Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

"CHÉM CÂY SẼ BỊ XỬ LÝ" - NGƯỜI KÝ LỆNH CHÉM CÂY THÌ CÓ XỬ LÝ?

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, 
người đã ký lệnh đốn 6.700 cây xanh Hà Nội. Cũng là người ký duyệt đơn giá chặt một cây xà cừ là 35 triệu đồng vào đúng ngày Tết Dương lịch (1.1.2015)

Hà Nội: 'Chém' cây sẽ bị xử lý 
VietNamnet
16/04/2015 18:59 GMT+7

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Sở Xây dựng cùng các quận, huyện, thị xã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo quy định đối với các hành vi xâm hại cây xanh.
>> Chủ tịch HN ký công văn hỏa tốc chuyện cây xanh

Phó chánh văn phòng UBND TP Lưu Quang Huy vừa ký công văn hỏa tốc hôm nay gửi Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã và công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội truyền đạt ý kiến của Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng về việc tăng cường quản lý cây xanh.

Công văn nêu rõ, UBND TP nhận được công văn của công ty Công viên cây xanh báo cáo việc cạo, đẽo vỏ một số cây xà cừ trên tuyến phố Lê Duẩn, Kim Mã, Láng, Phạm Văn Đồng; đồng thời một số báo, trang thông tin điện tử cũng phản ánh hiện tượng này.

Phó Chủ tịch TP Nguyễn Quốc Hùng giao Sở Xây dựng và công ty Công viên cây xanh phối hợp với các quận, huyện, thị xã và các đơn vị chức năng tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ cây xanh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định đối với các hành vi xâm hại cây xanh.



 
 Cây xà cừ trên phố Lê Duẩn ứa nhựa sau khi bị "chém". Ảnh: Lê Anh Dũng

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, thời gian qua có hiện tượng hàng cây xà cừ trên đường Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng) bị những vết chém lạ, đẽo vỏ.

Đại diện công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết: Hiện tượng cạo, đẽo vỏ gốc cây xà cừ rải rác trên một số tuyến phố như Lê Duẩn, Láng, Kim Mã, Phạm Văn Đồng.


Công ty đã làm việc với UBND phường sở tại.

Cụ thể, tuyến phố Lê Duẩn có 9 cây xà cừ, đường Láng có 5 cây, phố Kim Mã có 18 cây, Phạm Văn Đồng có 3 cây bị xâm hại.

“Có những vết đẽo ăn vào đến phần gỗ của cây làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng. Công ty đang tiếp tục theo dõi ảnh hưởng sau sự xâm hại này và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, đề nghị giúp đỡ phát hiện người xâm hại để xử lý theo đúng quy định hiện hành” .

Trong báo cáo gửi TP sáng nay, công ty Công viên cây xanh cũng đề nghị UBND TP, Công an Hà Nội, Sở Xây dựng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, phát hiện người xâm hại cây xanh và xử lý theo quy định.

Hồng Nhì
________
.
Hình ảnh dưới đây là cây xà cừ trên đường Lê Duẩn vừa bị đẽo trưa nay.
17.04.2015:
.


Vẫn thách thức dư luận báo chí và người dân, cây xà cừ này lại vừa bị dóc vỏ, ngay trước cửa công viên Thống Nhất lúc 18h00 chiều nay:



Ảnh: Phạm Thanh Sơn

5 nhận xét :

  1. Vậy thì Chính Phủ phải "chém" ông này thôi! Ông này mà không "chấm mút" trong vụ này tui làm con mấy vị!

    Trả lờiXóa
  2. Nguyễn Quốc Hùng cũng chỉ là kẻ thừa lệnh thực hiện chủ trương của Thành ủy thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thành uỷ không thừa lệnh trên cao hơn bố bảo cũng không dám ký lệnh động trời này, Cây ở Hà nội, cây ở thủ đô chứ có phải cây Đắc nông đâu! Việc làm này là cả thế giới trông vào, người ta không nói nhưng trong lòng người ta khinh bỉ kinh tởm việc làm của bọn mất hết nhân tính. Trong chuyện này chỉ có thằng Tầu là vui mừng, nó muốn cho Việt Nam chết sớm đi!

      Xóa
  3. Ô Hô...thằng Ăn trộm lại to mồm kêu làng nước bắt bằng được kẻ ăn trộm, vui quá đi

    Trả lờiXóa
  4. Tin vào bộ mặt này chỉ có nước ăn cám!

    Trả lờiXóa