Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

CHIỀU NAY QUỐC HỘI RA NGHỊ QUYẾT YÊU CẦU KHÔNG BỎ MÔN SỬ

Quốc hội yêu cầu giữ lại môn lịch sử

Người lao động
27/11/2015 18:54

(NLĐO)- Chiều 27-11, QH đã thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết của QH khóa XIII, trong đó yêu cầu tiếp tục giữ môn học lịch sử trong sách giáo khoa mới.

.
 Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết 
của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn 
vào chiều 27-11, trong đó có yêu cầu giữ lại môn Lịch sử.

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 của Quốc hội (QH) diễn ra vào chiều nay 27-11, với 90,69% đại biểu (ĐB) tham gia biểu quyết tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết của QH khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, trong đó đáng chú ý có yêu cầu tiếp tục giữ môn học lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới.

Nghị quyết yêu cầu thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và nội dung của Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

“Tiếp tục giữ môn học Lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới”- nghị quyết của QH nêu rõ.

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP HCM) trong giờ học lịch sử - Ảnh: TẤN THẠNH

Nghị quyết cũng yêu cầu triển khai các giải pháp tổng thể, đồng bộ để tạo sự chuyển biến rõ nét về giảm quá tải bệnh viện, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính y tế, mở rộng xã hội hóa, khuyến khích đầu tư cho y tế, sử dụng nguồn tài chính y tế hiệu quả.

Tăng cường quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, hàng năm phải tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực tế đời sống; Chú trọng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, phối hợp liên ngành để kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý kiên quyết các hành vi sản xuất, buôn bán hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và sử dụng hóa chất độc hại trong nông nghiệp và thực phẩm.

Trong năm 2016, khắc phục cơ bản tình trạng ô nhiễm, cải thiện môi trường đối với 47 làng nghề đang bị ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng; tiến hành xử lý đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khác trong danh mục đã được rà soát, thống kê và phê duyệt để đến năm 2020 tiến độ xử lý ô nhiễm hoàn thành theo đúng thời gian đề ra; cương quyết không để xảy ra cơ sở gây ô nhiễm môi trường mới.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp; thực hiện tốt việc bảo đảm tranh tụng trong xét xử, chống oan, sai trong điều tra, truy tố, xét xử; tổ chức hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Thực hiện nghiêm Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và tổng kết, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật này; nghiêm túc thực hiện các cơ chế pháp lý về bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra. Thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng; thực hiện đầy đủ việc đánh giá tình hình tham nhũng của các bộ, ngành, địa phương hàng năm; thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông ở tất cả các địa phương.

Theo Nghị quyết, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, báo cáo kết quả với Quốc hội khóa XIV.

Văn Duẩn

8 nhận xét :

  1. Nhất trí với Quốc hội

    Trả lờiXóa
  2. Hoan Hô Quốc Hội ! Ô. Đào trọng Thi có phản đối không nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc ông Thi là 1 trong 6 vị bỏ phiếu không tán thành?

      Xóa
  3. Xưa nay người ta thường nói các ông nghị gật vô tích sự, nhưng trong việc các ông nghị bỏ phiếu tán thành giữ lại môn lịch sử tôi thấy các ông làm được một việc tốt rất đáng hoan nghênh.

    Trả lờiXóa
  4. Thêm % trong tôi tin vào các vị đại biểu. Mong rằng chỉ số này tăng lên nhanh chóng.

    Trả lờiXóa
  5. TÔI XIN GÓP Ý CÙNG QUỐC HỘI; NÊN XÓA BỎ VIỆT SỬ DẠY TẬI TRƯỜNG HƠN 70 NĂM NAY. ĐÂY LÀ LÝ DO:
    LVD
    AI ĂN CẮP NỎ THẦN?
    Chuyện này tôi nghe được,
    Có thật trăm phần trăm.
    Trong một giờ học Sử
    Ở trường nọ, lớp Năm.
    Thầy giáo gọi lên bảng
    Cậu học sinh, tên Trường:
    “Nói đi, ai ăn cắp
    Nỏ thần An Dương Vương?”
    Cậu kia nghe, tái mặt:
    “Không phải em, thưa thầy.
    Chưa một lần thậm chí
    Nhìn thấy chiếc nỏ này!”
    Quá thất vọng, thầy giáo
    Hỏi cả lớp ba lần:
    “Các em hãy cho biết
    Ai lấy cắp nỏ thần?”
    Cả lớp im phăng phắc,
    Lấm lét nhìn hai bên.
    Thầy giáo tức giận lắm:
    “Mời lớp trưởng đứng lên!”
    Lớp trưởng, một cô bé,
    Vì vùng sâu, vùng xa,
    Chưa thành “chủ tịch” lớp,
    Liền nói to: “Lớp ta,
    Em cam đoan chắc chắn
    Không ai lấy nỏ này.
    Có thể bạn nào đó
    Ở lớp bên, thưa thầy.”
    Hôm sau thầy dạy sử
    Gặp bố mẹ cậu Trường,
    Kể chuyện con trai họ
    Không biết An Dương Vương.
    Nhưng thầy chưa kịp nói
    Thì bố mẹ cậu này
    Đã vội vã lên tiếng:
    “Oan nó quá, thưa thầy.
    Con chúng tôi dẫu dốt,
    Nhưng thật thà, ngây thơ.
    Thề có trời chứng giám -
    Chưa ăn cắp bao giờ.”
    Không còn gì để nói,
    Thầy giáo sử quay về
    Báo với ông hiệu trưởng,
    Nổi tiếng nghiêm, khắt khe.
    Ông này liền ra lệnh
    Phải đuổi học cậu Trường:
    “Bé, đã hư, ăn cắp
    Nỏ thần An Dương Vương!”
    Bố mẹ cậu biết chuyện,
    Bèn lên Sở kêu oan.
    Nghe xong, bà Giám Đốc
    Liền đứng dậy đập bàn:
    “Đuổi học? Sao lại đuổi?
    Chiếc nỏ đáng mấy tiền.
    Hỏi anh Dương Vương ấy,
    Nếu muốn, trường mua đền!”
    Vụ việc lên đến Bộ.
    Xem xét suốt mấy ngày.
    Bà Vụ Trưởng Tài Chính
    Cuối cùng nói thế này:
    “Như vậy là không được.
    Ngân sách lấy đâu tiền
    Chi những khoản như thế?
    Phải bắt học sinh đền.
    Nếu không thì vận động
    Đồng chí An Dương Vương
    Cho qua, mua cái khác,
    Khỏi làm phiền nhà trường.
    Theo nguồn tin mới nhất:
    Vụ mất cắp nỏ thần
    Đang chờ Bộ Trưởng quyết
    Để trấn an lòng dân.
    Nghe nói ông Bộ Trưởng
    Đề xuất việc từ nay
    Bỏ không học môn Sử,
    Nên tôi nghĩ vụ này
    Khó lòng mà kết đẹp.
    Ông sẽ đuổi cậu Trường,
    Dù cậu không ăn cắp
    Nỏ thần An Dương Vương.
    Thơ: Thái Bá Tân.

    Trả lờiXóa
  6. Làm đại biểu Quốc Hội quá sướng: chỉ cần không gật tầm bậy là được dân tâng bốc đến mây xanh.

    Trả lờiXóa
  7. Không bỏ môn Sử là tốt,nhưng vấn đề là dạy và học như thế nào lại là một chuyện khác ,nếu còn bóp méo,cắt xén các sự kiện mà không có lợi THEO ĐỊNH HƯỚNG của ĐẢNG thì bỏ luôn đi cũng thế thôi

    Trả lờiXóa