Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

07.08.2011: TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TỪ HỒ GƯƠM

Ảnh: Trang Anh Ba Sàm
Nguyễn Xuân Diện - Blog tường thuật trực tiếp cuộc biểu tình yêu nước
tại Hồ Gươm sáng Chủ nhật 07/08/2011:

Hà Nội có Hồ Gươm
Nước xanh như pha mực
Bên hồ ngọn Tháp Bút
Viết thơ lên trời cao
(1969 - Trần đăng Khoa)
Hôm nay Tháp Bút viết điều gì lên trời xanh lồng lộng của mùa thu Hà Nội?

Anh Ba Sàm cho biết:

6h30’: Quanh tòa Đại sứ Trung Quốc vẫn như các tuần trước, công an và các lực lượng tập trung khá đông, khu vực Bờ Hồ hoàn toàn yên tĩnh, không thấy bóng dáng lực lượng an ninh. Chưa thấy xe buýt chuẩn bị hốt người biểu tình như tuần trước.

6h40′: Hiện tại, ở Bờ Hồ đã xuất hiện 2-3 chiếc xe tải nhỏ của cảnh sát gắn loa phóng thanh.

Một độc giả của NXD-Blog cho biết, có 1 Đại biểu Quốc hội sẽ xuống đường biểu tình cùng mọi người. Ai vậy? Chưa biết! Nhưng nếu gặp, NXD-Blog sẽ xin pv.

TS Nguyễn Quang A cho biết ông đang trên đường về Hà Nội. Thời tiết Hà Nội dịu mát.
Minh Hằng hôm nay sẽ mặc một áo dài màu đen, cổ thuyền, thêu hoa mai vàng.

08h20: Mọi người đã có mặt xung quanh tượng đài Lý Thái Tổ.

08h23: CUỘC BIỂU TÌNH BẮT ĐẦU ở vị trí chân tượng đài Lý Công Uẩn, nhưng sát mép đường.
Chúng tôi thấy có sự hiện diện của: Giáo sư Ngô Đức Thọ, Nhà văn Vũ Ngọc Tiến, TS Nguyễn Quang A, TS Nguyễn Đức Mậu, Nhà văn Thùy Linh, Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà ....

Bên cạnh các biểu ngữ quen thuộc, có một số biểu ngữ ghi lời của Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, GĐ Công an Hà Nội: Không có chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước.

















Tấm giấy ghi lời của Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh không phải là một lá bùa. Đó là lời cam kết trước nhân dân của ngành công an Hà Nội. Và hôm nay, nhân dân HN, nhân dân cả nước và các hãng thông tấn báo chí, và bà con người Việt ở nước ngoài đang giám sát lời cam kết này.

Sau khi đứng hô vang các khẩu hiệu tại phía chân tượng đài Lý Thái Tổ trong ít phút, đoàn biểu tình bắt đầu tuần hành quanh Hồ Gươm.

08h57: Đoàn đang đi đến ngã tư Bà Triệu - Hàng Khay, cũng tức là đi ngang trụ sở công an Quận Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, khác lần trước, đoàn không quay mặt vào trụ sở Công an Quận HK. Đoàn vẫn đi, trùng trùng điệp điệp, và đã có thêm nhiều người nhập đoàn. Trong đoàn có 2 chiếc loa cầm tay, khiến cho tiếng hô vang vọng hơn. Chúng tôi chưa xác nhận là có đại biểu Quốc hội nào đã tham gia vào đoàn biểu tình sáng nay.

Lúc này, không khi ở Hồ Gươm cực kỳ náo nhiệt. Đoàn biểu tình đang rất phấn khích và đang được nối dài bởi những người đi đường nhập đoàn ....

Rất đông các tay máy từ các tòa soạn đã tham gia ghi hình. Nếu cuộc biểu tình hôm nay được báo chí chính thống đưa tin thì là một bước tiến mới của ngành truyền thông VN.

Có một hãng thông tấn nước ngoài đang truyền trực tiếp cuộc biểu tình này.

09h08: Đoàn đi ngang qua hiệu kem Bốn Mùa ở đường Lê Thái Tổ. Giao thông hơi bị nghẽn. Các lực lượng an ninh đang gắng giải quyết ùn tắc để đoàn biểu tình được tuần hành trong thuận lợi.

TS Nguyễn Quang A cho biết, lô hàng áo No-U đầu tiên đã đếp Praha. Và đây là hình ảnh bà con mình:


0925: Đoàn đang đi qua trụ sở Báo Hà Nội mới. Trong đoàn biểu tình có anh Nguyễn Chí Đức - người bị đại úy Minh đạp vào mặt hôm 17.07.2011.

09h35: Hai người phụ nữ từ trong phố cổ Hàng Đào chạy tới tặng hai bó hoa cho đoàn biểu tình.

09: 30 - Ước tính có khoảng gần 500 người đang tuần hành quanh Bờ Hồ. Đoàn biểu tình tuần hành rất chậm rãi, thỉnh thoảng cả đoàn dừng lại để hô vang những khẩu hiệu yêu nước, tạo nên sự quan tâm, chú ý của người dân đang lưu thông trên đường. Cuộc biểu tình sáng nay có sự xuất hiện của rất nhiều sinh viên, thanh niên, tuổi trẻ. Nhiều phụ huynh cũng đã dẫn theo con em để tham gia tuần hành cùng những người yêu nước

Cho đến lúc này, theo quan sát thì lực lượng công an vẫn thực hiện đúng chức năng giữ trật tự cho xe cộ lưu thông, không thấy sự xuất hiện của những chiếc loa phóng thanh đọc đi đọc lại "Nghị định 38 CP" như những cuộc biểu tình trước.




09h42: Đoàn đi ngang qua Tượng đài Lê Thái Tổ.
09h45: Đoàn đi ngang qua ngân hàng ANZ. Chúng tôi thấy có sự tham gia của thầy giáo Đỗ Việt Khoa.

09h52: Đoàn đến Thủy Tạ. Có hai thanh niên bất hảo đi trên xe máy nói chõ vào đoàn biểu tình: Bọn điên! he he...Đoàn biểu tình chĩa loa nhắc các cháu này hãy nhanh đi về nhà với mẹ.

Đoàn biểu tình đang hát vang bài "Dậy mà đi" trước cửa nhà hàng Thủy Tạ. Nhiều người dân nhập đoàn biểu tình, ước chừng có 500 người tham gia.

10h..: Cấm ô tô vào khu vực Bờ Hồ từ các ngả đường....
10h02: Đoàn biểu tình đang tập trung rất đông tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa thục.
TS Nguyễn Quang A thông báo, chiếc kính mà ông bắt được hôm 17.07 là của một phóng viên nước ngoài.

Theo tin mới nhận, chưa được kiểm chứng: hôm nay những hình ảnh cuộc biểu tình đã được truyền hình trực tiếp từ Bờ Hồ để các cụ xem.















Đây rồi! “Hoa hậu biểu tình”  Trịnh Kim Tiến. Nguồn: Anh Ba Sàm

 
Và thêm bức hình này cùng “Hoa hậu biểu tình-quý bà” Bích Hằng”, do độc giả NBT vừa gởi tới.
Nguồn: Anh Ba Sàm







09h30, Công an Canh, Phó Công an Quận Hoàn Kiếm trong xe
 

0h15′ – Ngang qua trước tòa nhà Hàm cá mập-Bến xe bus. Bên phải là TS “ô-zôn” Nguyễn Văn Khải, tham gia buổi thứ hai, hát rất to. Ảnh và chú thích của Ba Sàm. NXD: Bên trái là bác  PHI KHANH
 VIDEO DO ANH BA SÀM THỰC HIỆN


10h17: Trời đang nắng rực rỡ. Đoàn đang đi đến Cầu Thê Húc - Đền Ngọc Sơn.
10h 32: Đoàn đang đứng đối diện bên tượng đài Cảm Tử.
10h45: Sau khi hát Quốc ca trước tượng đài Cảm Tử, đoàn biểu tình tự giải tán, vì hôm nay trời HN khá nóng bức.

Chúng tôi gặp lại GS TSKH Nguyễn Đông Yên (viện Toán học VN) và phu nhân, các nữ sĩ Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Hương (đều là cán bộ Viện Xã hội học, thuộc Viện KHXH VN).




Nhìn đi đâu thế kia? Định không họp báo à?
Lê Dũng - Nguyễn Xuân Diện

GS TSKH Nguyễn Đông Yên và Nguyễn Xuân Diện
 

Những người bị bắt về Mỹ Đình hôm 17.07 chụp ảnh kỷ niệm
 Lời: Nguyễn Xuân Diện
Ảnh: Phạm Văn Chính - Lân Thắng - Nguyễn Xuân Diện - Ba Sàm. Video Clip: Ba Sàm
Nguyễn Xuân Diện - Blog tường thuật trực tiếp từ Hồ Gươm, Hà Nội.
HẾT

165 nhận xét :

  1. Hôm nay làm một quả hoành tá tràng luôn đi các đồng chí! :)

    Trả lờiXóa
  2. Dậy sớm thế bác Diện. Em bên này còn chưa đi ngủ. QUá nửa đêm rồi. Đợi xem tin ở nhà thế nào

    Trả lờiXóa
  3. đề nghị Quốc hội VN ra LUẬT BIỂU TÌNH
    đề nghị Quốc hội VN ra nghị quyết về BIỂN ĐÔNG
    Trung Quốc đã cướp HOÀNG SA,TRƯỜNG SA của Việt Nam
    Hoàng Dũng

    Trả lờiXóa
  4. Anh Diện lưu ý, hình như sáng nay chính quyền tổ chức cuộc đi bộ chất độc da cam. Báo anh.

    Trả lờiXóa
  5. Tôi báo các bạn tin vui!
    Sáng nay một Đại biểu Quốc hội VN đã hứa sẽ đi biểu tình cùng dân Hà nội tại Bờ Hồ Hoàn Kiếm
    Hoàng Hùng

    Trả lờiXóa
  6. Trung quốc cướp hết Hoàng sa năm 1974
    Trung Quốc đã cướp Trường sa năm 1988
    Lê Tuấn

    Trả lờiXóa
  7. Đêm Châu Âu xa xôi không thể trực tiếp tham gia - đành ngồi trước máy tính đồng hành cùng các bác... Lâu rồi mới có cảm giác mong về Hà Nội.

    Trả lờiXóa
  8. Nói với Chính quyền rằng: Hoàng Sa và Trường Sa đang bị quân Trung Quốc ngự trị ngoài đó. Làm sao chúng ta đuổi cố nó đi

    Trả lờiXóa
  9. Một đại biểu quốc hội đi bộ cùng đoàn biểu tình?

    Ngạc nhiên chưa?

    Nếu được thế thì quả là điềm lành , tín hiệu vui .

    Mong sao như vậy .

    Trả lờiXóa
  10. Đang có tuần hành đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam đó. Không biết mọi người có ủng hộ không.

    Trả lờiXóa
  11. Sẽ đúc tượng đồng cho ĐB đó. Sao không?

    Trả lờiXóa
  12. Nhờ bác Diện nhắn lời ngưỡng mộ của nhóm lưu học sinh Đức tới TS Nguyễn Quang A. Bái phục và xin làm môn đệ theo TS nhé

    Trả lờiXóa
  13. -Những người đi bội ủng hộ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM họ là những người có tấm lòng yêu đồng lại, yêu Tổ quốc. Tôi tin họ sẽ cùng tuần hành cùng chúng ta. -Đề nghị đoàn Biểu tình khéo tạo điều kiện để họ cùng thể hiện Biều tình.
    -Bởi qua đó hình ảnh ủng hội nạn nhân chát độc da cam càng nhanh lan tỏa ra thế giới!. Chắc chắn như vậy.
    Nguyễn Công Hùng

    Trả lờiXóa
  14. Đề nghị đoàn biểu tình ủng ộn nạ nhân chất độc màu da cam
    Ngô Hải Anh

    Trả lờiXóa
  15. Tại sao mình không gom cả hai cuộc tuần hanh thành một mình chỉ cần đem biểu ngữ và cờ đi chung tuyến đường với cuộc tuần hành Chất Độc Màu Da Cam ..Làm vậy thì tiện lợi cho cả hai và được đông người tham gia

    Trả lờiXóa
  16. Đề nghị ai biết địa chỉ của Đại Biểu QH ,ymail cũng được thì hãy đăng lên đây để chúng ta cùng chia sẻ và gửi gắm thông tin qua đại biểu QH về vấn đề ta quan tâm. Vô cùng cảm ơn các bạn
    Hoàng Vinh

    Trả lờiXóa
  17. Tôi đoán là bác Dương Trung Quốc sẽ tham gia biểu tình.
    Nếu có một nghị sĩ tham gia thì cuộc biểu tình hôm nay quá hoành tráng.

    Trả lờiXóa
  18. Mời đồng bào xem ảnh chụp trực tiếp qua điện thoại tại đây:

    https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2096628349800.110141.1668104405&type=1

    LÊN ĐƯỜNG!

    Trả lờiXóa
  19. Đọc những dòng thư này, tôi thấy dân tộc mình thật anh hùng, non nước mình thật thiêng liêng.
    Chợt nhớ hai câu đối, không rõ đọc ở đâu, hình như ở đền thờ Vua Hùng thì phải.
    Thử địa, thử sơn, Nam quốc kỷ
    Ngô vương, ngô thổ, Bắc thần tôn.
    Tạm dịch: Đất này, núi này là của nước Nam
    Vua ta, đất ta làm phương Bắc cũng phải nể vị
    Có gì chưa đúng, chưa chuẩn, Lâm Khang tiên sinh sửa giúp.

    Trả lờiXóa
  20. " Hà Nội đó - Niềm tin yêu , hy vọng.
    Của núi sông hôm nay & mai sau "...

    Trả lờiXóa
  21. 7h45:bác nhanh giữ đúng lời hứa ủng hộ bt.tại hồ gươm có 2 xe cs cỡ nhỏ.ngoài ra không có bóng dáng cơ độngvà côn đồ đeo băng đỏ

    Trả lờiXóa
  22. Chúc bà con chân cứng đá mền. Mong tin từ Hà Nội từng phút.

    Trả lờiXóa
  23. tôi vừa lượn 1 vòng quanh HG không khí yên tĩnh.không có bóng dáng CS cơ động.vẫn còn một số người tập thể dục.có một đoàn khách du lịch gần thủy tạ một số người đang ngồi trên ghế đá chung quanh HG,dấu hiệu không có đàn áp .tin lúc 7h45

    Trả lờiXóa
  24. Chúc các bạn được nhiều thành công trong ngày hôm nay.

    Người Việt Canada

    Trả lờiXóa
  25. Hoàng Xuân Huấnlúc 08:28 7 tháng 8, 2011

    Đề nghị đưa khẩu hiệu:
    Bảo vêh chủ quyền kinh tế
    Bảo vệ bản sắc văn hóa

    Trả lờiXóa
  26. Bức ảnh trên đã xem nhiều lần, càng xem càng thấy quả là tiêu biểu và ý nghĩa. Hai thanh niên vẻ mặt sáng ngời, thông minh, cương nghị, tự tin, kiên định, dáng người cao to, mạnh mẽ, thật xứng đáng là một biểu tượng cho tương lai nước Việt.

    Trả lờiXóa
  27. Quốc hội bế mạc rồi mà không thấy Nghị quyết về Biển Đông.
    Trong ngày Quốc hội bàn về Biển Đông thì VTV không có một giây nào đưa tin về điều này mà dành những 15 phút để đưa phóng sự nói xấu TS Cù Huy Hà Vũ ?

    Tôi thật không hiểu tại sao? Có ai biết giải thích giúp cho.

    Trả lờiXóa
  28. Dai bieu Nguyen Tan Tuan se cung tuan hanh?

    Trả lờiXóa
  29. Cảm ơn TS Diện về những hình ảnh cập nhật. Có nhiều ảnh giống nhau bác nên bỏ bớt đi cho tiên theo dõi.

    Trả lờiXóa
  30. Các đồng chí có thấy đồng chí Nguyễn Chí Đức ở đâu không?

