Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

BÍ THƯ TỈNH ỦY QUẢNG NAM HẠ CÁNH VÌ LÝ DO SỨC KHỎE

Ông Lê Phước Thanh được thôi chức Bí thư Tỉnh ủy

Đất Việt
Thứ Sáu, 04/09/2015 16:48

Bộ Chính trị đã thống nhất cho Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh nghỉ chức vụ Bí thư như nguyện vọng cá nhân.

Chiều ngày 4/9, trao đổi với Báo Đất Việt, ông Đoàn Văn Viên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào sáng nay đã thông báo kết luận của Bộ Chính trị thống nhất cho ông Lê Phước Thanh – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nghỉ chức vụ Bí thư.

Tuy nhiên, ông Lê Phước Thanh vẫn còn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đến khi tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020 sắp tới.

Bộ Chính trị đã thống nhất cho Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam
 Lê Phước Thanh nghỉ hưu vì lý do sức khỏe.

Ông Đoàn Văn Viên cho biết thêm, thông báo kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam do ông Lê Phước Thanh đảm nhiệm vẫn được ông Thanh làm cho đến khi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa mới.

“Bộ Chính trị đã thống nhất cho đồng chí Lê Phước Thanh nghỉ chức vụ Bí thư nhưng ngày giờ cụ thể thì chưa rõ”, ông Đoàn Văn Viên cho biết.

Trước đó, ngày 29/7 ông Lê Phước Thanh – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã có đơn xin nghỉ hưu gửi Bộ Chính trị, vì lý do sức khỏe. Đây là đề nghị cá nhân của ông.

Ông Lê Phước Thanh sinh ngày 10/10/1956, quê quán thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, trình độ tiến sĩ kinh tế.

Trước khi được bầu là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam ông Lê Phước Thanh từng giữ chức Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Đại Lộc; Phó Cục trưởng Cục Quản lý vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng; Phó Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá Quảng Nam.

Từ tháng 11/2001-12/2010 ông là Giám đốc Sở Công nghiệp; Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Từ tháng 11/2010 ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Trước khi được bầu vào chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XX nhiệm kỳ 2010 - 2015 vào ngày 27/2/2015, ông Lê Phước Thanh là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Đã có một thời gian, ông Lê Phước Thanh – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam kiêm giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh này.

Như vậy, sau hơn sáu tháng được bầu vào chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XX nhiệm kỳ 2010 – 2015, bất ngờ ông Lê Phước Thanh có đơn xin nghỉ hưu vì lý do sức khỏe.

Do đến tuổi nghỉ hưu cùng lá đơn xin nghỉ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nên ông Lê Phước Thanh không được cơ cấu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Gần giữa tháng 10 năm 2015, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hồng Sơn

4 nhận xét :

  1. Úi chu choa!?...ông này ổng làm...dáng đấy!?
    Ổng học theo phong cách...TƯ DUY LÁ CHUỐI của ông Nguyễn Sự(bí thư tp Hội An, Quảng Nam) ấy mà!?
    Tôi ở gần nhà ông ta mà...!? rành lắm...!? ông ta chọn giải pháp an toàn ấy mà...!? vả lại uy tín ông ta xuống thấp lắm rồi...!? từ vụ ổng mở con đường rộng thênh thang...tám thước trước mặt tiền nhà ông ta( thị trấn Ái Nghĩa)...!? và...và...ổng đã..."nhét" cậu quý tử vào làm chủ tịch huyện Thăng Bình, hiện giờ cậu ta đang làm giám đốc một sở của tỉnh Quảng Nam và có chân trong thường vụ tỉnh ủy rồi!?
    Ổng về để...hưởng ấy mà!? chẳng lẽ...hai cha con nắm quyền hơn trơn hả...!? he...he...

    Trả lờiXóa
  2. Trả ấn, treo áo từ quan . Nếu là quan thanh liêm chắc Dân cũng tiếc . Ngược lại thì chỉ âm thân ông thôi !

    Trả lờiXóa
  3. Lão này hồi làm chủ tịch Quảng Nam "duyệt" tượng đài BMVNAH từ 81 tỉ lên... 480 tỉ đồng đây mà!

    Trả lờiXóa
  4. No nê rồi, đất dưới chân bắt đầu nóng, nghỉ bây giờ là khôn, chần chừ sẽ hối không kịp.

    Trả lờiXóa