Thứ Ba, 3 tháng 3, 2020

VỤ ẤM CHÉN: BỌN QUAN CHỨC HẢI PHÒNG CHÉN BAO NHIÊU TỶ?


Dương Phong

Đứa nào ở Hải Phòng lủm hơn 164 tỷ đồng?


+Lãnh đạo Hải Phòng chi 269 tỷ đồng mua ấm chén và tặng cờ tổ quốc cho 580.000 hộ dân. Nghe qua rất nhân văn, rất quan tâm.

+Nhưng dân mạng truy giá của công ty gốm sứ Bát Tràng ấm chén như hình, loại một giá kịch trần chưa trích hoa hồng là 155.000 đồng.

+Cờ tổ quốc 25.000 mỗi cái loại 80×120. Tổng 2 mặt hàng 180.000 đồng.

+580.000×180.000 đồng cho ra con số hơn 104 tỷ đồng.

+Hải Phòng nói chi 269 tỷ đồng. Lấy số đó trừ đi 104 tỷ còn hơn 164 tỷ. Số dư lớn hơn mua thật.

+Vậy thì đứa nào ở Hải Phòng nuốt hơn 164 tỷ đồng?.

+Thầy giáo bán khẩu trang lãi 8.600 đồng bị bụp liền.



10 nhận xét :

  1. +Vậy thì đứa nào ở Hải Phòng nuốt hơn 164 tỷ đồng?.

    +Thầy giáo bán khẩu trang lãi 8.600 đồng bị bụp liền.

    Trả lờiXóa
  2. Theo như lãnh đạo Hải Phòng nói thì đúng giá là 700.000 đ/ bộ, nhưng nhờ quan hệ tốt nên chỉ mua với giá 400.000 đ/ bộ, vị chi là chúng nó đã làm lợi cho ngân sách mấy trăm tỷ đấy chứ, sao lại nói chúng lủm 164 tỷ đồng?

    Trả lờiXóa
  3. một cách ăn cướp tiền thuế của dân!

    Trả lờiXóa
  4. "Bọn đầy tớ của nhân dân" ở Hải Phòng thật rành nghề bòn rút! Chúng nó lấy tiền của "ông / bà chủ" mua mấy cái thứ vặt vãnh chẳng ai cần để làm quà cho "ông / bà chủ", lại còn lên giọng đạo đức giả là chúng quan tâm - chăm sóc người dân nghèo. Trò hề được bọn đầy tớ diễn không đúng lúc!

    Trả lờiXóa
  5. Bộ ấm chén và cờ này có giá gần 500k đấy,tôi không gạt bà con đâu.

    Trả lờiXóa
  6. Trong thời buổi chống dịch như chống giặc, Chính phủ chuẩn bị tung gói cứu trợ hàng chục ngàn tỷ đồng giúp doanh nghiệp qua cơn khốn khó này. Hiên đã có nhiều doanh nghiệp như lữ hành, khách sạn , giáo viên tư thục phải cho nghỉ luân phiên hưởng trợ cấp ít ỏi, ngay như lãnh đạo HVN cũng tình nguyện giảm 30-40% lương để giúp doanh nghiệp qua cơn cực bĩ này còn Hải phòng thì sao? không thể nói thêm !

    Trả lờiXóa
  7. Tôi rất đồng tình về việc lãnh đạo TP Hải phòng tặng quà cho dân lên tới 500 000 đ/1 hộ... Nhưng tôi đề nghị trả bằng tiền mặt để người dân thích gì mua nấy, ngoài ra còn giải quyết được khó khăn trước mắt

    Trả lờiXóa
  8. Một lũ chó, không nghĩ ra mẹo tiêu tiền thì lấy cứt mà cúng bố mẹ tổ tiên chúng mày à. Dân không lạ gì lòng dạ tham hơn chó của chúng mày.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là như vậy, nhưng không nên nặng lời ở đây, bởi chúng ta là những người phản biện ôn hòa.

      Xóa
  9. Có ấm là có chén còn gì. Ở quận HBT HN năm 2019 mỗi CCB được tặng một bộ ấm chén. Cuối năm mỗi CCB cấp tá được tặng một bộ nữa. Có nhà 2 người. Chúng tôi tha hồ mời các bác vào uống nước.

    Trả lờiXóa