Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2020

20 NGƯỜI DÂN ĐỒNG TÂM ĐỐI DIỆN ÁN TỬ HÌNH


Một trong số những đối tượng bị bắt giữ (ảnh nhỏ) và đường vào khu vực Đồng Tâm.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hà Nội ban hành cáo trạng vụ Đồng Tâm, hơn 20 bị can đối diện án tử hình


Người đưa tin
Thứ 7, 27/06/2020 | 11:22 

25/29 bị can trong vụ giết người, chống người thi hành công vụ tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đối diện với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

VKSND TP.Hà Nội vừa ban hành Cáo trạng số 241/CT-VKS-P2, truy tố 29 bị can trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.
Trong đó, 25 bị can gồm: Lê Đình Công, Nguyễn Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Uy, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Văn Duệ, Lê Đình Quân, Bùi Văn Niên, Bùi Văn Tuấn, Trình Văn Hải, Nguyễn Xuân Điều, Mai Thị Phần, Đào Thị Kim, Lê Thị Loan và Nguyễn Văn Trung bị truy tố về tội Giết người theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm a, d, n, o – BLHS năm 2015.


4 bị can Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng bị VKS truy tố về tội Chống người thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 330, khoản 2, điểm a – BLHS năm 2015.

Theo tài liệu của cơ quan công tố, mặc dù biết rõ đất cánh đồng Sênh ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội là đất Quốc phòng đã được Thanh tra TP. Hà Nội và Thanh tra Chính phủ kết luận.

Các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội và Trung ương đã tổ chức đối thoại với nhân dân xã Đồng Tâm để dân hiểu và yêu cầu nhân dân thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Nhưng từ năm 2013, đối tượng Lê Đình Kình đã cùng Lê Đình Công, Nguyễn Viết Hiều, Nguyễn Văn Tuyển và một số đối tượng tại địa bàn xã Đồng Tâm thành lập “Tổ Đồng Thuận”, mục đích chiếm lại đất đồng Sênh chia nhau.

Các đối tượng này thường xuyên lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân khiếu kiện phức tạp về việc quản lý, sử dụng đất của chính quyền xã Đồng Tâm; sử dụng mạng xã hội tuyên truyền đất đồng Sênh là của xã Đồng Tâm; đồng thời kêu gọi người dân xã Đồng Tâm đấu tranh để giữ đất.

Kể từ năm 2017 đến đầu năm 2020, đối tượng Lê Đình Kình đã chỉ đạo “Tổ Đồng thuận” và nhiều đối tượng khác gây ra hàng loạt vụ gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý làm hư hỏng tài sản…

Khi biết thông tin Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Quân chủng Phòng không – không quân (bộ Quốc phòng) triển khai bảo vệ lực lượng thi công xây dựng tường rào sân bay Miều Môn trên đất đồng Sênh, đối tượng Lê Đình Kình cùng đồng phạm đã góp tiền mua 10 quả lựu đạn, mua xăng làm 85 chai bom xăng, mua khoảng 10 tuýp sắt có gắn dao bầu và liềm, nhặt gạch đá, làm bùi nhùi, mua pháo… nhằm tấn công lực lượng chức năng.

Chưa hết, nhóm đối tượng nguy hiểm còn quay video, ghi hình trực tiếp và đăng tải các clip trên mạng xã hội, tuyên bố nếu lực lượng công an đưa quân về đồng tâm sẽ tiêu diệt từ 300 đến 500 người.

Đầu tháng 01/2020, khi biết Công an TP.Hà Nội về xã Đồng Tâm, 3 cuộc họp bàn khẩn liên tiếp được tổ chức tại nhà đối tượng Kình. Đối tượng chỉ đạo chống đối, giết chết lực lượng chức năng.

Rạng sáng ngày 09/1/2020, lực lượng công an đến chốt cổng làng thôn Hoành (cách nhà đối tượng Kình khoảng 50m) để bảo vệ mục tiêu theo kế hoạch đề ra thì Bùi Văn Niên và Lê Đình Quân đánh kẻng báo động; nhanh chóng, một số đối tượng khác bắn pháo về phía lực lượng chức năng.

