Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

Thanh Hóa: VỢ, CON BÍ THƯ, CÁN BỘ XÃ TỰ DƯNG ... "CẬN NGHÈO"

Công sở UBND xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa nơi các cán bộ có người nhà 
nằm trong danh sách hộ cận nghèo


Vợ, con bí thư, cán bộ xã "tự dưng" nằm trong danh sách hộ cận nghèo 
Báo Giao thông
13/05/2020 11:01

Vợ, con, người nhà Bí thư Đảng ủy và một số cán bộ xã Thiệu Thành (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) nằm trong danh sách hộ cận nghèo.

Thời gian qua, người dân xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) phản ánh việc vợ, con, cháu của lãnh đạo xã này có tên trong danh sách hộ cận nghèo để được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước.

Cụ thể, theo người dân, các thành viên trong gia đình ông Hách Văn Thắng, Bí thư đảng ủy xã Thiệu Thành thuộc hộ cận nghèo gồm: Hách Văn Quân (SN 1988) con trai, đứng tên chủ hộ; Trịnh Thị Hà (SN 1990) con dâu; Hách Tùng Minh (SN 2011) con trai anh Quân; Hách Ngọc Diệp (SN 2013) con gái anh Quân; Vũ Thị Thanh (SN 1962) mẹ vợ anh Quân; Nguyễn Thị Năm (SN 1965) vợ ông Thắng.

Còn các thành viên gia đình ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch MTTQ xã thuộc hộ cận nghèo gồm: Trương Thị Lài (SN 1983) vợ ông Cường đứng tên chủ hộ; Nguyễn Hương Giang (SN 2006) con gái; Nguyễn Quốc Khánh (2011) con trai; Hách Thị Tuyết (SN1962) mẹ; Nguyễn Quốc Thiết (SN 1962) bố ông Cường.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Giảng, Bí thư Đoàn xã Thiệu Thành có chồng và hai con gửi vào hộ cận nghèo của gia đình khác.

Liên quan đến sự việc này, sáng nay (13/5), Ban Thường vụ huyện ủy Thiệu Hóa đã họp và thống nhất các hình thức xử lý theo quy định.

Ông Hoàng Văn Toản, Bí thư huyện ủy Thiệu Hóa, cho biết: Ban Thường vụ huyện ủy đã họp và ra quyết định dừng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thiệu Thành để chuẩn bị lại phương án nhân sự Đại hội (Trước đó, theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ xã sẽ tổ chức vào ngày 20-21/5/2020).

Huyện ủy yêu cầu không tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Hách Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy; đưa ra khỏi nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Thành và bà Nguyễn Thị Giảng, Bí thư Đoàn xã Thiệu Thành.

Ban Thường vụ huyện ủy Thiệu Hóa sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan trong vụ việc này. Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ xã Thiệu Thành tiếp tục chuẩn bị các bước quy trình để hoàn thiện công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ xã khi có đủ điều kiện theo điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên.

4 nhận xét :

  1. NHƯNG CŨNG CHÍNH Ở THANH HOÁ QUÊ CHOA, CÓ HÀNG NGÀN BÀ CON ĐANG BỮA NO BỮA ĐÓI, NHƯNG KIÊN QUYẾT KO NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ, BẰNG CÁCH KÝ VÀO MỘT LÁ ĐƠN DO XÃ IN SẴN. OAI CHƯA? DÙ ĐÓI, VÁC BỊ GẬY ĐI ĂN XIN KHẮP THIÊN HẠ. NHƯNG KIÊN QUYẾT KO NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ. LÝ DO, MẢI ĐI ĂN XIN. CHƯA ĐÓNG GÓP ĐƯỢC GÌ. ÔI QUÊ TÔI!!!

    Trả lờiXóa
  2. Chán, không muốn đọc những dòng nay, cán bộ là đày tớ của dân sao lại cứ tham lam như thế.

    Trả lờiXóa

  3. Về cơ chế đặc thù Đà Nẵng thẩm quyền duyệt duy hoạch (mà có thể trở thành của HN SG thành cụ Kình hết), QH trước khi duyệt cần nhớ như in cách các nước văn minh trở nên hùng mạnh...
    Đó là Tích lũy tư bản Tích lũy vốn ở các nước văn minh KHÔNG TƯỚC CỦA CHÍNH ĐỒNG BÀO MÌNH (đồng bào phải là đồng minh), họ chỉ đi tước của kẻ thù, của dân tộc khác. Đó là cách họ làm giàu và bền vững - nhờ có ĐỒNG THUẬN XH CAO.
    http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=76&NewsId=435852

    Trả lờiXóa
  4. Gớm thật! 1 huyện ở Thanh Hóa có 2400 dân (được huyện khuyến khích, thúc ép) không thèm nhận trợ cấp của chính phủ. Nhưng vợ con (tức là gia đình) các cán bộ xã thì lại toàn cận nghèo! Có lẽ tiền của 2400 dân nghèo thật này là để trợ cấp cho các hộ cán bộ cận nghèo kia ? Kinh thật ! Thấy tiền là cán bộ nhào vô kiếm ăn. 1 chút lương tâm, 1 chút danh dự cũng chẳng còn.

    Trả lờiXóa