Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Vụ cưỡng chế ở Hải Dương: CÔNG TY SINGGAPORE LÊN TIẾNG


Vụ Hải Dương: Công ty Singapore lên tiếng

BBC

15-07-2015

Nhà đầu tư Singapore đứng sau khu công nghiệp tại Hải Dương xác nhận xảy ra cuộc biểu tình vì chuyện đền bù, khiến một người bị thương vì xe ủi.


Truyền thông Singapore đưa tin Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore (VSIP) ra thông cáo xác nhận có vụ biểu tình hôm 10/7 nhưng nói các đòi hỏi của người phản đối liên quan chủ đầu tư cũ.

VSIP đã mua lại Khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền từ chủ đầu tư cũ – Công ty TNHH Phúc Hưng.

Trang tin Channel NewsAsia của Singapore dẫn thông cáo của VSIP nói đòi hỏi của người phản đối liên quan việc đền bù của công ty Phúc Hưng trước khi công ty bán lại khu công nghiệp cho VSIP năm nay.

VSIP Hải Dương là liên doanh giữa công ty Singapore Sembcorp Development và Becamex IDC của Việt Nam.

Phản đối

Hôm 10/7, nhiều người dân đã biểu tình phản đối dự án tại Khu công nghiệp (KCN) Lương Điền – Cẩm Điền (Hải Dương).

Có video đưa lên mạng cho thấy trong lúc căng thẳng, một xe xúc đã chèn qua người bà Lê Thị Châm.

Tuy vậy, báo cáo gửi Trung ương của UBND tỉnh Hải Dương ngày 11/7 nói “không có xảy ra việc xe ủi đất đè lên người như một số báo mạng đã phản ánh”.

Trang VTC News đưa tin báo cáo của ủy ban tường thuật bà Châm đã “bị ngã có chạm vào xe ủi”, sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Người lái xe ủi, ông Nguyễn Văn Sinh, “bị nhiều người dân tập trung đánh đập” trước khi được đưa vào bệnh viện.

Trong khi đó, báo Dân Trí hôm 14/7 phỏng vấn một người, ông H.C.N., là người quay clip máy xúc chèn vào người bà Lê Thị Châm.

Ông này nói: “Một người đàn ông lạ mặt nhảy lên cabin và yêu cầu người thợ lái máy xúc lên khởi động, hướng dẫn cho người này cách lái máy.”

“Sau đó cả 2 cùng ngồi trên cabin điều khiến chiếc máy xúc tiến về phía người dân. Một lát thì người thợ lái chính nhảy xuống còn người kia tiếp tục điều khiển chiếc máy xúc tiến về phía người dân.”

Ông H.C.N. kể tiếp: “Khi đang tiến về phía trước thì bà Châm trượt chân ngã và bị xe máy xúc chèn vào người.”

“Thấy vậy, mọi người kêu gào thất thanh ‘chết người rồi’ và lấy đất, cát ném người đàn ông lạ mặt thì chiếc xe mới chịu dừng lại. Sau đó, người này nhảy khỏi cabin và bỏ chạy.”

Hồi tháng Tư, tin cho biết công ty Phúc Hưng đã chuyển nhượng dự án cho công ty VSIP với diện tích đất sử dụng khoảng 150 ha, tổng nguồn vốn đầu tư khoảng gần 1.200 tỉ đồng, thời hạn thực hiện dự án 50 năm.

Truyền thông trong nước khi đó nói khu công nghiệp này được cho phép thành lập năm 2008, với quy mô diện tích 183 ha.

Nhưng do “gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng” nên đến tháng 9/2010 mới hoàn thành bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 150 ha.

____

Tiền Phong
Công an vào cuộc vụ nông dân bị máy xúc gây thương tích

14-07-2015

TP – Liên quan đến vụ việc bà Lê Thị Châm (54 tuổi, trú xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) bị thương khi ngăn cản máy xúc của nhà thầu tiến vào thi công tại KCN Cẩm Điền – Lương Điền, ngày 13/7, Công an huyện Cẩm Giàng cho biết cơ quan điều tra đã vào cuộc, nếu có dấu hiệu của tội phạm sẽ khởi tố điều tra.


Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc

Máy xúc không chèn lên người?

Ngày 11/7, UBND tỉnh Hải Dương đã có báo cáo do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái ký cho rằng không có chuyện bà Lê Thị Châm bị máy xúc đè lên người. Sáng 10/7, khi máy xúc của nhà thầu từ đường 5 tiến vào KCN đã bị nhiều người dân ngăn cản. Bà Châm bị ngã và có chạm vào máy xúc, bị xây xát, chấn thương mẻ xương mỏm ở vai. Tuy nhiên, theo clip người dân ghi lại thì bà Châm bị ngã nằm phía dưới bánh xích xe xúc. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương xác nhận bà Châm bị gãy tay, vỡ xương hàm.

Ngày 13/7, tại lối vào KCN Cẩm Điền-Lương Điền những nông dân xã Cẩm Điền vẫn tiếp tục mang theo đồ ăn tập trung tại đây canh giữ chiếc máy xúc được cho là đã chèn lên bà Châm. Anh H.C.N. trú thôn Hoàng Xá, cho biết anh là một trong số những người dân Cẩm Điền đã quay clip máy xúc đè lên người bà Châm sáng 10/7. Theo anh N., sáng hôm đó có khoảng 40-50 người lạ mặt xuất hiện tại khu vực người dân tập trung.

Những người lạ mặt chửi bới, đe dọa người dân. Bị người dân chặn lại, người thợ lái máy xúc dừng xe. Lúc đó, một người đàn ông lạ mặt nhảy lên cabin yêu cầu người thợ lái máy xúc hướng dẫn anh ta cách vận hành. Khi người thợ lái máy xúc nhảy xuống thì người đàn ông lạ mặt kia điều khiển máy xúc tiến lên.

Sau đó, bà Châm bị ngã, bị bánh xích máy xúc chèn lên trên. Người dân hoảng hốt kêu chết người và lấy cát ném vào trong cabin thì máy xúc mới chịu dừng lại. Người đàn ông lạ mặt nhảy xuống bỏ chạy. Người lái máy xúc lúc đó đã lên cabin cho máy xúc lùi lại để người dân đưa bà Châm đi cấp cứu. Theo người dân, rất may bà Châm bị ngã ở chỗ tiếp giáp giữa mô cát cao và mặt bãi cát có một khoảng trống nên không bị bánh xích nghiến lên. Do đó bà mới thoát chết.

Khởi tố nếu có dấu hiệu tội phạm

Dự án KCN Cẩm Điền-Lương Điền được triển khai từ năm 2008 do Công ty TNHH Phúc Hưng làm chủ đầu tư. Đầu năm 2015 dự án được chuyển cho Công ty VSIP Hải Dương. Đến nay còn 115 trong tổng số 1.420 hộ dân xã Cẩm Điền chưa nhận tiền đền bù GPMB. Từ cuối tháng 5/2015 đến nay, nhiều người dân đã vào khu vực san lấp mặt bằng của KCN trồng chuối, xếp đá, cắm cờ không cho phương tiện vào.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Công ty VSIP Hải Dương hoàn thiện hồ sơ, đồng thời chỉ được thi công khi tỉnh Hải Dương cho phép. UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Cẩm Giàng điều tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Đại tá Bùi Như Luyến, Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng cho biết, bước đầu, xác định: Người đàn ông lạ mặt nhảy lên điều khiển máy xúc, gây ra va chạm vào bà Châm là Nguyễn Văn Sinh (42 tuổi, trú huyện Thanh Hà). Theo clip người dân ghi lại, sau khi bà Châm bị xe xúc đè lên, Nguyễn Văn Sinh đã nhảy xuống và bỏ chạy khỏi hiện trường. Trong lúc bỏ chạy, Sinh bị đánh xây xước phải điều trị tại Bệnh viện Quân y 7 Hải Dương.

Công an sẽ tiến hành xác minh đối với ông Sinh xem có phải người của nhà thầu thi công hay không, bản thân ông Sinh có bằng lái máy xúc không. “Chúng tôi sẽ xác minh khách quan, nếu có dấu hiệu của tội phạm sẽ khởi tố, điều tra đúng quy định của pháp luật”, đại tá Luyến nói.

___

Mời xem lại: Vụ clip xe bánh xích đè người dân: Có va chạm giữa người và xe (PLTP).


.

10 nhận xét :

  1. Bản chất của các quan chức CSVN là luôn ngoan cố, bảo thủ. Sự việc đã rõ như vậy, xe ủi chèn lên người bà Châm và có hàng trăm người dân chứng kiến nhưng bọn lãnh đạo HD vẫn cãi chày, cãi cối. Một lũ khốn nạn nắm quyền một tỉnh như vậy thì dân sẽ còn khổ như thế nào.

    Trả lờiXóa
  2. Qua phát biểu của 1 số quan chức huyện Cẩm Giàng cũng như tỉnh Hải Dương cho thấy có dấu hiệu bao che của chính quyền đối với sự việc trên. Vậy nếu để công an huyện Cẩm Giàng điều tra thì sẽ không khách quan. Qua vụ việc này càng thấy rõ: không có thể chế Tam quyền phân lập thì thiệt thòi luôn thuộc về người dân.

    Trả lờiXóa
  3. "Người lái xe ủi, ông Nguyễn Văn Sinh, “bị nhiều người dân tập trung đánh đập” trước khi được đưa vào bệnh viện."
    Giờ mới có hình ảnh cụ thể về sự "Tập trung Dân chủ".

    Trả lờiXóa
  4. Toi rồi Sinh ơi, mày không bị thí tốt mới là lạ.

    Trả lờiXóa
  5. Sao mà dã man, vì đồng tiền mà bất chấp mạng sống con người. Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đieefu tra để khách quan công minh, nhanh và chính xác, cấp dưới có vẻ đang bao biện và bao che sẽ làm mất uy pháp luật nhà nước.

    Trả lờiXóa
  6. Ông Sinh là người lái máy ủi cán bà Châm, nhưng sau khi sự việc xảy ra, những phát ngôn của các lãnh đạo tỉnh Hải Dương, cho thấy bọn họ còn ác hơn cả ông Sinh nữa !

    Trả lờiXóa
  7. Trần Thị Thảolúc 15:11 15 tháng 7, 2015

    Nói là điều tra, nhưng nhất định lại cho CHÌM XUỒNG giống như vụ điều tra những DƯ LUẬN VIÊN gây cản trở buổi tưởng niêm các chiến sĩ gạc Ma ở tượng đài Lí Thái tổ hôm 14-3 và vụ điều tra bọn người đã hành hung anh Nguyễn Chí Tuyến ( một thành viên nhóm cây xanh HN ) bị trọng thương ngày 11-5 cho mà xem . Mọi người không tin tôi nói thì hãy cứ chờ , đúng 100% cho mà xem.

    Trả lờiXóa
  8. Dân ta lành quá, đáng lẽ phải cho thằng Sinh này không chạy được nữa để những thằng côn đồ khác liệu thần hồn!

    Trả lờiXóa
  9. người dân tự vào đồn CA treo cổ tự tử...giờ lại tự ngã xuống cho máy xuc chèn qua, chính quyền và đảng CS không có làm những việc thất đức,chó má đó đâu........

    Trả lờiXóa
  10. công ty Phúc Hưng có thế lực gì mà lại bán dự án khu công nghiệp Hải Dương cho Singapore? như thế là buôn dự án à? Hay là thuộc trường hợp 4C (C.C.C.C) được đặc cách xin dự án rồi làm trò chuyển nhương lấy tiền?
    Khi sự cố xẩy ra chính quyền còn báo cáo lên CP là không có chuyện xe xích đè người ! thật là gian dối?

    Trả lờiXóa