Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

QUẢNG BÌNH: NỔ BOM Ở TRƯỜNG HỌC, MỘT HỌC SINH THIỆT MẠNG

Trường THCS Lê Hóa - nơi xảy ra vụ nổ bom

- Sáng 23.10, tại trường THCS Lê Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra một vụ nổ làm một học sinh tử vong và một học sinh khác bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.  

Có mặt tại hiện trường sau khi vụ nổ xảy ra, chúng tôi nhìn thấy nhiều mảnh xương cùng với máu ở khu vực sân thể dục của nhà trường. 

Cô giáo Ngô Thị Anh Đào - giáo viên chủ nhiệm lớp 8A cho biết: Lúc đó khoảng 8 giờ 25, đang lúc nghỉ giữa giờ, nhiều giáo viên ngồi ở văn phòng nghe một tiếng nổ lớn ở khu vực phía sau sân thể dục. Khi mọi người chạy ra đến nơi thì hết sức bàng hoàng khi phát hiện hai học sinh máu me đầy người, giữa sân còn có nhiều học sinh chạy toán loạn. Các giáo viên đã nhanh chóng đưa hai học sinh đi cấp cứu nhưng em Hoàng Tuấn Vũ (học sinh lớp 8A) đã tử vong tại bệnh viên đa khoa Tuyên Hóa, còn em Đinh Phương Nam (cũng học sinh lớp 8A) bị thương nặng đang được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. 

Theo các giáo viên có mặt tại hiện trường, em Vũ bị nhiều vết thương ở mặt và ngực giống như mảnh bom bi găm vào và bị đứt lìa một cánh tay. 

Hiên tại, cơ quan công an huyện Tuyên Hóa đang khám nghiện hiện trường và tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phan Phương
Nguồn: Dân Việt

1 nhận xét :

  1. Có vẻ như các em nhặt được bom bi sót lại từ chiến tranh, rồi đem ra nghịch. Địa điểm là SÂN TRƯỜNG thì khả năng khủng bố chắc không có.

    Trả lờiXóa