Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2020

CHÍNH SÁCH MỚI: GIA ĐÌNH QUÂN NHÂN DỰ BỊ ĐƯỢC TRỢ CẤP

 
Gia đình quân nhân dự bị được hưởng trợ cấp

Người lao động
16-08-2020 - 11:52 AM 
 
(NLĐO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2020/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách trong xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên. Nghị định có hiệu lực từ ngày 21-8-2020.

Theo đó, ngoài quân nhân dự bị thì gia đình của họ cũng được hưởng trợ cấp, cụ thể:160.000 đồng/ngày đối với gia đình quân nhân dự bị thuộc diện lao động, học tập, làm việc trong các cơ quan, tổ chức và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; 240.000 đồng/ngày đối với gia đình quân nhân dự bị không thuộc các đối tượng trên.

Đặc biệt, nếu quân nhân dự bị ốm đau, tai nạn đi khám bệnh, chữa bệnh thì gia đình được hưởng trợ cấp nhưng không vượt quá thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động.

Ngoài ra, theo Nghị định 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ. Phụ cấp đối với chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được chi trả theo tháng và mức hưởng cho một số chức vụ như: Mức hưởng 357.600 đồng/tháng đối với chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã; chỉ huy trưởng, chính trị viên, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức.

Mức hưởng 327.800 đồng/tháng đối với phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự cấp xã; phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn ...

Mức hưởng 312.900 đồng/tháng đối với phó tiểu đoàn trưởng, chính trị viên phó tiểu đoàn; phó hải đoàn trưởng, chính trị viên phó hải đoàn; phó hải đội trưởng, chính trị viên phó hải đội dân quân thường trực; phó đại đội trưởng, chính trị viên phó đại đội Dân quân tự vệ cơ động… Nghị định 72/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15-8-2020. 
 
Trường Hoàng

2 nhận xét :

  1. Hành lang đông tây không nên qua Vũng Áng mà nên qua ĐNa - QNam là đây:
    https://www.facebook.com/bshohaibd/videos/309172543756324
    TS Nguyễn Việt Thái Bộ ngoại giao nói về các vành đai chiến lược mới của TQ, trong đó vành đai 3 TQ vị TS nói "Không phải ngẫu nhiên Formosa đầu tư ở Vũng Áng mà TQ muốn kiểm soát toàn bộ vành đai chiến lược thứ 3 đi qua bắc Myanmar bắc Lào bắc Việt HS Luzon vùng biển Đài Loan ra TBD của TQ" (Formosa cứ tưởng là 1 cty Đài Loan, nhưng nghe nói thực chất FMS bán cái tên cho TQ chứ chủ thực là người TQ, FMS chỉ làm nhựa chứ chưa bao giờ làm gang thép.)
    Hèn gì TQ tác động mạnh mấy bác Hà Tĩnh để làm làm Hành lang đông tây ngang qua ck Cầu Treo không những đường bộ mà cả đường sắt để kiểm soát toàn bộ miền bắc VN bắc Lào bắc Myanmar khi cần thiết. Ghê thật! Từng nghe mấy người bạn ở Quảng Trị Hà Tĩnh nói nhưng chưa tin lắm, hóa ra vậy.
    Đ/v vành đai 4, ông Thái nói là đi qua Đà Nẵng Guam Hawai là trọng tâm chiến lược nhất. Đây là vành đai còn yếu nhất trong 5 vành đai chiến lược của TQ vì TQ chưa kiểm soát được. Vậy đề nghị VN cần nhanh gián tiếp giúp sức Mỹ củng cố vành đai này hình thành Hành lang đông tây đường sắt đường bộ qua đây (Đà Nẵng cửa khẩu Nam Giang Quảng Nam TBD - ÂĐD, xa miền bắc xa cả TQ, về kt phát huy cả Huế - ĐNa - QNa) bằng tiền của chính VN và liên doanh với Nhật Âu Úc Mỹ Thái Myanmar Lào sẽ cắt đứt gián đoạn sự liên tục liên kết của 5 vành đai của TQ.

    Trả lờiXóa
  2. CTy gang thép Forrmosa Hà Tĩnh chạy tàu thủy thẳng ra Hoàng Sa rất gần . Nếu mất Kỳ Anh Hà Tĩnh là VN bị cắt đứt giữa trung tuyến . Nhưng .... "chỉ có thuyền mới biết..."

    Trả lờiXóa