Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

VỀ CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY CHỦ NHẬT 14.08.2011

Ảnh: Reuter
VỀ CUỘC BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC NGÀY CHỦ NHẬT 14.08.2011
Những người yêu nước Việt Nam thông báo về cuộc biểu tình:

Thời gian: 08h30 ngày Chủ Nhật 14.08.2011
Địa điểm tập trung: Khu vực HỒ GƯƠM

(Chân tượng đài Lý Thái Tổ, chân tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa thục [cạnh tòa nhà Hàm Cá Mập]).

Đúng  8h30 tất cả mọi người tập trung về Vườn hoa chân tượng đài Lý Thái Tổ.

Chúng tôi trân trọng đề nghị các lực lượng an ninh bố trí lực lượng giúp phân luồng giao thông và bảo vệ an ninh cho đoàn biểu tình yêu nước. 

Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông trong nước và quốc tế đưa phóng viên tới để ghi nhận và phản ánh đầy đủ và chân thực cuộc biểu tình yêu nước của nhân dân Việt Nam.
Xin hãy cùng nhau lại xem Cẩm nang biểu tình, tại đây.

 TỔ QUỐC VIỆT NAM ANH HÙNG MUÔN NĂM!
ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM TOÀN VẸN LÃNH THỔ MUÔN NĂM! 
_______________________________

79 nhận xét :

  1. Giặc đến nhà rồi,
    Tôi người phụ nữ đang nuôi con thơ xin được cùng Anh chị em xuống đường.

    Mất nước là mất tất cả.

    Trả lờiXóa
  2. Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới
    Gọi toàn dân ta vào trận chiến đấu mới...

    Trả lờiXóa
  3. Chúc cuộc biểu tình thu hút thật đông người, nhất là trước nguy cơ Trung Quốc đang tập trung rất đông quân tại biên giới Việt-Trung

    Trả lờiXóa
  4. Muôn năm! Muôn năm! Muôn năm!

    Trả lờiXóa
  5. TS Diện ơi, tôi đang ở Paris, sẽ hướng về Hà Nội sáng chủ nhật này.

    Trả lờiXóa
  6. Dân tộc Việt Nam anh hùng trường tồn muôn năm
    Nhân dân Việt Nam vinh quang muôn năm
    LKK

    Trả lờiXóa
  7. Đả đảo Trung quốc tập trung quân đội gần biên giới Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  8. Chủ này ta lại hát vang bài ca yêu nước.

    Trả lờiXóa
  9. TỔ QUỐC LÂM NGUY TA NGUYỀN HIẾN DÂNG MÁU XƯƠNG!

    Trả lờiXóa
  10. Đả đảo Trung Quốc xâm lược!

    Trả lờiXóa
  11. De nghi dua them vao bieu tinh khau hieu : " Duoi het bon Tau lao dong bat hop phap ve nuoc"

    Trả lờiXóa
  12. "Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông trong nước và quốc tế..."

    Mình nghĩ là nên ghi là: "Trân trọng kính mời các cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông trong nước và quốc tế..."

    Chứ mình ghi Đề nghị giống các bác ở trển chỉ đạo wá... Hehehe

    Trả lờiXóa
  13. Nếu có thể, đề nghị đưa thêm khẩu hiệu: Hãy dành việc làm cho lao động Việt Nam!
    Xin cảm ơn TS Diện.

    Trả lờiXóa
  14. Dân quê tui,bạn tui tứ phương đọc Thông báo này lại hồi hộp theo dõi lắm đây ! anh Diện gắng giúp bà con:nhấn F5 là có mới liền tin và ảnh đẹp nha. Cảm ơn anh Diện nhiều !

    Trả lờiXóa
  15. chủ đề biểu tình là gì thế nhỉ

    Trả lờiXóa
  16. Chúng ta có thể có một số khẩu hiệu sau đây:

    1. Có thể lệ thuộc Trung Quốc không ?
    Hồ Chí Minh: không bao giờ

    2. Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm
    (Trương Tấn Sang)

    3. Đàm phán với Trung Quốc:
    Cứng cỏi như Nguyễn Cơ Thạch

    4. Đoàn kết ASEAN, xóa lưỡi bò Trung Quốc

    5. Bauxite Việt Nam là trang mạng yêu nước

    6. Dừng chiếu phim Tàu trên VTV

    7. Phản đối Trung Quốc thăm dò tại Hoàng Sa.
    Hoàng Sa là của Việt Nam

    8. Cảnh giác Trung Quốc đặt giàn khoan thăm dò tại Biển Đông

    9. Chấm dứt tình trạng lao động Trung Quốc trái phép tại Việt Nam

    10. Phản đối Trung Quốc tập trận gần biên giới Việt -Trung

    11. Thông tin minh bạch và kịp thời về tình hình Biển Đông.

    Đức Hoàng

    Trả lờiXóa
  17. ĐỀ NGHỊ ; Nên có bài hát "ĐÁP LỜI SÔNG NÚI"
    ĐÁP LỜI SÔNG NÚI,ANH EM TA ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
    TỔ QUỐC LÂM NGUY XƯƠNG MÁU NÀY TA NGUYỀN HIẾN DÂNG
    đÁP LỜI SÔNG NÚI ANH EM TA ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
    BẢO VỆ GIANG SAN TA THỀ CHẾT CHO QUÊ HƯƠNG
    (tác giả TRÚC HỒ)

    Trả lờiXóa
  18. Gửi ông Diện!
    Chúng tôi đã nhắc ông Diện một lần rồi nhưng có vẻ ông vẫn không muốn nghe, cứ vẫn giữ nguyên ý của mình. Một mặt ông cứ kích động dân chúng, cho đăng những comment của những kẻ quá khích, mặt khác ông lại đăng những bài có ý khiêu khích TQ. Có phải ông muốn có chiến tranh không?
    Trung Quốc đang tập trung quân ở biên giới phía bắc, chỉ chờ chúng ta sơ xuất để tấn công chúng ta (ông nhớ sự kiện vịnh Bắc Bộ chứ). Chúng tôi đã hết sức im lặng để tìm phương pháp đối phó, tránh xảy chiến tranh để không bị đổ xương máu của đồng bào. Vậy mà ông lại cứ đi lôi kéo những kẻ quá khích gây chia rẽ mối đoàn kết dân tộc. Liệu ông có phải là kẻ cơ hội, đục nước béo cò không?
    Ông mới chỉ nhìn được một mặt của vấn đề thôi nên đừng có hùng hổ như thế. Vì điều kiện đất nước khó khăn nên chúng ta phải nín nhịn. Ông đừng có làm quá lên thế. Nếu có chiến tranh đổ máu thì tội này thuộc về ông đấy.
    Một lần nữa chúng tôi yêu cầu ông đăng bài thông báo hủy cuộc biểu tình đi. Chúng tôi mệt mỏi với các ông lắm rồi. Nếu không rút bài này xuống chúng tôi yêu cầu ông bằng văn bản và có hình thức xử lý ông trước pháp luật một cách đích đáng. Giao hẹn ông đúng 14h ngày thứ bảy, 13/8/2011 ông phải rút bài này xuống và cải chính.
    Ps: Nhờ ông nhắn Ông Nguyễn Quang A nữa đừng có ra đấy làm con rối cho bọn phản động nó giật dây. Ông ấy mới đi Mỹ, chúng nắm hết ông ấy làm gì, quan hệ với ai. Mọi hành động của các ông không qua mắt được chúng tôi đâu. Các ông làm gì, ở đâu chúng tôi đều nắm rõ, chỉ cần nhếch mép thôi chúng tôi cũng biết là các ông định làm gì rồi. Mong các ông biết điều.
    Cũng không cần phải post comment này lên đâu. Đây cũng chỉ là hình thức tôi nhắn nhủ riêng với các ông thôi.

    Trả lờiXóa
  19. dù rằng đời ta thích hoa hồng , kẻ thù buộc ta ôm cây súng. QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH.

    Trả lờiXóa
  20. Theo tôi khi đi biểu tình mọi người nên mang theo cờ tổ quốc hoặc là mặc áo cờ đỏ sao vàng. Bởi vì qua các cuộc biểu tình của người Việt tại Pháp cũng như tại Nhật Bản thì khi mang cờ tổ quốc sẽ làm tăng thêm tinh thần dân tộc của chính người cầm cờ cũng như đoàn biểu tình, thứ 2 nữa là khi mang theo cờ tổ quốc thì khi chụp ảnh bức ảnh sẽ rất nổi, và một đoàn biểu tình có nhiều lá cờ tổ quốc sẽ phần nào đó kích thích những người đi đường. Trên đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi. Chúc cuộc biểu tình đông đảo và tạo được tiếng vang.

    Trả lờiXóa
  21. Trang của bác Diện đã bị vnpt Hà Nội chặn mất rồi, em lại phải vượt rào mới vào được.

    Trả lờiXóa
  22. TỔ QUỐC VIỆT NAM ANH HÙNG MUÔN NĂM!
    ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM TOÀN VẸN LÃNH THỔ MUÔN NĂM!
    TỔ QUỐC VIỆT NAM MÃI MÃI TRƯỜNG TỒN MUÔN NĂM!
    Tuyệt vời !

    Trả lờiXóa
  23. Ong noi toi 90 tuoi noi "Dap tan thang Tau Dai han chu so gi no".Day ,ong toi tuoi 90 roi ma khi phach thu giac tau van khong phoi pha theo tuoi tac. Con cam on NOI![ Ong Noi]

    Trả lờiXóa
  24. Thưa Lâm Khang, cái ông ẩn danh nói:
    -" Gửi ông Diện!
    Chúng tôi đã nhắc ông Diện một lần rồi nhưng có vẻ ông vẫn không muốn nghe, cứ vẫn giữ nguyên ý của mình. Một mặt ông cứ kích động dân chúng, ...
    Sao phải ẩn danh???
    VTV1 tối nay trong bản tin thời sự. Quân Ủy TW họp cơ cấu nhiệm kỳ mới, phong thêm tướng, Hôm trước nữa 12 tỉnh Bộ đội biên phòng họp ở Lào Cai. Dân biểu tình yêu nước là đồng thuận chư. Sao lại đe dọa . Nghe lạc lõng quá
    Nguyễn Hồng Khoái

    Trả lờiXóa
  25. Tuyệt vời. Việt Nam muôn năm!

    Trả lờiXóa
  26. Cái ông post lên lúc 18 giò 29 là ai mà có lời lẽ như vậy? Ô Nhanh là cấp trên hay là cấp dưới của ông ấy? Làm gì mà ẩn danh? Nếu chính quyền cấm hay công an cấm thì cứ đường đường ra lệnh hoặc làm việc cụ thể với Nguyễn Xuân Diện.Có gì mà đi hăm doạ kỳ vậy ? Đề nghị đến 14 giờ ngày 13-8 không có sự chỉ đạo cụ thể nào của CQ hay CA thì cái ông có lời lẽ trên đây không có giá trị

    Trả lờiXóa
  27. "...Giao hẹn ông đúng 14h ngày thứ bảy, 13/8/2011 ông phải rút bài này xuống và cải chính..."
    Hãi quá các bác ơi, đây là chiến dịch đánh vào người yêu chân chính...Chắc Chủ Nhật này lại ra tay mạnh đây các bác ơi.
    Tôi thấy đây dường như là tỉ lệ thuận, khi Tàu khựa gây hấn thì "chân tay" của chúng lại đàn áp dân ta. Cứ kiểu này mãi, ai sống nổi, đường nào cũng chết, thà chết vinh còn hơn chết nhục.

    Trả lờiXóa
  28. Hi hi! Đọc lời dọa nạt ẩn danh mà buồn cười quá! Nghe giống giọng blogger Chu Xuân Giao (blog Giao)! Mời các bác vào blog Giao để đọc những lời lẽ hằn học của người này đối với các nhân sĩ, trí thức yêu nước và đặc biệt là với phong trào biểu tình của Hà Nội. Ối giời ơi, cũng là con dân nước Việt đấy! Nước Việt ta sẽ mất vì những kẻ vong quốc như thế trước khi mất vì tay những kẻ ngoại bang! Cười... nhưng mà thấy đau xót quá!

    Trả lờiXóa
  29. Sẽ tham gia cuộc biểu tình này.

    Trả lờiXóa
  30. "Ke thu gay chien tranh,ca Viet Nam ta dung len...".Bai hat nay tu hoi con nho xiu da nghe,gio bong am vang ro net.

    Trả lờiXóa
  31. "Ông đừng có làm quá lên thế. Nếu có chiến tranh đổ máu thì tội này thuộc về ông đấy." - Khách ẩn danh nói lúc 18:29 Ngày 12 tháng 8 năm 2011

    Ha ha. Hóa ra chỉ vì mấy cuộc biểu tình vừa rồi mà Trung Quốc nó chuẩn bị đánh mình, còn nếu không có mấy cuộc biểu tình đó thì TQ nó sẽ ko tập trận, sẽ không đánh mình?

    Thật ấu trĩ, ngu muội!

    Trả lờiXóa
  32. Mọi người nên bình tĩnh.
    Biết đâu TQ chia rẻ người Việt thì sao?

    Trả lờiXóa
  33. Khách ẩn danh 18h29 nói mà không có sự hiểu biết và căn cứ gì.
    Người dân chưa biểu tình thì bọn Khựa nó đã gây sự với ta rồi,chính vì"Chúng tôi đã hết sức im lặng để tìm phương pháp đối phó..." vì im lặng lâu quá nên bọn bành trướng nó mới lấn tới,do vậy người dân yêu nước mới phải đi biểu tình để phản đối nó.
    Không riêng gì ông Diện,mà toàn thể dân tộc VN không ai muốn có chiến tranh.Nhưng không vì không muốn có chiến tranh mà ta phải chịu cúi đầu để nhượng bộ yêu sách vô lý của lũ xâm lược.
    Nếu thực sự chính quyền không muốn người dân tham gia việc chống xâm lược,hoặc không đồng ý cho dân biểu tình phản đối sự gây hấn của TQ,thì nên có văn bản rõ ràng để dân biết.Như vậy tôi tin là dân xẽ chấp hành.

    Trả lờiXóa
  34. Cái ông post lên lúc 18 giò 29 có cái giọng không giông người Việt Nam yêu nước. Thử nghĩ theo một cách khác đi!

    Trả lờiXóa
  35. Lời của vị "Khách ẩn danh" post lên lúc 18h 29p sẽ là đúng và đáng hoan nghênh vì ông ấy biết thương đến xương máu của đồng bào nếu được xét vào hoàn cảnh của một đất nước thật sự dân chủ, văn minh và pháp quyền. Nhưng xin thưa anh nếu ai cũng biết thương đến xương máu của đồng bào như thế thì đã không có hiện tượng công an đánh chết người thường xuyên như vậy mặc dù họ chỉ có một vài lỗi nhỏ như tham gia giao thông không đúng luật hay một vài lỗi dân sự khác. Lời của anh sẽ đúng nếu như đất nước này không bị tệ nạn tham nhũng tràn lan mà chính phủ Việt Nam cũng phải thừa nhận đó là quốc nạn. Nếu biết thương đến đồng bào thì người ta đã không tham nhũng nhiều như thế, không thu hồi vô tội vạ đất của người nông dân để làm sân golf hoặc cho những doanh nghiệp có nhiều tiền để đầu cơ đất và lại bán lại cho người dân với những cái giá mà người nghèo không bao giờ mơ tới được. Còn về vấn đề Biển đông nữa, tôi biết nhà nước chúng ta cũng ở thế khó vì phải dung hòa giữa những mối quan hệ ngoại giao, ổn định để phát triển đất nước và lòng tự hào, sự sục sôi của dân tộc mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng. Nhưng người dân có quyền đòi hỏi để biết về thực trạng của đất nước ta nói chung. Nếu Nhà nước làm cho người dân hiểu thì người dân sẽ thêm tin yêu và ủng hộ, rất nhiều kỳ vọng rồi mà bây giờ không có một nghị quyết về Biển đông thì là những người dân yêu nước họ đi biểu tình là phải. Biểu tình đơn giản là thể hiện lòng yêu nước, chính Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh cũng trả lời như thế. Trong kỳ họp quốc hội Khóa XIII vừa qua chắc anh cũng biết Đại biểu Dương Trung Quốc nói những gì về Biển Đông rồi chứ.
    Trên đây chỉ là quan điểm cá nhân của riêng tôi, tôi cũng nhìn nhận dưới góc độ là một công dân bình thường như bao công dân khác có tình yêu nồng nàn với đất nước này. Anh có nhắc TS Diện rằng mới chỉ biết một phần của vấn đề thôi nên đừng có hùng hổ như thế nhưng anh phải đặt anh ở vị trí của một người dân bình thường chứ. Một vấn đề phải được nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau từ đấy mới có kết luận chính xác về nó được. Xin chào Anh! chúc anh luôn hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ được giao.

    Trả lờiXóa
  36. Những người con VN ở nước ngoài luôn hướng vè Tổ Quốc thân yêu.Cám ơn các nhân sĩ trí thức,cam những người tham gia biểu tình vì nền độc lập tự do của TQ

    Trả lờiXóa
  37. Nhận xét 18 giò 29 là ai đó thấy ghét việc làm yêu nước của mọi người thì hù dọa thế thôi, trò cũ mèn đem hù trẻ con còn được. Chả công an nào chỉ đạo làm thế đâu.

    Trả lờiXóa
  38. Bác Diện cho đăng thư ngỏ của Trung tâm dữ liệu Hoàng Sa với. Họ đang kêu gọi kinh phí để tổ chức Gặp mặt thương binh - gia đình liệt sỹ Hoàng Sa - Trường Sa. http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=61090

    Trả lờiXóa
  39. Than goi anh Nguyen Xuan Dien,Chung toi la nguoi VN dang sinh song o nuoc ngoai luon luon ung ho anh .Hay manh dan luon bao ve to quoc VN khoi bi xam luoc cua bon cam quyen TQ.

    Trả lờiXóa
  40. Cảnh giác nội gián!

    Trả lờiXóa
  41. KTS Trần Thanh Vânlúc 05:22 13 tháng 8, 2011

    Đề nghị T/s Diện thiết kế lại chế độ "chọn hồ sơ" "đăng một nhận xét" để tạo điều kiện cho mọi người đồng trách nhiệm với tiến sĩ. Tôi cũng muốn mọi người có đăng ký đúng tên họ và địa chỉ, trước khi chọn một "bí danh" hoặc "ẩn danh". Tại sao phát biểu về các vấn đề nghiêm túc thế này mà phải dấu tên nhỉ.
    Thằng cha đe dọa T/s ở trên có dám ra mặt để phát biểu như tôi đang phát biểu không?

    Trả lờiXóa
  42. Gửi Ông nặc danh gửi comment đe dọa.

    Bễn cạnh 1 nước độc tài là hiểm họa bành trướng cho các nước lân bang, chúng ta trước sau gì cũng phải đối đầu với TQ, nhịn nhục thì chúng ta nhịn nhục rất nhiều năm không phải chỉ mới đây, càng nhịn họ càng ngang nhiên lấn tới, thử xem các nước xung quanh có ai bị lấn lướt như TQ đối với VN không?

    "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhận chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước"

    Chúng tôi phản đối các hình thức ngăn cấm người dân biểu lộ lòng yêu nước.

    Biểu tình chống TQ xâm lược được tướng Nhanh và Quốc Hội ủng hộ.

    Các ông đừng nên đe dọa ,không những không có tác dụng mà còn phơi bày điểm yếu của các Ông trước nhân dân. Tốt nhất các Ông nên trao đổi trực tiếp với nhóm biểu tình trên tình thần hiếu hòa.

    Các Ông có bao giờ nghĩ người dân cũng mệt mõi vì các Ông không?

