Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

2 TRANG SÁCH GỬI TẶNG CÔNG AN HÀ NỘI

Gửi tặng các lực lượng an ninh Hà Nội:

 

Bản sách này, do anh Phạm Chuyên tặng em Nguyễn Xuân Diện - đồng hương xứ Đoài.


10 nhận xét :

  1. Thưa Lâm Khang
    Chầu trực từ sáng sớm mong bài mới để đọc hóa ra bsaif này không tặng cho miềng

    Trả lờiXóa
  2. Họ có chịu đọc không nhỉ ?
    Chưa nói đến nội dung cụ thể như thế nào...Nội phần đề mục thôi cũng đủ cho các anh chị CA nhà ta suy ngẫm, răn mình như thế nào rồi...
    Chua chát "đàn khảy tai trâu"

    TH

    Trả lờiXóa
  3. Trong lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam có còn không những người công an chân chính? Và các anh chị đang ở đâu rồi?

    Trả lờiXóa
  4. Mấy cái này họ " quán triệt " cả đấy chứ, thuộc làu làu là đằng khác ... Chỉ có điều bước ra đường đối diện với nhân dân là quên sạch hết ngay !

    Trả lờiXóa
  5. Thưa bác Diện: sách này xuất bản năm nào vậy, có thể đã có phiên bản khác thay thế rồi mà chúng ta không biết.
    Trần Trung - Sài Gòn

    Trả lờiXóa
  6. Mình có một số sách muốn tặng cho bác Diện thì làm ntn hả bác?

    Trả lờiXóa
  7. Phong trào :" Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" rất rầm rộ, tốn kém, nhưng kết quả ra sao?. Giữa học và hành khác nhau nhiều lắm!. Hãy xem họ làm, đừng nghe họ nói.

    Trả lờiXóa
  8. Thưa bác Khách Ẩn danh 10:39

    Địa chỉ bác có thể gửi sách là:
    TS Nguyễn Xuân Diện
    Viện Nghiên cứu Hán Nôm
    183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội

    Xin có lời cảm ơn trước!
    NXD

    Trả lờiXóa
  9. Nếu như khẩu hiệu học tập tư tưởng của Hồ Chí Minh được coi trọng thì tôi nghĩ quyển sách này chính là cẩm nang gối đầu giường cho mọi cán bộ chiến sĩ ngành công an từ cháu binh nhì đến ông đại tướng.
    Đã trên 70 tuổi tôi chưa bao giờ thấy hiện tượng bạo hành cực đoan thậm chí dã man của một số công an chìm nỗi đối với dân đặc biệt với người yêu nước và cả đối với một số trí thức như thời gian vừa qua và còn tiếp diễn đến hiện nay.
    Bất kì anh Phạm Chuyên nào đó đã tặng sách này cho anh Diện đều đáng ca ngợi hoan hô nhưng
    nếu đây chính là thiếu tướng Phạm Chuyên, nguyên giám đốc công an Hà nội thì ý nghĩa việc làm này càng cao gấp bội khi trong hàng ngũ công an hiện nay lại xuất hiện một vị tướng có cái tầm vóc như thế! Là 1 trí thức tôi rất kính trọng anh Phạm Chuyên, chúc anh làm được nhiều việc tốt hơn cho dân tộc và đất nước thân yêu của chúng ta.
    Cuối cùng cảm ơn TS Nguyễn Xuân Diện đã công bố món quà này để mọi người được chia sẽ.

    Trả lờiXóa