Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

39 NẠN NHÂN ĐỀU LÀ NGƯỜI VN, TRẢI DÀI TỪ HẢI PHÒNG ĐẾN HUẾ


Trần Đình Thu

39 NẠN NHÂN ĐỀU LÀ NGƯỜI VIỆT NAM, TRẢI DÀI TỪ HẢI PHÒNG ĐẾN HUẾ – ĐẤT NƯỚC ĐÁNG SỐNG NHẤT QUẢ ĐẤT CÓ NỬA MIỀN TRẮNG KHĂN TANG

Bộ công an đã chính thức thông báo trên Cổng thông tin điện tử của bộ này, 39 nạn nhân đều là người Việt Nam, quê quán bao gồm các địa phương Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Thông tin về quê quán này đã lột mặt nạ các bài báo mấy hôm nay rêu rao về một làng tỷ phú ở Nghệ An, rằng những nạn nhân ra đi để làm giàu. Các nạn nhân trải dài từ Hải Phòng vào tới miền Trung cho thấy họ đã tha phương cầu thực vì quê nhà khó sống quá chứ không phải làm giàu gì cả.

Nạn nhân sống trên nửa miền đất nước, là khu vực có điều kiện khí hậu và canh tác khó khăn hơn so với khu vực từ Quảng Nam trở vào phía Nam, cho thấy hoàn cảnh thực sự của những con người ra đi.

Một đất nước giàu mạnh liệu có công dân ra đi và chết như thế này chăng?

Đại tang của dân tộc là đây!

1 nhận xét :

  1. Bọn " điếm bút " thì luôn nghĩ xấu , nói điều độc địa và làm điều ác . Bài này chắc làm chúng ứ họng .

    Trả lờiXóa