    Chào Ông

    Xin mượn Blog Ts Diện để trao đổi ôn hòa.

    Rất cám ơn

    Trả lờiXóa
  43. Bác Nguyễn Quang Thạch chí lý!

    Trả lờiXóa
  44. Trần HƯng Đạolúc 08:34 13 tháng 8, 2011

    "Mọi hành động của các ông không qua mắt được chúng tôi đâu. Các ông làm gì, ở đâu chúng tôi đều nắm rõ, chỉ cần nhếch mép thôi chúng tôi cũng biết là các ông định làm gì rồi. Mong các ông biết điều." ---Trích lời của đại ca.
    Hơn 1.000 thằng Trung Quốc vào Cà Mau còn không biết nữa là. Không biết nó làm gì, nó vào VN bằng cách nào, có âm mưu gì không ???? trên 1000 thằng chứ có phải 1 thằng đâu????
    Mấy thằng Trung Quốc nó không có mép thì phải, hay có nhân dân tệ.
    Ông Quách Văn Hợp, chủ tịch xã nơi đặt dự án nhà máy đạm Cà Mau còn phải nể nang bọn bảo vệ TQ, muốn vào làm viếc với bọn nó phải xin phép trước.
    “Tôi cho trưởng công an huyện vào [làm việc] nhưng bình thường họ cũng không cho [vào],”

    “Bảo vệ của họ nghiêm ngặt lắm,”

    Trả lờiXóa
  45. Đến giờ này vẫn còn những kẻ can tâm làm mọi cho giậc Tàu. Vì nếu không đã không có cái còm hăm dọa một cách ấu trĩ lúc 18 giờ 29 phút.

    Thôi đi nghỉ mát bên Tàu đi nhé !

    Văn Ngọc Khánh - Germany

    Trả lờiXóa
  46. Lời kêu gọi không xuất phát từ cá nhân anh Diện mà là của những người yêu nước. Trang anh Diện không đăng thì sẽ có những trang khác đăng. Kẻ đe dọa có đe dọa nổi tất cả những người xuống đường không. Đề nghị bà con ta yêu cầu công an truy tìm kẻ đe dọa nặc danh này. Những clip bậy bạ công an còn tìm ra thì chắc chắn cũng sẽ tìm ra kẻ này thôi.

    Trả lờiXóa
  47. Chào ông Nặc danh

    Cá nhân tôi là một người chưa bao giờ biểu tình nhưng tôi luôn hiểu rằng những việc làm của ông Diện là một người tốt và yêu nước chân chính. Ông Diện chính là hình ảnh đại diện cho rất nhiều người Việt Nam yêu nước khác, sẽ còn nhiều Ông Diện 1,2,3 .. chứ không phải là chỉ cá nhân một mình Ông Diện đâu nhé.

    Việc biểu tình chống TQ hẳn làm ông khó chịu và kéo dài như vậy là ông mỏi mệt, thế nhưng nó cần thiết vì chính phủ TQ phải hiểu rằng VN là một người bạn tốt và nhường nhịn TQ cũng nhiều lắm rồi bây giờ không chịu nổi nữa. TQ xưng mình là nước lớn thì không thể bắt nạt VN mãi xem sao được. Tôi trộm nghĩ ông có thể là một trong 2 người sau:

    1. Nếu ông Nặc danh là người TQ (hay CA TQ) vì việc đe dọa là cho quyền lợi TQ:

    Trong thâm tâm tôi rất ấn tượng với sự phát triển của TQ và rất mong TQ phát triển tốt và VN sẳn sàng tạo điều kiện và hợp tác CÔNG BẰNG để cùng phát triển, người dân cũng VN hiểu rằng CQ TQ phải lo cho một tỷ dân là một nhiệm vụ rất khó khăn. VN không bao giờ muốn chơi xấu TQ mong dân TQ ấm no, hạnh phúc. Ông nhớ một điều từ xưa tới nay tại VN người Hoa và người Việt sống chung hòa bình thân thiện với nhau nhé. Ngay cả tới thời điểm này.

    Về mặt CQ TQ cư xử với người dân và CQ VN thì lại khác, cướp, giết ngư dân, cắt cáp thăm dò của VN và chính vì LÒNG TIN VÀO TQ mà lịch sử cho thấy TQ lấy dao đâm người hàng xóm VN của mình ngay. Nay, nếu TQ ép quá thì VN theo hẳn với Mỹ luôn thì ông nghĩ sao? Kẹt lắm VN mới phải cậy nhờ Mỹ và Nga. Chính CQ TQ làm cho người VN phải thay đổi và suy nghĩ lại.

    2. Trường hợp ông nặc danh là CA:

    Tôi hiểu các ông mỏi mệt vì nhiệm vụ ông không hoàn thành, không dẹp được biểu tình. Thật ra chúng tôi cũng mệt mỏi với các ông lắm. Ông có hiểu từ Công An Nhân Dân là gì không? Công An luôn đi với Nhân Dân, CA và ND mà tách nhau ra và đe dọa nhau thì đất nước VN này gặp nguy ông nặc danh ạ. Tôi thông cảm với những khó khăn của lãnh đạo VN trong việc bang giao với TQ.

