Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

Tin KHẨN: CHÍNH QUYỀN HN LẬP KẾ HOẠCH XẺO THỊT CÔNG VIÊN

Rất mong các kiến trúc sư, nhà quy hoạch và các luật sư, nhà hoạt động xã hội
lên tiếng chặn bàn tay lông lá của nhóm lợi ích trong chính quyền HN:

Hà Nội chấp thuận xây bãi xe ngầm 
trong công viên Thống Nhất
Báo Tiền Phong
19:39 ngày 06 tháng 05 năm 2015


UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận phương án xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp trồng cây xanh tại công viên Thống Nhất.

Hàng rào chắn khu đất được đề xuất làm bãi đỗ xe ngầm với công viên Thống Nhất. 
Ảnh: Dân Trí.

Ngày 5/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã ký văn bản gửi Sở QHKT, Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội về phương án xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp trồng cây xanh trong công viên Thống Nhất tại 295 Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng.

Theo đó, UBND TP Hà Nội nhận được văn bản của Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội về việc chấp thuận phương án xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp trồng cây xanh tại 295 Lê Duẩn, ý kiến của Sở QHKT, Sở TN&MT, Sở GTVT, UBND quận Hai Bà Trưng và ý kiến đề xuất của Sở KH&ĐT Hà Nội.

Theo đó, UBND TP Hà Nội chấp thuận nguyên tắc phương án xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp trồng cây xanh tại 295 Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng.

TP giao Sở QHKT hướng dẫn Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội hoàn thiện phương án theo ý kiến của các sở, ngành. Lập quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 bãi đỗ xe ngầm kết hợp trồng cây xanh tại 295 Lê Duẩn. Đồng thời, tổ chức thẩm định, lấy ý kiến cộng đồng và báo cáo cấp thẩm quyền xem xét quyết định.

Sau khi quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 bãi đỗ xe ngầm kết hợp trồng cây xanh này được duyệt, Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội lập hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư theo quyết định của UBND TP về việc thực hiện nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Ô đất 295 Lê Duẩn có diện tích 10.331,2 m2 do trung tâm giao dịch đất đai và phát triển quỹ đất Hà Nội thuộc Sở TN&MT quản lý. Đây chính là nơi cách đây ít năm dự định mọc lên khách sạn SAS Hà Nội Royal, tuy nhiên sau khi báo chí lên tiếng, UBND TP Hà Nội đã thu hồi để tránh phá vỡ cảnh quan công viên và môi trường.

Trước đó, tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy ngày 23/12/2014, Phó giám đốc công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội Phạm Văn Đức cho biết, theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, cải tạo nâng cấp công viên Thống Nhất do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, ô đất CX1-P có vị trí tại 295 Lê Duẩn "phù hợp với việc đầu tư làm điểm đỗ xe công cộng ngầm kết hợp trồng cây xanh".

Ông cũng khẳng định, việc đề xuất nghiên cứu xây bãi đỗ xe ngầm "là có cơ sở" và "khả thi".

Bên cạnh đó, bề mặt ô đất sẽ được đầu tư xây dựng cải tạo cảnh quan môi trường bằng hệ thống cây xanh, tiểu cảnh kết hợp với các dịch vụ vui chơi giải trí hấp dẫn.

Về quy mô dự án, phần đỗ xe ngầm gồm 3 tầng với diện tích 5.652 m2/tầng, đáp ứng 390 chỗ đỗ.

Khái toán tổng mức đầu tư là 96,6 tỷ đồng, huy động từ các tổ chức, cá nhân hoặc vốn vay ưu đãi từ quỹ đầu tư phát triển TP.

Phó Chánh văn phòng UBND TP Nguyễn Văn Thịnh cũng thông tin thêm, số 295 Lê Duẩn hiện là bãi đất hoang, để không, chưa trồng cây, từ 2008 đến nay chưa khai thác gì được dù đã đầu tư rồi. Để tránh lãng phí, theo ông, "nên tận dụng để phục vụ lợi ích công cộng như siêu thị, bãi đỗ xe".

Ông cũng khẳng định, mục đích chính là phục vụ nhu cầu cho nhân dân có nhu cầu đỗ xe.

Theo VietNamNet

6 nhận xét :

  1. Để xây dựng được một Bãi đỗ xe ngầm 3 tầng trên diện tích gần 6000 m2,đồng nghĩa từng ấy diện tích đất không có cây xanh. Nếu kết hợp với trồng cây xanh thì bề mặt đất phủ nóc tối thiểu phải đầy từ 1,5 m trở lên. Như vậy, khó khả thi. Đừng bao giờ mắc mưu cán bộ biến chất và phe phái lợi ích nhóm.
    Đây rõ ràng là một kế hoạch tàn phá môi trường có tính toán của chính quyền Hà Nội.

    Trả lờiXóa
  2. đề nghị a hùng bán nốt bách thảo làm chỗ đỗ xe vì rất nhiều xe vào lăng không có chỗ đỗ

    Trả lờiXóa
  3. Đất phủ nóc dày 1,5 mét thì chỉ trồng cây cảnh thôi, trồng cây bóng mắt, thân gỗ cao, rễ cọc thì không trồng được

    Trả lờiXóa
  4. TÁI TAM BA BẬN.
    Hà Nội bán Công Viên Thống Nhất 2 lần rồi.
    Lần thứ nhất là năm 2007, bán cho Vin Com và Tân Hoàng Minh mấy chục ha để xây dựng khu kinh doanh vui chơi giải trí. Bị phản đối ghê quá, Hà Nội phải bỏ.
    Lần thứ 2 vào năm 2009, bán cho công ty chui gì đó 1ha để xây khách sạn 5 sao 5 tầng, cũng bị phản đối phải bỏ.
    Lần này là lần thứ ba, bán 6000m2 làm bãi đỗ xe.
    Tội ác xem ra thu hẹp lại, nhưng sẽ nghiêm trọng hơn, vì bãi đỗ xe này là một cái hầm hình như sâu tới 20m.

    Xin thưa, nơi đây khi xưa là một vùng đầm lầy, được nhân dân nạo vét xây dựng thành công viên. Cái bãi đỗ xe này sẽ được xây bởi một công ty làm ăn gian dối như kiểu Cầu Am móng gỗ ở Hà Đông....
    Và đến một ngày mưa bão nào đó cái hầm sẽ sập, hàng trăm chiếc xe tiền tỷ sẽ bị vùi sâu dưới bùn đất như sau trận động đất ở Nepal.

    Kinh hãi quá.
    Đề nghị những người có xe hãy tẩy chay Dự án thất nhân tâm này đi.
    Không tránh được tai họa đâu, ông Nguyễn Thế Thảo ơi. Lúc đó cho dù ông chết rồi người ta cũng bới ông lên để đấu tố đó.
    Hu hu hu.

    Trả lờiXóa
  5. Anh Hùng ơi , xem Hà Nội còn gì thì bán nốt đi, rồi hẵng nghỉ hưu.

    Trả lờiXóa
  6. Tôi hoan nghênh ý kiến phân tích của bạn "Dân Hà nội"
    Các lãnh đạo UBND Hà nội hãy suy nghĩ thật kỹ đi,làm gì có hại cho nhân dân thì phải dừng lại kịp thời,đừng vì 1 món lợi cho bản thân và cho gia đình mình mà trà đạp lên lợi ích của nhân dân.
    Xin 1 lần nữa nhắc lại:
    "Đời người ai cũng chỉ Chết 1 lần (không ai chết lần thứ 2 đâu),khi chết: nhắm mắt xuôi tay,lúc đó thì:Tiền,Vàng,Đô la,Nhà,Đất,Biệt thự,Ruộng,vườn...không mang được cái gì theo cả !" Hãy sống sao để tiếng thơm cho con, cháu,chắt sau này.các người còn đương chức,còn có thể hối cải kịp đó. !!

    Trả lờiXóa