Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Đắc Lắc: ĐH XONG, BCH CŨ ĐƯỢC ĐI CHƠI "DỐI GIÀ" Ở HÀN QUỐC

Sau khi từ nhiệm, Ban chấp hành cũ được đi nghỉ dưỡng Hàn Quốc

Tuổi trẻ
28/11/2015 11:04 GMT+7



TT - Sau khi đại hội thành công, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức cho Ban chấp hành Đảng bộ khóa trước đi tham quan, nghỉ dưỡng tại Hàn Quốc trước khi nghỉ hưu


Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 
giữa tháng 10-2015 - Ảnh: Hà Bình

Ngày 27-11, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận Tỉnh ủy Đắk Lắk đang có kế hoạch cho những đại biểu không tái cử trong Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 đi nghỉ dưỡng ở Hàn Quốc.

Theo lãnh đạo này, trong kỳ đại hội vừa qua của Đắk Lắk (tổ chức từ ngày 13 đến 15-10), có một số đại biểu trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa trước (nhiệm kỳ 2010-2015) chưa đến tuổi hưu nhưng không tái cử.

“Sau khi đại hội thành công, Tỉnh ủy đã có quyết định tổ chức cho những đại biểu này có chuyến tham quan, nghỉ dưỡng tại Hàn Quốc một số ngày trước khi nghỉ hưu. Nguồn kinh phí chuyến đi lấy từ kinh phí sản xuất kinh doanh của tỉnh ủy, không lấy từ ngân sách” - vị này 
thông tin.

Theo một thành viên trong Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, việc tỉnh ủy cho những vị này đi nghỉ dưỡng nước ngoài cũng là ghi nhận những đóng góp của họ trong thời gian qua...

Cùng ngày, phóng viên Tuổi Trẻ liên lạc với một số lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk nhưng hai vị không liên lạc được, còn một vị nói đang dự họp Quốc hội, không biết kế hoạch này...

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020, ông Êban Y Phu tái đắc cử chức vụ bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, có 14 vị trúng cử vào Ban thường vụ Tỉnh ủy và 56 người được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Trung Tân

7 nhận xét :

  1. Bà TT Braxil quyết định hủy chuyến công du quan trọng sang Châu Á, trong đó có VN để tiết kiệm ngân sách cho nhà nước, còn mấy ông quan chức Đắc Lắc (trong thời gian đương chức chắc cũng đã ăn no) lại dùng ngân sách (ít nhất là của tỉnh, rồi xin trung ương sau) để đi 'tư du" ra nước ngoài, thưởng thức món kim chi, món sâm Hàn!
    Một đất nước mà quan chức chỉ biết ăn chơi là chính, hèn chi mãi nghèo, mãi hèn với thiên hạ.

    Trả lờiXóa
  2. Thực ra có tiền đi chơi trước khi về già cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống sau bao nhiêu năm đã vất vả làm việc. Có điều, họ đã làm việc cho đảng của họ thì đảng của họ nên trích từ nguồn đảng phí ra đài thọ. Ngân sách nhà nước thực chất là dân phí thì để tiêu vào việc của dân.
    Một ông nói kinh phí lấy từ nguồn sản xuất/kinh doanh của tỉnh uỷ, điều này tôi không hiểu?! Vô lẽ tỉnh uỷ Đắc lắc là một Công ty? Không biết họ sản xuất/kinh doanh món gì mà có lãi dữ vậy,đủ đài thọ cán bộ chuẩn bị về hưu đi hàn chơi??. Cần truyền bá kinh nghiệm rộng khắp để góp phần phát triển kinh tế nước nhà!

    Trả lờiXóa
  3. Hỏi sao các vị cộng sản gộc ở tỉnh không kéo nhau đi Bắc Triều Tiên "thiên đường cộng sản" ở Đông Á mà du hí?

    Trả lờiXóa
  4. Tỉnh này nên để cho Bạc Liêu ...vay tạm để tiêu, chứ tình hình này Bạc Liêu rất có thể sẽ phải thực hiện đầu năm tới trả lương cán bộ một thể!

    Trả lờiXóa
  5. Trần Thị Thảolúc 11:41 1 tháng 12, 2015

    Hàn Quốc nổi tiếng với ngành PHẪU THUẬT THẨM MĨ . Các quan chức VN ăn của dân nhiều quá nên ông nào bụng cũng to , má cũng phệ ,mắt cũng híp ...Vì vậy tổ chức cho họ sang Hàn vừa nghỉ dưỡng vừa sửa sắc đẹp luôn kẻo xấu xí sẽ bị vợ bỏ .

    Trả lờiXóa
  6. Toàn bộ kinh phí hoạt động của Đảng, là ngân sách nhà nước (tiền thuế của dân). Cũng chẳng có kế hoạch, quyết toán và phê duyệt (không minh bạch). Sao lại có nguồn sản xuất, kinh doanh của tỉnh Ủy. Ai kinh doanh, ai cấp giấy phép...

    Trả lờiXóa
  7. Hoàng hôn NK đi du hí . Các QC này đang đưa Đất Nước vào cảnh chợ chiều ! Trong cơ chế lại có chuyện CB sắp nghỉ hưu được đi du hí nước ngoài do NN đài thọ ?

    Trả lờiXóa