    Biểu tình là đưa nguyện vọng mình lên CQ chứ không phải là làm CM hoa nhài, hoa sen hay hồng gì đâu ông ạ! Ông nên trao đổi trực tiếp với những người biểu tình lấy nguyện vọng, sử dụng lực lượng này làm thế đàm phán với TQ. Khi dân phản ứng tức là vì nguyện vọng dân chưa được giải quyết thấu đáo, thế thôi. Ông không giải quyết việc tận gốc thay vì lấy tay chặn dòng nước thì làm sao làm được.

    Tôi chúc ông Diện và ông Nặc danh và gia đình luôn khỏe mạnh và an bình. Chúc cho nhân dân TQ được ấm no hạnh phúc. Tôi yêu quê hương Việt Nam.

    Ông già Ba Tri.

    Trả lờiXóa
  48. Xin mọi người bình tĩnh, thằng khách đó có khi là người TQ hay là một thằng rồi hơi nào đó vu vơ nói lung tung để gây mất đoàn kết. Nếu đúng cấm thì đã có người liên hệ với bác Diện từ lâu rồi. Mong bà con bình tĩnh, tránh để bị kích động.

    Trả lờiXóa
  49. Có người nhắc đến sự kiện Vịnh BB năm xưa! Thật hay, đề nghị Ts Diện tập hợp những thông tin quanh sự kiện này để mọi người cùng học tập - đâu là sự dối trá, đâu là chính nghĩa, đâu là sự hy sinh oanh liệt của những người con đất Việt khi không chịu khuất phục kẻ thù. Bài học này thật đắt giá trong tình hình này...

    Trả lờiXóa
  50. Theo tôi chỉ cần làm một thông báo là từ nay trở đi sẽ tập trung biểu tình vào sáng Chủ nhật hàng tuần. Chỉ thông báo lại khi hoãn nếu cần thiết, ngoài ra chỉ cần thông báo thêm về mục đích cuộc biểu tình tuần hành cụ thể hôm đó, khẩu hiệu, trang phục v.v..

    Ngoài việc phản đối TQ xâm lược thì việc chúng ta tập trung đi bộ thể dục, hát bài ca yêu nước là một hoạt động rất đáng được khuyến khích....giả sử kể cả khi TQ đã "thua" rồi chúng ta vẫn nên duy trì hoạt động này.

    Trả lờiXóa
  51. Thế mới biết bọn trung quốc này nó thâm nho và nguy hiểm thật. Nó tấn công ta trên mọi phương diện( Biên giới, hải đảo, biển đông, đất liền, kinh tế, mọi phương tiện thông tin đại chúng) nay tấn công cả Blog cá nhân nhằm hăm dọa Việt nam ta, âm mưu và thủ đoạn của chúng đã quá rõ ràng.
    Vậy hơn lúc nào hết chúng ta phải tỉnh táo,cảnh giác, đề phòng trước mọi âm mưu và thủ đoạn của bọn bành trướng xâm lược Trung quốc.
    Kính mong toàn thể dân tộc Việt nam, trong và ngoài nước hãy đoàn kết, gắn bó, đồng tâm, hợp lực để đối phó và đập tan lũ bành trướng xâm lược.

    ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT
    THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG.

    (Còn 1 vài lời lẽ hăm dọa của bọn bành trướng tầu ô thì quả thật là chúng chưa hiểu được sức mạnh của dân tộc Việt nam rồi. Hàng ngàn năm nay dân tộc Việt nam đã minh chứng cho chúng thấy rõ và gần đây nhất mùa xuân năm 1979, 30 vạn quân tầu sang xâm lược nước ta bị quân và dân ta đánh cho thất bại thảm hại như thế nào)

    Kính chúc anh Nguyễn Xuân Diện và toàn thể bà con yêu nước sức mạnh như vũ bão, tâm chí vững bền như sắt đá, tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau như biển cả, đã phát là động, đã vùng là lên.
    Tôi chỉ là 1 giọt nước trong vô vàn giọt nước của dân tộc Việt nam. Cho dù thế nào thì bây giờ và mãi mãi sau này dân tộc Việt nam sẽ đứng lên bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình.

    Trả lờiXóa
  52. Khách ẩn danh 18:29 ngày 12 tháng 8 năm 2011: "Ông mới chỉ nhìn được một mặt của vấn đề thôi nên đừng có hùng hổ như thế."

    Đúng là thông tin về Biển Đông và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đến người dân hiện nay rất thiếu. Cứ công khai thông tin và các biện pháp của Nhà nước đến dân thì dân sẽ hiểu và đồng lòng cùng Nhà nước thực hiện.

    Trả lờiXóa
  53. Hiện nay, phong trào biểu tình yêu nước vẫn chưa đủ sức thu hút nhiều người cùng tham gia, do họ vẫn ngần ngại, e sợ bị quy chụp là bị phản động lôi kéo, kích động chống chính quyền. Không phải ai cũng đủ hiểu biết khi làm việc cùng các anh bên an ninh.

    Do đó, đề nghị bác Diện tập hợp các bài cẩm nang làm việc với các anh an ninh khi bị hỏi thăm, làm việc, nêu những điều nên làm và không nên làm, được phép và không được phép, theo đúng phương châm Sống và làm việc theo pháp luật!!!

    Trả lờiXóa
  54. Rất mong ai đó giỏi internet, kiểm tra giúp anh Diện cái comment này đến từ đâu.

    Nếu mà của người Việt thì phải báo an ninh Việt Nam để họ xử lý và công bố cho toàn dân biết.

    Trả lờiXóa
  55. DÂN TỘC TÔI – VIỆT NAM
    Ngàn năm nhớ mãi Bạch Đằng Giang
    Vạn năm ghi nhớ Đống Đa Gò
    Như Nguyệt cuộn sóng tạc sông núi
    Phù Đổng không quên máu Lạc Hồng!

    Trả lờiXóa
  56. Tôi thấy Ông Già Ba Tri phân tích rất thấu đáo.
    Phải xuống đường để chấn hưng dân khí và dân trí.
    Đặng góp phần nhỏ bé vào đại cục chống xâm lược chống chiến tranh của nhà nước.Làm sao lại kết tội người biểu tình là gây ra chiến tranh.
    Nếu có thế lực phản động nào lợi dụng thì ngành công an ở đâu, phải túm được kẻ phản động chứ. Bà con ta không vì thế mà phải ngồi im.

    Trả lờiXóa
  57. Biểu tình chống trung quốc là thể hiện lòng yêu nước, song một số tổ chức phản động người Việt ở nước ngoài lợi dụng, nhằm hực hiện mưu đồ gây rối trật tự xã hội, bà con cần cảnh giác vạch mặt bọn việt gian, chuyên tuyên truyền phản động hại dân bán nước.

    Trả lờiXóa
  58. Biểu tình yêu nước là rất đáng hoan nghênh! ông ẩn danh nói đến cụm từ " không bị đổ xương máu của đồng bào." vậy xin hỏi ông : nếu biết thương đến xương máu đồng bào thì tại sao Đảng và nhà nước tại sao không vinh danh các chiến sĩ Hoàng sa và Trường Sa đỗ xương máu vì bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước? xin mạo muội nhận xét rằng ông chẳng hiểu gì khi ông nói cả, ông có cảm nhận rằng những gì ông nói nó rất mâu thuẫn nhau ko?

    Trả lờiXóa
  59. Gửi khách ẩn danh (nếu là An ninh thật chứ không phải là ai đó mạo danh):
    An ninh Việt Nam giỏi quá, ông Nguyễn Quang A đi đâu làm gì tận xứ Hoa Kỳ an ninh cũng biết. Vậy mà những chuyện trong nước sao không biết tường tận như thế cho dân nhờ:
    Hàng nghìn lao động Trung Quốc làm việc không phép tại nhiều tỉnh thành trong cả nước sao không xử lý??? Sao lao động Trung Quốc vào không phép nhiều như vậy? Hàng trăm lao động Trung Quốc kéo nhau đập phá nhà dân ở Thanh Hóa ngang nhiên. Vậy chớ an ninh tài giỏi biết tất tần tật mọi thứ ở xứ Hoa Kỳ mà sao ở đây lại không biết gì cả?
    Hàng loạt CSGT trên khắp cả nước ăn hối lộ mà mới đây nhất các phóng viên đã phản ánh tại Thái Nguyên, sự việc cứ kéo dài năm này qua năm khác sao các vị lãnh đạo CA không cho an ninh đi theo dõi xử lý để lấy lại lòng tin cho người dân.Đến các phóng viên còn phát hiện được không lẽ với đội ngũ an ninh hùng hậu có nghiệp vụ giỏi như thế lại không phát hiện được?
    Việt Nam là một trong những quốc gia tham nhũng tràn lan. Sao an ninh không cho người đi theo dõi các quan chức đáng ngờ để tìm chứng cớ ăn hối lộ tham nhũng để nạn tham nhũng tràn lan như vậy.
    Sao lắm nhân viên tài giỏi như vậy mà điều tra vụ án trung tá Nguyễn Văn Ninh đánh chết người dân đến giờ đã gần nửa năm trôi qua vẫn chưa xong vậy???

    Người ta đi biểu tình đường đường chính chính giữa ban ngày trước bao ống kinh chiếu vào, đằng này mình lại ẩn danh viết lời đe dọa. Nếu làm việc chính đáng thì cứ đàng hoàng danh chính ngôn thuận mà làm sao cứ lén lút vậy???

    Nếu an ninh tích cực chống tham nhũng, trong sạch nội bộ, bảo vệ nhân dân, chống tội phạm cũng tích cực như việc đi canh các vị trí thức tận Mỹ quốc thì chắc chắn người dân càng tin tưởng vào chính quyền, chẳng có ai lại đi làm "phản động" cả.

    Trả lờiXóa
  60. Chung ta cung ho khau hieu:Toan dan gop tien de quan doi mua vu khi chong giac/.san sang.

    Trả lờiXóa
  61. Cần phải đi biểu tình chống bành trướng ngoại xâm, để hỗ trợ đảng và chính phủ .

    Trả lờiXóa
  62. tien len tien len,viet nam anh hung

    Trả lờiXóa
  63. Tôi đang học ở Canada, hôm vừa rồi ra cửa hàng chuyên bán sách bao của Canada Chapter Indigo để tìm mua 1 quả địa cầu. Tuy nhiên trước khi tính tiền, tôi nhịn Hoàng Sa và Trường Sa của mình (dĩ nhiên bằng tiếng anh Paracel và Spratly Islands) thì đã bị bọn tàu nó in thành Xisha Island và Nansha Island! Tất nhiên là tôi đã không mua nữa và bảo với cô bán hàng là Trung Quốc bán địa cầu rởm, không đúng và ghi luôn vào sổ ý kiến khách hàng như vậy. Thế mới thấy bon tàu khựa nó ghê thật!

    Trả lờiXóa
  64. http://www.youtube.com/user/truongtansangvn

    http://www.youtube.com/nguyensinhhungvn

    Bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa và Quần đào Trường Sa. Ít nhất là cho đến khi tôi đưa thông tin này lên.

    Tôi nghĩ rằng đây chỉ là sơ suất của người quản trị. Tôi không tin ông Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước và ông Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội lại từ bỏ chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

    Trả lờiXóa
  65. Ông Quách Văn Hợp, chủ tịch xã nơi đặt dự án nhà máy đạm Cà Mau còn phải nể nang bọn bảo vệ TQ, muốn vào làm viếc với bọn nó phải xin phép trước.
    “Tôi cho trưởng công an huyện vào [làm việc] nhưng bình thường họ cũng không cho [vào],”

    “Bảo vệ của họ nghiêm ngặt lắm,”
    08:34 Ngày 13 tháng 8 năm 2011

    Nếu thông tin trên là đúng thì nhất định có bảo kê rồi

    Trả lờiXóa
  66. Xin đề xuất: Mai đi biểu tình ghi câu nói của Chủ Tịch Trương Tấn Sang: "Không chủ trương cho Trung quốc khai thác Boxit ở Tây Nguyên".

    Trả lờiXóa
  67. đề nghị phát cho những người tham gia biểu tình những chứng cứ chủ quyền về hoàng sa và trường sa như văn bản , sắc phong ,bản đồ , với nội dung ngắn gọn như những tờ quảng cáo để mọi người việt nam đều có thể hiểu một cách rõ ràng nhất ,đồng thời sử dụng tài liệu lịch sử trung quốc để chứng minh lãnh thổ trung quốc không có hòang sa và trường sa

    Trả lờiXóa
  68. Trục xuất lao động bất hợp pháp về Tàu. Họ là đạo quân thứ 5 cuả Trung Cộng đang đục khoét và phá hoại đất nước chúng ta.

    Trả lờiXóa
  69. Từ CHLB ĐỨC,chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cuộc biểu tình tổ chức ngày mai ờ HN:

    Trả lờiXóa
  70. Từ CHLB Đức chúng tôi thức chờ tin của cuộc biểu tình yêu nước,Cám ơn các nhân sĩ yêu nước,đồng bào Thủ đô,cám ơn tất cả mọi người

    Trả lờiXóa
  71. Bác Diên oi,sao blog cua Bac mấy ngày nay vào khó quá, lúc được lúc không, nhất là những lúc cần như thứ 7 và chủ nhật.
    Cách nào hay bác chỉ dùm chúng em với.
    Mấy nay Bác vẫn ổn chứ? Vững tâm và chí Bác nhé, rất nhiều và rất nhiều người thật sự là con dân nước Việt vẫn đồng hành, chia sẻ cùng các Bác, các anh, các chị và các cháu.

    Trả lờiXóa
  72. Từ Úc tôi và gia đình dõi ngóng mong tin các bạn. Chúc may mắn, thành công.

    Trả lờiXóa
  73. Long hoi hop cho doi theo doi.Chuc dong bao yeu nuoc va nhan si doi dao suc khoe.De nghi LLAN bao ve tot cuoc BT khong de cho bon qua khich loi dung lam hoen o hinh anh, tinh than yeu nuoc cua nhan dan ta.

    Trả lờiXóa
  74. Trang blog NXD bị chặn tá lả! Cả đường truyền của VNPT lẫn VIETEL đều k dẫn. Không lẽ cả VNPT và VIETEL đều là công cụ của bọn Hoa Nam tình báo? Thật hết biết cái đất nước này!

    Trả lờiXóa
  75. vang chung ta gop tien de quan doi mua vu khi chong giac san sang
    to quoc viet nam anh hung muon nam
    dat nuoc viet nam toan ven lanh tho muon nam
    nguoi gia hue

    Trả lờiXóa
  76. Anh vào xem trang này nhé
    http://vn.360plus.yahoo.com/nguyendinhdong

    Trả lờiXóa
  77. ĐI VỀ ĐÂU ĐỂ YÊU NƯỚC?

    Trả lờiXóa