Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2020

29.3.2020: CẬP NHẬP THÔNG TIN VỀ ĐẠI DỊCH VIRUS TRUNG QUỐC

 
Nguyễn Đình Trọng

CẬP NHẬP MỘT SỐ TIN VỀ DỊCH CORONA (COVID-19), TỐI NGÀY 29/3/2020: 
 
THẾ GIỚI SỐ NGƯỜI NHIỄM MỚI VÀ CHẾT MỚI VẪN TĂNG MẠNH. 
 
VIỆT NAM PHÁT HIỆN 188 CA, ĐANG RẤT NỖ LỰC PHÒNG CHỐNG, Ý THỨC NGƯỜI DÂN MỘT SỐ NƠI CÒN KÉM, Ổ DỊCH BỆNH VIỆN BẠCH MAI QUÁ PHỨC TẠP. 
 
1. THẾ GIỚI 
 
Tính đến 9h tối ngày 29/3/2020, thế giới có 683,694 người phát hiện nhiễm, số người chết là 32,155. So với cùng thời điểm này tối hôm qua, trong 24 giờ qua thế giới có thêm 65,146 người phát hiện nhiễm mới và số người chết tăng thêm 3,778 người.

Top 12 quốc gia có người nhiễm bệnh/ (chết) cao như sau:
- Tại Mỹ: 123,828/ (2,231)
- Tại Italy: 92,472/ (10,023)
- Tại Trung Quốc: 81,439/ (3,300)
- Tại Tây Ban Nha: 78,797/ (6,528)
- Tại Đức: 58,247/ (455)
- Tại Iran: 38,309/ (2,640)
- Tại Pháp: 37,575/ (2,314)
- Tại Anh: 19,522/ (1,235)
- Tại Thuỵ Sĩ: 14,593/ (290
- Tại Hà Lan: 10,866/ (771)
- Tại Bỉ: 10,836/ (431)
- Tại Hàn Quốc: 9,583/ (152).

Một số nước khác, quan tâm gần Việt Nam:
- Tại Malaysia: 2,470/ (34)
- Tại Nhật Bản: 2,405/ (62)
- Tại Philippines: 1,418/ (71)
- Tại Thái Lan: 1,388/ (7)
- Tại Indonesia: 1,285/ (114)
- Tại Singapore: 848/ (16)
- Tại Hồng Kông: 641/ (4)
- Tại Đài Loan: 298/ (2)
- Tại Việt Nam: 188/ (0)
- Tại Campuchia: 103/ (0)
- Tại Lào: 8/ (0).
Số còn lại ở 176 quốc gia khác trên toàn thế giới. (Nguồn: tuoitre.vn, dantri.com.vn, worldometer.info). Tối nay nguồn corona.kompa.ai vào không được nên lấy từ các nguồn trên, nhưng không có sự khác biệt nhiều.

2. MỘT SỐ TIN KHÁC
 
- Một bộ trưởng Đức tự tử vì chịu không nổi áp lực từ Corona: Thomas Schaefer, bộ trưởng tài chính của bang Hesse, được tìm thấy đã chết trên đường ray xe lửa ngày 28-3. Chính quyền địa phương tin ông Schaefer đã tự tử vì lo không gánh nổi hậu quả mà Corona gây ra đối với nền kinh tế (tuoitre.vn).

- Công chúa Tây Ban Nha qua đời vì Corona: Công chúa Maria Teresa của Tây Ban Nha đã trở thành nhân vật hoàng gia đầu tiên trên thế giới qua đời vì Corona (thanhnien.vn).

- Hà Lan thu hồi hơn nửa triệu khẩu trang Trung Quốc kém chất lượng: Bộ Y tế Hà Lan cho hay họ nhận được khẩu trang từ một nhà sản xuất Trung Quốc vào ngày 21.3. Sau kiểm tra ban đầu, họ nhận thấy các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn (thanhnien.vn). Nhắc lại hôm qua bảng tin cũng có nhắc đến Kit xét nghiệm Trung Quốc bán cho Hà Lan sai số đến 80% bị Hà Lan trả lại cho Trung Quốc, hôm nay tới khẩu trang dỏm.

- Một thống kê lưu ý với cán bộ y tế là tại Italy thống kê cho thấy cán bộ y tế bị nhiễm Corona là tới 8%, còn tại Tây Ban Nha lên tới 16,5% (trích từ thanhnien.vn).

- Một trường mầm non ở Singapore thành ổ dịch với 20 ca mắc Coorna, trong đó 15 giáo viên cùng 5 người nhà hiệu trưởng nhiễm virus corona khiến học sinh cùng một số phụ huynh của một trường mầm non ở Singapore phải cách ly (news.zing.vn).

- Tại Trung Quốc: Đụng độ cảnh sát, người dân do tranh cãi gỡ phong tỏa ở Hồ Bắc. Cảnh sát và người dân đụng độ ngày 27/3 khi có tranh cãi về việc gỡ bỏ lệnh cấm đi lại qua ranh giới giữa hai địa phương ở Trung Quốc sau nhiều tuần phong tỏa (news.zing.vn).

TẠI VIỆT NAM 
 
- Theo công bố bộ y tế Việt Nam tới 9h tối ngày 29/3/2020, Việt Nam có 188 ca nhiễm Corona. Hiện dịch có mặt 27 tỉnh thành trên cả nước (tuoitre.vn, dantri.con.vn). So với cùng thời điểm này ngày hôm qua thì ở ta phát hiện tăng thêm 14 ca mới.

