Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

GS. Vương Xuân Tình: KẺ NÀO ĐANG GÀI THUỐC SÚNG VÀO CHẾ ĐỘ?


Vương Xuân Tình

VẪN QUE DIÊM VÀ THUỐC SÚNG

Chỉ trong hai ngày (26-27/8/2019), có ba sự việc làm xã hội nhức nhối, đó là: 

1. Đơn khiếu nại của Tiến sĩ toán học tài ba Trần Thanh Tuấn - người bị đánh trượt ở Hội đồng chức danh giáo sư cấp cơ sở năm 2019, bị bác với lý do cù nhầy: trượt là trượt;

2. Bắt bà Nguyễn Bích Quy, vụ Gateway - cái vụ mà ai cũng nghi ngờ, bà đang bị dồn ép để chịu tội cho cả hệ thống quản lý ở cái trường của con cái đám quan chức;

3. Ông Lê Đình Kình ở Đồng Tâm bị vu cáo là tội đồ chiếm đất công.

Như vậy, từ trí thức đến dân đen, đều có thể bị pháp luật chơi bẩn.

Đúng là nay ở Việt Nam, có một tự do, đó là tự do đạp vào mặt công lý.

Nhiều kẻ rất tự đắc với thứ tự do ấy, và bất chấp làm thế là gài thuốc súng vào chế độ.

Bất chấp dù biết rằng, khi thuốc súng nổ, chỉ cần một que diêm.


V.X.T

____________

Đơn khiếu nại của Tiến sĩ toán học tài ba Trần Thanh Tuấn - người bị đánh trượt ở Hội đồng chức danh giáo sư cấp cơ sở năm 2019, bị bác với lý do cù nhầy: trượt là trượt; 
.
Bắt bà Nguyễn Bích Quy, vụ Gateway - cái vụ mà ai cũng nghi ngờ, bà đang bị dồn ép để chịu tội cho cả hệ thống quản lý ở cái trường của con cái đám quan chức;
.
Ông Lê Đình Kình ở Đồng Tâm bị vu cáo là tội đồ chiếm đất công.

Nguyễn Đức Chung - Kẻ lật lọng


1 nhận xét :

  1. Dùng kẻ tiểu nhân , xảo trá không khác gì nuôi ong tay áo .

    Trả lờiXóa