Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

TIN NÓNG: NHÀ HÀNG NƠI TỔ CHỨC BỮA TIỆC 8.3.2012 BỊ PHẠT 25 TRIỆU ĐỒNG

Nhà hàng Quốc Bảo, nơi tổ chức bữa tiệc mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ 8.3 bị phạt 25 triệu đồng
 
Thưa chư vị, chúng tôi nhận được tin Nhà hàng Quốc Bảo, nơi chúng tôi tổ chức bữa tiệc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ vào chiều 7.3.2012 vừa bị Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội ra quyết định phạt 25.200.000 đ (hai mươi lăm triệu, hai trăm ngàn đồng). Thông tin chi tiết, chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo đến chư vị.

Chủ nhà hàng là Luật gia Nguyễn Kim Môn, cùng Blogger Nguyễn Tường Thụy và Nguyễn Xuân Diện đều bị công an bắt giữ từ 14h30 đến 22h00 ngày 7.3.2012, nhằm ngăn chặn chúng tôi tham gia bữa tiệc chiều cùng ngày tại nhà hàng Quốc Bảo.

Nhà hàng Quốc Bảo vì nhận lời đặt tiệc của những người yêu nước mà liên tục bị làm phiền. Vì vậy, chúng tôi sẽ  xin ý kiến chư vị để nếu cần sẽ công bố việc quyên góp đủ số tiền (của ít lòng nhiều, chúng tôi xin chư vị góp loại tiền xu và tiền 500 đ, 1000 đ) mà chính quyền huyện Thanh Trì yêu cầu nộp để giúp Nhà hàng này nộp phạt.

Ngay từ bây giờ, chư vị hãy gom tiền lẻ loại tiền xu và tiền 500 đ, 1.000 đ để khi cần sẽ tham gia cùng chúng tôi. 

Khi nào chúng tôi thông báo tiếp nhận, xin bà con cô bác hãy mang tiền đến: Nhà hàng Quốc Bảo, Số 72 đường Tựu Liệt, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, HN (từ nội thành đi qua Bến xe Nước Ngầm gần 1 km, thì rẽ phải, có biển hiệu Tiệc cưới Quốc Bảo (gần Viện K 2).

91 nhận xét :

  1. Phạt lỗi gì vậy kìa. Nghe việc đề ra chuyện góp xu 200, 500 để nộp phạt cho anh Môn nghe hay đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em xin đóng góp 100 ngàn tiền 500 đ

      Xóa
    2. Em có con heo, toàn tiền xu 200, 500, 1000 đ. Khi nào nhận được tin, em sẽ mang tới chỗ bác Diện chuyển giúp em nhá! Em cũng đề nghị, từ mai, nếu có ai bị phạt phiếc gì, thì nộp bằng tiền xu đi, dĩ nhiên là phải phạt đúng cơ... Vì sau khi ra đời, chả thấy có tác dụng gì mấy... Đây có thể là cơ hội để nhà nước thu về số tiền... vô tích sự này... Hihi...

      Xóa
    3. Công dân miệt vườnlúc 03:03 31 tháng 3, 2012

      Đổi tên Nhà hàng đi thôi . Xui lắm . Nên lấy tên Nhà Hàng 7/3/2012.

      Xóa
  2. Thật là một quyết định phạt vô lý của chính quyền! Chúng ts sẽ nhặt nhạnh cả những tiền 500 đồng mà các đám tang thường rắc theo vong từ "home" đến "cemetery" nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Nhà hàng này vi phạm điều gì mà phải nộp phạt? Lạ quá! Chính quyền muốn làm gì cũng được à?

    Trả lờiXóa
  4. Lý do gì mà nó phạt nhà hàng Quốc Bảo?

    Trả lờiXóa
  5. Anh hãy cho biết rõ lý do họ xử phạt.