- Chủ tịch Hà Nội: Dịch Corona sẽ phức tạp trong 2 tuần tới: Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh lượng công dân Việt Nam về nước trong 2 tuần tới là rất lớn. Đây sẽ là khoảng thời gian vô cùng quan trọng đối với Hà Nội (news.zing.vn).

- Sau khi phong toả ổ dịch bệnh viện Bạch Mai hôm qua thì hôm nay Hà Nội
phonh tỏa tạm thời một khoa của Bệnh viện Xanh Pôn: Tình huống bất ngờ xảy ra tại Bệnh viện Xanh Pôn đã khiến bệnh viện này phải phong tỏa tạm thời khoa chấn thương chỉnh hình với 41 bệnh nhân, nhân viên y tế hôm nay 29-3 do bệnh nhân Corona số 175 vừa đến thăm người thân ở đây.

- Bệnh viện Chợ Rẫy tạm ngưng hoạt động một số khoa, phòng do Corona: Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến khích các trưởng khoa, tạo điều kiện, vận động nhân viên thực hiện nghỉ phép, nghỉ tại nhà, hạn chế ra đường trong thời gian này. Bệnh viện tạm ngưng hoạt động khoa chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu, phòng khám kiểm tra sức khỏe HECI, khoa khám bệnh 2 và phòng khám chuyên gia từ ngày 30-3 đến hết ngày 12-4 (tuoitre.vn).

- Bộ Y tế yêu cầu các BV chuẩn bị đầy đủ, trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao. Chuẩn bị sẵn phương án cho tình huống dịch bệnh lan rộng (vov.vn).

- Từ 30-3, mỗi hãng chỉ được bay 1 chuyến/ngày trên 5 đường bay nội địa: Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Cục Hàng không từ 0h ngày 30-3, mỗi hãng hàng không Việt Nam chỉ được khai thác 1 chuyến/ngày trên 5 đường bay trục Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Phú Quốc, các đường bay nội địa khác tạm dừng khai thác (tuoitre.vn). Đây là quyết định cứng nhằm giảm đi lại lây lan dịch ở thời điểm này, nhằm ngăn chặn sự lây lan trong lúc diễn biến dịch phức tạp (tuoitre.vn).

- Nói thêm về ý thức người dân vẫn còn kém, chưa nhận thức được sự nguy hại của dịch Corona này. Nhiều bãi biển dân vẫn tập trung tắm đông như các báo đưa tin. Việc người nghi nhiễm bệnh trốn cách ly, khai báo gian dối, dấu đã làm tình hình thêm phức tạp và gây rủi ro lây lan cộng đồng vẫn diễn ra. (Cả báo và facebook đều đưa tin này).

KẾT LUẬN: Dịch bệnh tăng nhanh cả số người chết và mắc mới cao kinh khủng trên thế giới. Tại Việt Nam nếu ý thức người dân kém và không nhận thức được sự nguy hiểm của dịch Corona này thì hậu quả sẽ rất xấu. Nhà nước, các cơ quan, kể cả người dân chúng ta phải tăng cường tuyên truyền thêm sự nguy hiểm của dịch Corona và hậu quả của nó cho người dân hiểu. Khi đó họ mới tuân thủ và có ý thức cao độ phòng chống dịch.

https://tuoitre.vn/dich-covid-19-toi-29-3-ha-lan-vuot-moc-10-000-ca-nhiem-trung-quoc-con-duoi-3-000-20200329183415752.htm

https://tuoitre.vn/them-9-ca-covid-19-2-ca-lien-quan-bach-mai-tong-cong-188-ca-20200328194414382.htm

https://m.dantri.com.vn/suc-khoe/virus-corona-vu-han.htm

https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://tuoitre.vn/mot-bo-truong-duc-tu-tu-vi-chiu-khong-noi-ap-luc-tu-covid-19-20200329202912186.htm

https://www.google.com.vn/amp/s/m.thanhnien.vn/the-gioi/cong-chua-tay-ban-nha-qua-doi-vi-covid-19-1202964.amp

https://news.zing.vn/truong-mam-non-o-singapore-thanh-o-dich-voi-20-ca-mac-covid-19-post1064974.html

https://news.zing.vn/dung-do-canh-sat-nguoi-dan-do-tranh-cai-go-phong-toa-o-ho-bac-post1065553.html

https://news.zing.vn/chu-tich-ha-noi-dich-covid-19-se-phuc-tap-trong-2-tuan-toi-post1062452.html

https://tuoitre.vn/phong-toa-tam-thoi-mot-khoa-cua-benh-vien-xanh-pon-20200329173821105.htm

https://tuoitre.vn/benh-vien-cho-ray-tam-ngung-hoat-dong-mot-so-khoa-phong-do-covid-19-20200329144454608.htm

https://m.vov.vn/xa-hoi/cac-benh-vien-chuan-bi-san-phuong-an-cho-tinh-huong-dich-covid19-lan-rong-1029563.vov

https://tuoitre.vn/thu-tuong-chi-dao-xu-ly-nghiem-benh-nhan-covid-19-thu-178-2020032913000622.htm

https://m.dantri.com.vn/du-lich/bien-quy-nhon-van-dong-nghit-nguoi-dan-tam-bien-20200328205934202.htm

https://tuoitre.vn/tu-30-3-moi-hang-chi-duoc-bay-1-chuyen-ngay-tren-5-duong-bay-noi-dia-20200329181116351.htm

P/s: Các thuật ngữ sử dụng dịch Corona= Covid-19 = Virus Trung Quốc xuất phát từ Vũ Hán.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét