Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

TỈNH CÀ MAU: HƠN 1.000 LAO ĐỘNG TRUNG QUỐC LÀM VIỆC CHUI

TẠI CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY ĐẠM CÀ MAU
Hơn 1.000 lao động Trung Quốc làm việc “chui”
Thứ Sáu, 12/08/2011 00:15

 

Do cơ quan chức năng xử lý thiếu kiên quyết nên số lao động “chui” ngày càng đông


Chiều 11-8, ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã có công văn chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH và các đơn vị liên quan xử lý nghiêm đối với hơn 1.000 lao động người Trung Quốc làm việc không có giấy phép tại công trình Nhà máy Đạm Cà Mau.
Nhà thầu cố tình “lách” luật
Công trình Nhà máy Đạm Cà Mau khởi công vào tháng 7-2008, do nhà thầu chính là Công ty CP Khoa học Kỹ thuật Ngũ Hoàn (Trung Quốc) và 5 nhà thầu phụ khác thi công. Ngày 4-8-2011, tổ quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Cà Mau kiểm tra và phát hiện số lao động trên tại công trình này. Đó cũng là lần thứ 4 các ngành chức năng tỉnh Cà Mau phát hiện lao động nước ngoài không phép tại đây.
Không được ra ngoài, một lao động Trung Quốc giải sầu bằng bia hơi sau bữa ăn
Các nhà thầu cho rằng số lao động này không có giấy phép là do không xin được chứng chỉ nghề nghiệp và thiếu hồ sơ cá nhân. Mặt khác, trong quá trình xây dựng cần số lượng lao động lớn, nhiều loại thợ khác nhau, song điều kiện này lao động địa phương không đáp ứng được. Ông Văn Tiến Thanh, Phó trưởng Ban Quản lý dự án khí – điện – đạm Cà Mau, còn cho rằng: “Do nhà thầu Trung Quốc trả công thấp nên lao động tại chỗ không thích vào làm việc. Ngoài ra, hiệu suất làm việc của lao động Trung Quốc cao hơn và kỷ luật tốt hơn”.
Tuy nhiên, ông Lê Thanh Tòng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Cà Mau, cho biết: Nhà thầu và ban quản lý dự án chưa từng đặt vấn đề yêu cầu tuyển lao động với sở. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi nhà thầu nước ngoài cần số lượng trên 500 lao động thì phải liên hệ với ngành LĐ-TB-XH địa phương tìm giúp và thông báo tuyển dụng ít nhất 1 lần trên phương tiện thông tin đại chúng. Nếu quá 2 tháng mà địa phương không đáp ứng được thì nhà thầu mới tính đến việc tuyển lao động nước ngoài. Trong vụ này, nhà thầu đã bỏ qua quy định trên”.
Ngày càng nhiều hơn
Có mặt tại khu lán trại dành riêng cho hàng ngàn lao động người Trung Quốc trên công trường Nhà máy Đạm Cà Mau vào chiều 10-8, đập vào mắt chúng tôi là những dãy nhà nhếch nhác và ẩm mốc biệt lập với bên ngoài bởi những dãy hàng rào khép kín. Nhiều công nhân trên người đầy những hình xăm vằn vện. Họ làm việc quần quật suốt 9 giờ mỗi ngày chỉ nhận được khoản tiền công 100.000 đồng. Mọi sinh hoạt, ăn uống, vệ sinh… đều được gói gọn trong không gian ngột ngạt dành cho hơn 1.000 con người.
Theo một cán bộ địa phương, điều kiện làm việc và ăn ở như thế sẽ rất khó chấp nhận đối với lao động Việt Nam. Có thể nhà thầu Trung Quốc sử dụng những lao động này để họ dễ khai thác sức lao động và dễ quản lý. Ông Lê Thanh Tòng cho biết: “Những lần trước chúng tôi đã xử phạt mỗi lần 20 triệu đồng đối với nhà thầu và một lần đề nghị Bộ Công an trục xuất 16 lao động người Trung Quốc không có giấy phép tại công trình Nhà máy Đạm Cà Mau về nước. Tuy nhiên, không hiểu sao cứ mỗi lần kiểm tra, số lao động người Trung Quốc không phép lại tăng hơn so với lần trước”.

Xử lý lỏng lẻo
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nhận định: “Để xảy ra tình trạng hàng ngàn người Trung Quốc lao động không có giấy phép kéo dài tại Cà Mau là lỗi của tổ quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Cà Mau do ông Lê Thanh Tòng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Cà Mau, làm tổ trưởng. Họ đã buông lỏng việc quản lý và khi phát hiện thì chậm báo cáo để UBND tỉnh sớm có hướng chỉ đạo xử lý”. Ông Nguyễn Tiến Hải cho biết quan điểm của tỉnh là đề nghị nhà thầu bổ sung ngay hồ sơ của số lao động người Trung Quốc đang làm việc không phép tại công trình Nhà máy Đạm Cà Mau. Số nào đủ điều kiện thì cho ở lại làm việc tiếp, số không đủ điều kiện thì sẽ bị đề nghị trục xuất về nước.
Bài và ảnh: DUY NHÂN

17 nhận xét :

  1. Chiến tranh biên giới năm 1979 thợ cắt tóc ở TX Cao Bằng cũng thành gián điệp, gia đình bán tạp hóa ở TX Lạng Sơn cũng thành gián điệp.Không biết bây giờ có bao nhiêu gián điệp TQ ở Việt Nam đây.
    Muuón đất nước mạnh trước hết phải có một nền kinh tế mạnh chúng ta trách sao giao nhiều công trình trọng điểm cho nhà thầu TQ vì chúng ta không có tiền sẵn trong túi để làm, chúng ta đi xin ODA và đi vay của họ hệ lụy đi theo là các công ty nước họ phải trúng thầu.
    Muốn thắng giặc ngoại xâm trước hết phải thắng giặc trong nước cụ thể là giặc tham nhũng, giặc dốt. Trị được 2 giặc này giết nốt giặc khác không khó. Nhưng hỡi ôi khó lắm thay" Bứt dây thì động rừng".
    Lòng tin mất, ăn không đủ no, nhà không có ở sức đâu đánh giặc................

    Trả lờiXóa
  2. Thắt chặt việc quản lí, xử lí nghiêm minh đối với người vi phạm, cần trục xuất Tàu lao động chui về nước đó là động thái cần làm ngay.

    Trả lờiXóa
  3. Vay sao nhung nguoi bieu hien long yeu nuoc on hoa, hien lanh ho lai ranh tung nguoi mot the?

    Trả lờiXóa
  4. Vậy trên khắp mọi miền đất nước Công nhân TQ đã có mặt bằng con đường hợp pháp có, không hợp pháp có .Quản lý lỏng lẻo là tiếp tay cho giặc ngoại xâm .
    Vậy ai chịu trách nhiệm về việc này ?
    Bài học vô giá chuyện "Trọng Thủy" còn nguyên .
    Nhân dân nên cảnh giác tối đa .
    Cám ơn NXD.bolg !

    Trả lờiXóa
  5. Thế này mà hôm trước một ông cỡ bự về tuyên giáo nói rằng chỉ có mấy trăm lao động TQ ở VN ?

    Quan liệu hết sức !

    Trả lờiXóa
  6. Theo một số nguồn tin, số lao động Trung Quốc thực chất là các phạm nhân đang thi hành án phạt tù.

    Trả lờiXóa
  7. Vậy là từ Mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái rồi. Còn tử huyệt nào không có nữa? Tây Nguyên, nóc nhà Đông Dương ư? Sài Gòn ư? Hà Nội ư? Hà Tĩnh ư? Quảng Ngãi ư? May ra thì còn nơi vắng bóng đó là Cảng Cam Ranh, Khánh Hòa đó.

    Trả lờiXóa
  8. ngoại công nội kích...hỏng bét,hỏng bét...chính phủ ơi!!!

    Trả lờiXóa
  9. Chi can ra cong vien 23.9 Saigon hoac bo ho Hoan Kiem Ha Noi ung ho tuan hanh yeu nuoc la ngay lap tuc se duoc quay video nhan dien, duoc an ninh "hoi tham"ngay lap tuc...tham chi co the bi dap ca vao mat, bat khieng len xe nhu khieng lon..v.v. The nhung1000 cong nhan Tau lam viec bat hop phap o Ca Mau thi.."khong co ai bao cao"dat nuoc nay la cua ai?? chinh phu nay la cua ai?? bo may nha nuoc nay dang phuc vu cho ai??

    Trả lờiXóa
  10. Nếu phát hiện chuyện thế này thì cứ đổ hết cho cấp dưới không báo cáo rồi xử lí kỉ luật, theo đúng quy luật cũ thì sau một thời gian chìm ngỉm lại...huề cả làng. Hề hề

    Trả lờiXóa
  11. Nhìn thằng khựa ăn phát khiếp, thấy ăn bằng chậu với máng.

    Trả lờiXóa
  12. Xem tin này còn lo hơn!
    http://tusachdongho.blogspot.com/2011/08/tren-at-viet-nguoi-viet-bi-cong-nhan.html

    Trả lờiXóa
  13. ảo vọng nói...
    " Ngoại kích nội hợp " ?

    Chính xác hơn là NỘI CÔNG NGOẠI KÍCH !

    Trả lờiXóa
  14. Trời ơi! Thế nào chúng cũng để lại một đống tàu con cho mà coi.Phụ nữ Việt nhe dạ lắm.

    Trả lờiXóa
  15. tỉnh thành nào để xảy ra những vụ việc như trên thì nên bắt người lãnh đạo chịu trách nhiệm tội phản quốc ( cõng rắn về cắn gà nhà - rước voi về dày mã tổ ).

    Trả lờiXóa