Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Tin NÓNG: TRUNG QUỐC BỘC LỘ TẬN CÙNG CỦA SỰ LƯU MANH

Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc bất ngờ xuất hiện giữa hạm đội tập trận của ASEAN-Mỹ, có tàu chiến Việt Nam tham gia

Hoài Hương

LƯU MANH CÓ HẠNG

Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc bất ngờ xuất hiện giữa hạm đội tập trận của ASEAN-Mỹ, có tàu chiến Việt Nam tham gia

Sáng hôm qua 2/9, cuộc diễn tập hàng hải ASEAN-Mỹ kéo dài 5 ngày chính thức khai mạc tại khu vực biển Vịnh Thái Lan và ngoài khơi mũi Cà Mau.

Theo thông tin chính thức, 8 tàu chiến, 4 máy bay cùng 1.250 quân nhân Mỹ và tất cả 10 nước ASEAN tham gia. 

Phía Mỹ cử Liên đội tàu khu trục 7 thuộc Hạm đội 7 tham gia diễn tập, trong đó nổi bật nhất là tàu tuần duyên USS Montgomery, được hạ thuỷ vào năm 2016 và là một trong những tàu tuần duyên hiện đại nhất của hải quân Mỹ.

Về phía Việt Nam , tàu Hải quân 18 - Bộ Tư lệnh Vùng 2-Quân chủng Hải quân, đã lên đường tham dự từ chiều 1/9, và đến điểm tập kết vào sáng 2/9 tại khu vực cách mũi Cà Mau 55-60 hải lý về phía Tây Nam.

Với tên gọi “Diễn tập hàng hải ASEAN-Mỹ” bao gồm 12 quốc gia, Trung Quốc tuyệt nhiên không thể nằm trong danh sách này. Vậy mà ngay thời điểm chúng ta tập kết với các nước, trên biển lại xuất hiện một tàu ngầm trồi lên trên mặt nước cùng lá cờ Trung Quốc bay phấp phới.

Thông tin này được Chuẩn đô đốc Giovani Bacordo, Chỉ huy hạm đội Philippines, hiện đang có mặt tại cuộc diễn tập hàng hải ASEAN-Mỹ, xác nhận trưa nay (3/9) trên trang e-Dyario Philippines với thái độ vô cùng gay gắt.

Rõ ràng là khách không mời, bất lịch sự xuất hiện ngay giữa cuộc tập trận trên biển không hề thuộc chủ quyền của mình. Tàu ngầm của Trung Quốc vẫn cố tình di chuyển đến gần hạm đội lên tới hàng chục tàu chiến siêu hiện đại của Mỹ và các quốc gia khác.
Rõ ràng, đây là động thái cố tình thách thức, dằn mặt cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc.

Đây chưa phải lần đầu Trung Quốc cho tàu ngầm mang ngư lôi, tên lửa chống hạm và mìn hải quân đi chơi xa đến vậy. Lần "đi chơi xa nhất " phải kể đến vào tháng 1/2018, tàu Trung Quốc ngang nhiên đi vào khu vực cách quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư chưa đầy 24 hải lý. Khi bị Nhật Bản phát hiện, chiếc tàu này cũng cố tình ngoi lên mặt biển.

Hiện Mỹ vẫn chưa lên tiếng về việc tàu ngầm Trung Quốc đột nhiên xuất hiện ngay khu vực tập trận. Nhưng chắc chắn động thái thách thức này của Trung Quốc sẽ khiến mối quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng trở nên cực kỳ khó cứu vãn.

ẢNH 1: TÀU NGẦM NHIỀU LẦN ĐI CHƠI XA VỚI LÁ CỜ TQ BAY PHẤT PHỚI.
 
 ẢNH 2: LỄ KHAI MẠC CUỘC DIỄN TẬP HÀNG HẢI ASEAN-MỸ 
VỚI 12 NƯỚC THAM GIA.
 
ẢNH 3: TÀU CHIẾN CÁC NƯỚC ĐANG THAM GIA DIỄN TẬP HÀNG HẢI 
TRÊN VỊNH THÁI LAN.
 
ẢNH 4: CHIẾN HẠM SĂN NGẦM CỦA VIỆT NAM THAM GIA DIỄN TẬP 
HÀNG HẢI ASEAN-MỸ.
 

8 nhận xét :

  1. https://twitter.com/indopac_info
    TQ đang lắp đặt 1 giếng dầu sát ngay bờ biển VN. Cái này mới đáng nói nè!

    Trả lờiXóa
  2. LƯU MANH LÀ BẢN CHẤT CỦA BỌN BÀNH TRƯỚNG BẮC KINH!

    Trả lờiXóa
  3. Tin này Tễu dường như là người đăng sớm nhất, chứ chưa thấy tờ báo quốc tế nổi tiêng như BBC, RFA hay RFI đăng … Nếu quả thực như thế thì chính Mỹ, chứ không phải ai khác đã bị TQ chơi 1 vố. Và điều này bình thường là vô lý, khi mà Mỹ vẫn là cường quốc mạnh hơn TQ nhiều mặt mà lại bị TQ cho qua mặt như vậy! Đâu rồi cảnh: „kẻ cắp bà già gặp nhau?!“

    Trả lờiXóa
  4. CS Trung Quốc lưu manh, ngang ngược thì người ta đã biết từ lâu, nhưng chúng là tập đoàn phát xít là kẻ thù của nhân loại trong thế kỷ 21 thì ít ai nghĩ tới, trong khi đó là điều chắc chắn.
    Vì vậy nếu Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc và liên minh Nato không tiêu diệt sớm thì hậu quả sẽ rất nặng nề.

    Trả lờiXóa
  5. Thật trơ trẽn quá Trung quốc ơi!

    Trả lờiXóa
  6. Càng tốt cho việc tập luyện phát hiện mục tiêu, mỗi đội phải coi đây như một dịp để trau dồi kỹ năng sử dụng tối đa mọi kỹ thuật minh đang có
    Kiểu gì cũng có các vị khách không mời nên càng có dịp luyện kỹ năng phát hiện sớm, yếu tố sống còn trong thực chiến

    Trả lờiXóa
  7. Cho máy bay săn ngầm bay trên đầu nó xem nó còn bất lịch sự nữa không!

    Trả lờiXóa
  8. Tập trận mà không có quân xanh thì chán chét, Tập biết vậy nên cho tàu ngầm của Tập làm quân xanh; Trong tập bắn đạ thật không hiểu tàu ngầm này có bị làm vật tế thần không?

    Trả lờiXóa