Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2020

Tin NÓNG: KHỞI TỐ, BẮT GIAM ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG

 
Ông Nguyễn Đức Chung trong buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm ngày 17-7 
khi còn là chủ tịch UBND Hà Nội - Ảnh: DANH TRỌNG
 
Khởi tố, bắt tạm giam 
chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung 
 
Tuổi trẻ
28/08/2020 19:08 GMT+7


TTO - Ngày 28-8, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam (4 tháng) đối với ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội, để điều tra hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.

Khởi tố vụ án liên quan thành viên tổ thư ký, tài xế của chủ tịch TP Hà Nội
Bộ Công an: Truy bắt bằng được Bùi Quang Huy, ông chủ Nhật Cường
Bắt anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile
 
Ngày 28-8, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, quy định tại điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội, bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến vụ án Nhật Cường.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.
 
Cơ quan an ninh điều tra đến khám xét nơi ở của ông Nguyễn Đức Chung
Ảnh: DANH TRỌNG

Trước đó, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thiếu tướng Tô Ân Xô - chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an - cho biết theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến ba vụ án:

- Vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước mà Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án.

- Vụ án buôn lậu - vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng - rửa tiền - vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng - xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch - đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

- Vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP Hà Nội.

Ngày 11-8-2020, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ phó bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày 11-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Chung.

Quyết định nêu rõ: tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967. Trước khi làm chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Chung làm giám đốc Công an TP, hàm thiếu tướng. Trước đó ông là phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Khởi tố, bắt tạm giam chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 4. 
 
Tin làm sẵn (chưa đăng) Khởi tố chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 2.
Cơ quan an ninh khám xét nhà ông Nguyễn Anh Ngọc, thư ký 
của ông Chung tối 13-7 - Ảnh: GIANG LONG
Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các ông:

- Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi), trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, đang công tác tại phòng thư ký biên tập, tổ giúp việc UBND TP Hà Nội;

- Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi), trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, là lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội, đồng thời là chuyên viên phòng thư ký - biên tập, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội;

- Phạm Quang Dũng (37 tuổi), trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, là cán bộ công an của C03, Bộ Công an.

Các bị can này bị khởi tố về tội "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước". Hành vi của các bị can có liên quan đến vụ án Nhật Cường. Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 người này vì có hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" theo điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015.

Liên quan vụ án Nhật Cường, đến nay cơ quan điều tra cũng đã khởi tố hơn 20 bị can về các tội danh khác nhau gồm "buôn lậu" theo điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong đó có các bị can Nguyễn Tiến Học - nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến - trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch - đầu tư và Lê Duy Tuấn - giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh…

Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy được xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỉ đồng. Ông Huy bị khởi tố ba tội buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền, đã trốn khỏi Việt Nam và bị truy nã quốc tế.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "rửa tiền" theo quy định tại điều 324 Bộ luật hình sự.

Tại thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 5-2019, bị can Bùi Quang Huy đã bỏ trốn và hiện Bộ Công an đang truy nã bị can này ở mức đỏ, cấp độ cao nhất trên toàn thế giới.

9 nhận xét :

  1. Ấy ấy, khoan cho ông này vào lò đã. Xin kiến nghị với cấp trên mấy điểm: Một, để ông Chung về Đồng Tâm xin lỗi bà con về tội bội ước đã. Hai, công khai xin lỗi công ty Nhật đã mất công giúp HN xử lý nước sông Tô Lịch và Hồ Tây nhưng bị ông Chung chê bai trước cử tri, chỉ vì ông muốn dành phần ăn này cho con trai mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhục ! Bản thân và gia đình không gì nhục bằng mất thanh danh , ra đường ai gặp cũng khinh bỉ . Vậy cũng là đủ cái giá phải trả .

      Xóa
  2. Từ trước đến khi có vụ Nhật Cường tôi đã coi Chung này là người tử tế. Rốt cuộc tôi đã bị lừa.

    Trả lờiXóa
  3. Rõ thật là " Sông có khúc ; người có lúc " ! ; Để tránh cảnh khi lên voi , lúc xuống chó thì cần tâm niệm : Đạo làm quan trước hết là cần phải Liêm chính - Chí công - Vô tư .

    Trả lờiXóa
  4. Bắt ông Chung mà không bắt Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải chứng tỏ cái lò vẫn còn củi cấm và vùng cấm!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vụ Đồng Tâm so với Thủ Thiêm ...chưa là gì . Tội của Chung con so với Cang , Hải chỉ ... nhỏ như con thỏ .

      Xóa
  5. Có thể thấy, các sai phạm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại UBND thành phố Hà Nội lẽ ra đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương/ sau đó là Thanh tra Hà Nội xử lý sớm để lấy lòng tin của dân, cũng như giảm thiểu sai phạm đối với cá nhân ông Chung. Nhưng vì nhiều lý do, ông Nguyễn Văn Thanh và sau đó là thuộc cấp ngành dọc Nguyễn An Huy đã làm chậm tiến độ xử lý, trì hoãn quá trình kết luận – nếu không muốn nói là có dấu hiệu bao che sai phạm, bỏ lọt tội phạm.
    Nếu các ông thanh tra làm đúng pháp luật thì từ năm ngoái, ông Chung đã bị xử lý (có thể nhẹ nhàng) và sẽ không có vụ án chiếm đoạt tài liệu mật xảy ra giữa năm 2020. Và nếu các ông thanh tra làm đúng pháp luật, ông Chung và các thuộc cấp của ông năm sẽ không dính sâu vào những vụ án khác để rồi phải gánh hậu quả như bây giờ.

    Trả lờiXóa
  6. Trong chiều hướng ngược lại, hôm nay, dư luận hết lời ca ngợi nguyên Phó Chủ tịch Quận 1- TP HCM Đoàn Ngọc Hải khi ông bỏ tiền túi mua một chiếc xe cứu thương, tự lái nó- để đưa giúp bà con bệnh nhân nghèo ở TP HCM về quê. Hoàn toàn miễn phí.
    Ông Hải, cũng sinh năm 1967, vừa bằng tuổi ông Chung.
    Mới biết cái sự biết đủ, biết dừng đúng lúc nó tuyệt vời thế nào. Mới biết nếu đừng tham lam vơ vét để rồi bất chấp làm cả những việc không ai tin nổi, không dân nào chấp nhận được, người ta sẽ có được thứ quý giá nhất: Sự tôn trọng của dân; Giấc ngủ ngon mỗi tối.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. May mắn là, anh Hải không được đào tạo bài bản chặt chẽ thành mẫu CS huyền thoại 10 TRONG 1 như anh Chung. Anh bị loại vì khó xấu hơn?

      Xóa