Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

MỸ SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG BẤT NGỜ Ở BIỂN ĐÔNG

Mỹ sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ 
ở biển Đông
Lời dẫn của BaSam News: Theo báo tiếng Anh thì ông Scott Swiff, tân chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương, chỉ cam kết với các nước đồng minh của Mỹ ở châu Á thôi, mà VN không phải là đồng minh của Mỹ, nên nếu có chuyện đụng độ giữa VN với Trung Quốc ở Biển Đông, chưa chắc gì Mỹ sẽ ra tay cứu giúp, biết đâu Mỹ lại để cho 2 ông “CS anh em” xử nhau?

Chi phí cho Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ hoạt động mỗi ngày ở Biển Đông là quá lớn khi Mỹ ra tay. Họ chẳng dại gì đứng ra can thiệp khi 2 ông “CS anh em” đánh nhau, trong khi phía họ bênh vực chẳng phải là bạn bè, hay đồng minh chiến lược của họ. Báo NLĐ lược dịch bài này đã cho VN “ăn theo” với Philippines và các nước đồng minh của Mỹ ở châu Á. Xem bài tiếng Anh: Admiral assures Asian allies US forces ready for contingency (AP/ Stars & Stripes).

____

Người Lao Động
17-07-2015

Chỉ huy mới của Hạm đội Thái Bình Dương Scott Swift trả lời báo chí Philippines 
ngày 17-7. Ảnh: AP

(NLĐO) – Chỉ huy mới của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Mỹ, tướng Scott Swift, ngày 17-7 khẳng định các lực lượng của Washington được trang bị tốt và sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào ở biển Đông.


Tướng Scott Swift cho biết Hải quân Mỹ có thể sẽ triển khai thêm 4 tàu tác chiến ven bờ ở biển Đông. Ngoài ra, tân chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương hé lộ ông “rất quan tâm” đến việc liên kết các bài tập chiến đấu thường niên giữa Hải quân Mỹ với các quốc gia đồng minh riêng rẽ thành cuộc tập trận đa quốc gia, nhiều khả năng bao gồm Nhật Bản.

Khi được hỏi quân đội Mỹ chuẩn bị lực lượng ở biển Đông như thế nào, tướng Swift nhấn mạnh với một nhóm nhà báo ở Manila – Philippines rằng ông “rất hài lòng với các nguồn lực” của Hạm đội Thái Bình Dương, đồng thời trấn an: “Chúng tôi sẵn sàng và chuẩn bị để đối phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào theo lệnh của tổng thống”.

Tân chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương khẳng định Washington không đứng về bên nào nhưng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm bảo đảm tự do hàng hải trong các vùng biển tranh chấp cũng như những nơi khác. Để minh chứng cho cam kết luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng minh khi khó khăn, tướng Swift nhắc lại việc quân đội Mỹ giúp Philippines sau sự tàn phá của cơn bão Haiyan vào năm 2013.

Hiện chưa rõ Trung Quốc định làm gì với những hòn đảo nhân tạo ở biển Đông nhưng theo tướng Swift, điều đó sẽ không cản trở hoạt động quân sự của Mỹ tại vùng biển này.

Theo kết quả của một cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố ngày 14-7, Việt Nam và Philippines là những quốc gia có số người quan tâm nhiều nhất đến các tranh chấp với Trung Quốc trên biển Đông. Cụ thể, ở Việt Nam có 60% số người được hỏi đáp rằng “rất quan tâm” đến tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, trong khi con số này tại Philippines là 56%.

Đối với Nhật Bản, quốc gia bị lôi kéo vào một cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở biển Hoa Đông, 52% người tham gia tỏ ra “rất quan tâm” đến vấn đề chấp lãnh thổ với Bắc Kinh. Tỉ lệ này ở Mỹ là 30% và ở Úc là 17%.

Trước đó, cuộc thăm dò do Viện Dư luận xã hội (Philippines) công bố ngày 8-7 cho thấy niềm tin của người Philippines vào Trung Quốc xuống mức thấp chưa từng thấy.


H.Bình (Theo AP, Rappler)

.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét