Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Phạm Đức Bảo: CAO TỐC BẮC - NAM & ÂM MƯU THÔN TÍNH VN


Phạm Đức Bảo

TRUNG QUỐC VÀ CAO TỐC BẮC - NAM

 
Khách quan mà nói về xây dựng các công trình nói chung và công trình giao thông nói riêng, thì phải công nhận một sự thật rằng Trung Quốc có thể xây dựng bất cứ công trình nào, dù độ khó và phức tạp đến đâu, yêu cầu kỹ thuật hay công nghệ thế nào, Trung Quốc cũng OK.

Vậy đường cao tốc Bắc - Nam thì thế nào? Có thể trả lời ngay mấy câu hỏi sau đây:

- Trung Quốc có muốn làm không?
- Chắc chắn là có.


Trung Quốc có làm được không?
- Làm được.

Trung Quốc có khả năng làm tốt được không?
- Có khả năng làm tốt.

Trung Quốc có định làm tốt cho Việt Nam không?
- Chắc chắn là không.

Trung Quốc có làm đúng tiến độ không?
- Chắc chắn là không.

Công trình có khả năng đội giá không?
- Chắc chắn là có (có thể gấp 10 lần)

Việt Nam có quản lý/giám sát được không?
- Chắc chắn là không.

Chất lượng công trình sau khi đưa vào sử dụng có tốt không?
- Chắc chắn là không.

Đó là những câu hỏi và trả lời mà ai cũng biết thông qua thực tế các công trình Trung Quốc đã làm mà điển hình là đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Vì sao Trung Quốc lại hành xử như vây?
- Lịch sử hàng nghìn năm đã chứng minh Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ dã tâm xâm lược và thôn tính Việt Nam.

- Biết vậy nhưng tại sao vẫn cho Trung Quốc làm nhiều công trình của Việt Nam?
- Vì lại quả của Trung Quốc quá lớn mà quan chức Việt Nam lại quá tham.

Chưa kể, Trung Quốc đi đến đâu, làm đến đâu sẽ đưa người sang lập làng, lập xã đến đó, thậm lấy vợ sinh con để lại một hệ lụy lâu dài.

Vì vậy, nếu để cho Trung Quốc làm cao tốc Bắc - Nam là tạo điều kiện cho Trung Quốc xâm lược Việt Nam một cách nhanh nhất mà không tốn một viên đạn nào.

2 nhận xét :

  1. Ai cũng hiểu chỉ bọn lãnh đạo là cố tình không hiểu

    Trả lờiXóa
  2. Chuẩn không cần chỉnh.
    Tuy nhiên, người dân VN phải luôn cảnh giác và ngăn chận đúng lúc những âm mưu đen tối của đám Tàu bành trướng xâm lược. Và bởi vì đám Việt gian tham lam vẫn còn nhung nhúc, chúng có quyền lực, chúng bị mua chuộc, chúng sẵn sàng khủng bố người dân Việt để rước đám Tàu xâm lược vào dày xéo nước Việt.

    Trả lờiXóa