Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

CẢNH BÁO NGUY CƠ NHIỄM ĐỘC SAU VỤ CHÁY CÔNG TY RẠNG ĐÔNG

Người dân phối hợp cùng lực lượng chức năng phun nước chữa cháy trên mái nhà tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông lúc nửa đêm (Ảnh: Trần Thanh). 
Vụ cháy Công ty Rạng Đông:
Không sử dụng thực phẩm, nguồn nước trong bán kính 1km

 

Dân trí 
Thứ Năm 29/08/2019 - 17:37 

UBND phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) vừa ra văn bản thông báo người dân vệ sinh môi trường, đồng thời khuyến nghị người dân không sử dụng thực phẩm nuôi trồng, nguồn nước... trong bán kính 1km từ vụ hoả hoạn tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông xảy ra tối 28/8. 

>>Xuyên đêm dập tắt đám cháy tại nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông
>>Hiện trường vụ cháy cực lớn tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông

Ngày 29/8, UBND phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ra thông báo về việc xử lý vệ sinh môi trường sau vụ cháy kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, xảy ra tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Theo thông báo, ngày 28/8, trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung có xảy ra cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, giáp ranh phường Hạ Đình. Sau khi cháy còn tồn dư nhiều khói bụi, không khí nhiễm bẩn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân, của cán bộ viên chức tại một số khu vực và cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường Hạ Đình.

Chính vì thế, Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình khuyến nghị người dân không sử dụng thực phẩm rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn được nuôi trong vòng bán kính 1km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 21 ngày.

Cần sơ tán trẻ nhỏ, người già, ốm bệnh ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của cháy, thời gian sơ tán từ 1-10 ngày. Để hạn chế tác hại của khói bụi, phường Hạ Đình đề nghị các gia đình tự theo dõi sức khỏe của các thành viên. Nếu có biểu hiện ho, khó thở, đau ngực, sốt bất thường thì phải đưa đi khám tại các bệnh viện để có biện pháp xử lý kịp thời.
 
Cổng chính Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông đêm ngày hôm qua 28/8
(Ảnh: Trần Thanh).

Không sử dụng nước tại các bể chứa nước hở trong bán kính 1km kể từ tâm đám cháy. Về vấn đề vệ sinh môi trường sau cháy, phường Hạ Đình khuyến nghị người dân thay toàn bộ quần áo có nhiễm khói bụi do cháy - bằng cách giặt nước sạch nhiều lần. Sau đó ngâm xà phòng nóng từ 70-80 độ trong vòng 30 phút, ngâm tiếp 20 phút với nước tẩy quần áo, rồi xả sạch bằng nước sạch nhiều lần.

Vệ sinh toàn bộ ngoại cảnh, bao gồm bể nước, cây cối ban công, tường cửa bằng nước xà phòng đặc 2-3 lần. Sau đó rửa lại bằng nước sạch nhiều lần. Thau rửa tất cả các vật dụng chứa nước, sinh hoạt có bám bụi bằng xà phòng 2-3 lần và nhiều lần bằng nước sạch. Tiêu hủy các loại rau, trái cây tự trồng trong vòng bán kính 500m.

Nếu có trồng tiếp tục nên thay đổi đất, dung dịch thủy canh mới, để đảm bảo không bị ô nhiễm với các loại cây cảnh cũng tiến hành phun rửa nhiều lần bằng nước sạch để trôi bụi do cháy. 

Đêm ngày 28/8, toàn bộ nhà dân sống xung quanh khu vực Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông đều phải di tản để tránh lửa lan tới (Ảnh: Trần Thanh).

Về thiệt hại tài sản trong vụ cháy, ước tính ban đầu là khoảng 150 tỉ đồng

Theo Công ty Rạng Đông, 6h45 sáng 29/8, Ban lãnh đạo công ty họp mở rộng tới thủ trưởng các đơn vị tại cơ sở 1 Hạ Đình, quyết định: Thông báo kịp thời tình hình sự cố cháy đến cổ đông, đối tác và khách hàng cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty. Đồng thời, Rạng Đông đã báo cáo với các cơ quan cấp trên.

Sau sự cố cháy, Rạng Đông thành lập Ban khắc phục sự cố hỏa hoạn tại khu vực sản xuất đèn dây tóc, ống đèn CFL và nhà kho thành phẩm do ông Trần Trung Tưởng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty làm trưởng ban. Các bộ phận trong toàn công ty đã được giao nhiệm vụ nhanh chóng triển khai tăng nhịp độ sản xuất sản phẩm LED (chiếm gần 80% tỉ trọng doanh thu), bảo đảm có đủ sản phẩm thay thế đèn dây tóc, đèn CFL cho hệ thống khách hàng.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào lúc hơn 18h ngày 28/8, đã xảy ra vụ cháy tại kho chứa hàng thuộc Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, ở phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung.

Theo đó, khu vực xảy ra cháy nằm trong khuôn viên kho chứa hàng hóa với tổng diện tích nhà kho, xưởng là khu vực xảy ra cháy khoảng 6000m2. Các khu vực kho và xưởng bị cháy nằm tại phía Đông Nam khuôn viên Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, bao gồm: Kho compact, kho bóng đèn huỳnh quang, kho phích, kho đèn bàn, vật tư nghành xưởng và một số kho xưởng nhỏ khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Công an quận và các lực lượng chức năng phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các kho hàng của nhà máy và các hộ dân liền kề.

Quận Thanh Xuân đã huy động 200 cán bộ chiến sĩ và 35 phương tiện các loại thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn (20 xe chữa chảy, 10 xe trực y tế, cấp cứu, 01 xe cứu nạn cứu hộ, 03 xe téc nước, 01 xe máy xúc) và chỉ đạo lực lượng PCCC cơ sở, huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ dân phổ, dân phòng 5 phường lân cận phổi họp chừa cháy, phân luồng giao thông, di chuyển và bảo vệ tài sản của người dân.

Nhận định đây là đám cháy lớn và có nguy cơ lan ra các hộ dân khu vực xung quanh, Chủ tịch UBND quận đã báo cáo xin ý kiến Chủ tịch UBND Thành phố thống nhất chỉ đạo quận tập trung quyểt liệt di chuyển ngay các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; các lực lượng chức năng đã tiến hành hồ trợ di chuyển tài sản đối với 58 hộ dân với 213 nhân khẩu dọc tuyến phố Hạ Đình thuộc 02 phường: Thanh Xuân Trung, Hạ Đình ra khỏi khu vực đám cháy, đảm bảo không ảnh hưởng đển người và các tài sản lớn có giá trị.

Đến khoảng 23h10 cùng ngày, đám cháy về cơ bản được khống chế, đã ngăn chặn được cháy lan, sau đó lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành khoanh vùng phun nước và các biện pháp nghiệp vụ không để bùng phát cháy trở lại. 
 
Trần Thanh
_____________

Tiến sĩ Trần Gia Ninh

RẤT CÓ TRÁCH NHIỆM, NHƯNG KHÔNG THỂ COI THƯỜNG

Nhà máy Bóng đèn Rạng đông bị cháy, một tổn thất rất lớn cho nhà máy. Thành thật chia buồn (nhiều kỹ sư và lãnh đạo nhà máy là bạn tôi). Hà nội sẽ phải chịu một tai họa môi trường rất lớn.Hầu hết các sản phẩm của Rạng đông đều chứa các chất cực độc như Thuỷ ngân ( trong đèn compact, huỳnh quang...) Thạch tín trong đèn LED, Cadimy, Chì...Các vật liệu để sx còn độc hại hơn . Bình thường chúng ở dạng hợp chất ít nguy hại. Nay khi cháy, gặp nhiệt độ cao, chúng chắc chắn bị phân hủy thành dạng hoá chất cực độc và tỏa ra môi trường dưới dạng bụi, khói ,chất rắn...tung ra không khí, nguồn nước....thảm họa cho cư dân Hà nội. Nhà chức trách Hà nội và nhà máy Rạng đông đã hành động rất có trách nhiệm là cảnh báo thảm họa cho người dân trong bán kính 1km. 
Từ góc độ chuyên môn, tôi nghĩ cư dân khu vực Thượng đình phải tìm cách sơ tán ngay, ít nhất là sơ tán trẻ em và phụ nữ có thai, các cửa hàng ăn uống nên tạm đóng cửa,. Và không loại trừ khả năng vùng thảm họa sẽ lan rộng hơn. 
Xin các quan chức cũng như người dân chớ coi thường ! Phải có kiểm tra đo đạc ngay và tiến hành giải độc. Đừng tiếc tiền để chết dần ! 


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét