Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

06.4.2020: CẬP NHẬP THÔNG TIN VỀ ĐẠI DỊCH VIRUS TRUNG QUỐC



Nguyễn Đình Trọng

CẬP NHẬP MỘT SỐ TIN TỨC VỀ DỊCH CORONA (COVID-19), TỐI NGÀY 6/4/2020. 
SỐ NGƯỜI MẮC MỚI VÀ CHẾT ĐANG GIẢM DẦN, TRONG 24 GIỜ QUA CÓ 66,503 NGƯỜI MẮC MỚI VÀ 4,067 NGƯỜI CHẾT THÊM. RIÊNG VIỆT NAM TĂNG LÊN THÀNH 245 CA, DẤU HIỆU ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH VỚI NỀN KINH TẾ BẮT ĐẦU. 

1. THẾ GIỚI 
 
Tính đến 9h15 tối ngày 6/ 4/2020, thế giới có 1,288,525 người phát hiện nhiễm, số người chết 70,570. So với cùng thời điểm này tối hôm qua, trong 24 giờ qua thế giới có thêm 63,490 người phát hiện nhiễm mới và số người chết tăng thêm 4,067 người. Dịch hiện đã lan tới 209 quốc gia toàn cầu.


Như vậy nếu so với con số phát hiện mới nhiễm trong 24 giờ qua thì số này có giảm dần, trong 24 giờ qua phát hiện thêm 63,490 người nhiễm, trong khi đó ngày 5/4 có 83,997 người và ngày 4/4 có 97,276 người nhiễm mới. Tương tự số người chết trong 24 giờ qua cũng giảm dần, trong 24 giờ qua có 4,067 người chết thêm, trong khi đó ngày 5/4 là 5,308 người và ngày 4/4 là 5,881 người. Trong 3 ngày qua liên tiếp số người nhiễm mới và chết thêm đang giảm dần. Tuy nhiên, con số mắc mới và chết vẫn còn rất rất cao trên toàn cầu.

Top những quốc gia có người nhiễm bệnh/ (chết) cao, gần quanh từ 10 ngàn trở lên:
- Tại Mỹ: 337,392/ (9,652)
- Tại Tây Ban Nha: 135,032/ (13,055)
- Tại Italy: 128,948/ (15,887)
- Tại Đức: 100,232/ (1,591)
- Tại Pháp: 92,839/ (8,078)
- Tại Iran: 60,500/ (3,739)
- Tại Anh: 47,806/ (4,934)
- Tại Thổ Nhĩ Kỳ: 27,069/ (574)
- Tại Thuỵ Sĩ: 21,652/ (734)
- Tại Bỉ: 20,814/ (1,632)
- Tại Hà Lan: 18,803/ (1,867)
- Tại Canada: 14,512/ (280)
- Tại Áo: 12,236/ (220)
- Tại Bồ Đào Nha: 11,730/ (311)
- Tại Brazil: 11,450/ (491)
- Tại Hàn Quốc: 10,284/ (186)
- Tại Trung Quốc: 81,708/ (3,331). Riêng số liệu của Trung Quốc thế giới đều nghi ngờ con số này vì không tin tính chính xác Trung Quốc cung cấp????

Một số nước khác, quan tâm gần Việt Nam
- Tại Ấn Độ: 4,563/ (118)
- Tại Malaysia: 3,793/ (62)
- Tại Philippines: 3,660/ (163)
- Tại Nhật Bản: 3,654/ (85)
- Tại Indonesia: 2,491/ (209)
- Tại Thái Lan: 2,220/ (26)
- Tại Singapore: 1,309/ (6)
- Tại Hồng Kông: 915/ (4)
- Tại Đài Loan: 373/ (5)
- Tại Việt Nam: 245/ (0)
- Tại Campuchia: 114/ (0)
- Tại Lào: 12/ (0).
Số còn lại ở 179 quốc gia khác trên toàn thế giới (tuoitre.vn, worldometer.info, dantri.com.vn).

2. MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC 
 
- Trung Quốc bị tố gửi khẩu trang làm từ "vải đồ lót" cho Pakistan: Trung Quốc được cho là đã gửi khẩu trang làm từ vải đồ lót đến Pakistan thay vì khẩu trang N95 như đã hứa để giúp quốc gia Nam Á này đối phó dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (nld.com.vn). Đúng là quá tàn nhẫn và bất nhân đây, Trung Quốc đáng lên án.

- Đại dịch Covid-19 ở Ecuador: thi thể bỏ trên phố, thiếu quan tài phải dùng thùng carton: Phó tổng thống Ecuador vừa phải lên tiếng xin lỗi sau khi nhiều thi thể bị bỏ mặc trên các con phố ở TP. Guayaquil, khi dịch Covid-19 hoành hành ở thành phố này (thanhnien.vn). Nhìn những thùng giấy đựng thi thể mà không biết nói sao luôn! Buồn...

- Thủ tướng Nhật tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19 toàn quốc khi số ca nhiễm bệnh chỉ riêng ở Tokyo đã lên tới con số 1.000 (tienphong.vn). Nước Nhật đang tăng nhanh, rủi ro đây!

- Thủ tướng Anh phải nhập viện sau 10 ngày tự cách ly tại nhà: Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải nhập viện do tiếp tục xuất hiện các triệu chứng dai dẳng của bệnh COVID-19 (vtv.vn). Đúng là Corona không chừa một ai cả!

- Số chữ ký kêu gọi tổng giám đốc WHO từ chức tăng không ngừng: Một đơn kiến nghị trực tuyến kêu gọi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus từ chức đã thu được hơn 718.000 chữ ký (nld.com.vn). Sáng nay có tin tới 500 ngàn chữ ký nhưng tối nay đọc lại thấy lên 718 ngàn chữ ký rồi. Nếu mà Việt Nam được ký vào đây chắc nó tăng còn hơn thế này.

- Ẩn số người trẻ chết vì nCoV: MỸ - Khi Ben Luderer, 30 tuổi, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, anh không ngạc nhiên. Vợ anh, Brandy, mới xét nghiệm dương tính nCoV vài ngày trước nhưng không quá nặng. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trong 2.449 bệnh nhân đã xác định được độ tuổi, 18% ở độ tuổi từ 45 đến 54 và 29% ở độ tuổi từ 20 đến 44. Trong những người đã nhập viện, 18% ở độ tuổi 45 đến 54 và 20% ở độ tuổi 20 đến 44 (vnexpress.net). Như vậy, trê tuổi triệu chứng nhẹ hơn nhưng vẫn chết chứ không riêng gì người có tuổi như trước đây.

- Bị bắn chết vì kháng lệnh phòng chống Covid-19: TẠI PHILIPPINES - Người đàn ông 63 tuổi ở tỉnh Agusan del Norte bị cảnh sát bắn chết sau khi đe dọa nhân viên y tế vì bị nhắc không đeo khẩu trang (vnexpress.net). Đúng là quá phi nhân và độc ác, khác gì độc tài phát xít. Chia buồn người dân Philippines.

- Số trường hợp nhiễm Covid-19 không triệu chứng vẫn khiến Trung Quốc lo ngại: Trung Quốc đại lục trong hôm 5.4 ghi nhận thêm 39 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, cao hơn 9 người so với ngày trước đó, trong đó số bệnh nhân không có triệu chứng cũng tăng lên khiến Bắc Kinh tiếp tục gặp khó khăn (thanhnien.vn).

- Báo Úc: Trung Quốc có thể bị kiện 6,5 nghìn tỉ USD liên quan đến COVID-19: Hiệp hội Henry Jackson, một tổ chức phân tích có trụ sở tại London (Anh), gồm các thành viên là chuyên gia về chính sách đối ngoại của Anh, mới đưa ra một báo cáo chỉ ra rằng Trung Quốc có thể bị kiện theo luật quốc tế vì COVID-19 đã gây thiệt hại hàng nghìn tỉ USD về kinh tế và hơn 69.000 người thiệt mạng trên toàn cầu (motthegioi.vn). Cá nhân mình hoàn toàn ủng hộ vụ kiện này. Mình tin nó là cơ sở đúng vì cách dấu dịch của Trung Quốc đã gây nên hậu quả toàn thế giới hôm nay.

- Virus Corona bám trên khẩu trang đến một tuần: Virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19 có thể bám trên bề mặt thép không rỉ và nhựa đến 4 ngày, và trên lớp bên ngoài của khẩu trang đến một tuần, theo nghiên cứu của Đại học Hồng Kông (thanhnien.vn). Điều này quá nguy hiểm cho việc dọn rác khẩu trang vấn đề lây bệnh cộng đồng nếu xử lý không tốt rải thác khẩu trang đây!

3. VIỆT NAM 
 
- Tính đến 9h tối hôm nay Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca nhiễm mới, nâng số phát hiện tới thời điểm này là 245 ca. Số ca nghi ngờ là 3,154 ca đang cách ly và giám sát chặt, còn số lượng theo dõi y tế là 67,273 người, cập nhập lúc 8h sáng ngày 6/4/2020 (tienphong.vn, tuoitre.vn).

- Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian cách ly xã hội tới 30/4: Bộ Y tế vừa đề xuất Thủ tướng xem xét kéo dài thời gian cách ly toàn xã hội đến 30/4 để phòng chống dịch Covid-19 (doisongvietnam.vn). Nếu dịch bệnh vẫn chưa đẩy lùi thì đây là quyết định đúng khi đặt sức khoẻ người dân lên trên hết. Nhưng các doanh nghiệp sẽ chết nhiều đây, người lao động sẽ vất vả trong thời gian sắp tới.

- Phát hiện người nhiễm nCoV sau 23 ngày khám ở Bạch Mai: Đó là bệnh nhân 47 tuổi ở xóm Bàng, Mê Linh được phát hiện nhiễm nCoV sau khi thành phố rà soát người từng đi khám ở Bệnh viện Bạch Mai (vnexpress.net). Đây là điều mà trước đây thế giới đã nhắc tới, có những trường hợp ủ bệnh trên cả tháng. Nhưng đây là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam mà thời gian ủ bệnh lên tới 23 ngày. Vậy thời gian cách ly hiện nay 14 ngày có đảm bảo an toàn không?

- Nếu dịch Covid-19 kéo dài hết tháng 6, chỉ còn 14,9% DN duy trì hoạt động: "Nếu dịch kéo dài đến hết tháng 6/2020, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn khi chỉ còn 14,9% DN duy trì được hoạt động; 46,6% DN tiếp tục cắt giảm qui mô; 32,4% sẽ tạm dừng hoạt động và 6,1% DN đứng trên bờ vực phá sản. Tỷ lệ DN có khả năng phá sản sẽ tăng cao, đến mức 19,3% nếu dịch kéo dài đến hết tháng 9/2020 và 39,3% nếu dịch kéo dài đến hết năm nay”, PGS. TS. Tô Trung Thành, Trưởng phòng Quản lý khoa học, trường Đại học Kinh tế quốc dân nhận định (vov.vn). Cá nhân mình nghĩ sẽ hơn số này nếu dịch kéo dài đến tháng 6/2020 vì đặc trưng nền kinh tế Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên mức tích luỹ di trì không trụ nổi. Có thể nhận định của ông Thành này lạc quan hơn mình.

- Vietnam Airlines cần hỗ trợ 12.000 tỉ đồng để vượt qua dịch Covid-19: Để đảm bảo khả năng thanh toán trong năm 2020, Vietnam Airlines cần Nhà nước hỗ trợ 12.000 tỉ đồng và phải bắt đầu giải ngân từ tháng 4-2020 (nld.com.vn). Một doanh nghiệp lớn thế này mà cần hỗ trợ tới mức này. Vậy các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ phải sống sao đây?

- Gần 7.000 công nhân khu chế xuất Tân Thuận mất việc vì Covid-19: Khu chế xuất Tân Thuận có 33 doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì Covid-19, trong đó 7.000 lao động phải ngừng việc. Lĩnh vực may mặc bị ảnh hưởng nặng nề nhất do không có nguyên liệu sản xuất (dantri.com.vn). Chỉ mới vào dịch mà hậu quả khủng khiếp thế này. Nếu dịch kéo dài đến tháng 6 sẽ sống sao đây? Công nhân lao động, nạn thất nghiệp, tệ nạn đi kèm? Ôi! Không dám nghĩ tới nữa!

- Trước dịch Efferalgan 48.000 đồng/hộp, đang dịch nhà thuốc bán 80.000 đồng: Thuốc Efferalgan (dạng sủi hạ sốt) và trước đó là thuốc chữa sốt rét đều được một số nhà thuốc ở TP.HCM lợi dụng dịch COVID-19, ‘đục nước béo cò’ tăng giá. Chủ hiệu thuốc này cho chúng tôi biết thêm không chỉ riêng thuốc Efferalgan một số các loại thuốc khác như: Paracetamol (giảm đau, hạ sốt) tăng 1.000 đồng/viên, Tanganil (thuốc điều trị chóng mặt) tăng từ 5.000 - 9.000 đồng/viên, Polygynax (điều trị nấm, nhiễm trùng) từ 12.000 đồng/viên tăng 19.000 đồng/viên…Chủ hiệu thuốc khẳng định với tất cả thuốc trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài đều đang dần tăng giá (tuoitre.vn). Như vậy, thuốc và nhu yếu phẩm đã có dấu hiệu tăng giá. Cá nhân mình nghĩ không phải đục nước béo cò như báo viết. Mà mình cho rằng nguồn cung khan hiếm nên giá tăng đúng quy luật thị trường.

KẾT LUẬN:  
CẢ NGƯỜI MẮC MỚI VÀ CHẾT THÊM TRONG 24 GIỜ QUA TRÊN THẾ GIỚI CÓ GIẢM NHIỆT, NHƯNG VẪN CÒN CHẾT VÀ MẮC MỚI RẤT CAO. VIỆT NAM CÓ THÊM 4 CA MỚI TRONG NGÀY QUA, ẢNH HƯỞNG XẤU CỦA DỊCH BỆNH LÊN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM ĐÃ BẮT ĐẦU RÕ NÉT. CHÚNG TA PHẢI CỐ GẮNG BẢO VỆ, TUÂN THỦ CÁCH LY, CÓ SỨC KHOẺ SẼ LÀM ĐƯỢC TẤT CẢ!

P/s: Các thuật ngữ Corona= Covid-19 = nCov = virus Vũ Hán = Cúm Tàu (Trung Quốc)

https://m.dantri.com.vn/suc-khoe/virus-corona-vu-han.htm

https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://nld.com.vn/…/trung-quoc-bi-to-gui-khau-trang-lam-tu…

https://www.google.com.vn/…/thu-tuong-nhat-tuyen-bo-tinh-tr…

https://www.google.com.vn/…/dai-dich-covid-19-thi-the-bo-tr…

https://www.google.com.vn/…/an-so-nguoi-tre-chet-vi-ncov-40…

https://nld.com.vn/…/so-chu-ky-keu-goi-tong-giam-doc-who-tu…

https://vtv.vn/…/thu-tuong-anh-phai-nhap-vien-sau-10-ngay-t…

https://www.google.com.vn/…/bi-ban-chet-vi-khang-lenh-phong…

https://www.google.com.vn/…/so-truong-hop-nhiem-covid-19-kh…

https://motthegioi.vn/…/bao-uc-trung-quoc-co-the-bi-kien-6-…

https://www.google.com.vn/…/virus-corona-bam-tren-khau-tran…

https://tuoitre.vn/them-4-ca-moi-3-nguoi-tu-chau-au-ve-viet…

https://www.google.com.vn/…/viet-nam-3154-ca-nghi-mac-covid…

https://www.google.com.vn/…/bo-y-te-de-xuat-keo-dai-thoi-gi…

https://www.google.com.vn/…/phat-hien-nguoi-nhiem-ncov-sau-…

https://nld.com.vn/…/vietnam-airlines-can-ho-tro-12000-ti-d…

https://www.google.com.vn/…/gan-7000-cong-nhan-khu-che-xuat…

https://tuoitre.vn/truoc-dich-efferalgan-48-000-dong-hop-da…

3 nhận xét :

  1. Muôn đời phải cảnh giác với Tàu cộng. Chúng không từ bất cứ thủ đoạn đê tiện nào để có thể đạt mục đích xấu xa của chúng.

    Trả lờiXóa
  2. Theo một báo cáo, sau khi tuyên bố với thế giới rằng Trung Quốc sẽ tặng khẩu trang, đồ bảo hộ và thiết bị thử nghiệm cho Ý, Bắc Kinh đã lặng lẽ bán ngược thiết bị y tế cần thiết cho đất nước Địa Trung Hải này.
    Điều kinh khủng nhất là các thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) Trung Quốc buộc Ý phải mua chính là lô hàng mà Ý đã tặng cho Trung Quốc trước khi đại dịch bùng phát tại quốc gia này và giết chết gần 16.000 người.
    "Trước khi virus tấn công châu Âu, Ý đã gửi hàng tấn PPE đến Trung Quốc để giúp bảo vệ cư dân. Trung Quốc sau đó đã gửi PPE của Ý trở lại Ý" - một thành viên cao cấp của chính quyền Tổng thống Trump nói với The Spectator.
    Bắc Kinh lợi dụng sự hào phóng của Ý và sau đó biến nó thành một món hàng chỉ là ví dụ mới nhất về những hành động sai trái và đểu cáng của Trung Cộng trong bối cảnh đại dịch bùng nổ toàn cầu.

    Trả lờiXóa
  3. Viện nghiên cứu Anh: Cần kiện Trung Quốc 6.500 tỷ USD vì Covid-19
    Viện nghiên cứu Henry Jackson Society ở Anh cho rằng các nước G7 có thể kiện Trung Quốc, đòi bồi thường ít nhất 6.500 tỷ USD do để Covid-19 lây lan.
    "Nếu Trung Quốc cung cấp thông tin chính xác trong giai đoạn đầu, dịch bệnh đã không rời khỏi nước này", Viện Henry Jackson Society (HJS) có trụ sở tại London, Anh, viết trong báo cáo "Bồi thường virus corona?" được công bố hôm nay.
    Tài liệu cho rằng Trung Quốc đã vi phạm 10 điều luật, trong đó có Quy định Sức khỏe Quốc tế (IHR) vốn được siết chặt sau đại dịch SARS năm 2003. HJS khẳng định nỗ lực che giấu bệnh dịch của Bắc Kinh đã khiến Covid-19 lan khắp thế giới, khiến hơn 1,3 triệu người nhiễm, hơn 74.000 người chết và làm thiệt hại hàng nghìn tỷ USD. Mỹ và châu Âu hiện là điểm nóng khi số ca nhiễm và tử vong tăng nhanh, chưa xác định được đỉnh dịch.
    Xem: https://vnexpress.net/vien-nghien-cuu-anh-can-kien-trung-quoc-6-500-ty-usd-vi-covid-19-4081015.html

    Trả lờiXóa