Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

PGĐ BỆNH VIỆN LÁI XE GÂY TAI NẠN RỒI BỎ MẶC NẠN NHÂN

Chiếc xe ô tô bị hư hỏng phần đầu sau khi gây tai nạn (Ảnh: CTV) 

Phó giám đốc bệnh viện lái xe gây tai nạn 
rồi bỏ mặc nạn nhân 

Pháp luật VN
Thứ Sáu, 8/11/2019 07:43 GMT+7 

(PLVN) - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ hơn nửa ngày điều tra, Công an huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) đã xác định được danh tính người điều khiển xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn, khiến 2 chị em ruột bị thương nặng. 

Theo đó, người điều khiển xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường là ông Nguyễn Đặng Thắng (SN 1967, trú tại khu phố 1, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) – hiện là Phó giám đốc Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, tầm 20h30 ngày 6/11, ông Thắng điều khiển xe ô tô mang BKS 74A-077.80 theo hướng từ biển Cửa Việt, huyện Gio Linh lên huyện Cam Lộ. Khi đến Km 8+450 Quốc lộ 9, chiếc ô tô do ông Thắng điều khiển bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 74L1-225.10.

Cú tông mạnh khiến hai người phụ nữ ngồi trên xe máy là chị Trương Thị Giang (SN 1983) và Trương Thị Thùy Trang (SN 1985, em gái chị Giang), cùng trú tại thôn Mai Xá, xã Gio Mai (Gio Linh) bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, còn chiếc xe máy biến dạng.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Thắng đã điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường.

Tại cơ quan công an, ông Thắng khai, chiếc ô tô do mình điều khiển bị nổ lốp rồi mất lái nên không may đâm vào chiếc xe máy chạy ngược chiều. Vì quá hoảng loạn nên ông này điều khiển xe chạy thẳng về nhà.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phạm Quyên

2 nhận xét :

  1. Xe ô tô nổ lốp mà vẫn chạy được từ nơi xảy ra tai nạn về nhà! Toàn những phát ngôn kỳ khôi! Người nghe được coi như trẻ con!

    Trả lờiXóa
  2. Dân hãy điều tra xem có bao nhiêu người bệnh chết do những cơn hoảng loạn của thằng này tạ bệnh viện !!! để cộng thêm tội ngộ sát của hắn là bao nhiêu lần ???

    Trả lờiXóa