đất nước và Dân tộc Việt Nam hùng cường và mạnh mẽ
    Đất nước và dân tộc Việt Nam đời đời ca ngời và ghi nhớ công lao, tài năng và đức độ của BÁC người mang tên VÕ NGUYÊN GIÁP

    Trả lờiXóa
  18. Chấn động Địa cầu vinh quốc sử
    Bão hòa Thiên khí hiển danh nhân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngàn năm Ân nghĩa còn lưu giữ
      Đọng lại Quốc hồn trong Tướng Quân

      Xin mạn phép tiếp bút bác

      Xóa
  19. Chắc chỉ còn một mình Đại tướng được toàn dân khóc !!!! Thương lắm thay Việt nam

    Trả lờiXóa
  20. Đây là lần cuối cùng người dân để tang một vị lãnh đạo

    Trả lờiXóa
  21. Gia đình Cụ và người dân Việt thật sự đau lòng với sự ra đi của vị ĐẠI TƯỚNG ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC, lịch sử Việt Nam & Thế Giới cũng đã ghi nhận một thiên tài hy hữu của Việt Nam. Suy nghĩ về tương lai sau này, các vị khác sẽ ra đi như thế nào? Có được sự tiếc thương của toàn dân Việt Nam? Con, cháu, họ hàng có được niềm tự hào to lớn như gia đình Cụ VÕ hay không? Tương lai lịch sử sẽ ghi lại những công lao to lớn của các Vị hay...?
    Vĩnh biệt VỊ ĐẠI TƯỚNG ANH HÙNG! Cháu và mọi người dân Việt Nam vô cùng biết ơn những công lao vô cùng to lớn của Cụ dành cho dân tộc! Chúc gia đình Cụ nhiều sức khỏe! Con, cháu Cụ gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống, vẫn mãi tự hào về Cụ!

    Trả lờiXóa
  22. Vô cùng thương tiếc vị tướng kính yêu , người con vĩ đại của dân tộc .Xin Thành kính vĩnh biệt Người

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
  23. Thật bàng hoàng được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về TRƠÌ, tôi vô cùng đau buồn xin được trân trọng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình Đại Tướng!

    Chu Văn,cựu CB thành cổ Quảng trị 1972.

    Trả lờiXóa
  24. Sống được như Người có mấy ai
    Vì dân vì nước tỏ anh tài
    Điện Biên lòng chảo kinh hồn giặc
    Hà Nội trên cao hạ pháo đài.
    Pháp chạy giang sơn thu một nửa
    Mỹ thua non nước hết chia hai.
    Bao lần thư viết đầy tâm huyết
    “Nhẫn”vẫn dẻo dai,“Thọ” vẫn dài

    Trả lờiXóa
  25. P. THƯỜNG DÂN NAM bỘlúc 04:10 5 tháng 10, 2013

    Thật đáng tiếc , Đ và NN lẽ ra phải tôn vinh ĐT Võ vào địa vị CTN của ít nhất một NK như dân Pháp tôn vinh Tướng De Gaulle, dân Mỹ tôn vinh ĐT Eisenhower !

    Trả lờiXóa
  26. " THỌ VƯỢT BÁCH NIÊN CHU DU TIÊN CẢNH "

    Trả lờiXóa
  27. Cho dù "sinh, lão, bệnh ,tử" là quy luật cuộc sống nhưng biết tin Đại tướng huyền thoại Vỏ Nguyên Giáp qua đời, anh em đại gia đình họ Hoàng gốc Mạc (quê gốc Quảng bình) chúng tôi đang sống tại Hà nội vô cùng thương tiếc Ông đã ra đi về cỏi vĩnh hằng !!! Mong Ông ở cỏi thiên thu hãy phù hộ cho đất nước chóng đổi thay để hiên ngang tiến bước với các cường quốc về mọi mặt kinh tế, giáo dục tự do dân chủ...(không phân biệt với nước nhỏ về dân số diện tích)

    Trả lờiXóa
  28. Giờ này mà báo ND và QĐND không có 1 dòng tin cũng như bài báo tri ân, thật buồn quá đi thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chờ LỆNH !

      Xóa
    2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

      QĐND - Thứ Bẩy, 05/10/2013, 14:24 (GMT+7)

      QĐND Online - Dẫu không muốn, nhưng tin Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP từ trần đã được toàn dân Việt Nam và cả thế giới biết đến.

      .....

      Ai không muốn?

      Xóa
  29. Hãy tổ chức Quốc tang cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp! Người xứng đáng được nhân dân tôn kính!

    Đồng Bào.

    Trả lờiXóa
  30. Nhận tin mà trào nước mắt! Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong lòng dân

    Trả lờiXóa
  31. Không ai sống mãi với thời gian. Đại tướng đã chọn ngày giờ tốt để về nơi đất mẹ vĩnh hằng một cách thanh thản (ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo). Đại tướng sẽ hiển linh phù trì cho quân dân ta lớn mạnh và chiến thắng mọi kẻ thù ở hiện tại và tương lai.

    Trả lờiXóa
  32. Ba Cầu Muối, Saigonlúc 12:12 5 tháng 10, 2013

    Ngày xưa Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn thắng quân Nguyên Mông , Vua Quang Trung thắng quân Thanh , thế giới chưa biết đến VN, Sử Trung Hoa cũng không thèm nhắc đến chiến thắng của Đại Việt và cái thảm bại nhục nhã của Đại Nguyên và Đại Thanh .
    Nhưng khi ĐT Võ chỉ huy thắng LQ Pháp ở ĐBPhủ thì thế giới dần dần mới biết tới VN và tìm hiểu lịch sử chiến tranh giữ nước của VN, nhất là nước Pháp . Đại danh của ĐT Võ, một vị tướng không qua một trường lớp võ bị nào đã đánh bại các danh tướng Pháp uy tín bậc nhất như De Lattre de Tassigny, làm cho nước Pháp giật mình về lịch sử chiến tranh VN với những vị tướng lẫy lừng như Trần Quốc Tuấn , Nguyễn Huệ . Các tướng Mỹ như W. Westmoreland cũng phải giật mình và sau cùng nghiêng mình kính phục trước ĐT Võ ! Một mình ĐT Võ chiếm hết những trang đầu của chiến tranh VN chống Pháp và chống Mỹ, đến nổi cựu TT R. Nixon dùng sách ĐT Võ làm sách gối đầu giường mà vẫn không tìm cách thắng ở VN mà phải tháo chạy . ĐT Võ, một nhân vật bằng xương bằng thịt chứ không phải bóng ma đã làm kinh hoàng nước Pháp, nước Mỹ và thế giới !

    Trả lờiXóa
  33. sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại niềm thương xót vô hạn cho tất cả mọi người không chỉ trong nước mà còn rất nhiều người trên thế giới! chắc chắn sẽ không ai quên được một vị tướng đầu tiên của nước ta với đầy đủ các phẩm chất và trí thông minh! người ra đi nhưng những gì mà người đã để lại sẽ còn mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam!“Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa…” một câu nói mà người dân Việt Nam hẳn sẽ không bao giờ quên được!

    Trả lờiXóa
  34. Nhân dân, QĐND, CAND on line hôm nay không có tin gì về Đại tướng !?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Danh sách Ban Lễ tang Đại tướng cũng không có Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh, người từng lãnh đạo Tổng Cục 2 bạn ạ.

      Xóa
  35. Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

    Trả lờiXóa
  36. Xin kính cẩn vĩnh biệt vị Đại tướng của Nhân Dân!

    Trả lờiXóa
  37. hẫy sống xứng đáng với các vị tiền bối.như Đại tướng kính yêu

    Trả lờiXóa