    Trả lờiXóa
  6. Bác Diện có thể cho độc giả biết lý do vì sao mà nhà hàng này bị phạt không? Không thể nhận quyết định xử phạt mà lại đi nộp phạt ngay, mà phải biết lý do; nếu quyết định phạt là vô lý thì kiện chứ sợ gì.

    Trả lờiXóa
  7. Chuyện chưa từng có - hèn hạ - bất lương của một một chính quyền

    Trả lờiXóa
  8. Sửa 8/2 lại đi

    Trả lờiXóa
  9. Không đồng ý góp tiền kiểu này, phải chống lại chứ. Phạt vì lý do gì?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với pháp luật Việt nam thì Chính quyền có 1001 lý do để phạt : Hoá đơn viết sai chính tả, thiếu chữ ký người mua, xe đậu không đúng chỗ, Thực phẩm chưa có xác nhận của kiểm dịch, nhân viên phục vụ đi dép không đảm bảo vệ sinh... Nói chung là không ưa thì dưa có dòi.
      Với luật pháp của Việt nam thì ngay cả anh ăn cơm bị vãi cũng có thể bị quy kết gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoà bình thế giới.

      Xóa
  10. Mỗi người tối đa chỉ được ủng hộ 1.000đ (một nghìn Việt Nam Đồng) ?
    Hay có thể quyên góp bao nhiêu tùy ý nhưng chỉ là loại tiền 500đ huặc 1.000đ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Loại 200 tiền xu chứ anh Diện ! (không nhận 500 xu trở lên).
      Lạ thật, huyện này nhập về Tàu bao giờ vậy ?

      Xóa
  11. Đề nghị bà con ghi nhận và ủng hộ chủ nhà hàng Quốc Bảo bằng cách đến đó đặt tiệc hoặc sử dụng các dịch vụ do nhà hàng cung cấp, phục vụ.

    NHỮNG NGƯỜI KHÔNG KHUẤT PHỤC TRƯỚC CƯỜNG QUYỀN, BẠO LỰC VÀ SỰ DỐI TRÁ nhất định sẽ sống trong sự bảo vệ chăm sóc của những người yêu nước!

    Trả lờiXóa
  12. lại luật Thanh Trì nữa đây. Giả sử lý do bị phạt là chính đáng, thì người nộp có quyền nộp tiền có nhiều mệnh giá miễn là do ngân hàng VN phát hành là được. Đúng là lũ tiểu nhân. Nhưng Bác Môn là luật sư, không lẽ bác ấy chấp nhận điều vô lý này

    Trả lờiXóa
  13. Lê Phúc Sông Hươnglúc 18:41 29 tháng 3, 2012

    Con trai tôi có một con lợn đất bỏ tiền xu 3 năm rồi . Đập ra chắc nhiều lắm ,vì tiền xu giờ ko thấy ai dùng cả .Nếu cần tôi nhờ anh Diện chuyển giúp , tôi vẫn giáo dục con tôi bỏ ống để giúp đở đồng bào " Vì miền Trung ruột thịt "

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nay con bác đã có nơi cần giúp rồi đó : giúp đỡ đồng bào yêu nước (nay có thể xem là công dân hạng hai được chưa?) biểu tình chống trung quốc bắt bớ ngư dân xâm chiếm lãnh hải, hải đảo...
      Cuộc đời cháu sẽ có một kỷ niêm không bao giờ quên.

      TH

      Xóa
  14. Anh Nguyễn Kim Môn, chủ nhà hàng Quốc Bảo là luật sư thì sau khi nhận được quyết định của UBND huyện Thanh Trì anh Môn hoặc một luật sư nào khác hoàn toàn có thể nộp đơn kháng án đến tòa án huyện Thanh Trì phản đối quyết định này. Nếu đúng theo luật thì trong thời gian tòa án xem xét, quyết định của UBND tạm thời không có hiệu lực. Anh Môn cần phải có bản sao video của bữa tiệc mừng ngày 8.3 làm chứng cớ nếu UBND huyện Thanh Trì đưa lý do phạt là vì làm mất trật tự, trị an xã hội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ chức ngày phụ nữ 8-3 tại VN bị phạt . Chị em ơi hãy vùng lên

      Xóa
    2. Khởi kiện vụ án hành chính chứ không phải kháng án bác Phú Hoà ạ !

