Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

MỘT TỜ BÁO BỊ PHẠT 30 TRIỆU VÌ VỘI ĐĂNG TIỂU SỬ BỘ TRƯỞNG QP


Phạt tờ báo đăng TIỂU SỬ Bộ trưởng Phùng Quang Thanh 30 triệu đồng

Người Lao động
06/07/2015 19:08

Báo Đời sống và Pháp luật bị phạt 30 triệu đồng do vi phạm quy định của pháp luật khi đăng tải một bài viết liên quan đến tiểu sử Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh.


Ngày 6-7, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã ban hành quyết định xử phạt báo Đời sống và Pháp luật (ĐS&PL) 30 triệu đồng do vi phạm quy định của pháp luật về trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp khi đăng tải một bài viết liên quan đến tiểu sử Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh.


Thanh tra Bộ TT-TT cho biết mới đây, trang tin điện tử tổng hợp có tên miền doisongphapluat.com của Báo Đời sống và Pháp luật đã đăng tải một bài viết liên quan đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh.

Theo quy định của pháp luật về trang thông tin điện tử và trang thông tin điện tử tổng hợp, việc trang tin doisongphapluat.com đăng bài viết nêu trên đã vi phạm quy định tại Điều 64 của Nghị định 174 ngày 13-11-2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện (Nghị định 174).

Cũng theo Thanh tra Bộ TT-TT, ngày 6-7, cơ quan này đã làm việc với báo Đời sống và Pháp luật để xem xét xử lý sai phạm kể trên. Căn cứ theo các quy định của pháp luật, Thanh tra Bộ TT-TT đã ban hành quyết định 60/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với báo Đời sống và Pháp luật, với mức phạt tiền là 30 triệu đồng.

Theo quy định tại Điều 64 của Nghị định 174, mức phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng được áp dụng cho các hành vi: Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc pháp uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân; Cung cấp nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước; Đăng, phát bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia; Đăng phát các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu…


(Theo ICTnews)

11 nhận xét :

  1. Đã chết đâu mà đang tiểu sử.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu không chết thì ông sống như thế nào, mà chẳng hề có một hình ảnh nào về ông ta

      Xóa
  2. Báo Pháp luật và đời sống chỉ được cái "nhanh nhẩu đoảng", "cầm đèn chạy trước ô tô". Dù có biết chút sự thật về ông tướng họ Phùng thì bản báo cũng cố "nín" đi có được không. Dại quá!

    Trả lờiXóa
  3. Có lẽ đăng tiểu sử sai, chưa đăng trúng mà cũng bị phạt hay sao ?

    Trả lờiXóa
  4. 30 triệu . Móc túi áo , bỏ túi quần .Toàn tiền của dân cả

    Trả lờiXóa
  5. Chưa gì đã rủa rồi!

    Trả lờiXóa
  6. Thế nhỡ...thật thì mấy ông như : Nguyễn Quốc Triệu. Phạm Gia Khải có bị phạt không nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ Khải phát ngôn ra sao thì tình hình ngược lại. Đó cũng là theo đúng đường lối "lói một đằng, nàm một nẽ" í mà.

      Xóa
  7. p.thường dân Nam Bộlúc 06:09 7 tháng 7, 2015

    Chuyện khá lạ đời ở VN ! Ô. ĐT Phùng Quang Thanh là người của Đảng ( đảng viên, UVBCT ) của Chính Phủ ( BTQP) tức là người của công chúng , nên việc cho người Dân biết tiểu sử của ông là chuyện bình thường . Ông phục vụ cho Đảng, đảng phải biết rõ lí lịch của Ông, Ông phục vụ cho QĐ, QĐ phải biết rõ ràng về ông . Ông là BTQP , ND phải biết Ông có phải là người đáng tin cậy hay không . Tiểu sử của Ông có gì mờ ám mà phải dấu diếm ?

    Trả lờiXóa
  8. Ô hô, ơ hơ, i hi... Tiểu sử ông Phành đăng công khai trên trang thông tin của chính phủ (http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/tieusulanhdao?personProfileId=727&govOrgId=2856), vậy trang này cũng phải bị phạt rất rất rất nặng mới đúng, vì đăng tiểu sử của tất cả các thành viên chính phủ, trong đó có ông Phành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở chỗ kia được coi là bình thường, nhưng đăng lên báo thì bị coi là…rủa ông Thanh chóng chết. Vậy nên mới bị phạt.

      Xóa