Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Vĩnh Phúc: ĐẢNG ỦY XÃ XIN ĐỂU CÁC DOANH NGHIỆP

Vĩnh Phúc: Đảng ủy xã ký giấy giới thiệu đi... xin tiền!

Dân trí
Thứ Bảy, 22/08/2015 - 10:30

Ông Khổng Sơn Trường - Bí thư Thị ủy Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - cho biết, đã giao Ủy ban Kiểm tra Thị ủy làm rõ thông tin Đảng ủy xã Ngọc Thanh ký hàng loạt giấy giới thiệu cho các Bí thư Chi bộ đến doanh nghiệp trên địa bàn xin tiền đi du lịch.

Từ cung cấp của bạn đọc, PV Dân trí có tiếp nhận một giấy giới thiệu ghi rõ: Đảng ủy xã Ngọc Thanh trân trọng giới thiệu ông Đào Thế Nhân (Bí thư Chi bộ thôn Bắc Ái) được cử đến trang trại để “xin hỗ trợ kinh phí để tổ chức cho hệ thống chính trị của thôn đi thăm quan học tập”.


Giấy giới thiệu này không có số, lại có chữ ký và tên của ông Phan Quốc Doanh - Phó Bí thư thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngọc Thanh, có đóng dấu đàng hoàng!
.
 
Giấy giới thiệu được ghi và ký chữ với tên chức danh và dấu đỏ 
của Đảng uỷ xã Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Vụ việc gây bức xúc trong dư luận. Nhiều doanh nghiệp, người cho rằng họ chưa từng nghe đến khoản kinh phí nào hỗ trợ cho việc "tổ chức cho hệ thống chính trị của thôn đi tham quan, học tập" cả.

Trao đổi với PV Dân trí vào tối 21/8, ông Khổng Sơn Trường - Bí thư Thị ủy Thị xã Phúc Yên - cho biết: “Ngay khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã chính thức giao cho Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đến kiểm tra, làm rõ việc này. Hiện Ủy ban kiểm tra đang làm việc, chưa có kết quả báo cáo”.

Theo đó, Thị uỷ đã quán triệt chỉ đạo từ trên xuống dưới và chưa bao giờ đồng ý với chủ trương cho bất cứ một cơ quan, đơn vị nào dùng tiền ngân sách hoặc xinh kinh phí cho việc đi tham quan, nghỉ mát và học tập kinh nghiệm.

Theo ông Khổng Sơn Trường, nếu phát hiện có sai phạm, căn cứ theo đề xuất xử lí của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy sẽ xử lí nghiêm khắc và không bao che cho bất cứ một ai.

Liên quan đến sự việc, Lãnh đạo UBND TX Phúc Yên đã xác nhận với PV Dân trí là có việc ký giấy giới thiệu để xin hỗ trợ tiền từ các doanh nghiệp. Tuy nhiên, mọi việc còn đang tiến hành xác minh làm rõ thực hư và đúng sai cụ thể thế nào sẽ được công bố sau khi có kết quả giải quyết.

Dân trí
sẽ tiếp tục thông tin.
Q. Đô

7 nhận xét :

  1. Ôi, có lịch sử Việt Nam có thời nào như thế này không !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Trung Nhơnlúc 21:10 23 tháng 8, 2015

      Có thưa bạn. Kiểu xin đểu này đã được UBND xã Mỹ Xuân Huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện từ lâu rồi.....

      Xóa
    2. " Mình có thế nào, thì kiểu xin này nó mới sẩy ra chứ "

      Xóa
  2. Tôi xin khẳng định với các bạn rằng 100%là sự thật mà phóng viên Dân trí đã nêu, vì đó là quê hương của tôi. Tất cả các doanh nghiệp làm dịch vụ xung quanh hồ Đại lai thuộc xã Ngọc thanh đều chịu chung số phận như the suốt hàng chục năm rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Những CB vô học , chữ viết chưa bằng đứa trẻ học lớp 3 thì cho về đuổi gà cho vợ chứ còn đi xin đểu lấy tiền đi " thăm quan " làm gì ? Đi chơi gái thì có ! Nhục quá !

    Trả lờiXóa
  4. Khổ quan xã Ngọc Thanh quá. Xin mách một nước hay: Lập dự án xây tượng Cụ Hồ! Đứa nào từ chối chứng tỏ nó không kính yêu Cụ và việc học tập tấm gương đạo đức của Cụ của bọn nó là không hiệu quả.
    Thử làm xem, quan xã!

    Trả lờiXóa
  5. Trên khắp đất nước này đâu cũng vậy. Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn nào cũng bị cấp ủy, các đoàn thể đến ... xin đểu cả, không cho thì chúng gây khó dễ cho công việc. Có cả cựu bí thư - chủ tịch tham gia đoàn xin đểu này! Đất nước làm sao phát triển được?

    Trả lờiXóa