      Xóa
  15. Hết sức vô lý,bất chấp luật pháp,thích làm sao thì làm,muốn phạt gì thì phạt,muốn phạt bao nhiêu thì phạt không cần đếm xỉa gì kỷ cương phép nước,mới cs cấp huyện mà đã thế huống gì cấp cao hơn.Thế mà lúc nào cũng hô hào"sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật","xây dựng một nhà nước pháp quyền"rõ là chỉ được cái giả dối.

    Trả lờiXóa
  16. Nộp tiền xu cả đi bác Diện.

    Trả lờiXóa
  17. thế này là thế nào?.loạn rồi.

    Trả lờiXóa
  18. Hết thuốc chữa. Càng chỉnh càng đốn. Mọi người hãy huẩn bị tiền lẻ, đề nghị các anh cho biết địa chỉ quyên góp. Chúng ta những người dân yêu nước hãy ủng hộ nhà hàng Quốc Bảo bằng cách nếu có gặp mặt ăn uống hãy đến nhà hàng Quốc Bảo. Chúng ta cùng đoàn kết bảo vệ lẽ phải, sự công bằng và văn minh. Không để luật rừng có thể thắng thế đươc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đề nghị tổ chức một ngày gặp mặt quyên góp tiền xu VND tại nhà hàng Quốc Bảo. Tôi luôn luôn ủng hộ.

      Xóa
    2. Ý kiến này của bác hay đấy. Có thêm tôi ủng hộ.

      HG

      Xóa
  19. Hoàn toàn ủng hộ ý tưởng góp tiền xu của TS Nguyễn Xuan Diện! Đây cũng là dịp tốt để thu hồi số tiền xu đang trôi nổi trên thị trường, mà các bà nội trợ cũng chưa biết phải dùng vào việc gì. Vứt đi thì "tiếc tiền", lại vừa vi phạm pháp luật nữa chứ.

    Trả lờiXóa
  20. neu gom duoc du ngan ay tien xu thi hay qua !

    Trả lờiXóa
  21. Tôi có nhiều tiền xu lắm, 500, 1 ngàn, bát ngát! Hiềm nỗi ở xa vậy có cách nào gửi được tiền này được nhỉ?

    Trả lờiXóa
  22. Hãy "dâng" chúng tiền Âm Phủ!lúc 20:22 29 tháng 3, 2012

    Các Bác, hãy đến các đình, chùa, đền, miếu, điện... để đổi tiền lớn ra tờ tiền 200đ và 500đ (con) sẵn lắm. Trò này vui đây!

    Trả lờiXóa
  23. Đề nghị bác Diện công bố quyết định xử phạt này xem nó ra sao

    Trả lờiXóa
  24. Không biết là để ra quyết định nộp phạt này có theo điều lệ Đảng không nhỉ!

    Trả lờiXóa
  25. Dằn mặt và "giết gà dọa khỉ" ?lúc 20:50 29 tháng 3, 2012

    Đây rõ ràng là động thái dằn mặt đối với nhà hàng. Làm cho nhà hàng khiếp sợ và từ nay không dám tiếp nhận những người khách "đặc biệt" (như hôm 8-3) đó nữa. Ngoài ra, đây cũng là 1 kế sách "giết gà dọa khỉ" nhằm gián tiếp cảnh cáo các nhà hàng khác noi gương.

    Trả lờiXóa
  26. RẤT SÁNG KIẾN ĐỂ NỘP PHẠT ĐỂU. THẬT LÀ PHI ĐẠO TRỜI TRÁI ĐẠO ĐẤT !

    HOAN NGÊNH NGUYỄN XUÂN DIỆN, NGUYỄN KIM MÔN, NGUYỄN TƯỜNG THỤY VÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC !

    Trả lờiXóa
  27. Phạt lỗi gì? Chính quyền bẩn đến mức này sao hả chính quyền?

    Trả lờiXóa
  28. Không thể tin nổi trò mèo này laị xẩy ra ở một huyện ở Hà nội,một thành phố là trung tâm chính trị của cả nước.Không có gì bôi bác thể chế bằng những quyết định vô căn cứ như thế,nó chẳng khác nào việc"bán danh ba đồng"mà người đời thường gọi

    Trả lờiXóa
  29. Các bác nhớ kiếm cái sọt rác, quay video cảnh ném từng xu vào đó rồi đưa lên Youtube nhé! Cái này cần phải phổ biến, nhân rộng!

    Trả lờiXóa
  30. Ý tưởng rất hay!Nhưng làm thế nào chuyển số tiền xu đến chỗ Chú Diện đây?

    Trả lờiXóa
  31. Chính quyền cấp huyện mà hành động như trẻ con thế !

    Trả lờiXóa
  32. Nếu theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, thì trường hợp này Vi phạm gì ? căn cứ vào quy định nào ?
    Còn xử theo luật rừng thì thôi . . . đành phải chịu vậy !

    Trả lờiXóa
  33. Chúng ta hãy ủng hộ cho việc làm lương thiện này để gúp chủ nhà hàng nhé . Anh Diện quả là CAO KIẾN

    Trả lờiXóa
  34. Bố tiên sư đồ lợn ,hành xử như dân đầu đường xó chợ .

    Trả lờiXóa
  35. Phạt là hoàn toàn đúng luật !
    các ông bà biết Luật gì không ? Không biết à ?
    Đáy là Luật rừng.

    Trả lờiXóa
  36. Làm thế nào gửi tiền xu ?lúc 22:11 29 tháng 3, 2012

    Đề nghị anh Diện hướng dẫn cụ thể cách gửi tiền xu cho anh. Tôi ở Sài Gòn thì gửi cho anh bằng cách nào ? Gửi qua bưu điện bằng chuyển phát nhanh được không ? Vậy thì xin anh cho biết địa chỉ của anh.

    Trả lờiXóa
  37. Buồn cười thật ! Nhà hàng bị phạt hành chính vì để cho khách tổ chức tiệc mừng ngày 8-3. Chuyện này vớ vẩn nhất trong lịch sử loài người.

    Trả lờiXóa
  38. Neu dan sai thi nop phat da danh,chu con chua biet ly do gi thi nhat dinh khong the "nop "the duoc.
    Neu chung can tien thi chung phai noi ro la "Xin"giong nhu cong an "Xin tien an TET ay".
    De nghi nha hang cho biet ro cai ly do chung "Xin tien".Tien chi dung cho thi da danh,con day la chung no "Xin deu" thi nhat dinh dung cho bac Kim Mon a.

    Trả lờiXóa
  39. Vẫn là cái bài học của "nước lớn" đấy các bác ơi !
    Thuế...phạt vạ...chèn ép...gây khó dễ trong công viêc, làm ăn, buôn bán...
    Một sách... Phải nói là "tiểu nhân", cặn bã.

    TH

    Trả lờiXóa
  40. Qua sự việc này tôi chợt nhớ ngày xưa (sau 1975) ở BMT họ bắt ép dân bán nhà dãy phố liền kề để gọi là làm hợp tác xã mua bán, có một số nhà chống cự nhưng rồi cũng phải nhắm mắt bán cho chúng, chúng đã trả cho những người này toàn bạc lẻ...Dân cũng đâu có vừa, họ nhờ chính những người giao tiền khiêng sang hợp tác xã tín dụng gần đấy gởi lại khi nào cần thì rút ra...mèo lại hoàn mèo.

