Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

HÔM NAY, DƯƠNG NỘI VUI ĐÓN ÔNG TRẦN VĂN MIÊN TRỞ VỀ



Sáng nay, 31 - 8 - 2015, người thân và bà con Dương Nội đã nô nức đến trại giam Thanh Xuân để đón Ông Trần Văn Miên được trả tự do mãn hạn tù về với gia đình.

Ông là một trong những người dân Dương Nội bị nhà cầm quyền bắt giam khi đấu tranh chống cưỡng chế đất.

Đoàn Dương Nội đi đón ông Miên bằng 02 xe ô tô, xuất phát từ sớm. Khi còn cách Trại giam Thanh Xuân 1km, bị an ninh và mật vụ cấm đường, bà con đang tuần hành đến trại giam.



Nghe tin Ông Miên được trả tự do, bà con Thanh Oai (HN) cũng kéo đến chúc mừng Ông trong vòng tay bè bạn của những người cùng cảnh ngộ. Việt Nam: đất nước kỳ lạ, nhiều tù nhân ra tù được người dân mừng đón nồng nhiệt. Chúc mừng bác Miên!





 










Tin và ảnh: Trịnh Bá Phương - Nguyễn Thiện Nhân - Mai Dũng

15 nhận xét :

  1. Trần Thị Thảolúc 10:22 31 tháng 8, 2015

    Trông bác vui vẻ và lịch sự như vừa đi nước ngoài về . Chúc mừng bác và bà con Dương Nội .

    Trả lờiXóa
  2. chúc mừng bác Miên được thả từ phòng giam nhỏ ra nhà tù to

    Trả lờiXóa
  3. đề nghị ông tham gia CLB bị địch bắt tù đầy

    Trả lờiXóa
  4. Ôi giời ! cứ tưởng bác Miên đi họp hội nghị về Nhân quyền về cơ ! Chúc mừng bác và bà con DN.

    Trả lờiXóa
  5. Đồng ý với ND 10:33"chúc mừng bác Miên được thả từ phòng giam nhỏ ra nhà tù to"

    Trả lờiXóa
  6. HỌ LÀ NGƯỜI HÙNG CỦA NHÂN DÂN HOAN HÔ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "HỌ LÀ NGƯỜI HÙNG CỦA NHÂN DÂN HOAN HÔ." Thật tuyệt vời khi đất nước còn những Người như B Miên.
      Mình tự thấy xấu hổ khi vì cái yên ổn của riêng mình mà chỉ biết gương mắt nhìn bất công, áp bức!

      Xóa
  7. Kỳ lạ, nhân dân đón tù nhân ra tù như đón người từ mặt trận trở về. Không hoành tráng bằng, nhưng có nét giống Nelson Mandela ở Nam Phi, hay Lech Walesa ở Ba Lan khi ra tù. Việc này tự nó nói lên điều gì.

    Trả lờiXóa
  8. "đảng và nhà nước" bắt ông "phản động" nào thì thế giới và nhân dân coi họ như người hùng :
    Điếu Cày Nguyễn Văn Hải thì được tổng thống Obama mời đến Nhà Trắng
    Ông Miên,bà Thêu ra tù thì dân đi đón như người hùng
    Vài bữa nữa,ông Trọng về hưu có dân mô đi đón không nhỉ

    Trả lờiXóa
  9. Ước gì các bác lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta được người dân tự nguyện đón tiếp như vầy thì đất nước có hồng phúc!

    Trả lờiXóa
  10. Chúc mừng người đồng hương Hoài Đức chiến thắng trở về.

    Trả lờiXóa
  11. cái đất nước thật là lạ lùng đến đáng yêu ! nhửng người tù ai được nhà nước thả r củng được chào đón như nhửng anh hùng chiến thắng trở về ! CÒN CÁC ANH CÁC CHÚ CÔNG AN THÌ KẺ BỊ NÉM NGUYÊN CỤC GẠCH VÀO MẮT KẺ THÌ XE con tông ,người thì bị đánh nguội mà aai xem xong củng hỉ hả ! chết thật ,

    Trả lờiXóa
  12. Xem phong thái bác Miên lúc ra tù thì tin rằng nhân dân ta sẽ"đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác"mà không cần tới sự lãnh đạo của đảng

    Trả lờiXóa
  13. Không có thước đo nào bằng thước đo của lòng dân. Thử hỏi nhân dân khi nhìn thấy những ông như ông Mạnh Mượt, Hồ Xuân Mãn, Nguyễn Trường Tô... sẽ như thế nào? Người ta quay mặt đi, hoặc nhổ nước bọt, bà con ạ.

    Trả lờiXóa
  14. Ông là người thực sự sống trong lòng dân !

    Trả lờiXóa