    Trả lờiXóa
  31. thời tiết tốt,đoàn BT có khoảng 200 người đẫ đi được 1/4HG, ĐÃ NHÌN THẤY Gs NGÔ ĐỨC THỌ

    Trả lờiXóa
  32. Đồng bào khắp nơi trên thế giới hết lòng ủng hộ đồng bào yêu nước quốc nội (HN và SG)đứng lên chống tàu cộng xâm lược thể hiện tinh thần bất khuất của cha ông bảo vệ tổ quốc VN bền vững đời đời!
    Cathy - Cali - USA.

    Trả lờiXóa
  33. Bà con ơi xuống đường thôi. Tôi đã đón con đi học về và bây giờ tiếp tục xuống đường cùng bà con.
    Tổ quốc Việt Nam muôn năm!

    Trả lờiXóa
  34. bác Diện đi tin nhanh thật, cảm ơn bác. Thumb up cho bác ....

    Trả lờiXóa
  35. Khách ẩn danh nói...

    Cảm ơn TS Diện về những hình ảnh cập nhật. Có nhiều ảnh giống nhau bác nên bỏ bớt đi cho tiên theo dõi.
    09:00 Ngày 07 tháng 8 năm 2011

    CÓ CÁI NÀO TRÙNG NHAU, NHỜ BÁC BỎ GIÙM TÔI ĐI!
    XIN CÁM ƠN! XIN CÁM ƠN....
    Và bây giờ...
    và bây giờ...

    Trả lờiXóa
  36. anh Dien oi cap nhat nhanh nhanh nua di, cho nhieu hinh anh vao, ben nay em nong ruot qua. Thanks anh !

    Trả lờiXóa
  37. Thấy bác Bính trong đoàn biểu tình là nước mắt tôi lại rưng rưng anh Diện à! Cầu chúc bác chân cứng đá mềm, sống vui-khỏe, tất nhiên khỏi cần nói chúng ta cũng đã biết việc làm của bác thực sự có ích. Mong bác giữ gìn sức khỏe để cùng con cháu thể hiện đài dài về tinh thần yêu nước.

    Trả lờiXóa
  38. Nước Việt Nam muôn năm, thật là hạnh phúc nếu được nhìn thấy 1 vị Đại biểu Quốc hội xuống đường cùng đồng bào.

    Trả lờiXóa
  39. Hoan hô TpVinh đang có tuần hành khõang 3000 người

    Trả lờiXóa
  40. Hoa hậu biểu tình Trịnh Kim Tiến có đi trong đoàn không, chưa nhìn thấy đau cả và các bạn nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Chí Đức tooicungx chưa nhìn thấy. Hoan hô các bậc nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, sinh viên, thanh niên, học sinh - những người yêu nước của Thủ đô Hà Nội đi biểu tình ngày hôm nay!Chúng tôi từ khắc mọi miền của Tổ quốc và bà con ở nước ngoài đang cùng theo dõi

    Trả lờiXóa
  41. Đề nghị ĐOÀN BIỂU TÌNH HáT vang bài: "NỐI VÒNG TAY LỚN" đi.
    ...Rừng núi giang tay nối lại biển xa
    Ra đi vòng tay lớn mãi để nối Sơn hà
    Mặt đất bao la anh em ta về
    Gặp nhau mừng như bão táp quay cuồng trời rộng
    Bàn tay ta nắm nối liền một vòng Việt Nam...

    Trả lờiXóa
  42. Thật cảm phục những người con yêu của Tổ quốc Việt Nam đầy bão tố! Nhìn những gương mặt của các mẹ Việt Nam, những trí thức tên tuổi, những thanh niên đầy nhiệt huyết, những phụ nữ mạnh mẽ, duyên dáng trong tà áo dài truyền thống... lòng ta trào dâng niềm tự hào xen lẫn thương cảm. Giá như ai đó... hiểu được lòng dân ta.

    Trả lờiXóa
  43. Ko thấy Minh Tiến ...đang buồn nè ...Hay MT ốm ?Có bạn nào có thông tin gì ko ?...thiếu MT cứ sao sao ấy !

    Trả lờiXóa
  44. Đề xuất đoàn Biểu tình đi theo chiều thuận của phương tiện giao thông, như thế những người đi đường cũng có cơ hội đi theo cổ vũ cho đoàn biểu tình. Hình ảnh đi cùng chiều dòng người lưu thông sẽ có ý nghĩa hơn là đi ngược chiều như hiện nay.

    Trả lờiXóa
  45. thật là xúc động,mong rằng các thành phố lớn đều hưởng ứng với người hà nội!

    Trả lờiXóa
  46. ôi ! nhìn những "nghệ sĩ biểu tình" đàn violon, guita và cả sáo nữa mới đáng yêu làm sao. cảm ơn bác Diện

    Trả lờiXóa
  47. Vinh, có thật không ?

    Trả lờiXóa
  48. Biểu tình hôm nay đông vui quá , sao không đi hết 1 vòng hồ gươm rồi tiến thẳng qua ĐSQ trung quốc, khí thế như vậy không ai ngăn cản được đâu. hi, hi

    Trả lờiXóa
  49. bác Diện ơi!nhà cháu xin được còm, gọi là chút lòng thành gửi đến đoàn BT mà sao chưa thấy bác đưa lên thế

    Trả lờiXóa
  50. Anh Diện hay anh chị nào chụp giùm tôi hình tháp rùa nghiêng soi bóng và đưa cùng với tin đoàn biểu tình sáng nay. Thấy mọi người là tôi vui lắm rồi, tuy nhiên xa đất nước nên thấy nhớ Hà Nội, nhớ tháp rùa quá. Trân trọng cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  51. Hình như tôi thấy cả bloger Mẹ Nấm trong đoàn? (tôi già mắt hơi kém)

    Trả lờiXóa
  52. Thật cảm động, không có gì hơn là cảm ơn tất cả. Vì sự sống còn của tổ quốc, các bạn đã làm nên một trang sử mới cho việt nam.

    Cảm ơn và cảm ơn tất cả, tổ quốc ghi ơn các bạn.

    Trả lờiXóa
  53. Ngọc Mai ở xa không tham gia biểu tình được.
    Qua tường thuật cuộc BT hôm nay, hình ảnh ĐẸP cua các anh CÔng An đang dần dần ở trong tái tim của chúng ta .

    Trả lờiXóa
  54. CHúc cuộc biểu tình thành công. Chúng tôi tuy ở xa, không trực tiếp đi biểu tình được nhưng liên tục theo dõi từng thời khắc mà cuộc biểu tình đang diễn ra.

    Trả lờiXóa
  55. nhà cháu thích cái câu: "đoàn BT chĩa loa nhắc các cháu này hãy nhanh về nhà với mẹ". các cháu bất hảo ơi!nên để cái thái độ bất hảo đó cho bọn TQ đang lấn đất Tổ quốc mình,chiếm hết biển đảo mình, giết hại ức hiếp đồng bào mình... thì hơn các cháu ạ! TQ nó mà sang đô hộ mình thì cái bất hảo của các cháu không bằng nó đâu.

    Trả lờiXóa
  56. Từ ý tưởng của bạn Ngọc Mai, tôi thấy hình ảnh một đoàn người tay nắm tay nối thành một vòng tay lớn ôm lấy Hồ Hoàn Kiếm sẽ rất là thú vị và tràn đầy ý nghĩa. Đề nghị mọi người hãy tham gia ý kiến và cùng tổ chức một buổi như thế xem có được không.

    Trả lờiXóa
  57. Theo tôi cách post hình thông qua đt lên FB như bạn Nguyen Anh Tuan là khá hiệu quả cần nhiều người tham gia nữa, các blogger khác có thể sự dụng hình ảnh này và chỉ lo viết lời bình và mô tả diễn biến, như vậy tốc độ đưa tin sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên nếu có sử dụng hình thì cũng ghi nguồn tí,coi như khích lệ cũng như ghi nhận sự đóng góp của anh em.

    Trả lờiXóa
  58. Hai thanh niên đi xe máy chĩa vào đoàn BT nói"bọn điên" đó chắc là bọn người việt gốc hoa rồi. hai thằng này mà nhập vào đoàn BT là nó làm loạn,ảnh hưởng đến đoàn đấy. Mọi người hãy nhớ mặt nếu khi nào chúng nó nhập đoàn mà gây rối thì hãy bắt nó nộp cho công an .

    Trả lờiXóa
  59. "Theo tin mới nhận, chưa được kiểm chứng: hôm nay những hình ảnh cuộc biểu tình đã được truyền hình trực tiếp từ Bờ Hồ để các cụ xem."

    Anh Diện cố gắng xác minh tin này nhé! Đài nào truyền hình trực tiếp và các cụ nào xem.

    Trả lờiXóa
  60. Cảm ơn những tâm lòng trong trẻo vì nước vì dân chủ .

    Trả lờiXóa
  61. Đang theo dõi không khí biểu tình trên blog xuân diện, chợt thấy trên Xone FM hát những bài ca yêu nước, đang phát bài nhớ Chiến khu của Đỗ Nhuận (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=mIFQ43mdqK)
    Vui quá cứ như là đang hát ủng hộ cuộc biểu tình, Xone FM nhớ phát huy nhé

    Trả lờiXóa
  62. Minh Đức_Minh Anhlúc 10:25 7 tháng 8, 2011

    Tiến lên! chân lý thuộc về ta; cho con ăn sáng xong gia đình tôi cũng đưa các cháu ra tham gia biểu tình để giáo dục các cháu lòng yêu nước điều mà những người dân Việt phải có

    Trả lờiXóa
  63. Rất vui khi người Hà Nội
    Vẫn giữ khí thế tiến công
    Biểu tình chống giặc bành trướng
    Ngọn cờ dân tộc giương cao.

    Cầu mong cuộc biểu tình thành công tốt đẹp. Tự hào thay hào khí Thăng Long!

    Trả lờiXóa
  64. xin gop tieng noi tu phuong xa ung ho cuoc bieu tinh cua nhan si Ha noi,chuc cac ban thanh cong!

    Trả lờiXóa
  65. Hoành tráng quá phải không các Bác
    chúc các bác khỏe và các anh chị ngoài HN một ngày CN vui vẽ

    Trả lờiXóa
  66. nhìn cậu Phương hôm nay đẹp giai thế! với tôi cậu là Nam vương biểu tình đấy, mà nam vương BT thì phải có hoa hậu BT Kim Tiến ở bên mới phải, sao nãy giờ chửa thấy?!gớm! cứ gọi là cô cậu đẹp đôi quá đi mất!

    Trả lờiXóa
  67. Người biểu tình ai cũng đẹp. Tôi tự hào mình là người HN.

    Trả lờiXóa
  68. Tôi thật sự cảm động muốn rơi nước mắt. Xin cảm ơn tất cả mọi người.

    Trả lờiXóa
  69. ôi ôi ! cái nhà cậu đánh guitar ơi, bỏ ngay điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống dùm nhà cháu cái cho trọn vẹn nét đẹp của đoàn BT hôm nay. XIN CẢM ƠN VÀ XIN CẢM ƠN.

    Trả lờiXóa
  70. Khà khàaaaaà......Ối giờ ơi,,,,,,,, đông quá....

    Tôi nhìn thấy đoàn BT giương cả tờ báo THANH NIÊN lên nữa...... Chịuuuuuuuuuuuu !!!

    Trả lờiXóa
  71. 80 triệu người việt nam có tấm lòng như các bạn, chắc chắn nước việt sẽ hùng cường và trở thành cường quốc trước thế giới. Sẽ không còn những tên tàu lạ cướp nước, làm nhục tồ quốc mình nữa.

    Việt Nam Muôn Năm.

    Trả lờiXóa
  72. Chẳng biết nói gì, cháu cực kỳ hạnh phúc và xúc động khi được chứng kiến những gì đã và đang diễn ra tại Hà Nội sáng nay. Cảm ơn bác NXD và mọi người.

    Trả lờiXóa
  73. chúc những người biểu tình chân cứng đá mềm.
    từ Nha Trang chúng tôi dõi ra với lòng cảm phục.

    Trả lờiXóa
  74. Không những "Không chủ trương" mà Ko. ra tay,ko. xe bus,ko. xe loa, ko.có đám mù lòa deo băng đỏ ăn theo và mong sao ko. có cả đám thường phục rình rập "đạp mặt dân"..Mới là "lòng Dân -Ý đảng" vì Tổ quốc trên hết. Cảm ơn người biểu tình yêu nước ! Cảm ơn các trang blog đưa tin trung thực và khách quan.Các bạn chính là những người Việt yêu nước chân chính và tử tế !

    Trả lờiXóa
  75. Tôi rất mừng vì phấn khích. Tôi đề nghị lần sau đi biểu tình mọi người nwn nắm tay nhau để biểu lộ tình đoàn kết và cũng tiện kiểm soát nhau phòng có người bị bắt.

    Trả lờiXóa
  76. Người yêu nướclúc 10:51 7 tháng 8, 2011

    Tại sao ở Sài Gòn không đồng vọng cùng Hà Nội nhỉ???

    Dậy mà đi hỡi Sài Gòn ơi!!!
    Dậy mà đi hỡi Sài Gòn ơi!!!
    Dậy mà đi hỡi Sài Gòn ơi!!!

    Trả lờiXóa
  77. Thái Quốc Khánhlúc 10:51 7 tháng 8, 2011

    Thương các anh công an quá ! Nhiệt tình bảo vệ đoàn biểu tình thể hiện lòng yêu nước như sáng nay hẳn các anh sẽ hạnh phúc biết bao. Giá như có câu khẩu hiệu cảm ơn công an Hà nội (trừ Nguyễn Hải Minh)thì hay biết mấy.Công an LÀ BẠN của dân !

    Trả lờiXóa
  78. cố lên đồng bào.dần dần chúng ta sẽ đông hơn và đoàn kết hơn.

    DUNG PHAM

    Trả lờiXóa
  79. Hôm nay, cả nhả tôi chăm chú theo dõi trang blog của bác Diện và xuýt xoa:
    Các anh chàng thật tuyệt vời!(em gái tôi kêu lên)
    Tui ngưỡng mộ chị mặc áo dài đen!(má tui nói)
    Tui thì thấy nể các bác tóc đã ngả màu!(lời của ba tui)
    Vợ chồng tui cùng một ý nghĩ về chị Dương Hà... Chúng tôi nhìn nhau và nắm tay chặt hơn...
    Tuần tới, cả nhà tui sẽ ra Hà Nội để có dịp tham gia cùng đoàn biểu tình!

    Trả lờiXóa
  80. Sài gòn ơi ! Đây thành phố anh hùng .. đã từng lập bao chiến công !! Đâu rồi ????? :(

    Trả lờiXóa
  81. Chân thành đề nghị chị MINH HẰNG nên bỏ cái KÍNH đen đeo mắt ra, khi hô không nên ngẩng cổ cao quá,nên giơ tay cao, mắt nhìn về phía trước. Như thế hình ảnh sẽ đẹp hơn.

    Hình ảnh của em PHƯƠNG cùng một số người nữa rất đẹp, luôn tươi cười nhưng vẫn toát lên dũng khí yêu nước hào hùng .

    Trả lờiXóa
  82. Tội nghiệp Mẹ Nấm ! phải bay từ Nha Trang ra để được tham dự biểu tình.

    Chắc chị vui lắm ! Đồng bào Hà Nội sẽ tiếp đón chị và những người yêu nước thật nồng hậu !

    Chúc mừng tất cả ! Chúc mừng các bác, các anh chị em !

    Chúc mừng lực lượng công an đã thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ ! Cảm ơn các anh !

    Trả lờiXóa
  83. sao không thấy ảnh các nhân sỹ trí thức hàng đầu?

    Trả lờiXóa
  84. Minh vua xem truc tiep bieu tinh,vua nghe Hong Nhung hat "Huong ve Ha Noi"Sai Gon luon Huong ve Ha Noi than yeu.

    Trả lờiXóa
  85. SG vẫn yên ắng .....

    Trả lờiXóa
  86. Hoa khôi Kim Tiến của tôi đâu? Mới đếm được có 1 áo dài nhưng không trắng.
    Ở đây đang tối của hôm qua bên nhà. Chỉ biết theo dõi đồng bào qua internet thôi.
    Cám ơn bác Diện.

    Trả lờiXóa
  87. Sài gon không có ngòi nổ nên chỉ biều tình ngôi thôi các bác ơi. Vài trăm người ngồi thành từng đám một để chờ tín hiệu.
    Các lực lượng chức năng vẫn rải đầy, hàng rào kẽm gai, xe chở bình chữa cháy cũng sẵn sàng.

    Trả lờiXóa
  88. Không thể nào cắt nghĩa được khi những giọt nước mắt tuôn trào lúc xem tường thuật biểu tinh chống xâm lược như thế này

    Trả lờiXóa
  89. Theo toi nghi, da co ao thi neu co the chung ta phat dong mot cuoc sang tac mot bai hat ve bien.
    Tren trang xuandienblog cung gioi thieu cac cau khau hieu ho trong bieu tinh, cac bai hat nen hat de moi nguoi hoc thuoc truoc.Vi du nhu khi ho khau hieu cung can thiet phai giong nhu khi hat:cau nao cua nguoi quan ca, cau nao cua moi nguoi.

    Trả lờiXóa
  90. Tên tuổi và khuôn mặt của những những người trong đoàn biểu tình đã in sâu vào trái Tim tôi như những người thân mà mỗi tuần tôi lại mong được gặp ....sáng nay trong em Phương và Minh Hănhf dẹp quá ! Chă nhìn thấy NAM , ĐỨC và KIM TIẾN ĐÂU . Liệu có chuyện gì xẩy ra với các em không ? Cô bé phố Yên Bái , tôi đã nhỉnh thấy em rồi nhưng không thấy có em trai bên cạnh ! Tôi sẽ cố gắng phải khỏe trong thời gian tới để xuống đường với các bạn ! Nhìn Minh Hằng sao mà thấy sướng thế ? Ước gì mình co sức khỏe như bạn
    Hoành tráng quá ! Công an hôm nay đúng là công an chứ không phải côn đồ được sổng tù ! Hoan hô công an HÀ Nội , HỌ cũng là con em chúng ta mà

    Trả lờiXóa
  91. Tuyệt vời quá.
    Hoan hô Hà Nội, Hoan hô thành phố Vinh
    Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế hãy lên tiếng đi, hãy nối vòng tay lớn để đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu.

    Trả lờiXóa
  92. Công an không trấn áp , đề nghị đoàn BT đi thuận theo chiều GT để thuận tiện hơn cho người đi đường tham gia và cũng đỡ mệt cho CSGT . Mình cũng thiện chí với họ

    Trả lờiXóa
  93. Tổng Thống Aquino đã từng trực tiếp tham qia biểu tình phản đối bành trướng Tàu cùng nhân dân Philipphine.
    Ngoài giờ hành chánh thì quan chức cũng là một công dân thôi, sao không thấy bày tỏ chính kiến của mình ? Nếu có quan chức, lảnh đạo nhà nước trong đoàn biểu tình thì chính quyền và nhân dân càng gần gủi nhau hơn như đại biểu Dương Trung Quốc đã phát biểu hôm qua tại diễn đàn Quốc Hội !

    Trả lờiXóa
  94. Sau vụ xử tiến sĩ CHHV nặng nề ,u ám thì ngày chủ nhật khí thế này đã làm cho không khí bớt u ám một phần .

    Trả lờiXóa
  95. XUÂN DIỆN ƠI LẬP CÁI NICK TRONG SKYPE VÀ THÊM CÁI HEARPHONE MÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP

    Trả lờiXóa
  96. Tôi là lính biên cương sao bao nhiêu điều muốn gửi đến đoàn biểu tình qua Anh mà sao mãi không thấy lên thế XD P

    Trả lờiXóa
  97. Khách ẩn danh nói...

    Hình như tôi thấy cả bloger Mẹ Nấm trong đoàn? (tôi già mắt hơi kém)
    10:04 Ngày 07 tháng 8 năm 2011

    Đúng đấy. Trên tay cầm tờ báo Thanh Niên.

    Trả lờiXóa
  98. Từ một nơi xa xôi, theo dõi đoàn biểu tình yêu nước hôm nay được kết thúc thành công tốt đẹp cũng là có sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Giám Đốc NHANH CA TP Hà Nội, cùng các cán bộ chiến sĩ Công An làm nhiệm vụ hôm nay. Cộng với ý thức tốt đẹp, lòng yêu nước cao cả của những người dân yêu nước đi BT ngày hôm nay.

    Không có điều kiện tham gia biểu tình, nhưng tôi thật tự hào như mình cũng đang hóa thân đi trong đoàn BT yêu nước vậy !

    Hình ảnh đẹp của những người chiến sĩ Công An yêu nước đang dần trở lại trong trái tìm của mỗi người dân VN chúng ta.

    Xin chúc mọi người, mọi gia đình hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  99. Cảm ơn TS Diện. Cảm on những người tham gia biểu tình và lực lượng an ninh đã thể hiện rất đúng mực, làm đẹp thêm hình ảnh VN qua con mắt bạn bè quốc tế.

    Trả lờiXóa
  100. Người Không Xa Lạlúc 11:48 7 tháng 8, 2011

    Lòng Dân ta yêu nước, Tổ quốc ta vững bền.
    Lòng yêu nước đã và đang thắng !!!
    Chân lí đã và đang thắng !!!
    Cảm ơn Đoàn biểu tình.
    Cảm ơn TS Nguyễn Xuân Diện.

    Trả lờiXóa
  101. Tôi yêu quí cô bác, anh chị em, sáng suốt, kiên định. Các anh chị giữ lửa suốt đêm dài giống bão mưa gió, làm "đốm lửa" phía trước trong đêm không phương hướng. Tôi cầu mong câ bác anh chị luôn được sức khỏe và an lành.

    Trả lờiXóa
  102. Ước gì có thể tổ chức biểu tình lớn như vậy trước ĐSQ TQ nhỉ! Cám ơn tất cả những người tham gia biểu tình! Các bạn đã nói thay lời của 85 triệu đồng bào yêu nước!

    Trả lờiXóa
  103. Các bác có ý kiến gì về công nhân TQ sang Việt Nam làm nghề bốc vác hay không http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110807/Phat-hien-hon-1-000-cong-nhan-Trung-Quoc-lao-dong-khong-phep.aspx

    Trả lờiXóa
  104. thật tuyệt vời.

    Trả lờiXóa
  105. Hà Nội hoành tráng quá!
    Sài gòn đâu rồi nhỉ? Lạ quá!
    Nhờ TS Diện có cách nào đó cập nhật tình hình ở các địa phương khác?
    Chả lẽ mọi người không biết tuyên bố của TT Nhanh "Không có chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước?"
    Có nghe lời núi sông kê gọi từ Hồ gươm: Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!
    Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!
    Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!

    Trả lờiXóa
  106. Van co xe doc nghi dinh 38 bac Dien a

    Trả lờiXóa
  107. Bên BS có bài rất hay của Nhà giáo Phạm Toàn gửi Trần Bình Minh, nhờ Bác Diện đưa lên để mọi người xem!

    Trả lờiXóa
  108. Không có điều kiện đi nhưng Chủ nhật nào cũng chờ tin. Đọc xong: Vui, cảm động muốn khóc.

    Trả lờiXóa
  109. Hôm nay chờ đợi hoài, không thấy hình Kim Tiến, người thiếu nữ việt nam quá xinh và đẹp trong tâm hồn. Lần tới KT nhớ đi nhé, thanh niên việt nam "mất hồn" vì KT đấy.

    Một người ái mộ KT.

    Trả lờiXóa
  110. Chúng ta sẽ biểu tình cho tới khi nào TQ chịu rút đi đường lưỡi bò phi pháp của họ và chịu ngồi vào đàm phán đa phương về biển Đông với cả asean .

    Trả lờiXóa
  111. Ảnh đẹp quá! Hiếm có nơi nào trên thế giới lại có những bức ảnh biểu tình đẹp như vậy. Có nhạc, có hoa, áo dài,... vừa hào hùng vừa nên thơ!

    Bên Hồ Gươm linh thiêng, với tinh thần "Cảm tử cho Tổ quốc Quyết sinh, người Hà Nội xuống đường hào hoa thanh lịch, xứng danh sĩ phu Bắc Hà! Rất Hà Nội!

    Mong sao mỗi sáng chủ nhật lại được thấy có những hình ảnh này!

    Trả lờiXóa
  112. HOAN HÔ NHỮNG NGƯỜI DÂN VN YÊU NƯỚC!
    HOAN HÔ NHỮNG CHIẾN SỸ CÔNG AN YÊU NƯỚC ĐÃ ÂM THẦM ỦNG HỘ NHÂN DÂN BIỂU TÌNH CHỐNG GIẶC T.Q XÂM LĂNG!

    Trả lờiXóa
  113. Có Kim Tiến mà. Hôm nay em ý không mặc áo dài mà mặc áo trắng quần bó đen, kính đen, giầy cao gót. Em ý nói mãi mới dứt ra để đến được bờ hồ. Em ý bắt đầu hô vang các khẩu hiệu từ đoạn gần Thủy Ta.

    Khi đoàn đến khu vực siêu thị Intimex thì có nước khoáng, đến Thủy Tạ thì có kem:x. Có cả người nước ngoài, ít nhất là 5 người tham gia tuần hành đoạn từ Hàng Khay đến đền Ngọc Sơn.

    Trả lờiXóa
  114. Hình ảnh đẹp hôm nay : các anh công an làm đúng nhiệm vụ của mình giữ gìn trật tự giao thông tạo điều kiện cho nhân dân biểu tình chống Trung quốc xâm lược.
    Công an phải luôn là người bảo vệ nhân dân.

    Trả lờiXóa
  115. Đã nhìn thấy Hoa hậu Kim Tiến bên cạnh Hoa hậu Quý bà Bích Hằng! Có cả hoa sen trên tay Kim Tiến bên cạnh hoa mai thêu trên áo dài của chị Hằng!
    Hoa Sen bên canh Hoa Mai!
    Hà Nội kêu gọi Sài gòn!
    Cùng xuống đường: Dậy mà đi!

    Trả lờiXóa
  116. lần sau biểu tình có lẽ nên chuẩn bị sẵn một khẩu hiệu hoan nghênh các anh công an, bác Diện ạ, nếu các anh ấy làm tốt công việc của mình khi ứng xử với đoàn biểu tình, thì trưng khẩu hiệu ấy ra, cũng nên cảm ơn các anh ấy như vậy, vì trời nắng nôi mà các anh ấy cũng phải làm việc.

    Trả lờiXóa
  117. Vui quá,
    Quá vui
    Nhưng hôm nay không thấy tác giả bài viết " Đã có Đảng và nhà nước lo" TRỊNH HỮU LONG.

    Trả lờiXóa
  118. Tôi lại nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé nhưng hiên ngang bất khuất của bà mẹ mặc áo trắng, đội mũ trắng rộng vành, luôn đi đầu và hô vang trong các cuộc biểu tình.

    Thiết nghĩ bên cạnh việc chúng ta bày tỏ sự hâm mộ và khen ngợi các hoa hậu KT, BH,... hình ảnh của bà mẹ này không thể không góp phần làm đẹp thêm tinh thần yêu nước của người Hà Nội "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh!".

    Đề nghị TS Diện cung cấp thêm thông tin về người phụ nữ yêu nước đáng khâm phục này.

    Trả lờiXóa
  119. Những hình ảnh thật đẹp trong mùa thu tháng 8. Mong lắm thay sẽ ngày càng nhiều con dân nước Việt quan tâm đến vận mệnh của đất nước, không phân biệt thành phần, tầng lớp, địa vị... Xin cảm ơn Bác Diện, kính chúc bác và gia đình sức khỏe, hạnh phúc để đồng hành cùng đất nước.

    Trả lờiXóa
  120. Xin đề xuất một ý kiến: Lần biểu tình sau chúng ta hãy nắm tay nhau thành vòng tròn bao quanh Hồ Gươm. Hình ảnh này sẽ mang tính biểu tượng rất lớn: Hồ Gươm được xem như trái tim của Hà Nội - trái tim Việt Nam, hàng ngàn cánh tay bao quanh Hồ Gươm là một thông điệp gửi đến tiền nhân lời thề quyết tâm bảo vệ trái tim Việt Nam của thế hệ con cháu hôm nay. Tôi nghĩ chính quyền sẽ không cản trở hành động này. Mọi người hãy vận động cùng nhau cho đủ số lượng. Nếu được sẽ trở thành một hình ảnh biểu tình vô cùng xúc động.

    Trả lờiXóa
  121. Người phương xalúc 14:48 7 tháng 8, 2011

    Tôi đã rơi nước mắt đọc hết tất cả thông tin về cuộc BT ở HN hôm nay. Rất biết ơn TS NXD, Anh BaSam và mọi người ! Yêu quá Việt Nam ơi !

    Trả lờiXóa
  122. vừa xem,vừa đọc những hình ảnh anh Diện đưa lên,vừa xúc động ,người cứ gai hết cả lên.Gì thì gì cũng phải cám ơn d/c Nhanh "Không có chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước?" trong cái rủi lại có cái may,cứ tưởng là Nhanh Nhẩu Đoảnh ai ngờ ......he he .Giá như d/c Nhanhphat1 biểu mấy câu này từ sớm ,thì mọi việc có phải vẹn toàn không,đâu có xẩy ra vụ tên Minh,và mấy vụ khênh người như lợn khác....Tiến lên,tiến lên Trường sa-Hoàng sa nhất đinh là của chúng ta.Gửi đến tất cả bà con đi biểu tình hôm nay lời cám ơn trân trong nhất

    Trả lờiXóa
  123. Hoan hô! Nhân dân thì đọc lâu rồi nhưng hôm nay CA mới đọc CNBT và thực hiện quá tốt. Đúng là nước chảy đá mòn. Hoan hô anh Nguyễn Chí Đức. Đức hy sinh của anh đã được đền bù. Phấn khởi quá. Qua cơn mưa trời đã sáng một phần.

    Trả lờiXóa
  124. Lần đầu cái "quyền được hội họp,biểu tình"(mà ông HCM long trọng tuyên bố 2/8/1945) được thực thi mà không bị chính quyền "trấn áp"!Tuyên ngôn độc lập mấy chục năm mới được một ngày!

    Trả lờiXóa
  125. Sao càng ngày ta càng thấy yêu thương dân ta xiết bao! Những người dân quả cảm, bình dị, hồn hậu, tha thiết. Thật tiếc cho những ai không hiểu được lòng dân ta.

    Trả lờiXóa
  126. Người Đà nẵnglúc 15:22 7 tháng 8, 2011

    Giá như khắp nơi trên Đất nước cùng hòa vào tinh thần Hà nội thì có lẽ Đất nước sẽ tỏa lan hồng phúc và góp phần làm cho khối đại đoàn kết dân tộc dâng cao, góp phần cảnh báo và thức tỉnh lương tâm của những con người còn vô tâm với vận nước, góp phần đưa đất nước phát triển tốt đẹp hơn, chíhn khí sẽ mạnh mẽ xua tan tà khí.
    Tự hòa quá Trí thức, TN-HS-SV và Nhân dân Hà nội, ở nơi xa giờ đây mỗi chủ nhật đều là sự ngóng trông.
    Cảm ơn Hà nội!

    Trả lờiXóa
  127. Tôi xin tham gia với những nhà NHIẾP ẢNH: Nên thay đổi đội hình đi đầu cho mỗi tấm ảnh, mỗi lần đi biểu tình. Như thế sẽ mới hơn trong con mắt dõi theo của đồng bào trong và ngoài nước, và cả thế giới đang theo dõi chúng ta. Và có lẽ những ai đi trong đoàn biểu tình cũng muốn được như như vậy !

    Trả lờiXóa
  128. Đúng nghĩa là tuần hành yêu nước trong hòa bình - cả bên an ninh va người BT cũng đỡ mệt. tuy nhiên về phương diện lâu dài em đề nghị tuần tới sẽ có thêm nội dung sau:
    - Đề nghị công khai quan hệ Việt-Trung (ko thể 1 quốc hội họp kín như vậy được và nghe nói ông thứ trưởng bộ ngoại giao mới có thêm gặp gỡ với ben TQ)
    - Đề nghị luật hóa quyền biểu tình yêu nước phù hợp với hiến pháp.
    Ngoài ra em thấy các vị ở trên có đưa ý tưởng hay:
    - Hà Nội tuần tới mọi người sẽ tay trong tay hát vang "nối vòng tay lớn" - kêu gọi toàn quốc cùng đồng hành nhất là Sài Gòn ...
    Lúc này Tôi yêu Hà nội của tôi quá - Hà nội với những sỹ phu yêu nước, với cụ già, em bé với các bạn thanh niên và những nghệ sỹ đang đại diện nói lên tiếng nói của nhân dân cả nước

    Trả lờiXóa
  129. Lần sau, cần có nhiều phụ nữ mặc áo dài thì sẽ rất ấn tượng với thế giới.
    Và cần nhiều khẩu hiệu bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh.
    Các nhân sĩ hãy giúp viết khẩu hiệu tiếng nước ngoài, post lên mạng. Các em sẽ copy, in ra, phóng to ra, để ko sai ngữ pháp.

    Trả lờiXóa
  130. Cảm ơn TS Diện

    Trả lờiXóa
  131. Thật vui khi thấy trong đoàn có nhiều gương mặt thân thuộc(tuy tôi chưa được gặp trực tiếp),đó là chỗ dựa tinh thần của những người biểu tình yêu nước.
    Rất xúc động và cảm phục tinh thần của bác nghệ sĩ lớn tuổi kéo violon,càng phấn khởi khi thấy thêm gương mặt nghệ sĩ guita trẻ tuổi.
    Cảm ơn bác Diện và mọi người,tất cả nhân dân VN đều có dũng khí như vậy,đoàn kết như vậy thì không có kẻ thù nào dám coi thường dân tộc và Tổ Quốc Việt Nam ta.

    Trả lờiXóa
  132. Sài Gòn ơi, hãy tiếp nối vòng tay, cùng thể hiện tình yêu tổ quốc.
    Khánh Hòa, chủ quản của Trường Sa, Đà Nẵng chủ quản của Hoàng Sa hãy cùng đáp tiếng gọi yêu nước từ Hồ Gươm Linh thiêng, trái tim thủ đô cả nước.
    Chúng ta cùng lên tiếng mọi nơi thì thù ngoài sẽ phải chùn tay. Hiện nay đang có nhiều buổi đàm phán cấp chuyên viên, thắng lợi trong việc đoàn kết sức mạnh nhân dân sẽ tạo đã thuận lợi trên bàn đàm phán ngoại giao để khẳng định chủ quyền độc lập trọn vẹn lãnh thổ Việt Nam chúng ta.
    Giặc Nguyên -phương Bắc xưa mà biết đến hội nghị Diên Hồng chắc đã không dám xâm phạm bờ cõ Nam Bang.
    Hãy cùng nhau nối vòng tay, dù ít người hay nhiều người vẫn đi. Cháy lớn bùng lên từ những ngọn lửa nhỏ đấy sao.

    Trả lờiXóa
  133. Hoan hô anh Diện. Cảm ơn anh về blog này. Anh đã cho tôi thấy hàng vạn người Việt Nam yêu nước sẵn sàng đứng lên chiến đấu.

    Trả lờiXóa
  134. NHƯ THẾ NAY THÌ CHÚNG TA CÒN GÌ ĐỂ NÓI
    Bài phát biểu của ông Dương Trung Quốc chiều 6-8
    "Kính thưa QH
    Với kỳ hợp thứ Nhất của QH khoá XIII này, chúng ta được chứng kiến một hiện tượng hy hữu trong lịch sử QH. Một vị Phó Thủ tướng thường trực trình bày bản Báo cáo của Chính phủ ở đầu kỳ họp lại trở thành Chủ tịch QH chủ trì giám sát ngay chính bản báo cáo của mình. Lần đầu tiên có một nhà hành pháp lại trở thành nhà lập pháp và hơn thế nữa chúng ta cũng chứng kiến nhiều thành viên của Chính phủ lại “hoá thân” vào QH..."

    Trả lờiXóa
  135. Có một cái ảnh chụp 2 thanh niên mặc áo No U-line máu trắng là ai thế hả bác Diện? Trông hao hao giống khách du lịch... Tàu?

    Trả lờiXóa
  136. thương quá người yêu nước.

    Trả lờiXóa
  137. Con cháu bà Trưng,bà Triệulúc 16:12 7 tháng 8, 2011

    Rất khâm phục nhiệt huyết và lòng yêu nước của dân tộc VIỆT NAM .Tại trời Âu xa xôi chúng tôi luôn theo rõi và ủng hộ các cuộc biểu tình chống sự bánh trướng TQ của người yêu nước VN .Tôi lấy làm tự hào mình là người VN và là người Hà Nội ,chân lý thuộc về các bạn ,chúc cho các cô,các bác..chân cúng đá mềm.
    ...Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy trí nhân thay cường bạo.

    Trả lờiXóa
  138. Theo tôi, biểu tình thể hiện lòng yêu nước chân chính của mọi người. Yêu nước là nghĩa vụ là trách nhiệm là tình cảm thiêng liêng của mỗi người dân trên toàn thế giới. Chúng ta biểu tình quang minh chính đại thể hiện tinh thần đoàn kết và sẵn sàng bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ đất liền và biển đảo. Việc làm của chúng ta được Hiến pháp và các công ước quốc tế bảo vệ. Chúng ta đả đảo Trung Quốc xâm lược, đả đảo đường lưỡi bò phi lý chứ chúng ra không đả đảo người dân Trung Quốc.Vì vậy theo tôi nếu có gặp khách du lịch Tàu tham gia thì hãy tạo điều kiện để họ cùng tham gia để thể hiện rõ thiện chí và tinh thần của chúng ta.

    Trả lờiXóa
  139. Tôi thấy cháu hoa hậu biểu tình Kim Tiến đưa hai chai nước cho một cậu dân phòng và một cậu công an nào đấy.Cậu công an vô tư cầm ngay chẳng nề hà rồi vặn ngay nắp chai và uống luôn.Cảm giác có điều gì đó cao đẹp trong con người hoa hậu và gì đó thật thà ngồ ngộ nhưng có vẻ đáng yêu ở cậu công an. Sáng nay thoải mái và thanh bình. Mong công an cứ thế...

    Trả lờiXóa
  140. Bác Diện Làm thơ ngỏ cám ơn gủi lãnh đạo Công an Hà nội, các đồng chí an ninh đã cổ vũ, động viên NBT yeu nuoc hôm nay khong có một "tiếng súng"

    Trả lờiXóa
  141. Nhìn thấy Blogger mẹ nấm, thật vui, chúc mẹ con Chị vui khỏe, nhiều hạnh phúc.
    Rất xúc động và cảm ơn đoàn biểu tình rất nhiều.
    Đoàn biểu tình nên luôn tìm tòi và khai thác những điều mới, những điều ý nghĩa, những ấn tượng để thu hút sự chú ý của dư luận, cũng như sự tham gia của nhiều người, nhiều tầng lớp....

    Trả lờiXóa
  142. Một sự kiện trùng lặp có ý nghĩa:

    Nếu như chúng ta có Hoa hậu BT yêu nước là Trịnh Kim Tiến, thì Nội các Chính phủ vừa mới có một Hoa hậu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến!

    http://giadinh.net.vn/2011080508051531p0c1044/bo-truong-bo-y-te-nguyen-thi-kim-tien-huong-toi-mot-nen-y-te-cong-bang-hieu-qua.htm

    Bộ Trưởng Tiến cũng là Đại biểu quốc hội khóa 12, 13.

    Thật là vui và ý nghĩa nếu như Hoa hậu Bộ trưởng - Đại biểu Quốc hội cùng với Hoa hậu yêu nước Trịnh Kim Tiến nắm tay nhau xuống đường phản đối Trung Quốc xâm lược !

    Trả lờiXóa
  143. cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn !!!

    Trả lờiXóa
  144. Hà Tĩnh quê choa!lúc 17:22 7 tháng 8, 2011

    Trông các hình ảnh hôm nay rõ và đẹp quá Cám ơn bác Diện

    Trả lờiXóa
  145. Các bạn hôm này đem nhiều biểu ngữ lý thú quá!! Hoan hô các bạn.

    Trả lờiXóa
  146. -Đề nghị ts Diện đăng đường dẫn này là vidio của ĐB QH Dương TQ tại Quốc hội về Biển Đông .
    -Nếu có thể TS đưa vidio lên blog của ts thì hay quá . Cám ơn người TS chính trực có nghĩa khí với vận nước-TS Nguyễn Xuân Diện viện hán nôm. Cám ơn TS!
    Lê Anh

    Trả lờiXóa
  147. -Đây là đường nic;vido phát biểu của ĐBBQH Dương Trung Quốc về biển đông.Thật tuyệt vời .đề nghị TS Diện đăng VIDIO để cả nhà cùng nghe , xem lại.cảm ơn TS
    -http://dantri.com.vn/c728/s728-505566/video-phat-bieu-cua-ong-duong-trung-quoc-ve-van-de-bien-dong.htm
    Lê Anh

    Trả lờiXóa
  148. Đề nghị lần sau (nếu có) biểu tình, thì:
    Giới học sinh, sinh viên thì mặt áo đoàn, áo đỏ cờ tổ quốc.
    Còn giới trí thức thì mặt áo sơ mi hoặc vest lịch sự, và còn lại thì mặt đồ thể hiện văn hóa nước Việt, chẳng hạn như hình ảnh chú hải quân đứng gác Trường Sa trên áo ....
    Sinh viên Quốc Cường
    Từ Sài Gòn

    Trả lờiXóa
  149. Tên đại uý CA ác ôn MINH cùng những kẻ đồng lõa với hắn nghĩ gì -thấy gì khi tận mắt nhìn thấy nhiều đồng đội của mình đã làm trọn nhiệm vụ bảo vệ nhân dân biểu tình yêu nước hôm nay ? Hoan hô những vị lãnh đạo đất nước đã nhận ra Chân lý !
    Việt nam tổ quốc của tất cả chúng ta muôn năm !

    Trả lờiXóa
  150. Ấn tượng nhất với nắm hoa sen trên tay của người đẹp Kim Tiến. Không biết khi nào thì mỗi người biểu tình cầm trên tay 1 bông hoa Sen khi xuống đường nhỉ. Hy vọng ngày đó không xa.

    Trả lờiXóa
  151. emak áo trắng kia kìa...hishis...hôm nay hok có makaos dài dc...:D

    Trả lờiXóa
  152. Từ một nơi rất xa,tôi gửi lời cám ơn chân thành tới anh XD chúc anh và gia đình luôn khỏe và HP,blog của anh là món ăn tinh thần cho những người Việt xa xứ.Một lần nữa cám ơn anh

    Trả lờiXóa
  153. Hoàng Mạnh Chunglúc 21:22 7 tháng 8, 2011

    "Xiềng xích chúng bay không khóa được
    Trời đầy chim và đất đầy hoa
    Súng đạn chúng bay không bắn được
    Lòng dân ta yêu nước thương nhà"

    (Đất nước
    Nguyễn Đình Thi)

    Trả lờiXóa
  154. Đọc CÒM của bác RÂU CHÉP nói là cứ cho khách du lich của TRung Quốc tham gia biều tình nếu họ muốn... NÀY bác RÂU CHÉP ! chớ có như vậy BÁC ạ. Nó mà giả vờ trà trộn vào đoàn BT của mình, xong nó " Bòm " một phát vào một địa điểm quan trọng nào đấy thì có phải mang tiếng cho cả đoàn BT yêu nước của mình không ? Hoặc cái thằng trung quốc ấy nó mà CẤY BOM CẢM TỬ vào trong bụng nó rồi thì là chết tiệt hết anh em chúng ta thì có mà đi đời... Thôi thôi, đừng có mà RẠI bác RÂU TRÉP ạ hì hì ....

    Theo tôi, nên làm nhiều khẩu hiệu hơn nữa như biểu tượng cái lƯỠI CON BÒ bị cái KÉO cắt, như thế nổi hơn. Thấy thằng nào TQ bén mảng thì nhét mẹ cái lưỡi bò vào miệng nó là hay nhất ha ha ha................

    Trả lờiXóa
  155. Wow...bà con mình đã làm nên một ngày chủ nhật rất hoành tráng. Hình ảnh đẹp, diễn biến thuận lợi, xin chúc mừng bà con. Em rất thích ý tưởng nắm tay thành một vòng tròn quanh Hồ Hoàn kiếm. Thế nhưng mà nếu nắm cả 2 tay thì tay nào để cầm biểu ngữ nữa. Nếu mà có đủ 1000 người thì 300 người sẽ cầm biểu ngữ, 700 người còn lại sẽ làm thành một vòng tròn bao quanh Hồ Gươm. Wow, bà con coi được không?
    Hẹn gặp lại mọi người vào ngày 21 (cố gắng về kịp ngày 21)

    Trả lờiXóa
  156. Thưa anh Nguyễn Xuân Diện,

    Hoan hô và cám ơn đồng bào thủ đô đã thay chúng tôi nói lên lòng yêu nước.
    Nếu được xin anh ghi tên những vị lão thành, những trí thức can đảm những vị mà hải ngoại đã từng nghe tiếng nhưng chưa biết mặt, nếu có lập đi lập lại cũng không sao vì như thế càng dễ nhớ.
    Nhờ anh mà chúng tôi biết mặt ông Nguyễn Quang A,... ông Nguyễn Xuân Diện! Ông Nguyễn Huệ Chi, ông Phạm Hồng Sơn... thì biết mặt trước rồi nhưng vẫn muốn thấy trên hình.
    Chúc anh chị em chân cứng đá mềm.
    Một người Việt yêu nước.

    Trả lờiXóa
  157. Cám Ơn bạn những hình ảnh thật là tuyệt....chúc mừng các anh chị em biểu tình thành công.

    Trả lờiXóa
  158. Trịnh Kim Tiến- Em thật đẹp !

    Trả lờiXóa
  159. Dù công việc có bận rộn, tôi cũng giành thời gian "lên" anh Diện để nắm bắt tình hình đất nước Việt Nam. Hà Nội đúng là nghìn năm văn hiến. Sao khuấy động ở Sài Gòn nhỉ?

    Trả lờiXóa
  160. có 1 ông khoảng bốn mấy tuổi, vừa tầm chứ không cao, mặc áo có những sọc nhỏ tắng nâu xen nhau, đeo sợi dây gì đó màu xanh, mắt đeo kính đen,tóc cắt cao, có cầm máy quay fim hay chụp ảnh gì đấy, hầu như cuộc BT nào cũng có mặt nhưng chưa khi nào giơ tay hay cùng hô khẩu hiệu, tui thấy khả nghi, không biết có phải "tàu ngầm kilo" k? thành thực xin lỗi nếu đó là 1 người BT yêu nước.

    Trả lờiXóa
  161. gia yeu ko di duoc ,yeu qua dong bao oi, thuong qua viet nam oi

    Trả lờiXóa
  162. Tổ Quốc trên hết.lúc 19:29 9 tháng 8, 2011

    Chúng ta nên có biểu ngữ cảm ơn các anh công an, các anh thật vất vả phân luồng cho doàn biểu tình, dù là ngày nghỉ mà các anh vẫn phải đi làm. Một lần nữa xin cảm ơn lực lượng công an.

    Trả lờiXóa
  163. Moi cac ban xem them tai lieu ve Hoang Sa:

    https://cuong349.wordpress.com

    Chùm ảnh Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa

    Trả lờiXóa