    TH

    Trả lờiXóa
  41. Hội Nghị Diên Hồnglúc 23:52 29 tháng 3, 2012

    Chắc chúng nó muốn trắc nghiệm xem tinh thần yêu nước ở Hà Nội ở mức độ nào rồi báo cáo lên. Tôi luôn luôn ủng hộ tinh thần yêu nước của các nhân sĩ trí thức và đồng bào ở Hà Nội.

    Trả lờiXóa
  42. Xin anh Diện cho địa chỉ cụ thể để bà con ở xa gởi ủng hộ qua đường bưu điện !

    Trả lờiXóa
  43. Y kien kha hay. Anh em nen doan ket lai va quyen gop tien cho nha hang tra phat.

    Trả lờiXóa
  44. Khi nào có quyết định xử phạt thì anh Kim Môn và anh Diện công bố lên cho cộng đồng biết họ căn cứ vào hành vi nào, hoạt động nào của nhà hàng, nhân viên là vi phạm pháp luật, điều, khoản áp dụng, văn bản quy phạm pháp luật mà họ căn cứ để xử phạt nhà hàng nhé !

    Không biết luật sư Kim Môn có dám khởi kiện vụ án hành chính này ra toà cho công luận thấy được công lý ở Việt Nam không nhỉ ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thập loại chúng sinhlúc 13:05 30 tháng 3, 2012

      Trò nộp phạt này vui đấy.
      "Bất biết đúng sai", cứ phạt là nộp cái đã.
      Toàn bạc lẻ,
      đề nghị hạ mệnh xuống giá chỉ còn hai loại
      100 đồng và 200 đồng, tiền xu hoặc tiền giấy đều được,
      thí cô hồn ấy mà.

      Xóa
  45. Xin Ts Diện cho biết :
    Lý do UBND huyện Thanh trì ra quyết định phạt nhà hàng Quốc bảo là gì?

    Trả lờiXóa
  46. Còm sỹ mà NXD ghét nhất:
    Càng nghĩ càng thương chính quyền mình,Đảng mình.Hành chính là làm việc đúng.
    Vừa sợ dân.Vừa sợ Tàu.Cuống lên, làm những việc không ra cái thể thống gì cả.
    Đã cam phận làm dân loại 2 của đất nước này rồi mà trốn không khỏi nhục.Chắc là phải sang Lào... ăn chồn,ăn môn rồi!!!

    Trả lờiXóa
  47. OK, tôi sẽ bắt đầu quyên góp tiền xu và 500đ ngay. Xin báo nơi tiếp nhận.
    Xin đồng hành cùng nhà hàng Quốc Bảo

    Trả lờiXóa
  48. KHÔNG LÀM GÌ SAI thì tại sao phải nộp phạt. Dù có 1 đồng xu hay cả trăm triệu đồng cũng không nộp phạt khoảng tiền phi lý này. CHO CON CHUỘT BÁNH QUY, NÓ SẼ ĐÒI TIẾP LY SỮA.

    Trả lờiXóa
  49. Tin nóng: Công an biên phòng huyện Thanh Trì chiều 7/3 bỗng phát hiện chiếc "tàu lạ" mang tên Quốc Bảo do thuyền trưởng Nguyễn Kim Môn điều khiển, không biết từ đâu đến và bỏ neo ở khu quân sự Văn Điển tự bao giờ.

    Đánh giá chiếc tàu Quốc Bảo này nguy hiểm hơn hai chiếc tàu hút bùn TQ đột nhập vịnh Nha Trang gần đây, cơ quan chức năng bèn phạt tàu Quốc Bảo 25 triệu, cao hơn giá phạt hai chiếc tàu TQ kia cộng lại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha Lê cập nhật tin nóng đúng lúc quá. Tàu của anh Môn neo ở Hà Nội là có mưu đồ muốn chiếm đảo Đông hải của Trung quốc để đổi thành đảo Nam Hải của VN đấy mà. VN phải phạt anh Môn giùm Trung quốc cho phải đạo "bạn vàng" chứ. Chúc anh Môn gộp đủ tiền xu để nộp phạt nhé!

      Xóa
    2. So sánh hơi bị hay, he he !

      Xóa
  50. Tuy anh Diện chưa rảnh để trả lời thắc mắc của quý vị rằng vì sao nhà Hàng của anh Môn bị phạt nhưng tôi thầm đoán đây lại một trò hề bỉ ổi và đê tiện của chính quyền đối với người dân. Có thể thấy anh chị em biểu tình yêu nước hay họp mặt ăn uống liên hoan và chia sẻ những vui buồn hỉ ngộ ái ố nên chính quyền muốn tìm mọi cách ngăn cản để mọi người không có nơi tụ họp. Vì vậy các quan viện lý do tụ tập để phạt vạ nhà Hàng chăng ? Sao mà bẩn thỉu thế không biết. Thật hổ thẹn làm người Việt Nam dưới một cái gọi là chính quyền như thế.

    Trả lờiXóa
  51. Bác Diện ơi. Con ở Mỹ. Con gửi tiền xu của Mỹ về vn đóng phạt được không bác?

    Trả lờiXóa
  52. Mỗi người gửi loại xu 200 và 500. Nếu một người gửi 1000-2000 đồng thì sẽ có khoảng 13.000 đến 25.000 ý kiến phản đối hành động tiểu nhân đó của chính quyền đã phạt anh Môn.

    Trả lờiXóa
  53. Người xưa bảo: "Bán trôn nuôi miệng". Bây giờ chắc chẳng bán được trôn,đành "bán trơ tráo để nuôi miêng". Đúng là người ta không " chừa cách nào" để nuôi " miêng".Đúng là quá bỉ ổi(!)

    Trả lờiXóa
  54. Ở Sài gòn làm sao gởi tiền ra để chung tay cúng oô hồn đây hả Bác Diện ?

    Trả lờiXóa
  55. Lưu ý các nhận xét mang tính cảm tính: "Nhà hàng bị phạt hành chính vì để cho khách tổ chức tiệc mừng ngày 8-3 " .

    sẽ làm cho blog mất đi chính kiến.

    Tôi chắc chắn CQ sẽ không ra lệnh phạt vì lý do đó , mà họ viện dẫn các lý do khác mà chủ KD rất khó đỡ...nhưng chung quy là CQ chơi vậy là bẩn !

    (ai đã đi kinh doanh ở VN thì đều biết có cả tỷ lý do để phạt, và cũng cả tỷ lý do để không phạt >> mà chuyển sang "tự nộp") .

    Trả lờiXóa
  56. lí do về quyết định xử phạt vô lí này chắc chằn sẽ đc công bố thôi, đây chắc chắn là đòn trả thù bẩn của CQ, chúng ta hãy gom nhặt tiền xu chuẩn bị ném vào mặt lũ chơi bẩn này nào bà con

    Trả lờiXóa
  57. Hôm nay đi chợ mình hỏi xin đổi cho các chị bán hàng La ghim (hàng rau củ), hàng trứng,... loại tiền 500, thoạt đầu các chị ấy không đồng ý đổi bảo cũng phải giữ để trả lại khách hàng, rồi các chị hỏi đổi để làm gì mình đã kể chuyện...thế là các chị ấy bảo nhau đổi cho mình, có người chỉ gom được 6 tờ, người 10 tờ, người nhiều nhất là 20 tờ và kết quả hôm nay mình đã gom gần 100.000 loại tờ 500 rồi.

    Mình đã rất vui trước thái độ và cử chỉ của các chị, giản dị thôi nhưng nó đã thể hiện sự đồng lòng của người dân cùng bảo vệ cho lẽ phải, cho sự công bằng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiền Giang nhanh tay thật !
      Tôi ở miền Nam, có cách nào cho tham gia với không ?

      TH

      Xóa
    2. Bác Hiền Giang ơi! Nói phải củ cải cũng nghe mà.

      Xóa
  58. Chết chết !!!... Ngân khố trống rỗng, suy kiệt đến mức này rồi sao ? Sưu cao thuế nặng, phát sinh nhiều loại phí mới và tăng phí cũ. Giờ lại cho quan binh, tri phủ khắp nơi tha hồ phạt vạ...

    Có chuyện gì đang diễn biến thế nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  59. Kinh goi : Bac Dien.
    Y kien cua Bac rat hay.
    Het biet cho cach lam viec cua Chinh quyen nay nua roi.
    Em ung ho 100% yeu cau cua Bac. Nhung em o Sai Gon thi lam sao goi cho Bac duoc vay? Em goi theo dia chi nao vay Bac?

    Tran trong!
    THAN LE KHUYEN

    Trả lờiXóa
  60. Đúng là thời thổ tả, thưa tiến sĩ!

    Trả lờiXóa
  61. Bác Môn, Bác Diện mở tài khoản :tài khoản đặt tại Kho Bạc NN Huyện TT, chúng tôi gửi tiền xu qua Ngân hàng vào đó vì tôi đến NH gần hơn vào Văn Điển, chắc các bạn ở tỉnh khác muốn giúp Bác Môn cũng muốn gửi tiền như tôi.
    Ta cứ gửi tiền vào đó rồi kiện tiếp lý do phạt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. gửi tiền xu vào tài khoản thì nó ra tiền chẵn, bằng thừa à. Tiền thì ko gửi bưu phẩm được. vậy chỉ có ai ở gần thì góp trực tiếp thôi.

      Xóa
  62. Trò này vui đáo để !

    Trả lờiXóa
  63. Hà Tĩnh quê choa!lúc 11:27 30 tháng 3, 2012

    Đúng là loạn cả lên! Hởi những nhà có lương tâm và trách nhiệm hãy lên tiếng!

    Trả lờiXóa
  64. Sao trên đời lại có chuyện vô lý như thế nhỉ! Yêu nước cũng bị phạt.

    Trả lờiXóa
  65. Hãy đến các đền chùa để đổi tiền lẻ và góp cho nhà hàng QB. Khi nộp phạt, nhớ kèm theo một mâm cúng cô hồn ghi tên thằng ra quyết định phạt trên đó.

    Trả lờiXóa
  66. Bản chất của việc xử phạt thì có lẽ không ai lạ gì nữa. Tôi đoán không nhầm thì bọn chúng sẽ tìm các cách như an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường...để phạt. Vì trên bọn họ chỉ sử dụng luật rừng nên chả có thứ gì là chúng không phạt cả. Tuy nhiên, tôi có ý thế này: Nếu xét thấy cách phạt của UBND huyện Thanh Trì là vô lí thì cũng cần khởi kiện. Thứ đến, nếu bọn chúng lấy lí do an ninh, gây mất trật tự thì chúng ta đã có trong tay video buổi liên hoan đó. Và đây chính là một sự xúc phạm nghiêm trọng những người có mặt trong buổi liên hoan hôm đó nói chung và cách riêng các chị em phụ nữ được mời. Chính vì thế, các chị em nên có một số phương án để tố cáo cách làm này của UBND huyện Thanh Trì.

    Trả lờiXóa
  67. Trước hết phải đấu tranh trước sự phạt vô lý kia. Đất nước này không còn luật lệ gì nữa hay sao?

    Trả lờiXóa
  68. Cứ nộp phạt đi đã, cho nó lành.
    "Bất biết đúng sai".
    Kiện cáo gì tính sau.
    Tiền đáng mấy,
    có bồi hoàn thì dùng trang trí kim môn.

    Trả lờiXóa
  69. Tôi ở SG thì góp tiền bằng cách nào đây???

    Trả lờiXóa
  70. Phạm tội gì đây tao thử hỏi:
    Tội trung với nước với dân à?
    Đả đảo bọn sâu mọt!

    Trả lờiXóa