Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa: LỀ PHẢI KHÔNG ĐĂNG, DÂN ĐỌC LỀ TRÁI

Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa:
'Thông tin lề phải không đăng người ta đọc lề trái'

VNE
Thứ năm, 26/11/2015 | 16:59 GMT+7


Góp ý cho dự luật Báo chí (sửa đổi) sáng 26/11, một số đại biểu lo lắng cơ quan báo chí trong nước có thể bị các tập đoàn truyền thông nước ngoài, mạng xã hội lấn lướt nếu không được cung cấp thông tin chính thống và khả năng tài chính đủ mạnh.
Đại biểu đề nghị giảm chi ngân sách cho báo chí

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng, hạn chế quyền tự do báo chí trong nước và quyền tự do dân chủ của công dân, vô tình tạo điều kiện cho báo chí nước ngoài phát huy vai trò của họ. “Chức năng của báo chí là thông tin, giám sát và phê phán chứ không chỉ khen và ca ngợi, tất nhiên phải đúng và hợp lý. Pháp luật quốc tế cũng thừa nhận quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và họ cũng quy định giới hạn như thế nào”, đại biểu Nghĩa nói.


Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị dự luận lưu ý đặc trưng của xã hội công nghệ. 
Ảnh: Giang Huy.

Theo đại biểu Nghĩa, trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập, nếu quản lý không hợp lý, không khôn ngoan, không dân chủ thì tưởng chừng như chặt chẽ, nhưng phản tác dụng, gậy ông đập lưng ông. "Ví dụ, báo trong nước không đăng thì người ta đọc báo nước ngoài, lề phải không đăng người ta đọc lề trái, báo không đăng thì người ta lên Facebook, chẳng lẽ cứ mỗi lần như thế chúng ta lại cấm", ông nói.


Ông đề nghị trên cơ sở dự thảo, từ nay cho đến lúc ban hành cần nghiên cứu lại rất kỹ và đặc biệt lưu ý đặc trưng của xã hội ngày nay, của các tầng lớp thanh niên, lớp trẻ, đặc trưng công nghệ ngày nay; nếu quản lý quá chặt thì "đôi khi không được gì hết”.

Đưa ra hình tượng báo chí hiện nay phải đi bằng 2 chân (phục vụ mục đích tôn chỉ tờ báo và doanh nghiệp tự chủ kinh tế), đại biểu Nguyễn Phi Thường cho rằng, 2 cái chân đôi khi không cùng hướng, thậm chí dẫm lên nhau khiến báo chí khó tiến lên.

Do đó, nếu không tạo một hành lang đủ mạnh để báo chí tự chủ và tích lũy về kinh tế thì không có sức cạnh tranh thông tin với các tập đoàn truyền thông lớn ngay tại sân nhà. “Một thế hệ trẻ sẽ thích nghi với các kênh truyền thông nước ngoài và không còn quan tâm, quay lưng với hệ thống báo chí trong nước nếu chúng ta không kịp đổi mới, tăng cường sức mạnh cho báo chí”, đại biểu Thường cảnh báo.

Đại biểu Đoàn Nguyễn Thùy Trang cho rằng cần thực hiện nghiêm túc quy chế phát ngôn nhằm cung cấp thông tin đầy đủ để các cơ quan báo chí có thể thông tin kịp thời tình hình đất nước đến công chúng, không để lại khoảng trống thông tin cho những suy nghĩ, đồn đoán đến từ nguồn không chính thống.

Theo bà Trang, một trong những khía cạnh thể hiện quyền tự do báo chí là việc chỉ đạo định hướng thông tin. “Các cơ quan báo chí không ngại khó nhưng thật lòng mà nói những người đứng đầu các tòa báo cũng rất dễ mất ngủ khi nhận tin nhắn chỉ đạo vào thời điểm đêm khuya, khi bài báo sắp qua nhà in”, đại biểu Trang nêu thực tế.
Võ Hải
.

18 nhận xét :

  1. Các vị đại biểu của dân chả cần phải lo lắng. Trên thực tế, báo chí lề trái đã lấn lướt báo chí lề đảng rồi. Người đọc bây giờ săn tin trên lề trái nhiều hơn vì đa phần nó phản ánh trung thực hiện tình đất nước, cuộc đấu đá khốc liệt của những người "lãnh đạo của Nhân dân". Họ đã chán ngấy những tin "chết vì rửa bát không sạch" trong trại tạm giam, chết vì "tập TD chống đẩy", chết vì tự tử trong đồn CA; hoặc những tin đại loại như "bỏng mắt với vòng 1, vòng 3" của cô nọ, cô kia... Phải nói thẳng rằng, báo chí lề đảng đã thua mạng xã hội và thông tin của lề trái.

    Trả lờiXóa
  2. Dân chủ thực sự, minh bạch thông tin xã hội sẽ tốt hơn.

    Trả lờiXóa
  3. Trước đây ngày nào tôi cũng mua 2-3 tờ báo và thường xuyên theo dõi chương trình thời sự để biết tình hình trong nước và quốc tế, nhưng 4 năm nay tôi không mua, không đọc 1 tờ báo giấy nào và bỏ hẳn, không xem thời sự nữa.

