Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ KIỆN ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

Thư của Luật sư Hà Huy Sơn gửi NXD-Blog:

THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN ĐƠN TỐ CÁO
Liên quan đến Đơn khởi kiện Đài PT&TH Hà Nội

Kính gửi: Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện

Chúng tôi là ông Nguyễn Đăng Quang và tôi, Hà Huy Sơn nhận được Văn bản số 106/PC-BTK đề ngày 05/03/2012 của Tòa án nhân dân tối cao V/v chuyển đơn thư khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Ngày 11/03/2012, tôi có gửi văn bản yêu cầu Chánh án TAND tối cao giải thích sự việc. Vì vậy, để kịp thông tin cho những người khởi kiện và những người quan tâm được biết, đề nghị TS đăng giúp trên Blog Nguyễn Xuân Diện 02 văn bản gửi kèm.

Xin cám ơn Tiến sĩ,

Hà Nội, 11/03/2012
Hà Huy Sơn – Đại diện của những người khởi kiện




26 nhận xét :

  1. Hóa ra, chính Tòa án Tối cao lại không biết luật này a?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi không hiểu mấy ông bà này có học ngành luật hay không ? một vụ kiện nếu đem vô trường luật, một học sinh năm thứ hai cũng có xử được rồi, huống chi đưa lên mấy ông cứ đùng đẩy từ Quận lên tới Trung ương nay lại đi ngược về "Nguyên Quán" , tốn bao nhiêu là giấy mực bao nhiêu thời gian công lao và tiền bạc của mọi người?
      Cụ Phạm Quỳnh khi xưa có trách " Nó ăn nói như vậy thì ta miễn bàn..."

      Xóa
  2. Khen ai khéo xếp (ô í a) cái đèn Cù
    voi giấy (ới a) ngựa giấy (ơ) tít mù nó (ới) lại vòng quanh...

    Trả lờiXóa
  3. Công lý là diễn viên hài nổi tiếng, thường đóng một vai trong cặp đôi hoàn hảo nam tào, bắc đẩu trong chương trình tấu hài gặp nhau cuối năm trên VTV.

    Trả lờiXóa
  4. "Sau khi báo cáo ...chuyển". Xin hỏi vậy là đã báo cáo chưa và chuyển chưa?

    Trả lờiXóa
  5. Bác Sơn ơi, lại phải đợi chỉ đạo của thủ tướng thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một lũ ngu! Cái gì cũng đến tay thủ tướng là sao??

      Xóa
  6. Tại mấy bác đi kiện cả thôi . Ai đời lại viết lá đơn có hình trái bóng .

    Trả lờiXóa
  7. Tên MƯỜI người rất rõ,
    Lại viết "một số" thôi;
    Nghĩa chữ còn chưa tỏ,
    Luật e khó ... "sáng ngời"!

    Trả lờiXóa
  8. nông dân nam bộlúc 16:56 12 tháng 3, 2012

    Mọi người yên tâm, chúng ta đang xem tấu hài nhiều tập mà, đã miễn phí mà diễn viên toàn là quan không đấy !!!

    Trả lờiXóa
  9. Ha haa.. hu huu..... đây không biết là một vở bi hay hài kịch đây nên mới vừa cười vừa khóc.
    Cười vì tòa án tối cao lại chuyển đơn về cho người bị tố cáo giải quyết vụ việc. Không cười sao được vì đố ai nghĩ ra được tình huống nào khôi hài hơn.
    Còn khóc là vì cái kiểu hành xử coi thường pháp luật và nhân dân của chính cái cơ quan cầm cân nảy mực này. Khóc cho cái sự bi đát của dân ta....

    Trả lờiXóa
  10. Khá khen cho những bậc kỳ tài đóng đô tại tòa án VN, vừa giỏi giữ ghế, vừa giỏi đá bóng, duy chỉ có luật là chưa thuộc bài...ha ...ha...

    TH

    Trả lờiXóa
  11. Họ đang đá bóng ma ý mà. Không biết đá bóng ma thì không phải là cơ quan công quyền.

    Trả lờiXóa
  12. Dân Nam nói: CÔNG LÝ là diễn ziên hài nổi tiếng zà đã chia tay THẢO ZÂN từ lâu rồi

    Trả lờiXóa
  13. SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT!

    Trả lờiXóa
  14. Rất hay! Nhờ có những tài liệu như thế này thì mọi người mới hiểu rõ cái hệ thống CÔNG LÝ của nước ta nó như thế nào. Làm gì mà dân đen chẳng khổ. Có chuyện biết kêu ai!?

    Trả lờiXóa
  15. Đã Biết Đọc Biết Viếtlúc 20:02 12 tháng 3, 2012

    Thưa Lâm Khang Tiến sỹ,
    Xin Tiến sỹ cho biết,
    trong các văn bản hành chính dân sự,
    (không phải văn bản lưu hành nội bộ)
    và nhất là văn bản của các cơ quan pháp luật nhà nước,
    thì các quan chức đại diện cho pháp luật
    có được phép gọi nhau là "đồng chí" hay không.

    Trả lờiXóa
  16. sao luật lệ ở nước mình kỳ nhỉ ... thế biết luật nào THẬT SỰ là ĐÚNG luật?

    Trả lờiXóa
  17. Chuyền bóng siêu đến nỗi Messi , Ronaldo cũng phải chào thua .

    Trả lờiXóa
  18. Biết rồi khổ lắm nói mãi !!!

    Trả lờiXóa
  19. Dẫu biết là chuyện kiện cáo là vậy, chẳng đi đâu về đâu nhưng vẫn kiện để mọi người biết cách hành xử của quan.

    Trả lờiXóa
  20. Người gần Hà nộilúc 11:34 13 tháng 3, 2012

    Vụ việc đã quá rõ thế mà Tòa án tối cao không giải quyết được lại phải đùn đẩy cho cấp dưới, cứ kiểu này thì lại phải tới tay Thủ tướng để giải quyết. Một đất nước mà cái việc gì từ khó đến dễ đều phải một tay Thủ tướng ra quyết định thì ôi trời ơi các bộ, ban, bệ để làm gì cho tốn tiền thuế của nhân dân? Ôi Thủ tướng nước Việt Nam XHCN.

    Trả lờiXóa
  21. Buồn cười quá

    Trả lờiXóa
  22. Cũng như Tiên Lãng giao cho Hải Phòng ấy mà!

    Trả lờiXóa
  23. cần giải tán tòa án tối cao thôi vì họ ngồi ở đó mà chẳng hề biết Luật Pháp là gì cho nên cầm cán cân Công lý lại cầm ngược!BUỒN CƯỜI QUÁ! CƯỜI VÃI CẢ ĐÁI!

    Trả lờiXóa
  24. Mấy anh chị trong ngành tòa án hiểu biết mọi thứ trừ luật pháp. Hay!

    Trả lờiXóa