Những tên khác trèo lên mái nhà đối tượng Kình, mái nhà Chức dùng gạch đá, bom xăng, dao bầu tấn công lực lượng công an. Tổ công tác đã nhiều lần dùng loa kêu gọi nhưng các đối tượng không dừng lại mà càng chống đối quyết liệt. Chức và Công ném lựu đạn về phía Tổ công tác nhưng không nổ.

Theo sự phân công, lực lượng công an gồm các anh Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng Quân và nhiều người khác triển khai kế hoạch đột nhập, bắt giữ các đối tượng về hành vi phạm tội quả tang.

Khi 3 anh Thịnh, anh Huy và anh Quân di chuyển qua cửa sổ nhà Lê Đình Hợi để sang mái nhà Lê Đình Chức thì bị Chức dùng tuýp sắt gắn dao bầu chọc từ trên xuống, các đối tượng khác ném bom xăng, gạch đá khiến 2 chiến sĩ công an rơi xuống hố ở khoảng giữa nhà đối tượng Hợi và Kình.

Nhóm tội phạm ở trên đã đổ xăng xuống hố các chiến sĩ công an rơi xuống và châm lửa đốt, hậu quả làm 3 chiến sĩ tử vong.

Kết quả điều tra xác định, Lê Đình Kình cùng với Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển và Nguyễn Quốc Tiến giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, vừa chỉ đạo các bị can khác, vừa trực tiếp thực hiện hành vi tội phạm giết người.

Hành vi của đối tượng Lê Đình Kình đã cấu thành tội Giết người, nhưng do đối tượng đã chết vào rạng sáng hôm xảy ra vụ án, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Tư Viễn - Hoa Hồng

8 nhận xét :

  1. CHÚNG TA HÃY XEM CSVN CÓ DÁM TỬ HÌNH 20 NGƯỜI NÀY KHÔNG? CHÚNG CÓ DÁM LIỀU MẠNG VỚI DƯ LUẬN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC KHÔNG???

    Trả lờiXóa
  2. Giết người diệt khẩu đây mà!

    Trả lờiXóa
  3. Chỉ có thể xuất phát từ đầu óc của những kẻ man rợ, cường quyền, khinh nhờn luật pháp, tính mạng, lợi ích của người dân và đặc biệt có sự bảo kê từ thế lực rất lớn mới có thể rặn ra được bản kết quả điểu tra ngang ngược, nhảm nhí, bịa đặt đến vậy... Xin được tỏ lòng khâm phục người dân Đồng Tâm, các luật sư Luật sư Ngô Anh Tuấn; Luật sư Lê Văn Hòa...!

    Trả lờiXóa
  4. VU VẠ CHO BẰNG ĐƯỢC, CÓ VU VẠ NHƯ THẾ NÀY THÌ CHÚNG MỚI CÓ CỚ ĐÀN ÁP, tuyên án tử hình dân chúng. Thử xem chúng có tổ chức phiên tòa công khai không, hay lại lấp la lấp liếm để quyết tiêu diệt cho được những người dân Đồng Tâm?

    Trả lờiXóa
  5. Chúng định làm giọt nước tràn ly chăng? Chúng định thử tài chịu đựng của dân Việt đến đâu chăng? Chúng tưởng có quyền lực có súng ống là muốn làm gì thì làm á?

    Trả lờiXóa
  6. Hãy đọc đoạn kết luận điều tra của côn an: "Khi 3 anh Thịnh, anh Huy và anh Quân di chuyển qua cửa sổ nhà Lê Đình Hợi để sang mái nhà Lê Đình Chức thì bị Chức dùng tuýp sắt gắn dao bầu chọc từ trên xuống, các đối tượng khác ném bom xăng, gạch đá khiến 2 chiến sĩ công an rơi xuống hố ở khoảng giữa nhà đối tượng Hợi và Kình".
    TIN ĐƯỢC KHÔNG KHI CHỈ MỘT MÌNH ANH CHỨC CHỌC DAO và một số người khác ném gạch đá (trong đêm tối, không nhìn thấy rõ nhau) mà có đến 3 chiến sĩ côn an võ thuật cao cường, súng ống đầy mình lại bị thua và rơi cả 3 xuống hố???
    Chả lẽ 3 chiến sĩ này kém đến mức chỉ bị chọc dao mà rớt xuống hố? Sao họ không tự vệ chính đáng bằng cách bắn chết anh Chức (như chúng đã nói là bắn chết ông Kình do ông Kình cầm lựu đạn chống lại?).
    BỊA ĐẶT GÌ THÌ CŨNG PHẢI CÓ LÝ MỘT TÝ CHỨ, VÀ PHẢI GIỮ THỂ DIỆN CHO CSCĐ CHỨ!!!

    Trả lờiXóa
  7. Đừng tưởng như chuyện Cải Cách Ruộng Đất “ cố ý “ giết oan gần hai trăm ngàn dân song dùng vài giọt nước mắt nhận lỗi là hết chuyện... Giờ là Tk 21 và DÂN VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC SẼ KHÔNG ĐỂ KẺ SÁT NHÂN YÊN THÂN LẦN HAI - THẾ GIỚI VĂN MINH SẼ BIẾT VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN VIỆT NAM .

    Trả lờiXóa
  8. Không ai ở Việt Nam tin ông Kình và dân làng Đồng Tâm muốn làm điều ác, - mà duy nhất họ tỏ ý „quyết tử“ là để bảo vệ mảnh đất thân yêu của họ trước bạo lực, cường quyền! Ai ở Việt Nam tin vào những lời buộc tội trên (?!): „Cụ Kình và những người bị truy tố „sẽ tiêu diệt 300 đến 500 quân“ hay dùng xăng hay tuýp sắt gắn dao bầu và đốt xăng khiến 3 chiến sỹ bị tử vong (?!). Chắc hầu hết những ai vì công lý đều thống nhất cần có sự điều tra khách quan, chính xác, đúng pháp luật (luật quốc tế tiến bộ, chứ không theo luật rừng hay luật lạc hậu!). Nhưng những gì diễn biến từ khi vụ việc xảy ra đến nay cho thấy không hy vọng điều đó xảy ra nếu việc chỉ đạo được tiến hành từ cấp cao nhất! Và lúc này Viện kiểm sát luận tội hay sau này Tòa án tuyên án thì xem ra chỉ là việc thực hiện kịch bản đã được dàn dựng và tất nhiên phải tính tới những cái xấu nhất, khi công lý không thực thi, mà là quyền lực: LUẬT LÀ TAO, TAO LÀ LUẬT! Nên nhớ lí luận „đất Quốc phòng đã được Thanh tra TP. Hà Nội và Thanh tra Chính phủ kết luận.“ không hề được 1 nhà nước pháp quyền nào chấp nhận (ở họ là Tòa án độc lập – chứ Tòa VN còn lâu mới độc lập), vì đơn giản họ là bên hành pháp, và việc họ bênh nhau thì từ xưa tới nay dân đã rõ „Bộ binh, Bộ hộ, Bộ hình, 3 Bộ đồng tình bóp vú con tôi“. Rồi Tổng thanh tra Truyền biệt thự to khi phải giải thích đã nói „do làm thối móng tay“ hỏi ai tin, rồi muôn chuyện khác về thanh tra (thanh cha, thanh mẹ …) (?!)
    Tóm lại quay đầu là bờ! https://phatgiao.org.vn/loi-day-cua-duc-phat-ve-lam-hai-va-khong-lam-hai-d42155.html ,hỡi ai còn mong mỏi sẽ sống tiếp cuộc sống của MỘT NGƯỜI TỬ TẾ BÌNH THƯỜNG TRÊN ĐỜI muốn tìm lối thoát cho mình và cho người thì đơn giản nhất lúc này là làm theo lời Phật dạy: „Hại người không làm hại ai, chẳng khác ngược gió tung bụi, với kết quả là tự mình phải chịu kết quả hành động của mình.“ https://phatgiao.org.vn/loi-day-cua-duc-phat-ve-lam-hai-va-khong-lam-hai-d42155.html

    Trả lờiXóa