    Trả lờiXóa
  4. Thì ra có tin nhắn chỉ đạo giữa đêm khuya. Vị nào nhắn tin vậy. Ai biết xin nói tên và vị đó cho bà con khen

    Trả lờiXóa
  5. Nước nào cũng tự do ngôn luận, tự do báo chí , ngay VNCH ở miền Nam cách nay nửa tk cũng có tư do báo chí . Còn CH XHCN VN vẫn cứ khư giữ lấy độc quyền báo chí . Thời nay chẳng còn trói buộc được báo chí nữa , ngay cả con cái bây giờ nó đặt đâu cha mẹ ngồi đó từ lâu rồi chứ chẳng đợi cha mẹ đặt đâu còn ngồi đó nữa !

    Trả lờiXóa
  6. Tôi 15 năm nay không xem VTV hay chương trình trong nước vì chỉ nói một chiều , nhàm lắm. Thời sự nóng sốt có BBC, CNN hay NHK nhanh và không có lọc. Phim ảnh thì HBO, Max, Fox . Khoa học có National graphic, Discovery....Mà cũng chỉ tranh thủ thời gian còn phải đi làm sao cứ ngồi ở nhà mãi đc?!

    Trả lờiXóa
  7. Chính xác 100% em ơi,đã lâu lắm rồi có ai đọc báo đảng bao giờ đâu, thậm chí là báo nhà nước có đúng 100% đi nữa thì họ cũng cứ nghi,không tin ,cho là sai ! đấy, thắng lợi đảng ta đấy !

    Trả lờiXóa
  8. Quản lý xã hội tùy tiện, đầu Ngô mình Sở, tự đặt ra nhiều cái không giống ai rồi ngồi bàn mãi mấy chục năm. Cách đây trên 40 năm ở miền Nam và trên 80 năm cả nước đã có tự do báo chí từ Phong Hóa , Ngày Nay, Đông Dương tạp chí, Nam Phong tạp chí, Nông cổ mín đàm .... Giờ còn ngồi bàn, chuyện quá hề và trẻ con, tưởng đâu mới và to tát lắm !

    Trả lờiXóa
  9. Ông nội cháu bảo... Chúng mày đừng nghe báo đài tivi...Chúng nói không thật đâu. Thậm chí toàn nói ngược lại...Ví dụ báo đài đưa tin giá nhà đất đang tăng thị trường bất động sản đang bắt đầu nóng dần, thì phải nghĩ ngay là ngược lại. Hoặc giá vàng tăng chứng khoán tăng, hoặc kinh tế ổn định lạm phát giảm thì phải hiểu ngược lại.

    Trả lờiXóa
  10. hjhjhj nhờ thế blog bác Tễu nhà ta mới nổi tiếng vì đăng sự thật.

    Trả lờiXóa
  11. Tôi y chang bạn 08:45!

    Trả lờiXóa
  12. Cuối năm 1972 , tôi là lính 559 . Chiều tối , là cùng vài chiến hữu lặn lội mò mẫm đến chỗ người mở đài BBC để nghe tin tức ...
    Nhiều người không tin đái bào ( báo đài ) của đảng ta từ lâu rồi .

    Trả lờiXóa
  13. chính xác ! báo lề phải nói theo định hướng chỉ 30 % sự thật là cao lắm !

    Trả lờiXóa
  14. Một đảng suốt 40 năm thống trị đất nước không qua bầu cử tự do thì đừng nên nói những từ như: Tự do, dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí bởi nghe chướng tai lắm. Còn chuyện báo đài quốc doanh thì ôi thôi đúng là toàn những điều dối trá, một đống giấy lộn càng nghe càng đọc càng bẩn thêm.

    Trả lờiXóa
  15. Nguyên tắc tối thượng của lịch sử là sự thật, thế mà còn bị đảng bóp méo, xuyên tạc, bỏ quyên thậm chí gần đây còn định bỏ cả môn lịch sử, vậy thì nói làm gì tới báo chí của đảng?

    Trả lờiXóa
  16. Từ lâu tôi không đọc báo Nhân dân, báo Sài gòn giải phóng ... chỉ đọc báo Tuổi trẻ và Bao Pháp luật TPHCM. Ngay tháng 11/2015 này tôi cũng không đọc báo Tuổi trẻ nữa vì thông tin trên báo này chậm hơn các báo mạng khác. Tôi và nhiều người phản ảnh tiêu cực báo này cũng không đăng? Giờ tôi chỉ còn đọc báo Pháp luật TPHCM mà thôi.

    Trả lờiXóa
  17. Trong thời đại thông tin hiện nay mà vẫn muốn quản lý báo chí truyền thông như cũ thì thật là ngu xuẩn. Đảng, quốc hội và chính phủ đang tự chứng minh với nhân dân rằng đó là các tổ chức thiểu năng trí tuệ. Họ chỉ còn dựa vào bạo lực, khủng bố và đàn áp để duy trì sự thống trị. Nhưng, đó cũng là bước đường cùng rồi. Nhân dân không chịu đựng mãi như thế. Bạo lực chỉ là cơn giãy chết của một chế độ. Lịch sử đã chứng minh điều đó.

    Trả lờiXóa